Giải thưởng - LHP

Hai nam diễn viên kỳ cựu, hai giải thưởng cao quý: Robert De Niro, Michael Caine

18/02/2011

Hai diễn viên kỳ cựu Robert De Niro và Michael Caine sẽ được nhận những giải thưởng thành tựu trọn đời cao quý vào năm 2011 này.

Robert De Niro nhận giải Thành tựu trọn đời Cecil B. Demille

Robert De Niro sẽ được vinh danh trong lễ trao giải Quả cầu vàng với giải Thành tựu trọn đời (Cecil B. DeMille Award) vì đóng góp nổi bật của ông cho lĩnh vực giải trí. Philip Berk, chủ tịch Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood (HFPA) cùng nam diễn viên được đề cử giải Quả cầu vàng Kevin Spacey đã đưa ra thông báo này.

Giải Thành tựu trọn đời sẽ được trao cho De Niro tại lễ trao giải Quả cầu vàng thường niên lần thứ 68 diễn ra vào ngày chủ nhật, 16/1/2011, được truyền hình trực tiếp toàn nước Mỹ trên kênh NBC từ 5 giờ tới 8 giờ tối (theo giờ chuẩn Thái Bình Dương) từ Khách sạn Beverly Hilton với Ricky Gervais làm người dẫn chương trình.

Là giải thưởng do Ban giám đốc của HFPA lựa chọn, giải Thành tựu trọn đời được trao thường niên cho những cá nhân tài năng có ảnh hưởng sâu rộng tới nền giải trí toàn cầu. Những nhân vật được trao giải trong những năm gần đây gồm có Martin Scorsese (2010), Steven Spielberg (2009), Warren Beatty (2007), Anthony Hopkins (2006), Robin Williams (2005), Michael Douglas (2004), Gene Hackman (2003), Harrison Ford (2002), Al Pacino (2001), và Barbra Streisand (2000).

Tham gia trên 70 bộ phim, De Niro khởi đầu sự nghiệp điện ảnh đồ sộ của ông bằng tác phẩm của Brian De Palma The Wedding Party năm 1969. Ông nhanh chóng nhận được các giải thưởng của Hội phê bình phim New York ghi nhận diễn xuất được giới phê bình khen ngợi trong Bang the Drum SlowlyMean Streets của Martin Scorsese.

Robert De Niro vào vai Don Vito Corleone thời trẻ trong The Godfather, phần 2

Năm 1974, De Niro nhận được giải Oscar đầu tiên dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc cho màn khắc họa Vito Corleone thời trẻ trong The Godfather, phần 2. Vai diễn Jake La Motta xuất sắc trong Raging Bull của Scorsese đem về cho ông giải Oscar thứ hai, lần này là giải Oscar dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc, và giải Quả cầu vàng đầu tiên dành cho Nam diễn viên xuất sắc thể loại phim chính kịch.

De Niro đã nhận được bảy đề cử Quả cầu vàng nữa, là những ghi nhận cho các vai diễn của ông như vai Travis Bickle trong bộ phim được ca ngợi của Scorsese Taxi Driver, vai Jimmy Doyle trong New York, New York, vai một cựu binh Chiến tranh Việt Nam trong The Deer Hunter của Michael Cimino, vai Jack Walsh trong Midnight Run của Martin Brest, vai một cựu tù trong bản làm lại bộ phim kinh điển năm 1962 của Scorsese Cape Fear, vai ông trùm mafia tự ti Paul Vitti trong Analyze This của Harold Ramis, và vai Jack Byrnes trong bộ phim hài của Jay Roach Meet the Parents.

Năm 2009, De Niro nhận được giải thưởng đáng ao ước: giải thưởng danh dự của Trung tâm Kennedy cho sự nghiệp diễn xuất lỗi lạc. Ông cũng nhận được giải Nam diễn viên Hollywood trong Liên hoan phim Hollywood và giải Stanley Kubrick Award trong khuôn khổ giải thưởng của Viện hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh Quốc. Thêm vào đó, tạp chí của Hội hưu trí Mỹ đã trao cho De Niro giải Thành tựu trọn đời trong lĩnh vực điện ảnh năm 2010.

Các tác phẩm gần đây của De Niro gồm có phim tâm lý ly kỳ của hãng Nu Image Films StoneMachete của 20th Century Fox. Các dự án sắp ra mắt của ông bao gồm Little Fockers, phần ba trong loạt phim Meet the Parents của Tribeca Productions, The Dark Fields của Universal Pictures, tác phẩm hài lãng mạn Italia Manuale d’amore 3 của Filmauro, và phim hành động ly kỳ The Killer Elite của Ambience Entertainment.

Áp phích phim Little Fockers

De Niro tự hào vì sự phát triển của công ty sản xuất của ông, Tribeca Productions, Trung tâm điện ảnh Tribeca – do ông và Jane Rosenthal thành lập năm 1988 – và Liên hoan phim Tribeca, do ông cùng Rosenthal và Craig Hatkoff sáng lập năm 2001 nhằm phản ứng lại vụ tấn công Trung tâm Thương mại Thế giới. Liên hoan phim bày tỏ sự cổ vũ công cuộc phục hồi kinh tế và văn hóa ở phía nam Manhattan thông qua việc tôn vinh điện ảnh, âm nhạc và văn hóa hàng năm. Sứ mệnh của liên hoan là quảng bá thành phố New York như một trung tâm sản xuất phim lớn và giúp các nhà làm phim tới được với đông đảo khán giả nhất.

Thông qua Tribeca Productions, De Niro phát triển các dự án trong đó ông đồng thời giữ nhiều vai trò, bao gồm nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên.

Bộ phim năm 1993 của Tribeca A Bronx Tale ghi dấu tác phẩm đạo diễn đầu tay của De Niro. Sau đó, ông đạo diễn và vào vai chính trong The Good Shepherd cùng Matt Damon và Angelina Jolie.

Lễ trao giải Quả cầu vàng thường niên lần thứ 68 sẽ được hơn 160 quốc gia trên toàn thế giới theo dõi và là một trong số ít giải thưởng trao cho cả lĩnh vực truyền hình và điện ảnh. Buổi lễ đặc biệt này sẽ do Dick Clark Productions và Hiệp hội Báo chí Nước ngoài ở Hollywood phối hợp tổ chức.

Michael Caine nhận được huân chương văn hóa cao quý nhất của Pháp

Michael Caine cùng vợ, Shakira Baksh [Ảnh: Reuters]

Michael Caine đã nhận được huân chương văn hóa cao quý nhất của Pháp vào ngày 6/1 cho các thành tựu diễn xuất của ông, Caine nói rằng có lẽ người Pháp yêu quý ông vì ông nói được ngôn ngữ của họ.

Tuy nhiên, diễn viên kỳ cựu người Anh với chất giọng Cockney đặc trưng rõ ràng đã gặp phải một số vấn đề dịch thuật khi ông nói sai tên giải thưởng – một giải thưởng cao quý hơn – trong lời cảm ơn người Pháp.

Michael Caine, 77 tuổi, tên khai sinh Maurice Micklewhite, đã được trao Huân chương Nghệ thuật và Văn chương, giải thưởng được trao cho những cá nhân có “đóng góp lớn cho sự phong phú của nền văn hóa Pháp”.

Song ông đã nhầm lẫn, nghĩ rằng mình nhận được Huân chương Bắc đẩu bội tinh, huân chương cao quý nhất của Pháp do Napoleon Bonapart sáng lập. Ông nói rằng Sean Connery và Gregory Peck đã được trao giải thưởng này nhưng họ có vợ là người Pháp, ông luôn nghĩ rằng đó là điều kiện tiên quyết, cho tới nay.

Kể ra nhiều tác phẩm điện ảnh thành công của ông từ Alfie cho tới Batman, Frédéric Mitterrand, bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp, nói ông là hiện thân của “sự hài hước, kỳ diệu và ấm áp của điện ảnh” và là một “quý ông đích thực”. Ông nhắc lại cho các khán giả rằng lúc đầu, Michael Caine đã tới Paris bán khoai tây chiên ở đại lộ Clichy để rồi cuối cùng gặp gỡ và ký hợp đồng phim The Man Who Would be King với đạo diễn John Huston trong một nhà hàng ở Paris.

Trong bài phát biểu nhận thưởng bằng thứ tiếng Pháp đơn giản, Michael Caine nói; “Tôi luôn yêu đất nước này, đồ ăn, con người nơi đây. (Cho tới bây giờ) tôi không biết liệu người Pháp có yêu quý tôi không và nghĩ rằng có thể đó chỉ là tình cảm một chiều. Nhưng giờ đây, khi nhận được giải thưởng này, tôi biết rằng họ yêu quý tôi.”


Dịch: © Xuân Hoa @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Foreign Press Association; Telegraph

+ XEM THÊM

© Quaivatdienanh.com, since 2010

» Trang web do các thành viên Diễn đàn Quái vật Điện ảnh xây dựng và phát triển, tự nguyện và phi lợi nhuận. » Trang web không chứa bất cứ nội dung quảng cáo nào. » Mọi hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam. » Chỉ được chia sẻ bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com với tư cách cá nhân và dưới hình thức share link trực tiếp. Các hạ tầng mạng / website / đơn vị tổ chức muốn sử dụng bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com (trích đăng một phần hoặc toàn bộ) phải có sự đồng ý của chúng tôi.