Hai trong số những nhà làm phim ăn khách nhất Hàn Quốc và một nhà phân
phối lớn đã gia nhập thị trường phim bộ siêu ngắn, dấu hiệu mới nhất cho
thấy ngành giải trí nước này xem định dạng phim màn hình dọc đang phát
triển nhanh chóng này là một lĩnh vực kinh doanh nghiêm túc chứ không
phải trào lưu nhất thời.

|
My Baby Daddy Is My Guy Friend với Kim Shin Bi và Bae Yoon Kyung
|
Lee Byeong Heon, đạo diễn của
Extreme Job (2019), bộ phim đã
bán được 16 triệu vé và trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất
mọi thời đại, đã ra mắt phim bộ siêu ngắn đầu tiên vào ngày 4 tháng 2.
My Baby Daddy Is My Guy Friend
được phát hành thông qua Lezhin Snack, nền tảng phim bộ siêu ngắn mới,
từ dịch vụ truyện tranh trực tuyến Lezhin Comics. Phim bợ hài lãng mạn
47 tập này đã đứng đầu bảng xếp hạng hàng ngày của ứng dụng kể từ khi ra
mắt.
Lee Joon Ik, nhà làm phim kỳ cựu đứng sau
The King and the Clown (2005) và
The Throne (2015), cũng chuyển làn. Dự án
Father’s Home Cooking
(tựa tạm thời), chuyển thể truyện tranh mạng trên Lezhin Comics, đang
trong giai đoạn tiền sản xuất, với sự tham gia của Lee Jung Eun (
Parasite), và Byun Yo Han (
Mr. Sunshine) được cho là đang đàm phán.

Showbox, nhà phân phối phim lớn nhất Hàn Quốc, với tác phẩm ăn khách năm nay
The King’s Warden,
cũng đang tham gia vào xu hướng này. Công ty đã hoàn tất quay hai phim
bộ siêu ngắn vào tháng 12 và ký kết thỏa thuận phân phối với các nền
tảng toàn cầu DramaBox và Vigloo.
Những động thái này bổ sung vào
làn sóng các công ty giải trí lâu đời của Hàn Quốc ngày càng chuyển
hướng sang định dạng này. Hồi tháng 4 Studio Genie của KT đã định vị
thành công ty tập trung vào phim bộ siêu ngắn và hợp tác với DramaBox để
sản xuất nội dung nguyên tác. Tving, dịch vụ phát trực tuyến nội địa
lớn nhất Hàn Quốc, đã ra mắt chuyên mục phim bộ siêu ngắn và bắt đầu tự
sản xuất các tác phẩm của mình.
Phim bộ siêu ngắn là nội dung
video nhiều tập, thường được quay ở định dạng dọc để xem trên điện
thoại, mỗi tập từ một đến ba phút, trải dài từ 30 đến 100 tập.

|
Áp phích quảng cáo phim bộ siêu ngắn Clubhouse of Desire và Falling for the Janitor Everyone Looked Down On của Studio Genie
|
Cho đến gần đây, thể loại này được coi là cấp thấp trong ngành công
nghiệp nội dung: những xuất phẩm kinh phí thấp chủ yếu gồm các diễn viên
mới nổi và thần tượng Kpop thử sức với diễn xuất. Quan niệm đó bắt đầu
thay đổi khi những tên tuổi đã thành danh trong ngành công nghiệp nội
dung Hàn Quốc tham gia vào lĩnh vực này.
Bắt nguồn từ Trung Quốc,
nơi mà thể loại này đã phát triển thành thị trường trị giá 50,4 tỉ nhân
dân tệ (6,9 tỉ đôla Mỹ) vào năm 2024, lần đầu tiên vượt hơn doanh thu
phòng vé điện ảnh của nước này, theo Hiệp hội Dịch vụ Phát sóng Trực
tuyến Trung Quốc do nhà nước kiểm soát.
Thị trường phim bộ siêu
ngắn toàn cầu đã tăng từ 5 tỉ USD năm 2023 lên 12 tỉ USD năm 2024 và dự
kiến sẽ đạt 26 tỉ USD vào năm 2030, theo công ty nghiên cứu Media
Partners Asia. Hoa Kỳ đã nổi lên là thị trường lớn nhất ngoài Trung
Quốc, với các ứng dụng phim bộ siêu ngắn tạo ra doanh thu 1,4 tỉ USD vào
năm 2025, theo công ty tư vấn Owl & Co.

|
Ngôi sao chương trình truyền hình thực tế Netflix Single’s Inferno, Park Min Kyu (trái), có vai diễn đầu tiên trong phim bộ siêu ngắn One Year Love
|
Theo Kakao Ventures, thị trường phim bộ siêu ngắn của Hàn Quốc được định
giá 650 tỉ won (450 triệu USD) vào năm 2024; một số ước tính trong
ngành dự báo mức tăng trưởng hàng năm khoảng 10%. Con số này đã vượt quá
một nửa doanh thu phòng vé phim điện ảnh của cả nước, đạt khoảng 1,26
nghìn tỉ won cùng năm.
Khó có thể phủ nhận yếu tố kinh tế. Một
phim bộ truyền hình Hàn Quốc thông thường có chi phí sản xuất khoảng 1,5
tỉ won mỗi tập; một phim điện ảnh trung bình có tổng chi phí từ 10 đến
15 tỉ won. Ngược lại, có thể sản xuất một phim bộ siêu ngắn với chi phí
chỉ từ 50 triệu won mỗi tập, và thời gian quay phim thường chỉ từ một
đến ba tuần.
Sự thay đổi này trùng hợp với thời điểm đặc biệt khó
khăn cho điện ảnh Hàn Quốc. Thị trường phim điện ảnh của nước này chỉ
đạt khoảng 53% so với mức trước đại dịch COVID-19 kể từ năm 2024. Tụt
hậu khá xa so với Pháp, Đức và Nhật Bản, những thị trường hầu như đã trở
lại hoạt động bình thường.

|
Đạo diễn Kang Mi So đang chỉ đạo phim bộ siêu ngắn mới nhất của Vigloo, The Return of the Nation’s Heir
|
Năm 2025 kết thúc mà không có một phim Hàn nào vượt quá 10 triệu lượt
xem, con số từ lâu được coi là ngưỡng đạt danh hiệu siêu phẩm.
Sự
quan tâm từ nước ngoài có thể thúc đẩy xu hướng này hơn nữa. Các nền
tảng và nhà đầu tư Trung Quốc, những người đã tạo cơn bùng nổ phim bộ
siêu ngắn trong nước, đang ngày càng tìm đến các nhà sản xuất phim Hàn
Quốc để tạo ra nội dung ngắn chất lượng cao hơn cho khán giả toàn cầu,
theo nhận định của các quan chức trong ngành.
Bắc Kinh đã áp hạn
chế không chính thức đối với ngành giải trí Hàn Quốc vào năm 2016 do
tranh chấp về hệ thống phòng thủ tên lửa, nhưng các cuộc gặp thượng đỉnh
gần đây giữa lãnh đạo hai nước đã đưa việc giao lưu văn hóa trở lại
chương trình nghị sự.

|
The Bedmate Game Sharehouse, phim bộ siêu ngắn Hàn Quốc ăn khách trên Vigloo
|
Vào tháng giêng, phiên bản làm lại một phim bộ truyền hình Hàn Quốc đã
xuất hiện trên nền tảng phát trực tuyến Youku, đây là bản phát hành đầu
tiên kể từ khi bắt đầu hạn chế.
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Herald