Bối cảnh điện ảnh Việt Nam đạt cột mốc mới khi Liên hoan phim quốc tế 
TPHCM (HIFF) lần thứ nhất trải thảm đỏ chào đón các nhà làm phim và 
khách mời từ ngày 6 đến 13 tháng 4.
        
            Luật điện ảnh cuối cùng đã được sửa đổi vào năm ngoái và hiện cho phép 
chính quyền thành phố địa phương tổ chức các liên hoan phim quốc tế. 
Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam, đã nắm bắt cơ hội 
này để khai trương liên hoan phim quốc tế của mình.

“Hợp tác này nêu bật mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa các cơ quan chính
 phủ và các công ty tư nhân, được hỗ trợ nhờ chính sách cởi mở cho phép 
các đơn vị tư nhân tham gia vào các dự án xã hội của nhà nước,” Giám đốc
 điều hành HIFF Phạm Minh Toàn cho biết. 
Công ty tổ chức sự kiện
 Vietfest của anh, chuyên thực hiện các dự án văn hóa, giải trí quy mô 
lớn, trước đây đã hợp tác với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức một 
số sự kiện lớn như Liên hoan Âm nhạc Quốc tế TPHCM (HOZO). Ba kỳ HOZO 
thành công đã được tổ chức kể từ năm 2019, với lần tổ chức mới nhất có 
250 nghệ sĩ và 150.000 người tham dự.

    
        
            
                | Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng 
hoa cho ông Kim Dong Ho và NSND Đào Bá Sơn, hai chủ tịch danh dự HIFF, 
và đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, giám đốc nghệ thuật cùng đạo diễn Aaron 
Toronto, phó giám đốc nghệ thuật HIFF*
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     | 
                    
            
    
Phạm Minh Toàn và người cộng tác lâu năm Đỗ Hòa đã dành nhiều năm qua 
nuôi dưỡng ý tưởng về một liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam. “Chúng 
tôi thành lập Vietfest, viết tắt của Vietnam Festival, để tổ chức nhiều 
loại hình lễ hội, bao gồm cả phim,” Đỗ Hòa, phó giám đốc điều hành HIFF 
cho biết. “Chúng tôi tin rằng thời điểm tổ chức liên hoan phim ở TPHCM 
sẽ đến và đã đưa các hoạt động liên quan đến liên hoan phim vào chương 
trình làm việc của chúng tôi trong các chuyến công tác.”
Phạm 
Minh Toàn và Đỗ Hòa tham dự Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông năm 2019 
nhưng Covid đã dừng việc đi du lịch nước ngoài cho đến khi họ đến thăm 
Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) của Hàn Quốc năm 2022. Năm ngoái, họ
 trở lại Busan và đi Singapore và Indonesia để hòa mình vào các nền văn 
hóa khác nhau và tham dự các liên hoan phim và âm nhạc để có được cái 
nhìn sâu sắc và kiến thức.

    
        
            
                | Các giám khảo của hạng mục Phim Đông Nam Á và Phim đầu tay nhận hoa 
từ ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh và bà Dương Cẩm Thúy, chủ 
tịch Hội Điện ảnh TPHCM
                     | 
                    
            
    
Trong khi nhiều chuyên gia mà họ gặp đã bày tỏ sự ủng hộ, Phạm Minh Toàn
 nói rằng tâm lý phổ biến thường là cách tiếp cận ‘chờ xem’ thận trọng. 
Tuy nhiên, những nhân vật chủ chốt như nhà làm phim Phan Đăng Di và 
Charlie Nguyễn cũng như nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm ở Việt Nam, cùng 
với người sáng lập BIFF Kim Dong Ho và nhà sản xuất Jay Choi ở Hàn Quốc 
và chuyên gia lên chương trình Anderson Le ở Mỹ, đã luôn ủng hộ một cách
 kiên định. Họ đều là thành viên của nhóm HIFF với vai trò cố vấn và các
 vai trò quan trọng khác.
Sau gần hai năm kết nối và tiếp cận, 
HIFF đã tổ chức buổi ra mắt quốc tế tại Busan vào tháng 10, với vài trăm
 khách tham dự Đêm Việt Nam. “Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể 
từ các nhà làm phim và chuyên gia trong nước và quốc tế, đặc biệt là từ 
Pháp và Hàn Quốc,” Phạm Minh Toàn nói. “Điều này đã tạo niềm tin để 
chúng tôi thực hiện thành công kỳ liên hoan đầu tiên ở quy mô hiện tại.”

    
        
            
                | Cảnh phim Bolero của đạo diễn người Pháp Anne Fontaine, phim khai mạc HIFF 2024
                     | 
                    
            
    
HIFF lần đầu tiên sẽ giới thiệu hơn 100 bộ phim trong tám ngày thông qua
 nhiều hạng mục khác nhau như tranh giải Đông Nam Á, tranh giải dành cho
 phim đầu tay hoặc thứ hai và Toàn cảnh Việt Nam. Các sự kiện trong 
ngành cũng được tổ chức, từ các buổi nói chuyện, hội thảo đến hội chợ dự
 án và phòng thí nghiệm viết kịch bản.
Những khách mời nổi bật sẽ
 tham gia bao gồm đạo diễn người Pháp Anne Fontaine của bộ phim khai mạc
 Bolero cùng nam diễn viên Raphaël Personnaz, đạo diễn Hàn Quốc Kim Han 
Min cùng các diễn viên Park Myung Hoon và Jung Jae Young từ Noryang: 
Deadly Sea và đạo diễn Nhật Bản đoạt Cành Cọ Vàng Hirokazu Kore-eda. 
Olivier Pere, Janice Chua, Tom Cross và Samuel Jamier là thành viên ban 
giám khảo.

    
        
            
                | Đoàn phim Hàn Quốc có tác phẩm chiếu tại HIFF năm nay
                     | 
                    
            
    
Phạm Minh Toàn và Đỗ Hòa là những chuyên gia tiếp thị kỳ cựu. Họ đồng 
sáng lập công ty tiếp thị Time Universal cách đây hai thập kỷ, sau này 
trở thành công ty đầu tiên của Time Group. Phạm Minh Toàn là chủ tịch 
Time Group, bao gồm tám công ty con trong ngành sáng tạo, bao gồm 
Vietfest, mà ngoài HOZO, là đơn vị tổ chức Manga Comic Con Vietnam, Liên
 hoan Âm nhạc Cổ điển Việt Nam, Tuần lễ Thiết kế Việt Nam, v.v...
Dù
 có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn nhưng hành trình này không phải 
là không có thách thức khi là những người mới bước chân vào lĩnh vực 
điện ảnh. Phạm Minh Toàn thừa nhận: “Thách thức lớn nhất của chúng tôi 
xuất phát từ hiểu biết hạn chế về cách vận hành của ngành điện ảnh, cộng
 thêm có sự nhầm lẫn phổ biến ở thị trường Việt Nam về các giải thưởng 
điện ảnh và liên hoan phim. Điều này đã gây ra những trở ngại không mong
 muốn trong quá trình thực hiện.

    
        
            
                | Giám đốc điều hành HIFF Phạm Minh Toàn (trái), Đỗ Hòa (phải)
                     | 
                    
            
    
  
“Việc giáo dục khán giả của chúng tôi về những khái niệm mới này đã được
 chứng minh là quan trọng vì nhiều người chưa quen với sự phức tạp của 
những sự kiện như vậy. Có rất nhiều vấn đề phức tạp liên quan, rất khó 
đáp ứng mọi thứ trong một lần.”
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Daily
* Nguồn hình ảnh dẫn lại 
Tuổi Trẻ, trừ hình cuối cùng (QVĐA)
