Phim kinh dị được mong đợi từ Việt Nam, Indonesia và Thái Lan dẫn đầu khu Đông Nam Á tại Hội chợ phim và nội dung châu Á (ACFM).
Khế ước bán dâu (Việt Nam)
Đạo diễn: Lê Văn Kiệt

Lấy bối cảnh Việt Nam thế kỷ 19, tác phẩm mới nhất của đạo diễn Lê Văn
Kiệt pha trộn giữa tín ngưỡng dân gian địa phương và thể loại kinh dị cơ
thể khi xoay quanh một cô dâu trẻ bị bóp nghẹt bởi những quy tắc ứng xử
kỳ quái của gia đình mới, vướng vào những ham muốn vô độ và lời nguyền
chết chóc. Phim ra mắt quốc tế ở hạng mục Midnight Passion và ra rạp Hàn
Quốc vào tháng 10 thông qua Lotte Cinema, sau khi đã công chiếu tại
Việt Nam vào ngày 12 tháng 9 qua Lotte Entertainment Việt Nam. Đạo diễn
người Mỹ gốc Việt Lê Văn Kiệt từng thực hiện các phim hành động đình đám
Furies /
Hai Phượng,
The Princess và
The Requin, có Alicia Silverstone đóng chính.
Dance of the Damned (Indonesia)
Đạo diễn: Charles Gozali

Phim kinh dị này là phần ngoại truyện của phim hành động kinh dị thành công
Qodrat
và phần tiếp theo, cả hai đều do Charles đạo diễn, thu hút tổng cộng 4
triệu lượt xem tại Indonesia và doanh thu phòng vé hơn 1,9 triệu đôla (8
triệu RM) tại Malaysia. Câu chuyện xoay quanh bi kịch ập đến với một
cặp hề đường phố cõng nhau khi một thực thể bí ẩn gây ra hàng loạt vụ
tấn công khủng khiếp giữa những nghi lễ truyền thống và cuộc báo thù đẫm
máu. Dàn diễn viên chính gồm Marthino Lio, Dayinta Melira, Clara
Bernadeth và Derby Romero, dự kiến ra mắt ở Indonesia vào năm 2026. Phim
do Magma Entertainment phối hợp với Komet Production của Malaysia sản
xuất.
Janur Ireng (Indonesia)
Đạo diễn: Kimo Stamboel

Phim kinh dị mới nhất của Kimo là phần tiền truyện của tác phẩm đình đám
Sewu Dino,
đã đạt 5,2 triệu lượt người xem vào năm 2023. Nội dung phim kể về một
cặp đôi đang trong tình cảnh khốn khó được đưa đến sống cùng gia đình
thương nhân giàu có, mà không hề hay biết có âm mưu đen tối nhằm lợi
dụng họ. Dàn diễn viên chính gồm Marthino Lio, Ratu Rafa, Tora Sudiro và
Rio Dewanto. Phim bom tấn này do nhà đồng sáng lập MD Pictures, Manoj
Punjabi sản xuất và dự kiến phát hành vào cuối năm. Kimo từng là thành
viên của bộ đôi đạo diễn The Mo Brothers trước khi hoạt động đơn.
Dancing Village: The Curse Begins của ông, phần tiền truyện của bom tấn
KKN Di Desa Penari, tham gia Trình chiếu đặc biệt tại Busan.
Báu vật trời cho / My Last Carnival (Việt Nam)
Đạo diễn: Lê Thanh Sơn

Dự kiến ra mắt năm 2026, trong dịp Tết Nguyên đán bội thu tại Việt Nam,
phim hài gia đình này tái hợp Tuấn Trần và Phương Anh Đào, hai ngôi sao
đột phá của
Mai (2024), phim có doanh thu cao thứ hai mọi thời
đại tại Việt Nam với 20,8 triệu USD (551 tỉ đồng). Câu chuyện xoay quanh
một người dân làng chài phóng khoáng phát hiện mình đã có con từ một
lần hiến tinh trùng vài năm trước. Anh giờ phải học cách làm cha và đối
mặt với những mâu thuẫn gia đình dai dẳng. Phim do Bluebells Studios sản
xuất, công ty chị em với Mockingbird. Tác phẩm trước đó của đạo diễn Lê
Thanh Sơn là phim hài lãng mạn ăn khách
Jailbait (
Em chưa 18), thu về 6,5 triệu USD (172 tỉ đồng) vào năm 2017.
Scarier Movie (Thái Lan)
Đạo diễn: Banjong Sintanamongkolgul

Đạo diễn Banjong Sintanamongkolgul
|
Phim kinh dị này là phiên bản nhại lại các phim Thái Lan nổi tiếng và
xoay quanh khu rừng ma ám Dong Khomot, nổi tiếng qua chuỗi phim nhiều
phần
Death Whisperer. Phim theo chân một thanh niên bị bắt vì
cái chết bí ẩn của bà mình, chủ một vườn sầu riêng quý giá. Anh phải
dũng cảm đi vào Dong Khomot và tìm luật sư của bà, nhân chứng duy nhất
có thể chứng minh anh vô tội. Dàn diễn viên gồm Priyakarn Jaikantha,
Thanachaphon Kuowongbundit và Suwajanee Panichchiwa. Phim dự kiến ra rạp
ở Thái Lan vào đầu năm 2026. Đạo diễn Banjong từng làm phim
Haunted Universities (2009) và phim bộ truyền hình gần đây
The Stone of Affection.
Tharae The Exorcist (Thái Lan)
Đạo diễn: Taweewat Wantha

Phim kinh dị mới nhất của Taweewat, đạo diễn bom tấn phòng vé
Death Whisperer
và phần tiếp theo, kể về một linh mục tuân thủ giáo luật và một pháp sư
bất hảo phải gạt bỏ khác biệt để đối đầu với con quỷ đầy thù hận tái
xuất ở ngôi làng Công giáo lớn nhất Thái Lan. Dàn diễn viên chính gồm
James Jirayu Tangsrisuk, Nichaphat Chatchaipholrat, Thaneth
Warakulnukroh và Ongart Cheamcharoenpornkul. Với sự tài trợ của Cơ quan
Văn hóa Sáng tạo Thái Lan (THACCA), phim do Sahamongkolfilm
International sản xuất, đơn vị phụ trách kinh doanh tại Đài Loan và Đông
Nam Á, còn lại do K-Movie của Hàn Quốc. Phim khởi chiếu tại Thái Lan
vào ngày 7 tháng 8.
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Daily