“Phản ứng của khán giả xem trước không đến nỗi tệ, nên tôi cảm thấy rất vui,” Jo Jung Suk chia sẻ với
Korea Times.
“Xem qua những bài bình phim thấy không bị chê thực sự khiến diễn viên
chúng tôi phấn chấn hơn. Sẽ phải đợi đến khi phim chính thức ra mắt,
nhưng cảm giác khởi đầu thật tuyệt vời.”

Ông bố Jung Hwan (Jo Jung Suk) cảm thấy cộng hưởng sâu sắc câu chuyện tình phụ tử trong phim
|
My Daughter Is a Zombie là một bộ phim gia đình ấm áp, sáng tạo
lại thể loại phim xác sống. Dựa trên truyện tranh trực tuyến cực kỳ nổi
tiếng với hơn 500 triệu lượt xem, phim kể về ông bố Jung Hwan (Jo Jung
Suk) dấn thân vào một hành trình phi thường để bảo vệ và thậm chí là
“huấn luyện” con gái mình, Soo Ah (Choi Yu Ri), sau khi cô bé biến thành
xác sống.
Có con gái sáu tuổi với ca sĩ Gummy, Jo Jung Suk cảm thấy cộng hưởng sâu sắc câu chuyện tình phụ tử trong phim.
“Tác
phẩm này, với chủ đề về tình phụ tử, đã thu hút tôi mạnh mẽ đến nỗi tôi
phải nói rõ ra là mình thực sự muốn tham gia,” anh chia sẻ.

Jung Hwan dấn thân vào một hành trình phi thường để bảo vệ và thậm chí là “huấn luyện” con gái mình, Soo Ah (Choi Yu Ri)
|
Anh nhấn mạnh rằng mình vào vai diễn hết sức tự nhiên khắc họa những cảm
xúc chân thật như vậy. “Hơn bất kỳ dự án nào khác, không phải chật vật
bộc lộ cảm xúc. Cứ thế bùng nổ một cách tự nhiên. Làm sao kiểm soát cảm
xúc mới lại là thách thức.”
Khi được hỏi liệu tình cảm cha con có
lớn lên trong quá trình quay phim không, Jo Jung Suk chia sẻ: “Không
thay đổi gì cả. Vốn dĩ là một người cha nên tôi đã luôn ở trong trạng
thái đó rồi. Không phải là cảm giác ‘Chú thích cháu vì cháu xinh đẹp và
hiền lành,’ mà là ‘Thích cháu thôi.’ Giờ đã làm cha, tôi phải có trách
nhiệm với đứa con này, và tự nhiên, từ ‘tình cha con’ ăn sâu vào tôi.”
Jo
Jung Suk nổi tiếng với với biệt danh “nam nhân mùa hè”, một biệt danh
mà anh trân trọng nhờ những bộ phim liên tục thành công ở phòng vé mùa
hè.

Jo Jung Suk miêu tả My Daughter Is a Zombie là “phim giải cứu xác sống”
|
“Biệt danh ‘nam nhân mùa hè’ thật sự rất ấn tượng. Biệt danh như vậy
tiếp thêm sức mạnh cho người diễn viên, và thậm chí tôi còn không nhận
ra mình phấn chấn. Tôi sinh vào mùa đông, vì vậy tôi rất biết ơn khi
được gọi là ‘nam nhân mùa hè.’ Tất cả các bộ phim ra mắt vào mùa hè đều
thành công,” anh mỉm cười nói.
Mặc dù thành công với thể loại hài, Jo Jung Suk không muốn bị đóng khung. Anh coi
My Daughter is a Zombie là bước tiến tự nhiên và phù hợp trong sự nghiệp của mình.
“Diễn
viên Jo Jung Suk sẽ tiếp tục già đi, và tôi rất muốn được già đi tự
nhiên,” anh nói. “Một người từng là diễn viên chính trong các phim tình
cảm lãng mạn và hài hước bỗng trở thành người cha, đảm nhận vai trò
người cha, rồi gặp
My Daughter is a Zombie. Cảm giác như một dòng chảy tự nhiên vậy.”

My Daughter Is a Zombie là một bộ phim gia đình ấm áp, sáng tạo lại thể loại phim xác sống
|
Anh nói thêm rằng anh cởi mở với những vai diễn đa dạng, gần đây đã vào vai phản diện trong phim bộ
Weak Hero Class mùa 2 của Netflix, và không có ý định từ bỏ thể loại hài để đạt được diễn xuất biến hóa.
“Nếu có dự án thú vị và hấp dẫn hoặc một vai diễn mà tôi muốn thử sức, tôi sẽ tham gia ngay,” anh nói.
Đạo diễn Pil Gam Seong, nổi tiếng với những tác phẩm u ám như
Hostage: Missing Celebrity, đã hình dung Jo Jung Suk cho vai Jung Hwan ngay từ đầu. Về phần mình, ngay lập tức Jo Jung Suk thấy kịch bản rất cuốn hút.
“Bản
thân kịch bản rất lôi cuốn, và tôi nghĩ nếu diễn xuất của mình xứng tầm
thì sự đồng điệu ắt sẽ tự nhiên diễn ra,” Jo Jung Suk giải thích.

hứa hẹn sẽ mang đến cung bậc cảm xúc trọn vẹn, từ hài hước chết cười
|
Điều thú vị là anh đã chọn không đọc truyện tranh gốc trước khi quay.
“Có
những tác phẩm mà việc đọc bản gốc rất hữu ích, nhưng với tác phẩm này,
chỉ riêng kịch bản đã hay đến mức tôi nghĩ ngay cả những người chưa xem
nguyên tác cũng sẽ thấy thích,” anh nói.
Quay phim xong anh mới
đọc nguyên tác. “Tông điệu và cảm nhận khác với nhân vật tôi thể hiện,
nhưng tôi thấy, ‘À, hóa ra nguyên tác thế này.’ Mặc dù truyện tranh gốc
rất thú vị, nhưng phim người đóng cần phải có chiều sâu hơn nhiều,” anh
nói thêm.
Khác biệt đáng kể so với truyện tranh trực tuyến mà Jo Jung Suk đặc biệt đánh giá cao chính là kết phim.

đến những giọt nước mắt xúc động
|
“Không có thiếu sót nào và tôi hài lòng với chuyển sang kết thúc có
hậu,” anh chia sẻ, đồng thời giải đáp lo lắng của người hâm mộ truyện
tranh về cái kết của bộ phim.
“Nhiều người đã xem nguyên tác lo lắng liệu
My Daughter Is a Zombie kết thúc có hậu hay buồn. Tôi thực sự thích cái kết đã được thay đổi trong bản chuyển thể,” nam diễn viên nói.
My Daughter Is a Zombie
hứa hẹn sẽ mang đến cung bậc cảm xúc trọn vẹn, từ hài hước chết cười
đến những giọt nước mắt xúc động, và nam diễn viên hy vọng khán giả sẽ
đón nhận sự pha trộn độc đáo này.

My Daughter Is a Zombie nổi bật vì không tập trung vào sự hủy diệt hay sinh tồn, mà là tình thương và sự cứu rỗi
|
“Tôi hy vọng khi xem phim khán giả sẽ có những giây phút thực sự vui
vẻ,” anh nói. “Tôi muốn thấy những phản hồi cho rằng đây là bộ phim vừa
mang lại tiếng cười vừa mang lại cảm xúc.”
Không giống như nhiều phim xác sống khác,
My Daughter Is a Zombie nổi bật vì không tập trung vào sự hủy diệt hay sinh tồn, mà là tình thương và sự cứu rỗi.
“Tôi muốn chia sẻ niềm vui mà tôi cảm nhận được khi quay
My Daughter Is a Zombie
với nhiều người,” Jo Jung Suk nói. “Tôi hy vọng người xem có thể cảm
nhận sâu sắc tình phụ tử đã bị kìm nén và trải nghiệm rằng xác sống cũng
có thể có kiểu như vậy - một thứ gì đó cay nồng nhưng dịu nhẹ. Và điểm
khác biệt lớn nhất giữa phim của chúng tôi và các phim xác sống khác là
phim của chúng tôi là phim giải cứu xác sống.”

Nổi tiếng với với biệt danh “nam nhân mùa hè”, anh nói “Diễn viên Jo
Jung Suk sẽ tiếp tục già đi, và tôi rất muốn được già đi tự nhiên, ...
gặp My Daughter is a Zombie. Cảm giác như một dòng chảy tự nhiên vậy”
|
My Daughter is a Zombie sẽ ra rạp ở Việt Nam ngày 8 tháng 8 với tựa
Zombie cưng của ba.
Dịch: Xuân Phong © @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times