Giải thưởng - LHP

Những ứng cử viên Oscar năm nay được đào tạo như thế nào?

04/03/2011

Một sự lựa chọn kỳ lạ cho năm nay, có tới 12/20 diễn viên được đề cử đã diễn xuất chuyên nghiệp từ khi còn là thiếu niên hoặc nhỏ hơn, cộng thêm số lượng bằng cấp về diễn xuất thấp nhất và sự xuất hiện của một kiểu đào tạo hoàn toàn mới: tự học.

Con đường diễn xuất nào nhận được đề cử Oscar 2011? Hãy đọc tiếp để tìm ra câu trả lời.


Hạng mục Nam diễn viên chính

  • Colin Firth (từng được đề cử)

Học tại Nhà hát tuổi trẻ quốc gia và Trung tâm đào tạo kịch nghệ London dưới sự giảng dạy của Yat Malmgren.

Colin Firth và Helena Bonham Carter trong King's Speech

  • Jeff Bridges (từng chiến thắng)

Không được đào tạo chính quy. Theo học một số lớp diễn xuất tại New York sau khi tốt nghiệp trung học, nhưng tìm thấy sự đào tạo tốt nhất ở cha và anh trai Beau. Không mất nhiều thời gian – được đề cử Oscar năm 21 tuổi.

  • Jesse Eisenberg

Từng là thành viên của một đoàn kịch trẻ, Broadway Kids, khi đang học trung học tại New Jersey. Chuyển đến một trường nghệ thuật diễn xuất gần trung tâm Manhattan bằng cách giả mạo địa chỉ, ở đó anh được đào tạo chính quy. Ngôi trường này là chất xúc tác giúp anh được chọn cho bộ phim Rodger Dodger ở tuổi 18. Đăng ký và được nhận vào Đại học New York nhưng từ chối nhập học để hoàn thành một vai diễn điện ảnh. Tham gia các khóa học về nhân chủng học tại New School trong nhiều năm, anh thừa nhận những khóa học này đã hoàn thiện diễn xuất của anh tốt hơn bất cứ lớp học diễn xuất nào.

  • Javier Bardem (từng chiến thắng)

Bắt đầu diễn xuất khi mới sáu tuổi, vì đó là nghề nghiệp của gia đình. Theo học trường nghệ thuật với ý định trở thành họa sĩ, bên cạnh đó tiếp tục diễn xuất, nhưng được truyền cảm hứng từ người mẹ diễn viên, anh nhanh chóng nhận ra niềm đam mê lớn hơn dành cho diễn xuất và đã tham gia các lớp diễn xuất. Làm việc liên tục với giáo viên dạy diễn xuất Juan Carlos Corazza kể từ đó, cả gặp riêng lẫn trong các hội thảo, anh cho biết mỗi năm đều cố gắng về học ít nhất ba tháng.

  • James Franco

Sau một năm học ngành Anh ngữ tại Đại học California, Los Angeles, anh nghỉ học để theo đuổi nghiệp diễn. Được đào tạo 15 tháng với Robert Carnegie tại Playhouse West trước khi tham gia loạt phim truyền hình Freaks and Geeks. Cuối cùng trở lại Đại học California và tốt nghiệp ngành Anh ngữ chuyên ngành sáng tác văn. Sau đó theo học Đại học Columbia lấy bằng thạc sĩ nghệ thuật ngành viết văn, trường Tisch Đại học New York ngành sản xuất phim, trường Brooklyn ngành sáng tác truyện, và trường Warren Wilson, Bắc Carolina ngành văn chương. Nhận bằng thạc sĩ nghệ thuật của Đại học Columbia vào năm ngoái, hiện đang theo học tiến sĩ Anh ngữ tại Đại học Yale và dự định học trường thiết kế Rhode Island. Chà!


Hạng mục Nữ diễn viên chính

  • Natalie Portman (từng được đề cử)

Từng tham gia Trại nghệ thuật sân khấu Usdan và Trại nghệ thuật biểu diễn Stagedoor Manor. Bắt đầu học múa từ năm bốn tuổi. Xuất hiện trên phim lần đầu tiên năm 13 tuổi. Tốt nghiệp trung học với nhiều bằng khen, sau đó tốt nghiệp Đại học Harvard ngành tâm lý học; tham gia các khóa học ngắn hạn tại Đại học Do Thái Jerusalem. Tự miêu tả bản thân là một diễn viên "chống-diễn theo kỹ thuật".

Natalie Portman trong Black Swan

  • Annette Bening (từng được đề cử)

Rất tích cực trong các hoạt động kịch nghệ tại trường trung học, sau đó theo học ngành sân khấu tại trường San Diego Mesa trước khi nhận bằng cử nhân nghệ thuật ngành nghệ thuật sân khấu tại Đại học bang San Francisco. Hoàn thiện kỹ năng diễn xuất bằng việc biểu diễn với Nhà hát nghệ thuật Hoa Kỳ (là thành viên đoàn kịch, học diễn xuất qua Chương trình đào tạo kịch nghệ nâng cao), Nhà hát Old Globe tại San Diego, Liên hoan kịch Shakespeare tại Colorado, và Đoàn kịch trung tâm Denver (là thành viên đoàn kịch trong vòng một năm). Được đề cử giải thưởng Tony trước khi theo đuổi nghiệp điện ảnh.

  • Jennifer Lawrence

Thuyết phục cha mẹ chuyển đến New York khi 14 tuổi để theo đuổi nghiệp diễn viên. Tốt nghiệp trung học hai năm trước đó theo Chương trình giáo dục phổ thông để bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp sớm nhất có thể. Không được đào tạo chính quy, cô cho biết mình hoàn toàn dựa theo bản năng.

  • Michelle Williams (từng được đề cử)

Nghỉ học khi đang học lớp 10 trung học để theo đuổi nghiệp diễn và lựa chọn chương trình tự học tại nhà. Lấy bằng tốt nghiệp trung học năm 15 tuổi. Chuyển đến Los Angeles khi 16 tuổi, thoát khỏi sự quản lý của cha mẹ. Mùa hè năm 2000, biểu diễn tại Liên hoan kịch Williamstown, Massachusetts với tư cách thành viên đoàn kịch.

  • Nicole Kidman (từng chiến thắng)

Được làm mọi điều có thể từ khi còn nhỏ, theo học múa, diễn xuất và kịch câm tại Nhà hát tuổi trẻ St. Martin, Nhà hát Australia dành cho thanh niên và Nhà hát Phố Philip tại Australia. Nghỉ học trung học năm 16 tuổi để giúp mẹ cô, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư; sau đó thay vì quay lại học tiếp, cô quyết định toàn tâm theo đuổi nghiệp diễn. Vào giữa những năm 90, được đào tạo tại Actor's Studio New York, nơi cô học kỹ năng diễn.


Hạng mục Nam diễn viên phụ

  • Christian Bale

Diễn xuất chuyên nghiệp từ năm 8 tuổi, không dành nhiều thời gian học ở trường. Không được đào tạo chính quy. Năm 20 tuổi, được nhận vào Học viện nghệ thuật sân khấu hoàng gia, Học viện nghệ thuật sân khấu và âm nhạc London và Central School, nhưng không nhập học trường nào mà tiếp tục làm việc. Có tin cho biết anh rất tiếc vì đã không theo học, nhưng anh vẫn diễn rất tốt.

Christian Bale (phải) trong The Fighter

  • John Hawkes

Sau khi tốt nghiệp trung học, theo học một thời gian ngắn tại Đại học St. Cloud trước khi nghỉ học để chuyển đến Texas. Sớm thành lập đoàn kịch riêng của mình, tìm lại tình yêu với diễn xuất và trở lại Los Angeles theo đuổi nghiệp diễn viên trên màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ. Không được đào tạo chính quy, anh cho biết học từ các diễn viên khác là cách rèn luyện diễn xuất tốt nhất.

  • Mark Ruffalo

Sau khi tốt nghiệp trung học, chuyển đến bờ tây theo học các lớp tại Trường nghệ thuật Stella Adler và đồng sáng lập Đoàn kịch Orpheus. Sau đó chuyển về bờ đông và chủ yếu tham gia các phim độc lập và các vở kịch cho đến vai diễn bước ngoặt trong You Can Count On Me năm 2000.

  • Geoffrey Rush (từng được đề cử)

Cử nhân nghệ thuật Đại học Queensland. Ngay sau khi tốt nghiệp, tham gia Đoàn kịch Queensland với 17 tác phẩm. Học kịch câm ở Paris tại L'École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq.

  • Jeremy Renner (từng được đề cử)

Bắt đầu diễn xuất tại Modesto Junior College. Chưa đầy hai năm sau, chuyển đến Los Angeles để theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp. Từng học chuyên ngành khoa học máy tính và tội phạm học trước khi lựa chọn diễn xuất và đem lòng yêu nghiệp diễn.


Hạng mục Nữ diễn viên phụ

  • Melissa Leo (từng được đề cử)

Học kịch nghệ tại Trường sân khấu Mount View, London, Anh và sau đó là Chương trình diễn xuất của Đại học bang New York, nhưng không tốt nghiệp.

  • Hailee Steinfeld

Diễn xuất từ năm 8 tuổi và tự học từ năm 12 tuổi. Được đào tạo một năm ở Young Actor Studio của Cynthia Bain tại Los Angeles.

Hailee Steinfeld trong True Grit

  • Amy Adams (từng được đề cử)

Quyết định không học đại học sau khi tốt nghiệp trung học. Tham gia các buổi biểu diễn cộng đồng và tại các bữa tiệc trước khi có vai diễn bước ngoặt trong Junebug ở tuổi 30. Học vài lớp kỹ năng tại B. Vocal, Minnesota và tại Actor's Workshop, Los Angeles đầu những năm 2000.

  • Jacki Weaver

Học trường trung học nữ sinh tại Australia, nhưng tham gia diễn xuất bất cứ khi nào có thể, cả chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư. Sau khi tốt nghiệp, nhận được học bổng vào đại học chuyên ngành xã hội học và một lời mời đóng phim truyền hình Australia, Wandjina. Cô chọn bộ phim và theo đó đã chọn diễn xuất làm sự nghiệp. Bước ngoặt khi 24 tuổi với vai diễn trong Stork.

  • Helena Bonham Carter (từng được đề cử)

Bắt đầu diễn xuất chuyên nghiệp khi 16 tuổi. Tốt nghiệp trung học nhưng không được nhận vào King's College vì ban giám hiệu lo ngại cô sẽ bỏ dở giữa chừng để tiếp tục diễn xuất. Vì thế cô đã theo đuổi nghiệp diễn. Không được đào tạo chính quy.


Rõ ràng năm nay có một tập hợp thú vị phải không? Hãy đi vào phân tích nào!

Học vấn

- Tốt nghiệp đại học: Colin Firth, Annette Bening, Geoffrey Rush, Natalie Portman, James Franco – 5 người

- Đại học, nhưng bỏ giữa chừng: Melissa Leo, Javier Bardem, Jeremy Renner, John Hawkes – 4 người

- Tốt nghiệp trung học nhờ tự học: Michelle Williams, Jennifer Lawrence, Hailee Steinfeld – 3 người

- Chỉ tốt nghiệp trung học: Helena Bonham Carter, Jacki Weaver, Amy Adams, Mark Ruffalo, Christian Bale, Jesse Eisenberg, Jeff Bridges – 7 người

- Không có bằng trung học: Nicole Kidman – 1 người

Đào tạo diễn xuất

- Đào tạo chính quy tại trường đại học (được cấp bằng): Colin Firth, Annette Bening, Geoffrey Rush – 3 người

- Đào tạo chính quy ngoài trường đại học: James Franco, Jesse Eisenberg, Nicole Kidman, Mark Ruffalo, Javier Bardem – 5 người

- Đào tạo không chính quy tại trường đại học (không được cấp bằng): Melissa Leo, Jeremy Renner, John Hawkes – 3 người

- Tham gia các lớp học, khóa huấn luyện, trại diễn xuất (không chính quy): Natalie Portman, Amy Adams, Hailee Steinfeld – 3 người

- Không được đào tạo chính quy hay được đào tạo không chính quy: Jeff Bridges, Christian Bale, Michelle Williams, Jennifer Lawrence – 4 người

Bạn thấy rồi đấy. Một nhóm diễn viên trái với lệ thường. Bằng cấp diễn xuất nhường chỗ cho việc theo đuổi sự nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp trung học và được đào tạo chính quy bên ngoài môi trường đại học. Và nếu những dự đoán là chính xác thì mỗi người chiến thắng năm nay sẽ có một nền tảng học vấn và đào tạo diễn xuất khác nhau. Vậy bài học rút ra từ điều này là gì? Dành cho những diễn viên đầy khát vọng ngoài kia: mỗi người có một con đường riêng. Bất cứ điều gì phù hợp với bạn chắc chắn sẽ đem đến thành công, miễn là bạn có quyết tâm.

Hãy theo dõi lễ trao giải Oscar ngày 27/2 để biết kết quả!


Dịch: © Hồng Hạnh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film.com

+ XEM THÊM

© Quaivatdienanh.com, since 2010

» Trang web do các thành viên Diễn đàn Quái vật Điện ảnh xây dựng và phát triển, tự nguyện và phi lợi nhuận. » Trang web không chứa bất cứ nội dung quảng cáo nào. » Mọi hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam. » Chỉ được chia sẻ bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com với tư cách cá nhân và dưới hình thức share link trực tiếp. Các hạ tầng mạng / website / đơn vị tổ chức muốn sử dụng bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com (trích đăng một phần hoặc toàn bộ) phải có sự đồng ý của chúng tôi.