BIFF lần thứ 30 đã bế mạc hôm 26 tháng 9.
Dưới sự chủ trì của ngôi sao phim nghệ thuật Hàn Quốc Na Hong Jin, ban
giám khảo hạng mục tranh giải đầu tiên của Liên hoan phim Busan (BIFF) đã trao
giải phim hay nhất cho
Gloaming in Luomu của Trương Lục, trong khi bộ phim đột phá của Hàn Quốc
En Route To thắng nhiều giải thưởng.

Đạo diễn Trương Lục trên sân khấu nhận giải thưởng Busan phim hay nhất
|
Liên hoan phim quốc tế Busan đã khép lại kỳ thứ 30 mang tính bước ngoặt
vào tối thứ sáu 26 tháng 9 với lễ bế mạc tại Trung tâm Điện ảnh Busan
lộng lẫy, tối giản, công bố những người chiến thắng hạng mục tranh giải
đầu tiên, Giải thưởng Busan, cùng với các giải thưởng đặc trưng của liên
hoan, Giải New Currents, Giải BIFF Mecenat và Giải Sonje.
Giải thưởng Busan mới ra mắt — hạng mục tranh giải chính thức đầu tiên của liên hoan phim — đã trao giải phim hay nhất cho
Gloaming in Luomu
của đạo diễn kỳ cựu người Trung Quốc gốc Hàn Trương Lục. Lấy bối cảnh ở
một thị trấn biên giới xa xôi, phim kể về cuộc sống của người dân địa
phương đang vật lộn với những bóng đen còn sót lại của lịch sử, kết hợp
chất trữ tình đặc trưng của Trương Lục với phê bình xã hội.
Ngôi sao màn bạc Đài Loan Thư Kỳ, mới vào nghề làm phim, đã mang về giải đạo diễn xuất sắc nhất cho
Girl,
câu chuyện một thiếu nữ mơ ước thoát khỏi cuộc sống gia đình bạo hành ở
Đài Bắc những năm 1980. Lấy cảm hứng sâu sắc từ tuổi trẻ ngoài đời thực
của Thư Kỳ, bộ phim đã được thực hiện trong hơn một thập kỷ.
Funky Freaky Freaks
của đạo diễn Hàn Quốc Han Chang Lok, phim hài đen tối về những người
lạc lõng bên lề xã hội Seoul, đã nhận giải đặc biệt của ban giám khảo.

Thư Kỳ và chiếc cúp đạo diễn xuất sắc nhất của Busan 2025
|
Giải diễn xuất được chia đều: ngôi sao đang lên của Hàn Quốc Lee Ji Won
thắng giải diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn đột phá trong
En Route To,
trong khi các tài năng Nhật Bản Kitamura Takumi, Ayano Go và Hayashi
Yuta chia sẻ giải thưởng cho màn trình diễn chung của họ trong
Baka’s Identity. Giải Đóng góp Nghệ thuật được trao cho các nhà thiết kế xuất phẩm nghệ thuật Trung Quốc
Resurrection của Tất Cống.
Giải New Currents — từ lâu được coi là giải thưởng đặc trưng của BIFF dành cho các tác giả châu Á mới nổi — đã được trao cho
En Route To của đạo diễn người Hàn Quốc Yoo Jaein, củng cố vị thế đột phá của bộ phim.
Trong lĩnh vực phim tài liệu, Giải BIFF Mecenat vinh danh những phim phi hư cấu xuất sắc của châu Á, đã thuộc về
Raining Dust của Ju Romi và Kim Taeil (Hàn Quốc), và
Singing Wings của nhà làm phim người Kurd-Iran Hemen Khaledi. Giải đặc biệt được trao cho
Relay Race của Ko Hyoju (Hàn Quốc).

Lee Ji Won (thứ hai từ trái qua) thắng giải diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn đột phá trong En Route To
|
Giải Sonje dành cho phim ngắn châu Á xuất sắc nhất đã vinh danh
It Sounds Louder on Rainy Days (Hàn Quốc) của Kim Sang Yun và
Delay (Trung Quốc) của Vương Hãn Huyên, giải khuyến khích cho
Interface (Nhật Bản) của Kawazoe Aya.
Ban giám khảo chính cuộc thi năm nay do đạo diễn nổi tiếng người Hàn Quốc Na Hong Jin (
The Wailing)
làm chủ tịch, cùng với huyền thoại màn ảnh Hồng Kông Lương Gia Huy, nhà
làm phim kiêm diễn viên Ấn Độ Nandita Das, đạo diễn Iran Marziyeh
Meshkini, nhà làm phim người Mỹ gốc Hàn Kogonada, nhà sản xuất phim
người Indonesia Yulia Evina Bhara, và nữ diễn viên Hàn Quốc Han Hyo Joo.
BIFF
lần thứ 30 diễn ra từ ngày 17 đến 26 tháng 9, chiếu hơn 200 phim từ
khắp nơi trên thế giới và thu hút các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp
quốc tế và khán giả đến với trung tâm liên hoan phim lớn nhất Đông Á.

Giải đặc biệt của Ban giám khảo: Funky Freaky Freaks, đạo diễn Hàn Chang Lok (Hàn Quốc)
|
Danh sách phim đoạt giải Busan 2025
• Giải thưởng Busan
Phim hay nhất: Gloaming in Luomu, đạo diễn Trương Lục (Trung Quốc) Đạo diễn xuất sắc nhất: Girl, đạo diễn Thư Kỳ (Đài Loan) Giải đặc biệt của Ban giám khảo: Funky Freaky Freaks, đạo diễn Hàn Chang Lok (Hàn Quốc) Diễn viên chính xuất sắc nhất: Lee Ji Won, En Route To (Hàn Quốc); Kitamura Takumi, Ayano Go, Hayashi Yuta, Baka’s Identity (Nhật Bản) Giải đóng góp nghệ thuật: Resurrection, thiết kế xuất phẩm Lưu Cường và Đồ Nam (Trung Quốc)
• Giải New Currents: En Route To, đạo diễn Yoo Jaein (Hàn Quốc)

Các tài năng Nhật Bản Kitamura Takumi, Ayano Go và Hayashi Yuta chia sẻ giải thưởng cho màn trình diễn chung của họ trong Baka’s Identity
|
• Giải BIFF Mecenat (Hàn Quốc): Raining Dust, đạo diễn: Ju Romi, Kim Tae Il (Hàn Quốc)
• Giải BIFF Mecenat (châu Á): Singing Wings, đạo diễn Hemen Khaledi (Iran/Kurdistan)
• Giải đặc biệt BIFF Mecenat: Relay Race, đạo diễn Ko Hyoju (Hàn Quốc)
• Giải Sonje (Hàn Quốc): It Sounds Louder on Rainy Days, đạo diễn Kim Sang Yun (Hàn Quốc)
• Giải Sonje (châu Á): Delay, đạo diễn Vương Hãn Huyên (Trung Quốc)
• Giải Sonje khuyến khích: Interface, đạo diễn Kawazoe Aya (Nhật Bản) |
Oscars phim quốc tế 2026: Trung Quốc gửi Dead to Rights, The Last Dance đại diện Hồng Kông |

Lấy bối cảnh vụ quân đội Nhật Bản thảm sát thường dân Trung Quốc tại Nam
Kinh năm 1937-1938, bộ phim lịch sử của Thân Áo kể về một nhóm thường
dân ẩn náu trong một hiệu ảnh giữa hỗn loạn chiến tranh, đồng thời liều
mạng vạch trần tội ác. Bộ phim đã đứng đầu phòng vé Trung Quốc trong
nhiều tuần sau khi ra mắt vào tháng 7 năm 2025; và đứng đầu phòng vé
toàn cầu vào đầu tháng 8 với doanh thu toàn cầu hơn 300 triệu đôla. Quốc
gia đông dân thứ hai thế giới chưa từng thắng giải thưởng phim truyện
quốc tế nào, và chỉ có hai đề cử trong số 38 phim tham dự trước đó — cho
Thu Cúc đi kiện của Trương Nghệ Mưu và Dương Phong Lượng năm 1991, và
Anh hùng của Trương Nghệ Mưu năm 2003.

The Last Dance, pộ phim thứ ba của Trần Mậu Hiền là phim nội
địa có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Hồng Kông, ra mắt thế giới
với tư cách là phim khai mạc Liên hoan phim Châu Á Hồng Kông vào 10, sau
đó phát hành vào tháng 11 năm 2024 thu về hơn 20 triệu đôla. Nhìn vào
ngành dịch vụ tang lễ (dịch vụ, chính sách và quản trị liên quan đến cái
chết), bộ phim kể về một người tổ chức đám cưới bước vào ngành tang lễ
thông qua quan hệ đối tác với một đạo sĩ. Đây là lần thứ 44 Hồng Kông
tham gia hạng mục phim quốc tế của Oscar, với ba đề cử trước đó — cho
phim
Đèn lồng đỏ treo cao của Trương Nghệ Mưu năm 1992,
Bá vương biệt Cơ của Trần Khải Ca năm 1994 và
Ngày tươi đẹp hơn của Tằng Quốc Tường năm 2021.
Lotte Entertainment đưa dàn phim Việt Nam đến AFCM dẫn đầu là Khế ước bán dâu |

Lotte Entertainment của Hàn Quốc đã bổ sung những phim Việt Nam đầu tiên vào danh sách phim bán ra, dẫn đầu là
Khế ước bán dâu / Bride of the Covenant của đạo diễn Lê Văn Kiệt, phim đã được chọn trình chiếu tại Busan.
Công
ty đầu tư, phân phối, sản xuất và bán phim quốc tế này đã bắt đầu thảo
luận với các nhà đầu tư tại Hội chợ phim và nội dung châu Á (ACFM) về
các phim truyện, bao gồm phim chính kịch
Chị ngã em nâng / Lift Me Up và phim hài gia đình
Mùi phở / The Scent of Pho của Minh Beta.
Hana
Choi, giám đốc kinh doanh quốc tế của Lotte Entertainment, cho biết
động thái này được thúc đẩy sau thành công của bộ phim kinh dị Việt Nam
Ma da — tựa phim do chi nhánh Lotte tại Việt Nam phát hành vào năm ngoái.
Do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn,
Ma da
đã thắng lớn, thu về 5,1 triệu đôla (126 tỉ đồng) và bán được 1,68
triệu vé, trở thành phim nội địa có doanh thu cao thứ ba năm 2024 và là
phim kinh dị nội địa có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại tại Việt Nam.
Ma da cũng trở thành phim Việt Nam có doanh thu cao nhất tại Đài Loan, với 350.000 đôla.

Nhận thấy tiềm năng, hiện Lotte Entertainment đang xây dựng danh mục
phim kinh dị trong nước, bắt đầu với một phim kinh dị đáng chú ý khác.
Khế ước bán dâu
là phim Việt Nam đầu tiên được chọn cho hạng mục Midnight Passion của
Liên hoan phim quốc tế Busan. Lấy bối cảnh thế kỷ 19, phim kể về một cô
dâu trẻ được gả vào gia đình giàu có. Nhưng trái ngược với kỳ vọng cuộc
sống xa hoa, cô sớm phát hiện ra sự thật đen tối, siêu nhiên về gia đình
chồng và những bí mật đằng sau sự giàu có của họ.
Do Orange
Films sản xuất, dàn diễn viên chính gồm có Lâm Thanh Mỹ, nghệ sĩ ưu tú
Trung Anh, Hữu Vĩ và Lãnh Thanh. Đạo diễn Lê Văn Kiệt đã chỉ đạo một số
bộ phim ăn khách trong nước và là một trong số ít nhà làm phim Việt Nam
có cơ hội làm việc tại Hollywood. Các tác phẩm của anh bao gồm
Gentle, phim hành động ăn khách
Hai Phượng,
The Princess và phim ly kỳ cá mập tấn công
The Requin ra mắt năm 2022 do nữ diễn viên người Mỹ Alicia Silverstone thủ vai chính.
Lotte cũng đang chuẩn bị ra mắt
Chị ngã em nâng,
phim tâm lý về hai chị em “bị đẩy vào những xung đột thử thách tình cảm
và đôi khi là cả tính mạng của họ.” Với sự tham gia của Lê Khánh và
Thuận Nguyễn, phim do Khang Media sản xuất và dự kiến ra mắt tại Việt
Nam vào tháng 10.

Danh sách phim Việt Nam của Lotte Entertainment được hoàn thiện bằng
Mùi phở,
do Minh Beta đạo diễn. Phim kể về một bậc thầy nấu phở đáng kính ở Hà
Nội quyết tâm truyền lại công thức bí truyền của mình cho đứa cháu trai
duy nhất. Nhưng khi con dâu cấm ông gặp cậu bé, ông đã ấp ủ một kế hoạch
liều lĩnh nhưng lại thất bại. Do Beta Group sản xuất, phim có sự tham
gia của Xuân Hinh, Thu Trang, Bảo Nam và Thanh Thanh Hiền.
Nhìn
về tương lai, Lotte Entertainment dự định sẽ bổ sung thêm bảy phim Việt
Nam vào danh sách phát hành của mình năm tới và sẽ xem xét việc hợp tác
sản xuất, đồng thời tìm kiếm thêm các đối tác ở Đông Nam Á, mở rộng hoạt
động kinh doanh ra ngoài Hàn Quốc.
Báo Vàng Locarno Two Seasons, Two Strangers bán quyền phát hành ở Mỹ, châu Á và châu Âu |

Two Seasons, Two Strangers của Sho Miyake, trình chiếu hạng mục
tranh giải đầu tiên của Liên hoan phim Busan, đã ký hợp đồng phân phối
trên toàn thế giới thông qua đại lý Bitters End.
Bộ phim chính
kịch Nhật Bản, từng đoạt giải Báo Vàng tại Locarno hồi tháng 8, đã được
mua quyền phát hành tại Mỹ (Several Futures), Pháp (Art House Films),
Hàn Quốc (Atnine Films), Trung Quốc (Unknown Pleasures Pictures), Đài
Loan (Sky Digi Entertainment), Hồng Kông (Edko Films), Israel (Lev
Cinemas), Hy Lạp (Weird Waves), Bồ Đào Nha (Leopardo Filmes) và
Indonesia (PT Falcon).
Dựa trên bộ truyện tranh của họa sĩ siêu
thực Yoshiharu Tsuge, phim có sự tham gia của nữ diễn viên Hàn Quốc Shim
Eun Kyung trong vai một nhà văn tìm kiếm sự viên mãn trong sáng tạo và
lãng mạn tại Nhật Bản. Dàn diễn viên còn có nam diễn viên Nhật Bản
Shinichi Tsutsumi và Yuumi Kawai, đã thắng giải nữ diễn viên chính xuất
sắc nhất của Viện Hàn lâm Nhật Bản năm nay với A Girl Named Ann.
Two Seasons, Two Strangers dự kiến khởi chiếu tại Nhật Bản từ ngày 7 tháng 11 thông qua Bitters End.
Phim do Culture Entertainment, Sedic International và The Fool đồng sản xuất.
Miyake là đạo diễn của
Small, Slow But Steady và
All the Long Nights,
hai phim lần lượt được chọn tham dự Liên hoan phim Berlin năm 2022 và
2024. Anh đã được trao Giải thưởng Kurosawa Akira tại Liên hoan phim
quốc tế Tokyo năm ngoái.
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.co
Nguồn: The Hollywood Reporter và Screen Daily