Tin phòng vé

Phòng vé Bắc Mỹ 14/1 - 16/1: Green Hornet đứng đầu với 34 triệu USD

20/01/2011

The Dilemma xếp ở vị trí thứ hai trong khi hai tác phẩm được yêu thích tại các giải thưởng True GritThe King’s Speech lần lượt chiếm vị trí thứ ba và thứ tư.

Bộ phim 3D của Sony, The Green Hornet, ước tính thu về 34 triệu đôla Mỹ từ 3.584 rạp chiếu trong dịp cuối tuần, trở thành phim có doanh thu mở màn cao thứ hai của dịp lễ Martin Luther King Jr. Sony ước tính tác phẩm siêu anh hùng này sẽ đạt tổng thu 40,5 triệu tính đến thứ hai 17/1.

Nhưng Green Hornet, với kết thúc thấp hơn mong đợi, đã không thể đảo ngược cú sụt giảm doanh thu phòng vé đáng lo cho xưởng phim. Tổng thu nhập của hãng này vào dịp cuối tuần giảm ít nhất 25% so với năm ngoái, đồng thời trở thành mức thấp nhất kể từ năm 2007.

Bộ phim hài The Dilemma của Ron Howard do Vince Vaughn và Kevin James đóng vai chính, hãng Universal sản xuất, ra quân với một khởi đầu thô ráp, ước tính thu về 17,4 triệu đôla từ 2.940 rạp chiếu tính đến chủ nhật 16/1 và chiếm vị trí thứ hai, theo Rentrak cho biết. Universal tổng kết doanh thu bốn ngày là 20,7 triệu đôla, kém xa so với doanh thu mở màn thông thường của các bộ phim hài có mặt Vaughn hoặc James.



Trong một chiến thắng đáng kể dành cho Weinstein Co., thành công của The King’s Speech mở rộng ra cả nước trong dịp cuối tuần vừa rồi, thu về tổng cộng 9,1 triệu đôla từ 1.538 rạp, với tổng doanh thu là 44,6 triệu.

King’s Speech xếp thứ tư sau Green Hornet, The DilemmaTrue Grit của Paramount. King’s Speech – đang tranh cử giải Quả cầu vàng – được trông đợi sẽ đạt mức doanh thu 11 triệu sau bốn ngày cuối tuần. Được gắn mức phân loại A+, bộ phim lịch sử này đã thu được con số gần như tương tự với những gì Juno đã làm vào cùng dịp này năm 2008.

True Grit tiếp tục con đường chiếng thắng của mình, ước tính thêm vào 11,1 triệu đôla cho tổng doanh thu 126,4 triệu. Paramount ước đoán bộ phim sẽ thu tổng cộng 13,3 triệu trong bốn ngày cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên 128,5 triệu đôla tính đến thứ hai 17/1.

Black Swan của Fox Searchlight đạt doanh thu 8,1 triệu đôla khi mở rộng từ 1.550 lên 2.328 rạp chiếu. Tổng thu của phim cho đến chủ nhật là 72,8 triệu đôla, vượt qua Sideways trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại của Searchlight, sau Juno (143,5 triệu) và Slumdog Millionare (141,3 triệu).

Xuất phẩm của Sony Pictures Classics do Paul Giamatti đóng chính, Barney’s Verson đạt doanh thu trung bình tốt nhất của dịp cuối tuần, tổng doanh thu ước tính là 71.622 đôla từ bốn rạp ở New York và Los Angeles, mức thu trung bình là 17.906 đôla.

Giải Quả cầu vàng diễn ra ngày chủ nhật 16/1 nên tích cực quảng bá cho các bộ phim tranh giải vẫn đang còn ở trung tâm cuộc đua.

The Social Network của Sony hiện đã phát hành DVD, thế nên không thể đánh cuộc bất kỳ chiến thắng Quả cầu vàng nào vào một cuộc va chạm phòng vé, ít nhất là ở trong nước. Bộ phim vẫn đang chiếu ở hải ngoại, với tổng doanh thu cuối tuần 2,3 triệu đôla, nhảy lên mức 200 triệu đôla trên toàn cầu với tổng thu 202 triệu.

Các nhà lãnh đạo của Sony ca ngợi màn trình diễn của Green Hornet, cho rằng chiến dịch chiêu thị như mùa phim hè đã được đền bù.

Bộ phim duy nhất khác đạt doanh thu cao hơn trong kỳ nghỉ lễ dài Martin Luther King là Cloverfield của Paramount năm 2008, thu về 40,1 triệu đôla trong ba ngày và 46,1 triệu trong vòng bốn ngày. Hornet cũng là bộ phim có doanh thu mở màn cao thứ ba sau Cloverfield và bản tái bản của phim Star Wars.

“Một khởi đầu xuất sắc cho một bộ phim xuất sắc. Phim thật mới mẻ và sành điệu,” trích lời giám đốc phân phối toàn cầu của Sony, Rory Bruer.

Các nhà theo dõi cho rằng Green Hornet có thể khởi đầu với mức thu cao hơn, và chiếu cho khán giả nam lứa tuổi trẻ hơn. Khi phim ra mắt, khán giả thậm chí còn chia tách thành nhóm trên 25 và dưới 25 tuổi. Khán giả của Hornet hết 61% là nam giới, nhóm người đồng cảm nhất với các siêu anh hùng cổ điển.

Bruer dự đoán bộ phim sẽ còn tiến xa. Green Hornet được phân vào nhóm B+, và các khán giả trẻ hơn xếp bộ phim vào loại A-. Bộ phim đã cho thấy dấu hiệu tăng trưởng 13% từ thứ sáu đến thứ bảy, biểu thị tín hiệu tốt.

Ở hải ngoại, Green Hornet lại khiêm tốn hơn khi ra mắt ở 30 vùng lãnh thổ, thu về 16 triệu đôla trong tổng doanh thu 50 triệu toàn cầu.


The Green Hornet 


Chi phí sản xuất Green Hornet mất 110 triệu đôla, bao gồm phí chuyển đổi qua dạng 3D. Phát hành ở dạng 3D đã thúc đẩy tiềm năng doanh thu của bộ phim, với khoảng 62% thu nhập mở màn là từ các rạp 3D, và khoảng 7% từ các địa điểm chiếu kỹ thuật số 3D Imax.

Kết quả của The Dilemma đã phù hợp với kỳ vọng của Universal. Hãng này biết rằng bộ phim sẽ không được như các phim hài thông thường của Vince Vaughn hay Kevin James, thông qua cốt truyện (một người đàn ông không biết phải làm gì khi phát hiện ra vợ của bạn thân anh ta đang ngoại tình).

“Với một bộ phim đề cập đến vấn đề người lớn, đây chính là vị trí chúng tôi nghĩ mình sẽ đạt được,” giám đốc tiếp thị trong nước của Universal Nikki Rocco cho biết.

Dilemma, bộ phim tiêu tốn 70 triệu đôla chi phí sản xuất, được xếp loại B. Bộ phim nghiêng về nhóm khán giả lớn tuổi, với 58% khán giả trên 30 tuổi. Phái nữ mua khoảng 60% số vé bán ra.

Doanh thu phòng vé vẫn tiếp tục giảm từ trước Giáng Sinh. Một số phim phải so bì với Avatar khiến các cuộc so sánh càng quyết liệt, nhưng như thế vẫn chưa đủ để làm giảm các mối lo.

Trong số các “nạn nhân” mới nhất cũng bao gồm Season of the Witch của Relativity Media, phim rớt xuống hạng 10 trong tuần thứ hai công chiếu, doanh thu ước tính khoảng 4,5 triệu đôla từ 2.872 rạp và tổng thu là 18 triệu trong 10 ngày đầu.

Trong một số trường hợp, doanh thu phòng vé quốc tế sẽ bù đắp cho tình hình không mấy sáng sủa trong nước. Gulliver’s Travels của 20th Century Fox kết thúc dịp cuối tuần với doanh thu ở nước ngoài “chỉ vỏn vẹn” 100 triệu đôla. Ở trong nước, bộ phim thu được chỉ 37,6 triệu.

Một số phim được cứu nhờ ngân sách sản xuất khiêm tốn. Country Strong của Sony/Gem do Gwyneth Paltrow đóng vai chính thu về ước tính khoảng 3,7 triệu đôla từ 1.424 rạp trong dịp cuối tuần, và tổng thu đạt 13,3 triệu đôla trong 10 ngày. Country Strong, xếp thứ 12 trong tuần này, chỉ tốn 12 triệu đôla chi phí sản xuất.

Xếp hạng – Tên phim - Doanh thu

1. The Green Hornet - 34 triệu USD
2. The Dilemma - 17,4 triệu USD
3. True Grit – 11,2 triệu USD
4. The King's Speech – 9 triệu USD
5. Black Swan – 8,1 triệu USD
6. Little Fockers – 7,1 triệu USD
7. Tron: Legacy – 5,6 triệu USD
8. Yogi Bear – 5,3 triệu USD
9. The Fighter – 5,1 triệu USD
10. Season of the Witch – 4,5 triệu USD

Dịch: © Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter

+ XEM THÊM

© Quaivatdienanh.com, since 2010

» Trang web do các thành viên Diễn đàn Quái vật Điện ảnh xây dựng và phát triển, tự nguyện và phi lợi nhuận. » Trang web không chứa bất cứ nội dung quảng cáo nào. » Mọi hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam. » Chỉ được chia sẻ bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com với tư cách cá nhân và dưới hình thức share link trực tiếp. Các hạ tầng mạng / website / đơn vị tổ chức muốn sử dụng bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com (trích đăng một phần hoặc toàn bộ) phải có sự đồng ý của chúng tôi.