Tin tức

Đón đợi Choi Min Sik và Han So Hee truyền tải câu chuyện Thực tập sinh kiểu Hàn

06/09/2026

Làm lại một bộ phim Hollywood được nhiều người yêu mến là thách thức lớn, nhưng đạo diễn Kim Do Young đã tập trung làm nổi bật sức hút riêng của dàn diễn viên Hàn Quốc cũng như điều chỉnh câu chuyện sao cho phù hợp với tâm thức của người Hàn hiện đại.

Tại buổi họp báo diễn ra ở Seoul, nữ đạo diễn nổi tiếng với cách kể chuyện giàu thấu cảm qua các tác phẩm như Kim Ji-young: Born 1982 (2019) và Once We Were Us (2025) đã chia sẻ cách tiếp cận của mình khi đưa bộ phim Hollywood ăn khách năm 2015 The Intern đến với khán giả Hàn Quốc.

Robert de Niro trong vai Ben và Anne Hathaway vai Jules trong The Intern (2015)

“Làm lại tác phẩm này không hề dễ vì nguyên tác đã được công chúng vô cùng yêu mến,” đạo diễn Kim Do Young nói.

Cô cho biết mình tập trung vào việc làm sao để câu chuyện gốc trở nên gần gũi và phù hợp với khán giả Hàn Quốc ngày nay.

“Do bản gốc đã ra mắt hơn một thập kỷ trước, thời thế và quan điểm của mọi người cũng đã thay đổi. Tôi cố gắng lồng ghép những nét đặc trưng của văn hóa Hàn Quốc — chẳng hạn như các thuật ngữ công sở hiện đại — đồng thời khắc họa một câu chuyện về đời sống văn phòng mà khán giả thuộc mọi thế hệ đều có thể đồng cảm.”

Đạo diễn Kim Do Young đã giao các vai chính cho Choi Min Sik và Han So Hee. De Niro vẫn là một tượng đài khó thay thế, nhưng nếu vai diễn này chuyển thể cho một diễn viên Hàn Quốc, thì còn ai xứng đáng hơn Choi Min Sik — được công nhận rộng rãi là diễn viên xuất sắc nhất thế hệ của mình? Và ai có thể sánh đôi cùng ông tốt hơn Han So Hee, một trong những ngôi sao phim truyền hình Hàn Quốc có sức hút lớn nhất hiện nay?

Choi Min Sik, trái, vai Gi Ho và Han So Hee vai Seon Woo trong The Intern phiên bản Hàn (2026)

Choi Min Sik và Han So Hee cho biết bộ phim đã làm mới thể loại hài công sở thông qua tinh thần đoàn kết kiểu Hàn Quốc, nỗi cô đơn và những nhân vật rất đời.

Phiên bản làm lại của Hàn Quốc dựa trên bộ phim Hollywood The Intern (2015) đã chuyển bối cảnh câu chuyện về nữ CEO đầy tham vọng của một công ty thời trang khởi nghiệp và thực tập sinh lớn tuổi từ ngôi nhà phố ở Brooklyn sang đất nước Đông Á này. Đảm nhận vai thực tập sinh do Robert De Niro thể hiện trong bản gốc năm 2015, Choi Min Sik chia sẻ rằng bộ phim tạo được dấu ấn riêng nhờ bối cảnh văn hóa Hàn Quốc, cách khai thác mâu thuẫn thế hệ và sự biến tấu trong tính cách nhân vật — bao gồm nhân vật của chính ông, mà ông miêu tả là hay “tán gẫu”.

“Tôi nghĩ rằng khắc họa những khó khăn, tinh thần đoàn kết và mâu thuẫn thế hệ của người Hàn Quốc qua lăng văn hóa của chính chúng ta sẽ mang lại một giá trị khác biệt,” Choi Min Sik nói về quyết định vào vai thực tập sinh lớn tuổi Gi Ho tại cuộc họp báo ở trung tâm Seoul.

Điều đã thuyết phục Choi Min Sik chính là cơ hội được tái hiện câu chuyện về sự tương tác, giằng co giữa các thế hệ theo góc nhìn và bối cảnh Hàn Quốc

Ông miêu tả một trong những đặc điểm nổi bật của Gi Ho là tính cách “cuckoo” (chim cu) — từ lóng thời xưa chỉ người hóm hỉnh và thích tán gẫu, lấy cảm hứng từ loài chim nổi tiếng hay hót này.

“Khi còn ở độ tuổi đôi mươi tôi thường nghe người lớn tuổi dùng từ này, và nó đã in sâu vào tâm trí tôi. Vì vậy, tôi đã sử dụng nó một cách tự nhiên trong phim,” nam diễn viên có sự nghiệp kéo dài từ năm 1981 chia sẻ.

Choi Min Sik thừa nhận cảm thấy áp lực khi đảm nhận một vai diễn nổi tiếng như vậy, nhưng cho biết chính câu chuyện mang đậm dấu ấn Hàn Quốc đã thu hút ông đến với dự án này.

“Sẽ là nói dối nếu bảo rằng không có áp lực nào, bởi vì phim gốc và các diễn viên trong đó đều quá xuất sắc,” Choi Min Sik chia sẻ. “Tuy nhiên, tôi cảm thấy việc truyền tải câu chuyện qua lăng kính Hàn Quốc — lồng ghép những vấn đề thực tế địa phương, xung đột và hòa giải giữa các thế hệ — sẽ mang lại một màu sắc mới mẻ.”

Choi Min Sik vào vai một người kỳ cựu với 37 năm kinh nghiệm trong ngành xuất bản, gia nhập công ty khởi nghiệp thời trang làm thực tập sinh thông qua chương trình “silver intern” (thực tập sinh cao tuổi) do chính phủ hỗ trợ

“Cả đời tôi chưa bao giờ thắt cà vạt đi làm, nên lần này tôi thực sự được trải nghiệm cuộc sống công sở đúng nghĩa,” Choi Min Sik chia sẻ tại buổi họp báo. “Bản gốc là một bộ phim tuyệt vời, và tôi thậm chí từng tự hỏi mình sẽ nhận được gì từ dự án này,” ông nói.

Điều đã thuyết phục nam diễn viên phim Oldboy chính là cơ hội được tái hiện câu chuyện về sự tương tác, giằng co giữa các thế hệ theo góc nhìn và bối cảnh Hàn Quốc. “Mọi thứ sẽ hoàn toàn khác biệt khi ta lấy những yếu tố về thế hệ đó — xung đột và sự hòa giải — rồi thể hiện theo cách riêng của mình.”

Choi Min Sik vào vai một người kỳ cựu với 37 năm kinh nghiệm trong ngành xuất bản, gia nhập công ty thời trang khởi nghiệp làm thực tập sinh thông qua chương trình “silver intern” (thực tập sinh cao tuổi) do chính phủ hỗ trợ, vốn cung cấp ưu đãi thuế cho các công ty tuyển dụng lao động lớn tuổi. Han So Hee đóng vai Seon Woo, CEO tham vọng và chăm chỉ, điều hành công ty thời trang khởi nghiệp WOO22 (đọc là “Woo two two”).

Bộ phim hài công sở nguyên tác năm 2015 đã thành công vang dội ở phòng vé toàn cầu, chỉ riêng tại Hàn Quốc đã thu hút 3,6 triệu khán giả.

Han So Hee đóng vai Seon Woo, CEO tham vọng và chăm chỉ, điều hành công ty thời trang khởi nghiệp WOO22

Choi Min Sik kêu gọi khán giả hãy dành cơ hội cho phiên bản làm lại này, đồng thời cho biết dàn diễn viên và êkíp sản xuất đã nỗ lực hết mình để tạo nên phiên bản câu chuyện mang dấu ấn riêng.

“Khi dàn diễn viên và êkíp gặp gỡ, chúng tôi đã bảo nhau: ‘Hãy quên bản gốc đi,’” Choi Min Sik chia sẻ.

“Chúng tôi không tiếp cận [bản làm lại] với tâm thế phải làm tốt hơn hay khác biệt so với bản gốc,” ông nói thêm. “Chúng tôi thực hiện bộ phim với một suy nghĩ duy nhất: mang đến cho khán giả phiên bản của riêng mình.”

Đạo diễn Kim Do Young cho biết thêm rằng cả hai nhân vật đều đậm “chất đời” hơn so với nguyên tác, với những “khiếm khuyết và nỗi cô đơn” mà cô tin rằng sẽ giúp khán giả dễ dàng đồng cảm.

Cả hai nhân vật đều đậm “chất đời” hơn so với nguyên tác, với những “khiếm khuyết và nỗi cô đơn” mà đạo diễn Kim Do Young tin rằng sẽ giúp khán giả dễ dàng đồng cảm

“Thay vì là những nhân vật trong một bộ phim hài lý tưởng hóa, họ đem lại cảm giác họ là những con người thực, rất gần gũi với đời thường,” đạo diễn Kim Do Young nhận định.

Han So Hee chia sẻ rằng cô đã chuẩn bị cho vai diễn bằng cách gặp gỡ các CEO khởi nghiệp cùng độ tuổi và suy ngẫm “sự giằng co giữa trách nhiệm mà Seon Woo gánh vác [về chuyên môn] và những nỗi lo âu cá nhân [của nhân vật].”

“Tôi tìm thấy câu trả lời là cần tiếp cận nhân vật này như một người thực sự yêu mến WOO22 cũng như công việc mà cô ấy đang làm,” Han nói. Cô cho biết thay vì cố gắng sao chép nhân vật của Hathaway, cô tập trung xây dựng hình ảnh Seon Woo sao cho phù hợp với cá tính của chính mình.

Han So Hee nhấn mạnh cô đã chủ động tách biệt cách thể hiện của bản thân vai diễn trong bản gốc để tạo nên dấu ấn riêng cho nhân vật của mình.

“Chúng tôi không tiếp cận [bản làm lại] với tâm thế phải làm tốt hơn hay khác biệt so với bản gốc. Chúng tôi thực hiện bộ phim với một suy nghĩ duy nhất: mang đến cho khán giả phiên bản của riêng mình,” Choi Min Sik chia sẻ

“Tôi cố gắng hết sức quên đi bộ phim gốc,” Han So Hee nói. “Khi tập trung khắc họa nhân vật Seon Woo theo góc nhìn của riêng mình, tính cách thật của tôi đã tự nhiên hòa quyện vào nhân vật. Nhờ có nhiều bạn bè là nhân viên văn phòng hoặc làm việc tại các công ty khởi nghiệp, tôi đã lấy cảm hứng từ họ để thể hiện sự cân bằng mong manh giữa trách nhiệm của một CEO và những tham vọng cá nhân.”

Để truyền tải trực quan áp lực của việc điều hành một công ty khởi nghiệp, Han So Hee cũng đặc biệt chú trọng đến trang phục của nhân vật.

“Tôi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về những bộ trang phục vừa toát lên khí chất, vừa phù hợp với tính chất công việc của một nữ CEO trẻ,” Han So Hee chia sẻ. “Thay vì chạy theo các xu hướng thời trang nhất thời, tôi chọn những trang phục có phong cách vượt thời gian để phản ánh hình ảnh chuyên nghiệp của nhân vật.”

Để truyền tải trực quan áp lực của việc điều hành một công ty khởi nghiệp, Han So Hee cũng đặc biệt chú trọng đến trang phục của nhân vật

Han So Hee chia sẻ cô cảm thấy “cô đơn” trên phim trường khi vào vai Seon Woo, bởi nhân vật này phải ngồi làm việc trong văn phòng riêng, tách biệt với không gian chung của Gi Ho và các nhân viên khác.

“Trong suốt quá trình quay phim, có những khoảnh khắc tôi cảm thấy ghen tị và cô đơn, nhưng vì Seon Woo cần duy trì phong thái đĩnh đạc và điềm tĩnh của một CEO, tôi đã cố gắng kìm nén những cảm xúc đó,” Han So Hee nói.

Liệu những mặt trái khó chịu trong văn hóa công sở Hàn Quốc — như hệ thống thứ bậc cứng nhắc hay những buổi nhậu bắt buộc sau giờ làm — có được đưa lên màn ảnh hay không là một chuyện. Câu hỏi lớn hơn là liệu phong cách ngọt ngào, có phần ủy mị của bản gốc có được giữ lại hay không; và quan trọng hơn cả là liệu bản làm lại này có giải quyết được quan điểm có phần gây khó chịu vốn là cốt lõi của phim gốc: rằng một người phụ nữ đầy tham vọng và quyết liệt lại cần đến trí tuệ cùng sự công nhận của một người cố vấn đóng vai trò như người cha để vượt qua những rào cản của chính mình.

Từ trái sang, Choi Min Sik, đạo diễn Kim Do Young và Han So Hee tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim The Intern diễn ra ở rạp CGV Yongsan IPark Mall (trung tâm Seoul) vào ngày 24 tháng 8

Khi được hỏi về những so sánh khó tránh khỏi với bản gốc, Choi Min Sik tỏ ra rất cởi mở. “Cứ thoải mái so sánh, đó là quyền của khán giả,” ông nói. “Nếu chúng tôi làm chưa tốt, cứ việc chỉ trích. Chỉ mong mọi người hiểu rằng chúng tôi đã thực sự dốc lòng cho tác phẩm này.”

The Intern sẽ ra rạp ở Hàn Quốc ngày 16 tháng 9.

Tổng hợp và dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Times, JoongAng Daily, và Korea Herald