Bộ phim tâm lý xã hội Hồng Kông này do nhà làm phim nổi tiếng Nhĩ Đông
Thăng sản xuất và đánh dấu Phùng Đức Luân trở lại diễn xuất trong làng
điện ảnh Hồng Kông sau thời gian tạm nghỉ để làm đạo diễn.

Phùng Đức Luân (ảnh trên) vào vai một đạo diễn sân khấu cố gắng gây dựng
lại sự nghiệp nhưng lại vướng vào vòng xoáy giữa người tình cũ, người
vợ đã ly thân và một nữ diễn viên mới nổi, giữa thực tại và thế giới của
vở kịch mới. Dàn diễn viên còn có sự góp mặt của Viên Lễ Lâm, Hồ Hạnh
Nhi và Chu Tú Na. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của Vương Đức Kiện.
Theo SIFF,
Afterpiece
được chọn làm phim khai mạc không chỉ vì giá trị nghệ thuật táo bạo của
một tác phẩm điện ảnh đầu tay, mà còn vì tinh thần hỗ trợ và hướng dẫn
giữa các thế hệ nhà làm phim khác nhau đứng sau quá trình sản xuất.
Đây
là dự án nhận sự hỗ trợ của Chương trình Kế thừa Đạo diễn, do Hội đồng
Phát triển Điện ảnh Hồng Kông thành lập nhằm nuôi dưỡng các nhà làm phim
trẻ thông qua hoạt động cố vấn. Vương Đức Kiện đã hợp tác chặt chẽ với
Nhĩ Đông Thăng trong các phim
I Am Somebody,
Sword Master và
In Search of Lost Time.
Đạo
diễn kỳ cựu Nhĩ Đông Thăng đóng vai trò quan trọng trong việc khởi đầu
sự nghiệp của thế hệ các nhà làm phim Hồng Kông mới. Trong những năm gần
đây, ông đã sản xuất
In Broad Daylight cho Giản Quân Tấn và
Time Still Turns The Pages
cho Trác Diệc Khiêm. Cả hai phim đều nhận được sự hoan nghênh và thành
công về mặt thương mại, đồng thời tranh giải ở hạng mục Tài năng mới
châu Á của SIFF năm 2023.
Trước đó, SIFF đã thông báo nam diễn viên Hồng Kông Lương Triều Vỹ sẽ chủ trì ban giám khảo của cuộc thi chính Giải Kim Tước.
Đạo
diễn người Singapore Anthony Chen, nhà làm phim người Mỹ Geeta Gandbhir
và nhà làm phim hoạt hình kiêm đạo diễn người Anh Will Becher sẽ lần
lượt chủ trì các hạng mục Tài năng mới châu Á, phim tài liệu và phim
hoạt hình. Ban giám khảo ở các hạng mục khác nhau bao gồm 21 thành viên
đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.
SIFF sẽ trình chiếu hơn 420
bộ phim quốc tế trong hơn 1.500 suất chiếu. Các chương trình hồi tưởng
sẽ bao gồm những tác phẩm tưởng nhớ Billy Wilder, Marilyn Monroe và Ken
Loach. Phần “Tưởng nhớ” sẽ vinh danh các huyền thoại điện ảnh Trung Quốc
như Tang Hồ (Lý Bội Lâm), Hoàng Tá Lâm và Thẩm Diệu Đình. Chương trình
tiếng Trung Quốc “Đại Phong Cảnh” sẽ giới thiệu khoảng 15 phim thể hiện
sự đa dạng văn hóa của Trung Quốc. Liên hoan phim cũng sẽ nhấn mạnh công
nghệ IMAX, Dolby và các phim tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

|
Áp phích quảng cáo cho Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 28 và Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải lần thứ 31
|
SIFF và Liên hoan truyền hình Thượng Hải (STVF) sẽ tổ chức chiến dịch
chiếu phim kéo dài từ ngày 12 đến 28 tháng 6. Trong một tuần sau khi
SIFF kết thúc, khán giả có thể xem lại các phim đoạt giải Kim Tước và
các phim yêu thích khác thông qua chương trình chiếu lại. Lịch chiếu
chính thức sẽ được công bố vào ngày 2 tháng 6, và vé sẽ bắt đầu được bán
vào ngày 5 tháng 6 thông qua nền tảng Taopiaopiao.
Liên hoan
truyền hình Thượng Hải lần thứ 31 đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm dự thi
từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 39,5% so với năm ngoái. Số lượng
phim truyền hình nước ngoài dự thi tăng từ 142 lên 184, với số lượng
quốc gia tham gia tăng từ 28 lên 37. Đạo diễn người Trung Quốc Trương
Vĩnh Tân sẽ chủ trì ban giám khảo Giải thưởng Hoa Mộc Lan, gồm 15 thành
viên đến từ bảy quốc gia.
Cả hai liên hoan phim đều tập trung vào
các công nghệ mới nổi. Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải đã hợp tác với
Hailuo AI để ra mắt “AI Backlot”, một chương trình sản xuất dựa trên
trí tuệ nhân tạo, thu hút khoảng 500 người đăng ký, hơn 60% trong số đó
sinh vào những năm 1990 và 2000. Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải
sẽ khởi động “Dự án phim siêu ngắn đa vũ trụ” (Multiverse Micro-Drama
Project) để định hướng các phim siêu ngắn hướng tới nội dung chất lượng
cao hơn.
Chương trình phát triển tài năng của Liên hoan phim quốc
tế Thượng Hải bao gồm một trại làm phim lưu động mới, các khóa đào tạo
ngành và các hội thảo mở, với trọng tâm là tài năng làm phim thương mại.
Diễn đàn SIFFORUM, với chủ đề “Hội tụ, Khám phá, Dẫn dắt”, sẽ cung cấp
một nền tảng cho các nhà làm phim trẻ giới thiệu tác phẩm của họ và tham
gia vào đối thoại đa văn hóa.
| Liên hoan phim Toronto 2026 dành chương trình nhìn lại sự nghiệp cho Christopher Nolan |

Đạo diễn từng đoạt giải Oscar Christopher Nolan sẽ có một chương trình
trình chiếu tổng hợp sự nghiệp vào mùa hè này tại Liên hoan phim
Toronto.
TIFF sẽ trình chiếu 12 phim của Nolan, từ
Oppenheimer và
Dunkirk đến
Tenet và
Interstellar, tại các rạp Lightbox trong tháng 7 và tháng 8. Nolan, từng đưa bộ phim đầu tay
Following
đến Toronto năm 1998 trước khi phim trở thành một hiện tượng tại các
liên hoan phim, sẽ có chương trình Christopher Nolan: Grand Designs mở
đầu và kết thúc bằng
Tenet vào ngày 9 tháng 7 và
Dunkirk được chiếu trên định dạng 70mm vào ngày 20 tháng 8.
Oppenheimer, bộ phim đã gây tiếng vang lớn tại các rạp chiếu phim Toronto năm 2023 cùng với
Barbie, sẽ được chiếu tại TIFF vào ngày 18 tháng 7, cùng với các ngày chiếu bổ sung cho
The Right Stuff,
The Prestige,
Memento,
Inception và
Insomnia. Các phim
Batman Begins,
The Dark Knight và
The Dark Knight Rises của Nolan cũng sẽ được trình chiếu tại Toronto.
Buổi giới thiệu sự nghiệp tại Toronto trùng với thời điểm bộ phim mới nhất của Nolan,
The Odyssey, tác phẩm được mong đợi tiếp theo sau
Oppenheimer, ra rạp vào ngày 17 tháng 7.
The Odyssey
là chuyển thể từ sử thi Hy Lạp cổ đại của Homer, với Matt Damon vào vai
vị vua Hy Lạp của Ithaca trên hành trình dài và đầy nguy hiểm trở về
nhà sau Cuộc chiến thành Troy, cố gắng đoàn tụ với vợ mình, Penelope.
Hành trình kéo dài 10 năm đầy rẫy những gián đoạn và ảnh hưởng từ các vị
thần (chưa kể đến một vài người khổng lồ Cyclops), trong khi ở nhà,
Penelope và con trai của Odysseus, Telemachus, phải đối mặt với những kẻ
cầu hôn hung hãn muốn chiếm đoạt ngai vàng.
Dàn diễn viên toàn
sao còn có Zendaya, Anne Hathaway, Tom Holland, Charlize Theron, Robert
Pattinson, Lupita Nyong’o, Benny Safdie, Mia Goth, Elliot Page, Samantha
Morton, Ryan Hurst và Travis Scott.
The Odyssey ra rạp vào ngày 17 tháng 7.
| Hai phim Hàn Quốc được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải 2026 |

Bộ phim tuổi mới lớn
The World of Love (2025, ảnh trên), do
Yoon Ga Eun đạo diễn, đã được mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Thượng
Hải lần thứ 28, nhà phân phối Barunson E&A cho biết.
Phim sẽ
được trình chiếu trong chương trình Asian Collection của liên hoan, một
chương trình tuyển chọn nhằm tôn vinh những bộ phim nổi bật được sản
xuất tại các quốc gia châu Á khác.
Phim chính kịch cổ trang
The King’s Warden
có sự tham gia của các diễn viên Yoo Hae Jin và Park Ji Hoon, đã thu
hút hơn 16 triệu lượt xem tại Hàn Quốc, cũng được mời tham dự Asian
Collection.
Lời mời tham dự Liên hoan phim Thượng Hải là một trong chuỗi giải thưởng quốc tế mà
The World of Love
đã nhận được. Tại Liên hoan phim quốc tế Bình Dao lần thứ 9 vào tháng 9
năm ngoái, The World of Love đã thắng giải thưởng của ban giám khảo
Roberto Rossellini và giải khán giả bình chọn trong hạng mục Crouching
Tigers dành cho các nhà làm phim quốc tế mới nổi.
The World of Love
cũng thắng giải thưởng của Liên đoàn phê bình phim quốc tế tại Liên
hoan phim Warsaw và tranh giải tại Tokyo Filmex sau khi ra mắt thế giới
trong hạng mục Platform tại Liên hoan phim quốc tế Toronto.
| Hope của Na Hong Jin lập kỷ lục bán quyền phát hành của phim Hàn Quốc |

Người mua phim quốc tế đang phát cuồng vì
Hope.
Bộ phim
khoa học viễn tưởng về quái vật của Na Hong Jin, một điểm nhấn của Liên
hoan phim Cannes năm nay, gần như đã bán hết quyền phát hành trên toàn
thế giới, với các thỏa thuận bán trước tại 200 thị trường trên toàn cầu.
Các
chi nhánh của Focus Features và Sony Pictures Worldwide Acquisitions đã
mua quyền phát hành bộ phim tại một số thị trường quốc tế, trong đó
Focus cùng với UPI France mua bản quyền tại Pháp, Benelux và Nam Phi; và
SPWA mua bản quyền tại Bồ Đào Nha, Scandinavia, Iceland, Israel và
Trung Đông.
Các thỏa thuận phân phối quốc tế lớn khác bao gồm với
Gaga của Nhật Bản, The World Pictures của CIS, Unicorn Media của Đông
Âu và Star Ent của Ấn Độ. Neon đã mua quyền phát hành Hope cho Bắc Mỹ,
Anh và Úc trước Liên hoan phim Cannes và Mubi đã mua trước nhiều thị
trường, bao gồm Đức, Tây Ban Nha, Ý và Mỹ Latinh.
Thêm vào đó, M Entertainment, đơn vị phụ trách bán quyền phát hành toàn cầu, cho biết các thỏa thuận bán trước cho
Hope
đã lập kỷ lục mọi thời đại đối với một bộ phim Hàn Quốc, lưu ý rằng bộ
phim đã thu hồi được “gần một nửa” ngân sách sản xuất ròng trước khi ra
rạp. Đối với một số nhà phân phối, Hope là phim Hàn Quốc họ mua đầu
tiên.
Hope kể về Bum Seok (Hwang Jung Min, ngôi sao của
The Wailing), cảnh sát trưởng thị trấn nhỏ Hope Harbor, một tiền đồn của
Hàn Quốc nằm gần Khu phi quân sự, bị những sinh vật kỳ lạ, đến từ thế
giới khác tấn công. Jo In Sung và Hoyeon đóng vai chính cùng với sự xuất
hiện ấn tượng của Michael Fassbender, Alicia Vikander và Taylor
Russell.
Bộ phim được khán giả và giới phê bình yêu thích tại Cannes. Nhà phê bình phim hàng đầu của
The Hollywood Reporter, David Rooney, gọi đó là “phim khoa học viễn tưởng về quái vật đầy kịch tính” với “tiềm năng trở thành phim kinh điển.”
Các
nhà mua phim quốc tế rõ ràng hy vọng họ đang sở hữu một bộ phim ăn
khách, mặc dù thời lượng gốc của phim, lên tới 2 giờ 40 phút, có thể gây
khó khăn cho việc lên lịch chiếu. Na Hong Jin đã định vị bộ phim là
phần đầu tiên trong một phim chuỗi tiềm năng.
Hope dự
kiến sẽ được phát hành tại Hàn Quốc vào mùa hè này, tiếp theo là phát
hành tại Bắc Mỹ vào mùa thu và sau đó là các bản phát hành trên toàn thế
giới.
| Liên hoan phim Tribeca công chiếu bộ phim hoàn toàn do AI tạo ra, Dreams of Violets |

Liên hoan phim Tribeca 2026 đã ấn định ngày công chiếu toàn cầu của
Dreams of Violets, bộ phim hoàn toàn do AI tạo ra, được hãng phim Fountain 0 sản xuất nhằm mục đích thể hiện sự kháng cự của người dân Iran.
Theo Fountain 0, việc ra mắt tại Tribeca đánh dấu bộ phim dài đầu tiên do AI tạo ra được chấp nhận tại một liên hoan phim lớn.
Sẽ được công chiếu vào ngày 10 tháng 6 trong dịp kỷ niệm 25 năm của liên hoan phim,
Dreams of Violets
là phim tài liệu kịch (docudrama) dài 75 phút lấy cảm hứng từ các cuộc
biểu tình quét qua Tehran vào tháng giêng, làm nổi bật năm người Iran
gặp nhau trong một con hẻm ở Tehran trước khi họ bị hành quyết, tất cả
đều từ góc nhìn của Amir, một cậu bé 10 tuổi bị bại não, chứng kiến từ
cửa sổ.
“Vào thời điểm lịch sử này khi cả trí tuệ nhân tạo và
Iran đều là trọng tâm của cuộc đối thoại toàn cầu, bộ phim này mang đến
cho khán giả một góc nhìn hiếm hoi và sâu sắc về một cuộc xung đột mà
nhiều người chưa thể nhìn thấy hoặc hiểu đầy đủ,” Rosenthal nói trong
một tuyên bố. “Điều khiến chúng tôi xúc động không chỉ là thành tựu công
nghệ, mà còn là sự chân thực và cấp bách về mặt cảm xúc của chính câu
chuyện.”
Đạo diễn Ash Koosha, đến từ Tehran, cho biết trong một
tuyên bố rằng công việc làm phim bắt đầu ngay sau khi ông đọc các báo
cáo về vụ thảm sát. Ông muốn tạo ra một bộ phim tập trung vào con người,
ông nói, nhưng vì không có điều kiện tiếp cận với đoàn làm phim, diễn
viên hoặc chính Iran, ông đã chọn trí tuệ nhân tạo. Theo Fountain 0, bộ
phim dài này có kinh phí sản xuất khoảng 2.000 đôla.

|
Dreams of Violets là phim tài liệu kịch (docudrama) dài 75 phút lấy
cảm hứng từ các cuộc biểu tình quét qua Tehran vào tháng giêng, làm nổi
bật năm người Iran gặp nhau trong một con hẻm ở Tehran trước khi họ bị
hành quyết, tất cả đều từ góc nhìn của Amir, một cậu bé 10 tuổi bị bại
não, chứng kiến từ cửa sổ
|
Dự án kéo dài ba tháng — được xây dựng hoàn toàn bằng các công cụ như
Kling AI để tạo video, Claude AI của Anthropic để chỉnh sửa ngôn ngữ,
Gemini và Nanobanana của Google để nghiên cứu và xử lý hình ảnh, và công
nghệ riêng của Fountain 0 để dàn dựng và đảm bảo độ chính xác khung
hình — tất cả đều được thực hiện tại nhà của Koosha ở London. Koosha cho
biết bộ phim “không phải là một bài tập công nghệ”, mà là nỗ lực “tạo
ra một bộ phim tưởng niệm cho một sự kiện đã xảy ra sau bức tường mà tôi
không thể vượt qua.”
Fountain 0 là một hãng sản xuất phim “kết
hợp các nguyên tắc sáng tạo truyền thống với công nghệ tiên tiến để sản
xuất những bộ phim và chương trình truyền hình mà trước đây không thể
thực hiện được,” theo trang web của họ.
Các liên hoan phim, và
Hollywood nói chung, thường cho phép phim do AI tạo ra được trình chiếu ở
hạng mục ngoại vi. Công ty khởi nghiệp AI Higgsfield AI đã ra mắt bộ
phim hành động phiêu lưu dài 95 phút
Hell Grind tại Liên hoan
phim Cannes tháng 5 — nhưng thông qua Marché du Film chứ không phải là
một phần trong chương trình chiếu phim chính thức, vì ban tổ chức Cannes
đã cấm các bộ phim do AI tạo ra tham gia cuộc thi chính thức của liên
hoan phim. Năm ngoái Liên hoan phim Warsaw cũng đã tổ chức buổi ra mắt
quốc tế của
Post Truth, phim tài liệu dài do AI tạo ra, sau khi được phát hành rạp ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên
hoan phim Tribeca 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 14 tháng 6 tại New York.
Ban giám khảo bao gồm rapper Nas, đạo diễn được đề cử Oscar Mira Nair,
các diễn viên Tommy Dorfman và Haley Lu Richardson, và biên tập viên
New York Magazine David Haskell.
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Daily, China.org.cn, The Hollywood Reporter,
JoongAng Daily, Variety