Neon đã chọn mua được phim thắng giải Cành Cọ Vàng năm thứ sáu liên tiếp.
Đạo diễn người Iran bất đồng chính kiến Jafar Panahi đã thắng giải
Cành Cọ Vàng phim hay nhất cho
It Was Just an Accident tại Liên hoan
phim quốc tế Cannes lần thứ 78.

Từ trái qua: Cate Blanchett, Jafar Panahi và chủ tịch ban giám khảo Juliette Binoche
|
Panahi, vài năm trước bị giam giữ tại Tehran và bị cấm đi lại và làm
việc trong 20 năm, đã trở lại Cannes ca khúc khải hoàn, nhận giải thưởng
từ chủ tịch ban giám khảo (và là người hâm mộ Panahi cuồng nhiệt)
Juliette Binoche.
Tác phẩm của Panahi, phim đầu tiên của ông kể
từ khi được thả ra khỏi tù năm 2023, tấn công trực tiếp vào chế độ độc
tài ở Iran. Bộ phim ly kỳ này kể về một cựu tù nhân chính trị bắt cóc
một người đàn ông mà ông tin là kẻ tra tấn mình và sau đó tranh luận với
những người bất đồng chính kiến khác về việc nên giết hay tha anh ta.
Chiến
thắng này đánh dấu lần thứ sáu liên tiếp một bộ phim do Neon mua quyền
cho Bắc Mỹ thắng Cành Cọ Vàng. Nhà phát hành độc lập của Tom Quinn tiếp
tục chuỗi thành tích tại Cannes khi mua
It Was Just an Accident hồi đầu tuần.
Với
chiến thắng tại Cannes, Jafar Panahi hiện đã hoàn thành bộ ba vương
miện hiếm hoi của liên hoan phim, lấy giải thưởng cao nhất tại cả ba
liên hoan phim lớn của châu Âu, sau chiến thắng Sư Tử Vàng Venice cho
The Circle (2000) và Gấu Vàng Berlin cho
Taxi
(2015). Panahi là đạo diễn thứ tư — sau Henri-Georges Clouzot,
Michelangelo Antonioni và Robert Altman — thắng cả ba giải thưởng lớn.

Kleber Mendonça Filho đoạt Cành Cọ Vàng đạo diễn xuất sắc với phim The Secret Agent
|
Ban giám khảo Cannes năm 2025 bao gồm các diễn viên Halle Berry, Jeremy
Strong và Alba Rohrwacher của Ý; các đạo diễn Dieudo Hamadi, Hong Sang
Soo, Payal Kapadia và Carlos Reygadas; và nhà văn người Pháp-Maroc Leïla
Slimani.
Liên hoan có bước ngoặt kịch tính vào sáng sớm thứ bảy
khi sự cố mất điện cục bộ đã làm ngừng hoạt động lưới điện phục vụ
Cannes và nhiều khu vực xung quanh. Sự cố mất điện, dường như là do cố ý
phá hoại cơ sở hạ tầng điện, đã làm gián đoạn các buổi chiếu phim vào
sáng sớm và buộc các khách sạn, cửa hàng và quán cà phê trong thành phố
phải đóng cửa.
Nhưng phần lớn liên hoan không bị ảnh hưởng.
Palais, nơi tổ chức lễ bế mạc, đã chuyển sang nguồn điện khẩn cấp và
tiếp tục diễn ra.
Năm nay Cannes có đội hình đặc biệt mạnh, không có phim nào là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng.
Binoche bắt đầu buổi lễ bằng giải thưởng đặc biệt trao cho đạo diễn người Trung Quốc Tất Cống của phim
Resurrection. Rohrwacher đã trao cúp Camera d’Or phim truyện đầu tay cho đạo diễn Hasan Hadi của
The President’s Cake, là đạo diễn người Iraq đầu tiên thắng giải thưởng tại Cannes.

Nam diễn viên người Brazil Wagner Moura thắng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong The Secret Agent
|
John C. Reilly, đến Cannes cho bộ phim
Heads or Tails? của Un
Certain Regard, đã thêm một nét nhạc vào buổi lễ, thể hiện phiên bản
tiếng Anh của “La Vie en Rose” khi trao giải kịch bản hay nhất cho hai
người thắng giải Cành Cọ Vàng là Jean-Pierre và Luc Dardenne với bộ phim
chính kịch xã hội Bỉ
Young Mothers.
Nam diễn viên người Brazil Wagner Moura thắng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong
The Secret Agent,
bộ phim ly kỳ chính trị Brazil lấy bối cảnh những năm 1970 của Kleber
Mendonça Filho. Trong một giải thưởng kép hiếm hoi, Filho cũng thắng
giải đạo diễn xuất sắc nhất.
Diễn viên mới Nadia Melliti đã đánh bại Jennifer Lawrence trong
Die, My Love của Lynne Ramsay để lấy giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trong câu chuyện tuổi mới lớn đồng tính nữ Hồi giáo
The Little Sister của Hafsia Herzi.
Đạo
diễn người Đức Mascha Schilinski đã thắng giải thưởng của ban giám khảo
cho Sound of Falling, phim thứ hai của cô là sử thi gia đình bốn thế hệ
trong cùng một trang trại nông thôn. Cô chia sẻ vinh dự này với đạo
diễn người Tây Ban Nha Oliver Laxe cho Sirat, phim chính kịch về ngày
tận thế pha trộn công nghệ lấy bối cảnh sa mạc Morocco.

Nadia Melliti lấy giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trong câu chuyện tuổi mới lớn đồng tính nữ Hồi giáo The Little Sister của đạo diễn Hafsia Herzi
|
• Giải thưởng chính
Cành Cọ Vàng: Jafar Panahi, It Was Just an Accident Giải thưởng lớn: Joachim Trier, Sentimental Value Giải thưởng của ban giám khảo (đồng hạng): Mascha Schilinski, Sound of Falling; và Oliver Laxe, Sirat Đạo diễn xuất sắc nhất: Kleber Mendonça Filho, The Secret Agent Kịch bản hay nhất: Jean-Pierre và Luc Dardenne, Young Mothers Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Nadia Melliti, The Little Sister Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Wagner Moura, The Secret Agent Giải đặc biệt: Resurrection, đạo diễn Tất Cống Camera d’Or cho phim đầu tay xuất sắc nhất: The President’s Cake, đạo diễn Hassan Hadi Cành Cọ Vàng phim ngắn xuất sắc nhất: I’m Glad You’re Dead Now, đạo diễn Tawfeek Barhom Giải đặc biệt cho phim ngắn xuất sắc nhất: Ali, đạo diễn Adnan Al Rajeev

The Mysterious Gaze of the Flamingo của đạo diễn Diego Céspedes thắng Giải thưởng Un Certain Regard
|
Un Certain Regard
Giải thưởng Un Certain Regard: The Mysterious Gaze of the Flamingo, đạo diễn Diego Céspedes Giải thưởng của Ban giám khảo: A Poet, đạo diễn Simón Mesa Soto Đạo diễn xuất sắc nhất: Once Upon a Time in Gaza, đạo diễn Arab & Tarzan Nasser Kịch bản xuất sắc nhất: Pillion, đạo diễn Harry Lighton Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: I Only Rest in the Storm, đạo diễn Pedro Pinho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Frank Dillane trong Urchin, đạo diễn Harris Dickinson Caméra d’Or cho phim đầu tay xuất sắc nhất: The President’s Cake, đạo diễn Hassan Hadi Giải đặc biệt: My Father’s Shadow, đạo diễn Akinola Davies Jr
La Cinef (Cinéfondation)
Giải nhất: First Summer, đạo diễn Heo Gayoung (KAFA, Hàn Quốc) Giải nhì: 12 Moments Before the Flag-Raising Ceremony, đạo diễn Qu Zhizheng (Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Trung Quốc) Giải ba (đồng hạng): Ginger Boy, đạo diễn Miki Tanaka (Hội thảo ENBU, Nhật Bản); Winter in March, đạo diễn Natalia Mirzoyan (Học viện Nghệ thuật Estonia, Estonia) |
Cannes 2025 trao giải Cành Cọ Vàng danh dự bất ngờ cho Denzel Washington |

Từ trái qua: Chủ tịch người Đức của Liên hoan phim Cannes Iris
Knobloch, đạo diễn Spike Lee, Denzel Washington, giám đốc Liên hoan phim
Cannes Thierry Frémaux
|
Denzel Washington đã bất ngờ nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự tại Liên
hoan phim Cannes vào tối thứ hai 19 tháng 5, một sự công nhận thành tựu
sự nghiệp mà trước đó mới chỉ có 21 lần trao tặng.
Trước buổi trình chiếu không tranh giải bộ phim mới nhất do anh đóng chính,
Highest 2 Lowest của Spike Lee, giám đốc liên hoan phim Thierry Frémaux đã bất ngờ công bố vinh dự này cho nam diễn viên từng thắng giải Oscar.
Spike
Lee đã trao giải cho Washington sau phần giới thiệu của Frémaux. Buổi
lễ trao giải đã chứng kiến Washington nhận được tràng pháo tay nồng
nhiệt.
“Hoàn toàn bất ngờ đối với tôi, vì vậy tôi rất xúc động.
Đây là một cơ hội tuyệt vời để hợp tác với em trai tôi một lần nữa, em
trai cùng cha khác mẹ, và một lần nữa được ở đây tại Cannes,” Washington
chia sẻ sau khi trước đó Spike Lee gọi Washington là anh trai và bày tỏ
lòng yên mến dành cho anh. “Chúng tôi là một nhóm rất đặc quyền trong
căn phòng này khi chúng tôi được làm phim, được mặc tuxedo và quần áo
đẹp, được ăn diện và còn được trả tiền cho việc đó. Chúng tôi thực sự
được quá nhiều ơn phước. Ơn phước khôn xiết. Từ tận đáy lòng, tôi xin
cảm ơn tất cả các bạn.”
Highest 2 Lowest đánh dấu bộ phim đầu tiên Washington và Spkie Lee hợp tác sau gần 20 năm và là lần hợp tác thứ năm của họ nói chung.

Denzel Washington trong Highest 2 Lowest, bộ phim đầu tiên Washington và Spkie Lee hợp tác sau gần 20 năm
|
Washington dừng chân nhanh tại Cannes giữa các buổi biểu diễn
Othello
trên sân khấu Broadway. Vở kịch anh đóng cùng Jake Gyllenhaal, diễn ra
vào các tối thứ hai như hầu hết các vở kịch của Broadway.
Một
Cành Cọ Vàng danh dự đã được trao vào đêm khai mạc của liên hoan phim
năm nay cho Robert De Niro, nhưng giải thưởng này đã được thông báo
trước, giống như tất cả các giải Cành Cọ Vàng danh dự kể từ năm 2022,
khi Frémaux trao giải mà không báo trước cho Tom Cruise.
Những
người từng nhận Cành Cọ Vàng danh dự của Cannes, lần đầu tiên được trao
vào năm 2002, bao gồm Catherine Deneuve, Jane Fonda, Clint Eastwood,
Agnès Varda, Jodie Foster, Harrison Ford, Michael Douglas và năm ngoái
là Meryl Streep và George Lucas. Cũng trong năm ngoái, Studio Ghibli trở
thành tổ chức đầu tiên, không phải cá nhân, nhận được vinh dự này.
Washington là từng hai lần thắng giải Oscar, gồm Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong
Glory và Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho
Training Day. Anh cũng được đề cử Oscar phim hay nhất cho
Fences, bộ phim chuyển thể do anh đạo diễn.
Trong số nhiều giải thưởng khác, Washington đã nhận Huân chương Tự do của Tổng thống và Giải Tony cho việc hồi sinh
Fences trên sân khấu Broadway, mặc dù gần đây anh đã bỏ lỡ cơ hội nhận giải Tony khác vì tác phẩm
Othello mới nhất của anh không nhận được bất kỳ đề cử Tony nào.
Đạo diễn của Detective Chinatown Trần Tư Thành chuẩn bị làm Sherlock of China |

Nhà sản xuất phim ăn khách
Detective Chinatown Trần Tư Thành sẽ đạo diễn
Sherlock of China và sản xuất bộ ba phim truyện mới thông qua As One Production có trụ sở tại Bắc Kinh của anh.
Sherlock of China (không liên quan đến chuỗi phim
Detective Chinatown
thành công của Trần Tư Thành) lấy cảm hứng từ cuộc điều tra của một
cảnh sát pháp y tiên phong sẽ đi vào sản xuất trong năm nay.
Ba dự án mà Trần Tư Thành đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất là
With Her Eyes, do Đới Mặc đạo diễn, dựa trên truyện ngắn khoa học viễn tưởng của Lưu Từ Hân, tác giả
The Three-Body Problem, đồng biên kịch với Giuseppe Tornatore;
Being Toward Death,
mà Trần Tư Thành cũng là biên kịch chính, kể về một nhóm bệnh nhân
trong bệnh viện biết chính xác thời điểm tử vong của chính mình; và
Mohe Ballroom, phim tình cảm lãng mạn về hai người yêu nhau bị chia cắt bởi một vụ cháy rừng thảm khốc.
Tham
gia phát biểu tại một hội thảo tại Cannes vào ngày 20 tháng 5 do Hiệp
hội Điện ảnh Trung Quốc trình bày, Trần Tư Thành rất chú trọng vào cách
kể chuyện sáng tạo bắt đầu từ giai đoạn phát triển câu chuyện. Bốn kịch
bản được hoàn thành trong hai tháng làm việc hiệu quả cùng nhóm biên
kịch của mình sau khi Trần Tư Thành phát hành bộ phim ăn khách gần đây
Detective Chinatown 1900 vào dịp Tết Nguyên đán.

Trương Tiểu Phi tại buổi lễ khởi quay bộ phim Malice của Lai Mục Khoan và Diêu Văn Dật do Trần Tư Thành sản xuất
|
Trần Tư Thành lưu ý rằng ngành công nghiệp điện ảnh là một hệ sinh thái
không chỉ liên quan đến tài chính. “Quan trọng là phải cung cấp hỗ trợ
kịch bản cho các nhà làm phim mới,” anh nói. “Rất ít người trong số họ
có thể tự phát triển kịch bản của riêng mình. ‘Quay gì’ luôn quan trọng
hơn ‘quay như thế nào.’ Kịch bản là phần không thể thiếu trong thành
công của bất kỳ bộ phim nào.”
Trần Tư Thành đã thể hiện cam kết nuôi dưỡng tài năng mới, sản xuất cho gần 10 đạo diễn mới nổi, bao gồm bộ phim sắp ra mắt
Malice của Lai Mục Khoan và Diêu Văn Dật, với sự tham gia của Trương Tiểu Phi, dự kiến phát hành vào ngày 5 tháng 7 tại Trung Quốc.
Ngoài ra còn có
Endless Journey của Đới Mặc,
Octopus with Broken Arms của Cam Kiếm Vũ và
Lost in the Stars của Thôi Nhuệ và Lưu Tường, tất cả đều thành công về mặt doanh thu phòng vé.
Measure in Love do Trương Ngãi Gia sản xuất bán quyền khắp châu Á, tiết lộ hình ảnh đầu tiên |

Bộ phim lãng mạn kỳ ảo Measure in Love do Trương Ngãi Gia sản xuất đã
bán quyền phát hành cho một loạt các vùng lãnh thổ châu Á trước khi ra
mắt vào tháng 10 trong kỳ nghỉ lễ trung thu.
Công ty phân phối
Applause Entertainment Đài Loan đã bán bộ phim cho Hồng Kông (Edko
Films), Đông Nam Á (Purple Plan), Trung Quốc Đại lục (QC Media) và Hàn
Quốc (AUD).
Ngôi sao Đài Loan Hứa Quang Hán và Viên Lễ Lâm đến từ
Hồng Kông vào vai cặp đôi định mệnh gặp nhau sau một trận động đất lớn
chia cắt thế giới thành hai phần và làm biến dạng thời gian và trọng lực
ở cả hai bên. Một ngày ở một bên bằng một năm ở bên còn lại. Có thể xem
hình ảnh đầu tiên của bộ phim ở trên.
Được quay hoàn toàn tại
Hồng Kông, bộ phim đánh dấu phim truyện đạo diễn đầu tay của Cung Triệu
Bình, một trợ lý đạo diễn kỳ cựu của Hồng Kông, đã từng tham gia
Overheard 2 và 3 và Love Education do Trương Ngãi Gia đạo diễn.
Bộ
phim Quỹ phát triển điện ảnh Hồng Kông tài trợ, cùng với Red On Red
Film trụ sở tại Hồng Kông của Trương Ngãi Gia. Trong số những nhà đồng
sản xuất có 1 Production Film Co., Abico Plus Entertainment và MyVideo
của Taiwan Mobile.
Arrow Films mua lại các tác phẩm kinh điển Hồng Kông để phát hành lại ở Anh Quốc |

Châu Nhuận Phát trong phim Lạt thủ thần thám của Ngô Vũ Sâm
|
Arrow Films đã đạt được thỏa thuận với Shout! Studios để phát hành 156
phim Hồng Kông tại Vương quốc Anh, bao gồm các tác phẩm kinh điển của
Ngô Vũ Sâm và Từ Khắc.
Thỏa thuận này diễn ra sau khi Shout!
Studios của Mỹ mua lại thư viện phim Golden Princess vào tháng 1, bao
gồm quyền phát hành trên toàn thế giới (trừ một số vùng lãnh thổ châu Á)
đối với danh mục phim nổi tiếng này.
Trong khi Shout! sẽ xử lý
việc phát hành ở Mỹ, cả trên phương tiện vật lý và thông qua nền tảng
phát trực tuyến Shout! TV, Arrow Films đã mua lại quyền phát hành ở Anh
đối với các phim truyện.
Được sản xuất trong thời kỳ hoàng kim
của điện ảnh Hồng Kông những năm 1980 và 1990, các tựa phim bao gồm các
tác phẩm hành động kinh điển của Ngô Vũ Sâm là
Lạt thủ thần thám / Hard Boiled, bộ ba phim
Bản sắc anh hùng,
Điệp huyết song hùng,
Tung hoành tứ hải / Once a Thief và
Điệp huyết nhai đầu / Bullet in the Head.
Các tựa phim khác có sự tham gia của Châu Nhuận Phát bao gồm
Long hổ phong vân / City on Fire,
Ngục tù phong vân / Prison on Fire,
Hiệp đại cao phi / Full Contact,
Hòa bình phẩm điếm / Peace Hotel và
A Lang cố sự / All About Ah-Long.
Phim của các đạo diễn nổi tiếng trong danh mục bao gồm
Đao mã đán / Peking Opera Blues của Từ Khắc. Bộ ba phim
Thiến nữ u hồn của Trình Tiểu Đông,
Hiệp đạo song hùng / Aces Go Places của Tằng Chí Vỹ,
Thành thị đặc cảnh / The Big Heat của Kim Dương Hoa và Đỗ Kỳ Phong và
Now You See It, Now You Don’t của La Khải Nhuệ.
Arrow Films có kế hoạch phát hành lại tại rạp một số tựa phim được chọn như
Lạt thủ thần thám và
Điệp huyết song hùng.
Tháng trước, Shout! tiết lộ họ đã hợp tác với Hong Kong Film Archives
để làm lại một số tựa phim ở định dạng 4K UHD, được quét từ phim âm bản
gốc.
Arrow cho biết thỏa thuận này sẽ đánh dấu lần đầu tiên một
số phim được phát hành tại Vương quốc Anh trong khi những phim khác sẽ
được phát hành mới sau nhiều năm không được lưu hành. Công ty đang nhắm
đến năm 2026 cho đợt phát hành đầu tiên, thông qua nhãn hiệu Arrow Video
của mình.
Daniel Craig, Cillian Murphy đang đàm phán để đóng vai chính trong phim về nhà tù của Damien Chazelle |

Daniel Craig và Cillian Murphy đang trong quá trình đàm phán để đóng vai
chính trong bộ phim về nhà tù chưa có tựa của Damien Chazelle,
The Hollywood Reporter đã xác nhận.
Paramount sẽ phân phối bộ phim do Chazelle và Olivia Hamilton sản xuất thông qua hãng Wild Chickens Productions của họ.
Chi tiết cốt truyện đang được giữ kín, nhưng được miêu tả là một phim hai nhân vật lấy bối cảnh trong nhà tù.
Kế hoạch nhắm đến bắt đầu sản xuất năm sau.
Dự án này là bước ngoặt đối với nhà làm phim
La La Land,
mới vài tháng trước còn chuẩn bị quay phim mùa hè cho bộ phim tiểu sử
Evel Knievel có sự tham gia của Leonardo DiCaprio. Nhưng DiCaprio, sau
nhiều tháng đàm phán, đã quyết định hợp tác lại với Martin Scorsese thêm
một lần nữa do tuổi tác của nhà làm phim huyền thoại này đã cao. (Đạo
diễn của
The Taxi Driver và
Goodfellas hiện đã 82 tuổi.)
Có thời điểm Chazelle đã làm việc với DiCaprio trong dự án phim nhà tù này trước khi cả hai tập trung vào Knievel.
Craig, đã hoàn thành vai James Bond trong
No Time to Die năm 2021, sẽ có phim ly kỳ bí ẩn thứ ba cho thám tử Benoit Blanc,
Wake Up Dead Man, dự kiến ra mắt trên Netflix vào cuối năm nay. Trước bộ phim về nhà tù này, nam diễn viên sẽ quay
Narnia của Greta Gerwig.
Murphy đã thắng giải Oscar cho vai diễn nhà phát minh bom nguyên tử J. Robert Oppenheimer trong
Oppenheimer của Christopher Nolan. Kể từ đó nam diễn viên tập trung vào các dự án khiêm tốn hơn và mang phong cách Anh như
Small Things Like These và
The Immortal Man.
Dịch: © Yên Khuê – Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter và Screen Daily