Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: Netflix lên kế hoạch vận động tranh giải Oscar cho Possible Love của Lee Chang Dong

11/10/2026

“Át chủ bài” Jeon Do Yeon cho ngôi vị “Ảnh hậu” Oscar!

Bảy mùa giải sau khi bộ phim Hàn Quốc Parasite phá vỡ rào cản lịch sử tại Oscar dành cho phim không nói tiếng Anh bằng chiến thắng ở hạng mục phim hay nhất, Netflix đang nỗ lực để mang lại sự công nhận tương tự cho một tác phẩm Hàn Quốc xuất sắc khác: Possible Love của đạo diễn Lee Chang Dong.

Jeon Do Yeon (trái) vai Mi Ok và Jo In Sung vai Sang Woo

The Hollywood Reporter độc quyền đưa tin rằng Netflix đang lên kế hoạch vận động tranh giải Oscar ở nhiều hạng mục cho bộ phim này. Đây là tác phẩm đầu tiên sau tám năm của đạo diễn bậc thầy người Hàn Quốc Lee Chang Dong; phim đã thắng Giải thưởng Lớn của Ban giám khảo (Grand Jury Prize) tại Liên hoan phim Venice, đứng thứ hai ở hạng mục Giải Khán giả Quốc tế tại Liên hoan phim Toronto, đồng thời là một trong những bộ phim được đánh giá cao nhất năm 2026 với số điểm tuyệt đối 100% trên Rotten Tomatoes và 93 điểm trên MetaCritic.

Bên cạnh mục tiêu đề cử Oscar phim quốc tế xuất sắc nhất (Hàn Quốc đã chọn bộ phim này làm đại diện chính thức từ tháng 8), các đề cử cho phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và kịch bản nguyên tác xuất sắc nhất (dành cho Lee Chang Dong và Oh Jung Mi) cũng là những ưu tiên hàng đầu. Những mục tiêu này hoàn toàn khả thi khi xét đến thành công của các bộ phim không nói tiếng Anh tại các hạng mục này trong thập kỷ qua — giai đoạn mà Viện Hàn lâm đã tăng đáng kể số lượng thành viên bên ngoài nước Mỹ (những người ít bị rào cản ngôn ngữ hay phụ đề làm nản lòng).

Tuy nhiên, Netflix tin rằng “quân bài” mạnh nhất của họ chính là màn trình diễn của Jeon Do Yeon trong vai Mi Ok — người vợ thẳng thắn của cặp đôi thuộc tầng lớp lao động, bất ngờ được cặp vợ chồng giàu có tiếp cận để kết thân vì những toan tính riêng. Hãng đã quyết định dốc sức vận động để nữ diễn viên 53 tuổi này giành được đề cử Oscar ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. (Trước đây, cô từng hợp tác với đạo diễn Lee Chang Dong trong bộ phim Secret Sunshine (2007) — tác phẩm giúp cô trở thành người Hàn Quốc đầu tiên thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes — và hiện là một trong những ngôi sao hàng đầu của Hàn Quốc.)

Jo Yeo Jeong vai Ye Ji

Khác với La Bola Negra — một bộ phim không sử dụng tiếng Anh khác của Netflix và có dàn diễn viên đông đảo được đề cử ở các hạng mục diễn xuất tập thể — hãng phim đã quyết định đề cử bốn ngôi sao chính của Possible Love vào các hạng mục riêng biệt. Bên cạnh việc đưa Jeon Do Yeon vào cuộc đua tranh giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Netflix sẽ vận động các thành viên bình chọn xem xét Sul Kyung Gu (vai Ho Seok, người chồng mang nhiều tổn thương tâm lý của Mi Ok) cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất; Jo Yeo Jeong (từng đóng Parasite, vào vai Ye Ji — người phụ nữ giàu có muốn phỏng vấn Ho Seok để làm phim tài liệu) cho giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất; và Jo In Sung (vai Sang Woo, người chồng phóng túng của Ye Ji) cho giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Nền tảng phát trực tuyến này hy vọng rằng giải thưởng Actor Awards (trước đây là SAG Awards) — nơi từng ưu ái Parasite với đề cử lịch sử ở hạng mục Dàn diễn viên xuất sắc nhất (và sau đó là chiến thắng lịch sử ở hạng mục này) — cũng sẽ ghi nhận Possible Love bằng một đề cử tương tự. Một thước đo quan trọng khác về triển vọng của bộ phim có thể là giải Quả Cầu Vàng, nơi hội đồng bình chọn ngày càng có xu hướng đồng quan điểm với giới phê bình; Possible Love đang được gửi tranh giải ở các hạng mục phim chính kịch (thay vì nhạc kịch hoặc hài kịch). Xét việc hai ứng cử viên nặng ký cho giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất — Julianne Moore trong The Debut và (một trường hợp khá bất ngờ) Inde Navarrette trong Obsession — sẽ tranh tài ở hạng mục nữ diễn viên phim nhạc kịch/hài kịch tại Quả Cầu Vàng, thì cuộc đua ở hạng mục nữ diễn viên phim chính kịch có vẻ khá rộng mở, có thể mang lại tín hiệu tích cực cho cơ hội của Jeon Do Yeon.

Cập nhật các đại diện từ châu Á dự tranh Oscar phim truyện quốc tế 2027

• Trung Quốc: Once Upon a Time in the Middle East (đạo diễn Văn Mục Dã)

Thẩm Đằng thủ vai đầu bếp Từ Phúc đang gánh khoản nợ lớn và đến một quốc gia Trung Đông giấu tên để điều hành nhà hàng Trung Hoa. Anh cùng quản lý nhà hàng Mã Tuấn Sinh do Tưởng Kỳ Minh thủ vai gây dựng cơ ngơi và trở nên giàu có, cho đến khi chiến tranh nổ ra và cuộc đời anh rơi vào cảnh khốn cùng. Phim được xây dựng dựa trên các sự kiện có thật. Văn Mục Dã đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm đồng biên kịch cùng Chung Vĩ và Lang Quần Lực, với Ninh Hạo giữ vai trò giám sát sản xuất.

Phim khởi chiếu tại Trung Quốc Đại lục ngày 11 tháng 8 và đạt doanh thu 2,356 tỉ nhân dân tệ (tương đương 351 triệu USD) tính đến thời điểm công bố được chọn đi tranh giải Oscar.

• Hồng Kông: Sons of the Neon Night (đạo diễn Mạch Tuấn Long)

Lấy bối cảnh thập niên 1990, phim ly kỳ hình sự kinh phí lớn này xoay quanh hai anh em đứng ở hai chiến tuyến đối lập trong thế giới buôn bán ma túy, bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực ngày càng tàn khốc. Dàn diễn viên quy tụ nhiều ngôi sao tên tuổi như Kim Thành Vũ (Takeshi Kaneshiro), Lưu Thanh Vân, Lương Gia Huy, Cổ Thiên Lạc và Nhậm Hiền Tề. Phim đã ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2025, thắng tám giải tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông. Đây là tác phẩm điện ảnh dài thứ hai của diễn viên chuyển sang làm đạo diễn Mạch Tuấn Long, sau Rigor Mortis (2013).

Sons of the Neon Night là đại diện thứ 45 của Hồng Kông dự tranh Oscar; trước đó, khu vực này từng có Farewell My Concubine / Bá vương biệt Cơ của Trần Khải Ca (năm 1994) và Better Days / Em của thời niên thiếu của Tằng Quốc Tường (năm 2021) lọt vào vòng đề cử chính thức.

• Indonesia: Four Seasons in Java (đạo diễn Kamila Andini)

Bộ phim tâm lý xoay quanh một người phụ nữ trở về quê nhà sau nhiều năm ngồi tù và buộc phải đối mặt với những con người, ký ức cũng như bạo lực từng định hình quá khứ của cô. Phim ra mắt tại Liên hoan phim Toronto trước khi được trình chiếu tại các liên hoan phim Busan, Singapore và Tokyo. Đạo diễn Andini từng tranh giải tại Liên hoan phim Berlin (Berlinale) với tác phẩm Before, Now & Then năm 2022, và lần đầu tiên góp mặt tại Liên hoan phim Toronto vào năm 2021 với Yumi — tác phẩm đã thắng giải Platform và được chọn đại diện Indonesia dự tranh Oscar. Quốc gia Đông Nam Á này đã bắt đầu gửi phim dự tranh Oscar từ năm 1987 nhưng vẫn chưa giành được đề cử nào ở hạng mục này.

• Malaysia: The Fox King (đạo diễn Hồ Minh Tiến)

Bộ phim tâm lý dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên này kể về cặp song sinh có khả năng thần giao cách cảm bị cha bỏ rơi sau khi ông tái hôn. Giữa những rắc rối khi bị bắt nạt ở trường và sự xuất hiện của một giáo viên mới, biến cố bi thương đã buộc họ phải bước qua giai đoạn chuyển từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành. Sau khi công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Toronto 2025, bộ phim tiếp tục được trình chiếu tại Busan, Bangkok, Bắc Kinh và nhiều nơi khác. Đạo diễn Hồ Minh Tiến từng được biết đến với bộ phim báo thù ly kỳ Stone Turtle thắng giải Fipresci tại Liên hoan phim Locarno năm 2022. Đây là lần thứ 11 Malaysia gửi phim tham dự Oscar, dù quốc gia này vẫn chưa từng lọt vào danh sách rút gọn.

• Việt Nam: Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình)

Bộ phim sử thi cổ trang xoay quanh bảy chiến binh trung thành thực hiện nhiệm vụ hộ tống 99 cỗ quan tài đến nhiều địa điểm khác nhau nhằm giữ kín bí mật nơi an nghỉ cuối cùng của Đinh Tiên Hoàng, vị hoàng đế đầu tiên triều Đinh. Được giới thiệu là một trong những dự án điện ảnh quy mô lớn nhất lịch sử Việt Nam, phim quy tụ dàn diễn viên gồm Tuấn Trần và ngôi sao hành động Johnny Trí Nguyễn. Tác phẩm đã có buổi công chiếu đặc biệt (Gala screening) tại Toronto — lần đầu tiên một phim Việt Nam vinh dự nhận được sự kiện này. Kể từ khi được đề cử với tác phẩm đầu tiên tham dự vào năm 1994 là Mùi đu đủ xanh, Việt Nam vẫn chưa có thêm lần nào lọt vào danh sách Oscar rút gọn.

Paramount Pictures phát triển phim người đóng dựa trên game Cyberpunk 2077

Keanu Reeves trong game Cyberpunk 2077

Paramount Pictures đang phát triển dự án phim người đóng lấy bối cảnh vũ trụ Cyberpunk 2077. Dự án này dựa trên tựa game nhập vai hành động phiêu lưu ăn khách của nhà phát triển Ba Lan CD Projekt Red, với Keanu Reeves trong vai Johnny Silverhand — thủ lĩnh ban nhạc Samurai kiêm lính đánh thuê trong một thế giới ám ảnh công nghệ.

Lorenzo di Bonaventura sẽ đảm nhận vai trò sản xuất cùng với đơn vị nắm giữ bản quyền thương hiệu tại Ba Lan. Cyberpunk 2077 — tựa game đã bán được hơn 40 triệu bản — là trò chơi hành động phiêu lưu thế giới mở lấy bối cảnh Night City, một siêu đô thị bị chi phối bởi quyền lực, sự hào nhoáng và trào lưu cải biến cơ thể.

Trong game, lính đánh thuê ngoài vòng pháp luật tên là V đang tìm kiếm một thiết bị cấy ghép độc nhất vô nhị, thứ đồng thời đóng vai trò là chìa khóa dẫn đến sự bất tử. Trò chơi này — nổi tiếng với những màn đấu súng ác liệt gợi nhớ tựa game nhập vai góc nhìn thứ nhất Call of Duty — đã tạo nên cơn sốt ngay từ đầu nhờ nhân vật Johnny Silverhand do Reeves thủ vai.

Bản mở rộng của trò chơi, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, đã bán được 15 triệu bản và có sự góp mặt của Idris Elba trong vai điệp viên nằm vùng Solomon Reed. CD Projekt Red cũng là đơn vị đứng sau Cyberpunk: Edgerunners — phim bộ hoạt hình trên Netflix lấy bối cảnh thế giới loạn lạc tại Night City và được ra mắt sau khi Cyberpunk 2077 phát hành.

Edgerunners do Studio Trigger — một xưởng phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản — thực hiện dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Hiroyuki Imaishi; đây cũng chính là êkíp đứng sau các loạt phim như Kill la Kill và Star Wars: Visions.

Hollywood, đặc biệt là các nền tảng phát trực tuyến, đang ngày càng quan tâm đến việc chuyển thể trò chơi điện tửsau thành công của The Last of Us (HBO). Đây là phiên bản truyền hình của tựa game hành động phiêu lưu năm 2013 do Naughty Dog và Sony phát triển, Craig Mazin (biên kịch phim Chernobyl) và Neil Druckmann (một trong những đạo diễn gốc của trò chơi) thực hiện.

The Batman Part II tạm ngừng do đạo diễn Matt Reeves cần giải quyết “chuyện gia đình”

Quá trình sản xuất The Batman: Part II đang tạm ngừng do đạo diễn Matt Reeves cần giải quyết vấn đề cá nhân; thông tin này đã được các nguồn tin xác nhận với The Hollywood Reporter.

“Việc sản xuất The Batman Part II đang tạm thời gián đoạn trong khi Matt Reeves tập trung giải quyết chuyện gia đình,” người phát ngôn của DC Studios cho biết trong thông cáo gửi tới Deadline — trang tin đầu tiên đưa tin về sự việc. “Matt nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ DC Studios và chúng tôi mong sớm được tiếp tục hành trình này.”

The Batman Part II đã bắt đầu ghi hình tại London vào tháng 6 sau một quá trình phát triển kéo dài và nhiều lần phải dời lịch khởi quay để Reeves cùng đồng biên kịch Mattson Tomlin hoàn thiện kịch bản. Bộ phim hiện có lịch ra mắt vào ngày 18 tháng 2 năm 2028 và được xem là “viên ngọc quý” trong danh sách các dự án của DC Studios, bởi Batman là nhân vật mang lại doanh thu phòng vé cao nhất cho hãng.

Robert Pattinson tiếp tục đảm nhận vai chính Bruce Wayne/Batman, bên cạnh các gương mặt mới tham gia như Scarlett Johansson và Sebastian Stan.

Reeves chính là đạo diễn của The Batman (2022) — tác phẩm đạt doanh thu toàn cầu 770,3 triệu USD — và là người khởi xướng phim bộ truyền hình ngoại truyện The Penguin với sự tham gia của Colin Farrell. Ông cũng tham gia sản xuất bộ phim sắp tới của DC về nhân vật phản diện Clayface (một kẻ thù của Batman); có lịch ra mắt vào ngày 23 tháng 10.

Thông tin về The Batman được đưa ra trong bối cảnh Skydance chuẩn bị hoàn tất việc tiếp quản Warner Bros. — công ty mẹ của DC Studios — vào thứ ba 6 tháng 10. Các lãnh đạo cấp cao của DC là James Gunn và Peter Safran nằm trong số những người sẽ tiếp tục công việc dưới quyền sở hữu mới, trong khi các lãnh đạo mảng điện ảnh của Warner Bros. là Mike De Luca và Pam Abdy lại nằm trong số những người sẽ rời đi.

Vintage Violence được chọn là phim bế mạc đầu tiên của Liên hoan phim Singapore kể từ năm 2014

Vintage Violence của đạo diễn Eugene Kotlyarenko được chọn làm tác phẩm khép lại Liên hoan phim quốc tế Singapore (SGIFF) lần thứ 37, đánh dấu hạng mục phim chiếu bế mạc trở lại sau hơn một thập kỷ vắng bóng tại sự kiện này.

Sau khi ra mắt thế giới tại hạng mục Midnight Madness của Liên hoan phim Toronto, Vintage Violence sẽ có buổi công chiếu đầu tiên tại châu Á trong khuôn khổ SGIFF vào ngày 1 tháng 11 tại Nhà hát Capitol biểu tượng.

Cốt truyện xoay quanh một streamer (người phát trực tuyến) từng bị mất danh tiếng; anh phải đối đầu với băng đảng Yakuza và quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên nay lại trỗi dậy. Khi phát hiện kho tàng quần jeans denim cổ điển quý giá tại một mỏ khai khoáng ở Colorado, anh lần theo dấu vết đến Tokyo và vướng vào mối quan hệ với một người phụ nữ có thể đang thao túng anh.

Khán giả địa phương sẽ có cơ hội gặp gỡ nhà làm phim người Mỹ gốc Ukraine Kotlyarenko cùng các ngôi sao Cole Sprouse và Kiko Mizuhara tại buổi giao lưu chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim, diễn ra vào ngày 31 tháng 10.

“Sau hơn một thập kỷ, chúng tôi rất hào hứng khi mang trở lại hoạt động chiếu phim bế mạc — khoảnh khắc để khán giả cùng nhau thưởng thức bộ phim cuối cùng trên màn ảnh rộng,” Jeremy Chua, Giám đốc điều hành SGIFF, chia sẻ. “Vintage Violence là lựa chọn hoàn hảo để khép lại kỳ liên hoan năm nay: một tác phẩm phá cách, đương đại và phản ánh sâu sắc cách công nghệ làm thay đổi cách chúng ta nhìn nhận, chia sẻ cũng như trải nghiệm thế giới xung quanh.”

Như đã thông báo trước đó, các buổi tọa đàm “In Conversation With” sẽ có sự tham gia của những nhà làm phim và diễn viên hàng đầu châu Á như Aamir Khan, Trần Khả Tân, Shim Eun Kyung, Hirokazu Kore-eda và Huỳnh Thu Sinh.

Bộ phim ly kỳ The Assassin(s) của Hàn Quốc — tác phẩm cũng từng được trình chiếu tại Toronto — sẽ mở màn SGIFF vào ngày 21 tháng 10, với sự hiện diện của đạo diễn Hur Jin Ho cùng các diễn viên Shim Eun Kyung và Park Sung Hoon. Ban tổ chức liên hoan phim vẫn giữ nguyên quyết định trình chiếu bộ phim này, bất chấp những lời kêu gọi rút phim từ đảng đối lập bảo thủ tại Hàn Quốc — đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) — do các cáo buộc thiếu chính xác về mặt lịch sử.

Nemesis in the Dark của Khâu Lễ Đào gia nhập danh sách các tác phẩm của hãng Emperor (Hồng Kông) đến ACFM

Đạo diễn Khâu Lễ Đào (trái) trên trường quay Nemesis in the Dark

Hãng Emperor Motion Pictures (EMP) của Hồng Kông sẽ giới thiệu ba dự án phim tại Hội chợ Phim & Nội dung châu Á (ACFM) ở Busan, bao gồm Nemesis in the Dark của đạo diễn Khâu Lễ Đào, phim hài chiếu tết Taste of Joy, và phim chính kịch lấy bối cảnh lịch sử 1971 của Trần Mậu Hiền — đạo diễn từng làm nên thành công của The Last Dance.

Nemesis in the Dark có sự tham gia của Lưu Thanh Vân, nam diễn viên từng gây ấn tượng trong bộ phim chính kịch đoạt giải Papa. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám Second Sister của nhà văn từng đoạt giải thưởng Trần Hạo Cơ.

Cốt truyện xoay quanh một người phụ nữ không chấp nhận việc em gái mình qua đời do tự sát; cô thuê hacker truy tìm những kẻ bắt nạt em gái mình trên mạng, qua đó phơi bày một mạng lưới dối trá phức tạp.

Đảm nhận các vai diễn quan trọng khác là Đặng Đào (vừa thắng Kim Tượng diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông năm nay với phim Girlfriends) và Châu Gia Di (Bird of Paradise). Các đơn vị đầu tư chính bao gồm EMP và Linmon Media International.

Taste of Joy dự kiến sẽ ra mắt hoành tráng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2027, kể về một nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng sắc sảo đột ngột mất đi vị giác. Trên hành trình tìm lại cảm nhận về hương vị, cô nhận ra rằng một bữa ăn hoàn hảo còn nằm ở sự kết nối giữa con người với nhau.

Dàn diễn viên phim quy tụ những tên tuổi như Thái Trác Nghiên, Lâm Phong, Chu Bách Khang và Hồ Định Hân. Phim do Trần Mậu Hiền — đạo diễn The Last Dance — sản xuất và La Diệu Huy (từng thành công vang dội tại phòng vé dịp Tết Nguyên đán vừa qua với My Best Bet, cũng có sự tham gia của Thái Trác Nghiên), làm đạo diễn. EMP và AMTD Pictures là những đơn vị đầu tư chính.

Ngoài ra, dự án 1971 đánh dấu đạo diễn Trần Mậu Hiền tái hợp các ngôi sao Huỳnh Tử Hoa, Hứa Quán Văn cùng Vệ Thi Nhã, tiếp nối thành công vang dội của The Last Dance (ra mắt năm 2025) — phim nội địa Hồng Kông có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 21,7 triệu USD (170 triệu đôla Hồng Kông).

Lấy bối cảnh một bước ngoặt lịch sử, bộ phim xoay quanh quá trình cải cách luật hôn nhân, chuyển đổi xã hội Hồng Kông thời thuộc địa Anh sang chế độ một vợ một chồng. Khi đạo luật có hiệu lực vào năm 1971, nam giới không được phép có nhiều hơn một vợ, chấm dứt hoàn toàn hủ tục nạp thiếp và chế độ đa thê tồn tại từ lâu.

Dàn diễn viên còn có sự góp mặt của Lâm Gia Hân và nam diễn viên người Anh Iain Glen — từng tham gia phim bộ Game of Thrones của đài HBO. Dự án được EMP, Maoyan Entertainment và AMTD Pictures hậu thuẫn.

Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter và Screen Daily