
    
        
            
                | Toàn êkíp Cửu Long thành trại: Vây thành trên sân khấu nhận Kim Tượng phim hay nhất
                     | 
                    
            
    
Buổi lễ lên đến cao trào khi 
Cửu Long thành trại thắng giải phim hay nhất, trong khi giải nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Lưu Thanh Vân và Vệ Thi Nhã.
Trịnh Bảo Thụy, 52 tuổi, được vinh danh đạo diễn xuất sắc nhất cho 
Cửu Long thành trại, năm thứ hai liên tiếp sau khi thắng giải này với 
Mad Fate 2024.
“Có
 thể Cửu Long thành trại không phải là chủ đề tôi mong muốn nhất [cho 
một bộ phim], nhưng một khi đã nhận lời, tôi cố gắng hết sức,” ông nói 
với khán giả tại Trung tâm Văn hóa Hồng Kông ở Tiêm Sa Chủy.
“Tôi
 vẫn tin tưởng vào các nhà làm phim Hồng Kông và họ sẽ có thể tiếp tục 
làm ra những bộ phim độc đáo với phong cách địa phương.”

    
        
            
                | Đạo diễn Trịnh Bảo Thụy cho biết ông đã cố gắng hết sức với bộ phim
                     | 
                    
            
    
Phim kể về một chàng trai trẻ vô tình bước vào Cửu Long thành trại khét tiếng ở Hồng Kông những năm 1980.
Giữa
 hỗn loạn nhưng trật tự độc đáo của nơi này, anh kết bạn với những cư 
dân trẻ khác và theo dẫn dắt của một nhân vật đáng kính, họ cùng nhau 
chống lại các mối đe dọa bên ngoài đối với tổ ấm khác thường của họ.
Bộ
 phim đã thu về 107 triệu đôla Hồng Kông (13,7 triệu đôla Mỹ) và cũng 
đạt được một số thành công ở nước ngoài, đặc biệt là ở Nhật Bản.
Trong khi đó, 
The Last Dance
 đã thắng giải nhạc phim, kịch bản, ca khúc trong phim hay nhất, nam 
diễn viên phụ xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

    
        
            
                | Đây là lần thứ tư nam diễn viên kỳ cựu Lưu Thanh Vân đoạt Ảnh đế Kim Tượng Hồng Kông
                     | 
                    
            
    
Giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất là lần thứ tư Lưu Thanh Vân, 61 
tuổi, đoạt ảnh đế Kim Tượng, lần này là cho vai diễn của anh trong 
Papa.
Bộ phim kể câu chuyện ông chủ một 
trà xan sảnh,
 do Lưu Thanh Vân thủ vai, luôn nhớ về người vợ và cô con gái nhỏ đã mất
 do bị đứa con trai lớn của ông giết chết trong một đêm. Đồng thời, ông 
phải đấu tranh để duy trì vai trò làm cha và điều hướng mối quan hệ với 
con trai, vừa là người thân vừa là kẻ thù.
Vệ Thi Nhã, 40 tuổi, đảm nhận vai Quách Văn Nguyệt trong 
The Last Dance, nhân viên y tế và là cô con gái có ý chí mạnh mẽ của đạo sĩ Quách Văn.

    
        
            
                | Vệ Thi Nhã cho biết giải thưởng này là sự khích lệ để cô tiếp tục
                     | 
                    
            
    
Cô thể nhiện một nhân vật xung đột với quan điểm truyền thống, kỳ thị 
phụ nữ theo Đạo giáo của cha trong khi lèo lái con đường riêng mình.
“Đây là sự khích lệ để tôi tiếp tục ... Tôi sẽ không làm [giải thưởng này] thất vọng,” cô nói trong phát biểu nhận giải.
Trước
 đó, Châu Bách Khang được vinh danh nam diễn viên phụ xuất sắc nhất 
trong khi về phía nữ Cốc Tổ Lam thắng giải hạng mục này.
Nam diễn viên 42 tuổi đóng vai Quách Chí Bân, con trai của đạo sĩ Quách Văn trong 
The Last Dance, nối nghiệp cha mình.

    
        
            
                | Cốc Tổ Lam khoe Kim Tượng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn người vợ và người mẹ bị sát hại trong Papa
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                     | 
                    
            
    
Châu Bách Khanh đã thể hiện Bân đấu tranh với kỳ vọng truyền thống của 
cha mình và nhận ra anh không màng công việc dịch vụ tang lễ của gia 
đình mà có mơ ước riêng, phải vật lộn với cảm giác bất lực và ghen tị 
với sự tự do của em gái.
Trong phát biểu nhận giải, Châu Bách Khang nghẹn ngào cảm ơn Chúa, gia đình và người cha quá cố.
“Tôi đã viết bài phát biểu này cho đến 5 giờ sáng nay ... Hãy tiếp nhiên liệu cho điện ảnh Hồng Kông,” anh nói.

    
        
            
                | Diễn viên Châu Bách Khang thắng giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất
                     | 
                    
            
    
Cốc Tổ Lam, 47 tuổi, thắng giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn người vợ và người mẹ bị sát hại trong 
Papa.
 Đây là lần đầu tiên Cốc Tổ Lam đoạt giải, sau khi được đề cử hai lần 
trước đó ở hạng mục ca khúc trong phim và diễn viên mới xuất sắc nhất.
“Điều tôi muốn làm nhất là đến tiệc sau lễ trao giải để uống rượu. Cả tháng nay tôi chỉ nghĩ đến chuyện đó,” cô nói.
Trước đó, Tô Văn Đào, mới 16 tuổi khi vào vai đứa con trai giết người trong 
Papa, đã thắng giải diễn viên mới xuất sắc nhất.

    
        
            
                | Tô Văn Đào (trái) nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất từ nam diễn viên Lương Triều Vỹ
                     | 
                    
            
    
Trong phát biểu sau khi nhận Kim Tượng từ tay nam diễn viên kỳ cựu Lương
 Triều Vỹ, Tô Văn Đào cảm ơn gia đình và các nhà sản xuất phim đã trao 
cho anh cơ hội này, cũng như “cha mẹ” trong phim của anh, “bố” Lưu Thanh
 Vân và “mẹ” Cốc Tổ Lam.
“Tôi thực sự muốn thử sức với thể loại 
phim tâm lý tuổi trẻ, học đường,” Tô Văn Đào trả lời phóng viên sau 
chiến thắng của mình khi được hỏi về vai diễn anh muốn đảm nhận tiếp 
theo.
Giải đạo diễn mới xuất sắc nhất được trao cho Robin Lee của
 bộ phim tài liệu Four Trails, kể về cuộc chạy siêu marathon khắc nghiệt
 ở Hồng Kông qua bốn con đường mòn, cho thấy sức bền của con người, cảnh
 quan tuyệt đẹp và thực tế tàn khốc của tự cung tự cấp cực đoan.

    
        
            
                | Robin Lee khoe Kim Tượng đạo diễn mới xuất sắc nhất
                     | 
                    
            
    
“Tôi đã dồn hết tâm huyết vào việc thực hiện bộ phim này mà không biết 
mình sẽ phải bỏ ra bao nhiêu,” Robin Lee chia sẻ sau chiến thắng.
“Nhưng ... có lúc thăng lúc trầm — tôi cứ tiếp tục tới vì biết rằng nếu không thử, tôi sẽ không bao giờ làm được.”
    
        
            
                | KẾT QUẢ LỄ TRAO GIẢI KIM TƯỢNG LẦN THỨ 43 NĂM 2025
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                         Phim hay nhất: Twilight of the Warriors: Walled In
 Đạo diễn xuất sắc nhất: Trịnh Bảo Thụy — Twilight of the Warriors: Walled In
 Biên kịch xuất sắc nhất: Trần Mậu Hiền, Trịnh Vĩ Cơ — The Last Dance
 Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Lưu Thanh Vân — Papa
 Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Vệ Thi Nhã — The Last Dance
 Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Châu Bách Khang — The Last Dance
 Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Cốc Tổ Lam — Papa
 Diễn viên mới xuất sắc nhất: Tô Văn Đào — Papa
 Quay phim xuất sắc nhất: Trịnh Triệu Cường — Twilight of the Warriors: Walled In
 Biên tập phim xuất sắc nhất: Trương Gia Huy — Twilight of the Warriors: Walled In
 Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Mạch Quốc Cường, Chu Thế Hồng — Twilight of the Warriors: Walled In
 Phục trang và hóa trang: Dư Gia An, Diệp Gia Nhân — Twilight of the Warriors: Walled In
 Biên đạo hành động xuất sắc nhất: Tanigaki Kenji — Twilight of the Warriors: Walled In
 Nhạc phim: Châu Vân Biên — The Last Dance
 Ca khúc trong phim: “Phổ độ chúng sinh” — The Last Dance; nhạc và lời Lâm Gia Khiêm, trình bày: Lâm Gia Khiêm
 Hiệu ứng âm thanh: Diêu Tuấn Hiên, Trương Văn Khải, Đỗ Bản Lập — Twilight of the Warriors: Walled In
 Hiệu ứng hình ảnh: Lâm Tuấn Vũ, Mã Triệu Phú, Lâm Gia Lạc, Dư Quốc Lượng — Twilight of the Warriors: Walled In
 Đạo diễn mới xuất sắc nhất: Robin Lee — Four Trails
 Phim điện ảnh tiếng hoa hay nhất: Old Fox (Tiêu Nhã Toàn)
 Tinh thần chuyên nghiệp: Khương Tiểu Lượng, Hàn Đông Thanh
 Thành tựu trọn đời: Từ Khắc, Thi Nam Sinh
 | 
                    
            
    
Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post
