Tin phòng vé

Phòng vé Bắc Mỹ 29/4 – 1/5: Fast Five thổi bùng phòng vé

03/05/2011

Vừa rời khỏi vạch xuất phát, bom tấn đầu tiên của mùa hè Fast Five (phát hành ở Việt Nam với tựa đề Phi vụ Rio) đã làm bùng nổ doanh thu phòng vé lần đầu tiên trong năm nay.

Phần thứ năm trong loạt phim đua xe tốc độ đã phá vỡ mọi kỷ lục trong dịp cuối tuần qua, đạt doanh thu 83,6 triệu USD, theo ước tính của hãng Universal Pictures. Con số này đánh dấu doanh thu tuần đầu công chiếu cao nhất trong năm nay, vượt qua Rio xuất phát với 39,2 triệu USD hồi tháng trước. Đây cũng là phim ra mắt ấn tượng nhất trong loạt phim Fast and Furious, phần thứ tư của loạt phim mang về 71 triệu USD khi khởi chiếu vào năm 2009.

Hai phim mới khác công chiếu rộng rãi dịp cuối tuần qua không mang về doanh thu ấn tượng. Rất ít khán giả mua vé xem Prom, bộ phim chỉ đạt doanh thu kém cỏi 5 triệu USD. Phim hoạt hình Hoodwinked Too! Hood vs. Evil cũng có kết quả nghèo nàn, kém xa so với Hoodwinked năm 2005, chỉ đạt 4,1 triệu USD.

Tiến đến dịp cuối tuần, câu hỏi lớn đặt ra cho ngành công nghiệp điện ảnh là liệu Fast Five có thể xoay chuyển phòng vé năm nay hay không, khi mà suốt từ đầu năm tới nay đã phản ánh một thị trường đình trệ. Mặc dù kết quả thăm dò khán giả trước khi công chiếu cho thấy phim có thể đem về hơn 75 triệu USD trong tuần khởi chiếu nhưng Universal thận trọng dự đoán mức doanh thu 60 triệu USD. Giờ đây bộ phim đã giúp đưa phòng vé ra khỏi cơn khủng hoảng, với doanh thu dịp cuối tuần tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khởi đầu mạnh mẽ của Fast Five là tin đáng mừng với Universal, hiện đang thu lời từ thành công liên tiếp của bộ phim này. Hãng đã chi ít nhất 170 triệu USD để sản xuất bộ phim, theo ba người nắm được thông tin nhưng không được phép tiết lộ về kinh phí làm phim. Người phát ngôn của Universal cho biết chi phí thực tế là 125 triệu USD.

Hãng đã thực hiện một số thay đổi với loạt phim Fast qua bộ phim mới nhất, chuyển từ dạng phim về đua xe đơn thuần thành phim về trộm cắp. Phim cũng tái hợp các ngôi sao từ bốn phần trước của loạt phim, trong đó có Paul Walker và Vin Diesel, cùng “người mới” Dwayne Johnson. Fast Five cũng lấy bối cảnh khác ở nước ngoài, Rio de Janeiro.

Bộ phim có tỷ lệ khán giả nam giới nhiều hơn một chút – 56% – và cũng giống như những phần trước của loạt phim Fast, bộ phim đặc biệt được khán giả Mỹ Latinh và khán giả Mỹ gốc Phi yêu thích. Những ai đã xem đều yêu thích bộ phim và cho phim điểm A, theo tổ chức nghiên cứu thị trường CinemaScore.

Phim cũng đạt kết quả tốt tại nước ngoài. Fast Five ra mắt tại 14 thị trường nước ngoài dịp cuối tuần qua, mang về 45,3 triệu USD và đưa tổng doanh thu toàn cầu của phim lên 81,4 triệu USD. Phim xếp thứ nhất tại 10 quốc gia, trong đó thành tích tốt nhất là tại Nga với 11,5 triệu USD và Đức với 10,2 triệu USD.

Prom, bộ phim đầu tiên được đưa vào sản xuất dưới thời chủ tịch Rich Ross của Walt Disney Studios, không kết nối được với khán giả. Câu chuyện tuổi mới lớn với một dàn diễn viên trẻ không mấy tên tuổi nhắm trực tiếp vào các thiếu nữ. Phim đã thành công trong việc thu khán các cô gái trẻ - 82% khán giả là nữ, và 66% ở độ tuổi dưới 18 – nhưng không phải là những con số mà hãng phim mong đợi.

Nếu có một tin tốt dành cho Disney sau sự khởi đầu chậm chạp này thì đó là việc phim không tốn nhiều chi phí sản xuất – kinh phí của phim chỉ là 8 triệu USD. Và thông tin truyền miệng cũng không đến nỗi tệ khi các khán giả cho bộ phim điểm B+.

Hoodwinked Too! không thể lặp lại thành công của Hoodwinked! (2005)

Hoodwinked Too! cũng nhận được đánh giá tương tự từ khán giả nhưng chỉ thu hút được một nhóm khán giả nhất định. 71% lượng khán giả có độ tuổi dưới 12.

Sau màn ra mắt nghèo nàn, có vẻ như Hoodwinked Too! không thể lặp lại thành công của Hoodwinked! năm 2005, bộ phim đã thu về 110 triệu USD trên toàn thế giới. Xuất phẩm có kinh phí vừa phải do Weinstein Co. cùng công ty hoạt hình Kanbar Entertainment cấp vốn, dường như bị lu mờ bởi hai bộ phim gia đình vẫn còn trình chiếu tại các rạp là Rio Hop.

Rio, chiếm giữ vị trí dẫn đầu trong hai tuần qua, tiếp tục có kết quả tốt, thêm 14,4 triệu USD vào tổng doanh thu, hiện tại đã là 103,6 triệu USD.

Trong khi đó, trước khi ra mắt tại Mỹ vào cuối tuần tới, Thor đã giành được vô số thành công ở nước ngoài. Bộ phim kể về vị thần Na Uy đạt doanh rất khá - 83 triệu USD tại 56 quốc gia dịp cuối tuần qua, nâng tổng doanh thu toàn cầu của phim lên 93 triệu USD. Phim thành công nhất tại Anh và Ireland, với doanh thu 9 triệu USD và tại Pháp, với 8,1 triệu USD.

Công chiếu giới hạn, phim tài liệu 3D của Warner Herzog Cave of Forgotten Dreams, ra mắt tại năm rạp và đem về 127.500 USD, trung bình 25.500 USD mỗi rạp.

Xếp hạng – Tên phim – Doanh thu

1. Fast Five – 83,6 triệu USD
2. Rio – 14,4 triệu USD
3. Tyler Perry's Madea's Big Happy Family – 10,1 triệu USD
4. Water for Elephants – 9,1 triệu USD
5. Prom - 5 triệu USD
6. Hoodwinked Too! Hood vs. Evil – 4,1 triệu USD
7. Soul Surfer – 3,3 triệu USD
8. Insidious – 2,7 triệu USD
9. Hop – 2,6 triệu USD
10. Source Code – 2,5 triệu USD


Dịch: © Hồng Hạnh @Quaivatdienanh.com
Nguồn : Los Angeles Times

+ XEM THÊM

© Quaivatdienanh.com, since 2010

» Trang web do các thành viên Diễn đàn Quái vật Điện ảnh xây dựng và phát triển, tự nguyện và phi lợi nhuận. » Trang web không chứa bất cứ nội dung quảng cáo nào. » Mọi hoạt động tuân thủ luật pháp Việt Nam. » Chỉ được chia sẻ bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com với tư cách cá nhân và dưới hình thức share link trực tiếp. Các hạ tầng mạng / website / đơn vị tổ chức muốn sử dụng bài viết / thông tin từ Quaivatdienanh.com (trích đăng một phần hoặc toàn bộ) phải có sự đồng ý của chúng tôi.