Lâu nay các rạp chiếu phim đã kêu gọi chiếu nhiều phim hơn, nhưng thành
công không chỉ phụ thuộc vào chất lượng mà còn cả sự đa dạng. Chỉ dựa
vào các phim bom tấn, phim kinh dị và phim gia đình thì đâu thể giúp
doanh thu phòng vé phục hồi hoàn toàn.
Bởi cho nên doanh thu toàn cầu 353 triệu đôla của
The Housemaid của Lionsgate vào tháng 12 và doanh thu mở màn 38 triệu đôla Bắc Mỹ/83 triệu đôla toàn cầu của
Wuthering Heights
của Warner Bros. khiến các rạp chiếu phim khấp khởi hy vọng. Trong suốt
năm 2026, Hollywood đã tập hợp một loạt phim chủ yếu nhắm vào khán giả
nữ, phục vụ một nhóm nhân khẩu học với mức độ ổn định chưa từng thấy bao
lâu nay.

|
The Housemaid của Lionsgate doanh thu toàn cầu 353 triệu đôla
|
Và phụ nữ đang đi xem, bằng chứng là tỷ lệ khán giả 74% trong cuối tuần mở màn của
Wuthering Heights
và tỷ lệ khán giả 70-72% xem chuỗi phim
Wicked của Universal, thu về
tổng cộng 817 triệu đôla nội địa và 1,28 tỉ đôla trên toàn thế giới.
Ngay cả khi những bộ phim nhạc kịch đó là ngoại lệ, phim có đa số khán
giả là nữ tương tự đã chứng minh chúng có thể đóng vai trò hỗ trợ quan
trọng cho thị trường.
“Theo những gì chúng tôi thấy, lượng khán
giả nữ trưởng thành đang tăng lên, đặc biệt là trong giới trẻ thế hệ Z
và thế hệ thiên niên kỷ đang tìm kiếm những câu chuyện hay,” Rob Lehman,
giám đốc điều hành của Santikos Entertainment cho biết. “Giờ đây, tình
thế có sự đảo ngược đôi chút – phụ nữ đang nói với chồng hoặc bạn đời
hay người yêu rằng, ‘Em đã xem hết những phim hành động rồi, giờ đến
lượt anh xem những bộ phim này.’”
Hollywood không chỉ thành công
trong việc để phụ nữ làm phim cho phụ nữ xem, mà những phim kiểu này
chiếu rạp ngày càng ổn định cũng giúp các nhà phát hành có bảng cân đối
kế toán khỏe mạnh hơn. Đó là tin tốt cho ngành công nghiệp điện ảnh đang
hy vọng đạt doanh thu nội địa 10 tỉ đôla năm 2026 và chứng minh rằng
khi Hollywood phục vụ một nhóm khán giả lâu nay bị bỏ bê, họ sẽ xuất
hiện thường xuyên hơn.
|
Phim 2024-2025 có phụ nữ chiếm 70% trở lên trong lượng khán giả
|

“Chúng ta đã có những bộ phim dành cho phụ nữ thời hậu đại dịch như
Anyone But You
gây tiếng vang, nhưng hiếm khi có ngay phim nào khác tương tự tiếp
nối,” nhà phân tích Jeff Bock của Exhibitor Relations cho biết.
“Hollywood đang cho thấy họ chú ý đến một bộ phận khán giả đã chứng tỏ
sẽ đến rạp nhưng lại chưa được xem nhiều phim họ muốn.”
Năm ngoái, trước khi
The Housemaid ra mắt, Chủ tịch Lionsgate Motion Picture Group, Erin Westerman, đã nói với
TheWrap
rằng phụ nữ không chỉ bị bỏ quên mà còn khao khát những trải nghiệm mà
họ có thể chia sẻ với nhau. Đưa những bộ phim như thế ra rạp đáp ứng
được nhu cầu đó.
“Tiêu chuẩn của họ cao hơn và kỳ vọng muốn được
phục vụ cũng cao hơn. Nhưng tôi nghĩ họ hoàn toàn bị bỏ quên,” bà nói.
“Tôi nghĩ phụ nữ và trẻ em gái nói chung tìm kiếm cộng đồng, và tìm
những không gian để họ có thể giao lưu là điều quan trọng đối với họ.”

|
Jacob Elordi và Margot Robbie trong phim Wuthering Heights sẽ ra rạp ở Việt Nam từ ngày 27 tháng 2 với tựa Đồi gió hú
|
Mặc dù những bộ phim này sẽ không mang về hàng tỉ đôla cỡ các bom tấn như
Avatar: Fire and Ash hay
The Super Mario Galaxy Movie
ra rạp năm nay, nhưng chúng cung cấp đệm hỗ trợ tầng hai giúp ngăn chặn
doanh thu phòng vé không ngừng sụt giảm nghiêm trọng tại các rạp chiếu
phim kể từ đại dịch. Và khi được phát hành thường xuyên, các chiến dịch
tiếp thị phim có thể bổ trợ lẫn nhau.
Trong lúc
The Housemaid trở thành phim ăn khách nhất hai năm nay của Lionsgate, phần lớn khán giả nữ đã được thưởng thức các trailer của
Wuthering Heights
với những ca khúc do Charli XCX sáng tác cho bộ phim, những cảnh quay
Margot Robbie ở vùng nông thôn nước Anh đầy cảm xúc và màu sắc, và cảnh
Jacob Elordi bước ra từ màn sương mù, hình ảnh này đã được chia sẻ rộng
rãi trên mạng xã hội trước khi phim ra mắt vào cuối tuần trước.
“Theo
số liệu thống kê, phụ nữ sử dụng mạng xã hội nhiều hơn, thảo luận nhiều
hơn trên mạng xã hội. Khán giả nữ có thể định hướng văn hóa,” Westerman
nói, và nhận định của bà được chứng minh khi các video phản ứng về
Wuthering Heights tràn ngập Instagram và TikTok vào cuối tuần này.

|
The Bride của Warner Bros. với Jessie Buckley trong vai Cô Dâu
|
Tuy doanh thu mở màn kéo dài là 38 triệu đôla ở Bắc Mỹ của
Wuthering Heights không bùng nổ bằng
Fifty Shades of Grey, đã ra mắt với 93 triệu đôla vào năm 2015, từng có khả năng
Wuthering Heights
sẽ không được chiếu rạp. Theo các nguồn tin, Netflix đã đưa ra đề nghị
150 triệu đôla cho dự án này, và Fennell cùng Robbie đã chào bán dự án
cho nhiều người mua tiềm năng, nhưng nhà biên kịch kiêm đạo diễn cùng
diễn viên chính kiêm nhà sản xuất đã chọn đề nghị 80 triệu đôla của
Warner Bros. vì hãng phim này đảm bảo phát hành rộng rãi tại rạp chiếu
phim với chiến dịch tiếp thị chất lượng cao.
“Đội ngũ làm phim
Wuthering Heights
đã chọn phát hành rạp đại trà thay vì phát trực tuyến, và khi các hãng
phim cam kết như vậy, chúng tôi tại Regal sẽ đáp trả bằng cam kết mạnh
mẽ bằng các suất chiếu, định dạng cao cấp và tiếp thị,” giám đốc Regal
Cinemas, Eduardo Acuna, nói với
TheWrap.
Và cũng giống như
Wuthering Heights tạo được sự chú ý bằng cách chiếu trailer trước phim
The Housemaid,
một số phim khác mùa xuân này được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn thay
thế phim bom tấn đối với khán giả nữ, đang cố gắng tận dụng câu chuyện
bi kịch tình yêu của Emerald Fennell và Margot Robbie để tiếp thị.

|
Zendaya và Robert Pattinson trong phim The Drama (A24)
|
Những lựa chọn thay thế đó bao gồm: phim kinh dị tội phạm
The Bride của Warner Bros. với Jessie Buckley trong vai Cô Dâu, phim hài đen tối gây tranh cãi
The Drama của A24 với Zendaya và Robert Pattinson, phim hài lãng mạn lấy bối cảnh kỳ lạ
You, Me & Tuscany của Universal với Halle Bailey và Rege-Jean Page và phim chuyển thể mới nhất tác phẩm của Colleen Hoover
Reminders of Him, với Maika Monroe và Tyriq Withers.
Và sau đó là những phần tiếp theo có thể thu hút đông đảo phụ nữ thế hệ thiên niên kỷ và Gen X đến rạp vào mùa hè:
The Devil Wears Prada 2
của Disney/20th Century. Trailer giới thiệu Meryl Streep tái hợp Anne
Hathaway đã thu hút 222 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên, xếp hạng
trong tốp 10 trailer có lượt xem cao nhất mọi thời đại và cao nhất đối
với một phim của 20th Century, vượt qua cả chuỗi
Avatar.
Việc hãng 20th Century tự tin đến mức quyết định khởi chiếu
The Devil Wears Prada 2 vào ngày 1 tháng 5, kỳ cuối tuần vốn dành cho phim của Marvel, đã nói lên rất nhiều điều.

|
You, Me & Tuscany của Universal với Halle Bailey và Rege-Jean Page
|
Doanh thu phòng vé của mỗi bộ phim này có thể dao động khá rộng, nhưng ở
mức cao nhất, chúng có thể nằm trong tốp 20 phim có doanh thu cao nhất
năm.
It Ends With Us, bộ phim đã đưa Colleen Hoover trở thành
nữ hoàng chuyển thể văn học của Hollywood, xếp thứ 15 trong số tất cả
các phim phát hành năm 2024 với 148,5 triệu đôla ở Bắc Mỹ.
Một năm sau, một bộ phim chuyển thể khác của Hoover,
Regretting You của Paramount, thu về 48,6 triệu đôla, qua mặt bộ phim hướng đến khán giả nam giới của hãng,
The Running Man, thất bại với doanh thu 37,8 triệu đôla và kinh phí sản xuất gấp hơn hai lần.
Brooks
LeBoeuf, phó chủ tịch cấp cao phụ trách nội dung tại Regal, cho rằng
Hoover là lý do chính khiến ngành công nghiệp điện ảnh đang chứng kiến
sự hồi sinh mạnh mẽ của phim phát hành rộng nhắm đến khán giả nữ, khi cả
Regretting You và
It Ends With Us, cũng giống như
Wuthering Heights, đều có tỷ lệ khán giả nữ trong tuần đầu ra mắt vượt 75%.

|
Reminders of Him với Maika Monroe và Tyriq Withers
|
“
Fifty Shades of Grey đã chứng minh điều tương tự cách đây một thập kỷ, mà các phim
Sex and the City
đã làm được từ trước đó nữa,” LeBoeuf nói. “Khi Hollywood tạo ra những
bộ phim có ý nghĩa về mặt văn hóa, tầm cỡ sự kiện nhắm vào phụ nữ, phụ
nữ sẽ kéo nhau đi xem. Hiệu ứng Colleen Hoover đang tiếp thêm năng lượng
cho chuyện này – các tác phẩm của bà đang giúp khẳng định lại rằng khi
được xem những xuất phẩm dành riêng cho mình thì phụ nữ trưởng thành là
lực lượng khán giả cốt lõi tại rạp chiếu phim.”
Nếu tất cả các
phim sắp ra mắt nêu trên đều đạt doanh thu trong khoảng 50-150 triệu
đôla, thì doanh thu phòng vé Bắc Mỹ năm 2026 sẽ khởi đầu tốt hơn đáng kể
so với khởi đầu chậm chạp của năm 2025. Trong bốn tháng đầu năm ngoái,
chỉ có 10 phim đạt tối thiểu 50 triệu đôla ở Bắc Mỹ, bao gồm cả hai phim
chiếu trong mùa lễ năm 2024 như
Sonic the Hedgehog 3 và
Mufasa: The Lion King.
Đến cuối tháng 2, doanh thu phòng vé năm 2026 sẽ có bảy phim vượt mốc 50 triệu đôla: bốn phim chiếu dịp lễ cộng với
Wuthering Heights,
Send Help của 20th Century và
Goat của Sony Animation. Về phía phim bom tấn,
Hoppers của Pixar,
Project Hail Mary của Amazon MGM,
The Super Mario Galaxy Movie của Illumination và
Michael của Lionsgate đều có khả năng hoặc chắc chắn sẽ vượt mốc 100 triệu đôla, nâng tổng số lên 11.

|
20th Century tự tin đến mức quyết định khởi chiếu The Devil Wears Prada 2 vào ngày 1 tháng 5, kỳ cuối tuần vốn dành cho phim của Marvel
|
Vì vậy, nếu
The Drama,
You Me & Tuscany và
Reminders of Him
đều đạt doanh thu trên 50 triệu đôla, nghĩa là các rạp chiếu sẽ có 14
bộ phim đóng góp đáng kể vào doanh thu phòng vé trước khi
Devil Wears Prada 2
chính thức khởi động mùa hè. Kết hợp số lượng phim ăn khách vừa phải đó
với doanh thu nội địa tiềm năng hơn 600 triệu đôla mà Super Mario
Galaxy dự kiến mang lại, kết quả là tổng doanh thu mạnh mẽ hơn nhờ được
các bộ phim thu hút đa dạng đối tượng khán giả hơn hỗ trợ.
“Sự đa
dạng luôn là yếu tố giữ chân khán giả năm này sang tháng khác, nhất là
khi khán giả thấy rằng một bộ phim giống như bộ phim họ đã trả tiền đi
xem sẽ ra mắt vào tháng tới,” Bock nói.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: TheWrap