Màn hình IMAX toàn cầu là mặt hàng đắt như tôm tươi, và các nhà làm phim đang nỗ lực hết sức để chốt được lịch chiếu từ rất sớm.

|
1.759 màn hình IMAX khắp toàn cầu, bao gồm 424 màn hình ở Mỹ và Canada, đã trở thành mặt hàng nóng
|
Nhà sản xuất phim Neal Moritz gần đây đã bay đến New York để chào hàng
lần đầu tiên với người đàn ông nắm giữ màn hình mà ai ai ở Hollywood
cũng mong muốn: giám đốc điều hành IMAX.
Moritz kết nối máy tính
xách tay với chiếc tivi trong phòng họp để cho Rich Gelfond và nhóm điều
hành xem những hình ảnh đầu tiên bí mật của
Sonic the Hedgehog 4, hy vọng bộ phim có thể đảm bảo được màn hình siêu lớn của IMAX khi ra mắt vào mùa xuân năm 2027.
Những người có thế lực ở Hollywood làm những chuyến hành hương như vậy ngày càng phổ biến.

|
Khoảng 15% trong tổng doanh thu phòng vé toàn cầu 630 triệu đôla của F1 đến từ IMAX
|
“Chuyện này rất quan trọng đối với chúng tôi, và tôi muốn tạo điều kiện tốt nhất để hiện thực hóa,” nhà sản xuất cho biết.
Phòng
vé đã ảm đạm đã nhiều năm nay, phim ăn khách thì ít phim thất bại thì
nhiều và tổng doanh thu thấp hơn so với trước đại dịch. Tuy nhiên, trong
khi tổng doanh thu phòng vé nội địa chỉ tăng 2,6% trong năm nay so với
năm 2024, thì doanh thu IMAX lại tăng 16%, theo công ty. Thị phần vé nội
địa và quốc tế của công ty đang đạt mức cao kỷ lục, và tổng doanh thu
phòng vé toàn cầu đang trên đà vượt mốc 1,2 tỉ đôla lần đầu tiên trong
năm nay.
Các hãng phim hiện giờ đều quảng cáo rầm rộ cái tên IMAX
— đôi khi còn in chữ lớn hơn cả tên phim — để báo hiệu rằng phim của họ
xứng đáng để người ta nhấc rời khỏi sofa đi xem.

|
Các rạp chiếu phim sở hữu màn hình IMAX, nhưng Gelfond và đội ngũ của ông thường quyết định phim nào sẽ được chiếu
|
Các giám đốc điều hành gọi đây là “sự cao cấp hóa” của ngành công nghiệp
điện ảnh. Đây là cách họ khiến người hâm mộ âm nhạc chi tiền cho mọi
phiên bản album mới nhất của Taylor Swift hoặc vé xem Las Vegas Sphere.
Và cho đến khi người ta bắt đầu đi xem phim thường xuyên hơn, đây là một
trong những hy vọng tốt nhất để ngành công nghiệp duy trì hoạt động.
Bản làm lại
The Running Man
tháng này ban đầu dự kiến ra mắt vào thứ sáu tuần trước, nhưng
Paramount đã lùi lại một tuần để giữ các suất chiếu IMAX dành riêng cho
Predator: Badlands.
Đối với
F1
hồi tháng 6, đạo diễn Joseph Kosinski đã thuyết phục công ty cam kết
hai tuần chiếu độc quyền sau khi hứa hẹn các cảnh đua xe sẽ sử dụng toàn
bộ màn hình cỡ lớn. Khoảng 15% trong tổng doanh thu phòng vé toàn cầu
630 triệu đôla của bộ phim đến từ IMAX, vốn chỉ chiếm chưa đến 1% số rạp
chiếu trên toàn thế giới.

|
IMAX là định dạng phim sinh lời nhất và là định dạng mà các hãng
phim và nhà làm phim phải cạnh tranh quyết liệt nhất mới có được
|
“IMAX từng chỉ dành cho một nhóm khán giả hạn hẹp,” đạo diễn Kosinski nói. “Giờ đây, khi mọi người nói với tôi về
F1, họ luôn nhắc đến IMAX. Họ biết nó khác biệt nhất so với những gì họ có thể xem ở nhà.”
1.759
màn hình IMAX khắp toàn cầu của công ty, bao gồm 424 màn hình ở Mỹ và
Canada, đã trở thành mặt hàng nóng. Bởi vậy các nhà sản xuất như Moritz
mới phải nỗ lực để có được chúng từ rất sớm và tại sao Gelfond từ một
nhà đàm phán thân thiện ân cần đã trở thành một trong những người phân
xử quyền lực được săn đón nhất Hollywood.
“Tôi là người lạc quan,
nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ ở trong hệ sinh thái
Hollywood như hiện tại,” người đàn ông 70 tuổi, chủ yếu làm việc tại văn
phòng IMAX ở New York, chia sẻ.

|
Rich Gelfond (trái) và Christopher Nolan
|
Gelfond là chuyên gia ngân hàng đầu tư và đã thành lập một doanh nghiệp
giặt khô trước khi tiếp quản IMAX trong một thương vụ thâu tóm bằng đòn
bẩy tài chính năm 1994. Vào thời điểm đó, công ty đang gặp khó khăn này
chủ yếu chiếu phim tài liệu tại các bảo tàng. Phim của họ phải được quay
bằng những máy quay ồn ào, cồng kềnh và chỉ có thể được chiếu ở các rạp
chuyên dụng.
Công ty đã phát triển khả năng chuyển thể phim kỹ
thuật số sang định dạng màn hình lớn và chuyển đổi các rạp chiếu hiện có
để chiếu chúng. Những bước đột phá lớn của hãng bao gồm
The Dark Knight năm 2008, phim thương mại đầu tiên được quay bằng máy quay IMAX, và
Avatar năm 2009, thu về 235 triệu đôla từ các màn ảnh của công ty.
Gelfond
từng đặt cược rằng việc chiêu mộ những nhà làm phim hàng đầu như
Christopher Nolan, vị đạo diễn này đã thực hiện tất cả các bộ phim ăn
khách của mình kể từ
The Dark Knight cho IMAX, là chìa khóa cho
tương lai của công ty. Giờ đây, ông sở hữu một danh sách dài các đạo
diễn hạng A khiến nhiều công ty môi giới tài năng phải ghen tị.

|
Avatar: Fire and Ash sẽ được chiếu độc quyền IMAX toàn cầu trong nhiều tuần vào tháng 12
|
Trong chuyến đến London gần đây, Gelfond đã thăm phim trường
The Thomas Crown Affair của Michael B. Jordan và
Narnia của Greta Gerwig, đồng thời gặp gỡ Sam Mendes về bộ tứ phim tiểu sử The Beatles đang lên kế hoạch cho năm 2028.
Các
rạp chiếu phim sở hữu màn hình IMAX, nhưng Gelfond và đội ngũ của ông
thường quyết định phim nào sẽ được chiếu. Điều đó có thể đồng nghĩa là
các bộ phim bom tấn tiềm năng sẽ được chiếu độc quyền toàn cầu trong
nhiều tuần như
Avatar: Fire and Ash vào tháng 12, hoặc chia sẻ màn hình, như
Wicked: For Good và
Zootopia 2 vào dịp Lễ Tạ ơn.
Giá
vé xem phim IMAX thường cao hơn vé tiêu chuẩn từ 3 đến 5 đôla, và công
ty giữ lại trung bình 18% doanh thu phòng vé mà họ tạo ra.

Đây là một trong số rất nhiều định dạng phim cao cấp hiện có tại các rạp
chiếu, tất cả đều vượt trội so với doanh thu phòng vé chung. IMAX là
định dạng phim sinh lời nhất và là định dạng mà các hãng phim và nhà làm
phim phải cạnh tranh quyết liệt nhất mới có được.
Lịch chiếu phim năm 2026 của công ty đã kín, và năm 2027 đang nhanh chóng lấp đầy với những bom tấn, bao gồm bản làm lại
Miami Vice của đạo diễn
F1 Kosinski, bản chuyển thể
Legend of Zelda, phần tiếp theo của
Minecraft và
Frozen, và có thể là
Sonic của Moritz.
Tranh
cãi về việc phim nào được chiếu — và phim nào không được chiếu — trên
màn hình của công ty đang ngày càng căng thẳng. Khi các giám đốc điều
hành của Universal Pictures ấn định ngày ra mắt
Jurassic World Rebirth sau
F1
một tuần, hãng phim đã hỏi liệu họ có thể chiếu IMAX cho phần tiếp theo
về đám khủng long hay không. Nhưng Gelfond vẫn kiên định với cam kết
của mình đối với bộ phim đua xe.

“Tại IMAX chúng tôi có một quy tắc bất di bất dịch, đó là nói lời phải
giữ lấy lời và chúng tôi sẽ không đùa giỡn với điều đó,” vị CEO cho
biết.
Narnia đang theo đuổi một kế hoạch phát hành khác
thường: chỉ chiếu trên màn hình IMAX hai tuần vào tháng 11 năm sau, sau
đó tạm dừng hai tuần rồi mới phát trực tuyến trên Netflix. Gerwig muốn
bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của C.S. Lewis được chiếu rạp bất chấp
chính sách ưu tiên trực tuyến điển hình của Netflix. Các lãnh đạo của
gã khổng lồ phát trực tuyến đã đồng ý tạo ra một ngoại lệ vì màn hình
IMAX đủ khác biệt so với việc xem tại nhà.
Nếu thử nghiệm này thành công, các đạo diễn khác có thể cũng sẽ yêu cầu được đối xử tương tự.

|
Narnia đang theo đuổi một kế hoạch phát hành khác thường: chỉ chiếu
trên màn hình IMAX hai tuần vào tháng 11 năm sau, sau đó tạm dừng hai
tuần rồi mới phát trực tuyến trên Netflix
|
“Chúng tôi nhận thấy rằng niềm đam mê của nhà làm phim là điều quan trọng nhất trong việc bán trải nghiệm IMAX,” Gelfond nói.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Wall Street Journal