Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Dương Tử Quỳnh sẽ được vinh danh với
giải Gấu Vàng của Liên hoan phim Berlin nhằm ghi nhận những thành tựu
xuất sắc của cô trong lĩnh vực phim ảnh, theo thông báo của liên hoan
phim.

Ngôi sao của
Everything Everywhere All at Once sẽ nhận giải thưởng tại lễ khai mạc Liên hoan phim Berlin lần thứ 76 vào ngày 12 tháng 2 năm 2026.
“Dương
Tử Quỳnh là một nghệ nhân và nghệ sĩ biểu diễn có tầm nhìn xa, với
những tác phẩm vượt qua mọi ranh giới — địa lý, ngôn ngữ hay điện ảnh,”
giám đốc liên hoan phim Berlin, Tricia Tuttle, phát biểu trong một tuyên
bố. “Sự hiện diện đầy uy lực, những lựa chọn nghệ thuật táo bạo và
phong cách không thể nhầm lẫn của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc cho
nhiều thế hệ nhà làm phim và người hâm mộ tại Liên hoan phim Berlin và
trên toàn cầu.”
Dương Tử Quỳnh nổi lên vào những năm 1980 và đầu những năm 1990 với các bộ phim như
Yes, Madam,
Royal Warriors,
Police Story III và
Vịnh Xuân,
trở thành một biểu tượng của điện ảnh hành động và võ thuật châu Á.
Bước đột phá quốc tế của cô đến vào năm 1997, khi vào vai điệp viên bí
mật người Trung Quốc Wai Lin trong phim James Bond
Tomorrow Never Dies. Cô củng cố danh tiếng toàn cầu với vai diễn mang tính biểu tượng trong
Ngọa hổ tàng long của đạo diễn Lý An. Cô đã nhận giải Oscar được mong đợi từ lâu cho bộ phim
Everything Everywhere All at Once,
do Daniel Kwan và Daniel Scheinert đạo diễn, vào năm 2023, đánh dấu nữ
diễn viên châu Á đầu tiên lên ngôi “Ảnh hậu” Oscar (nữ diễn viên chính
xuất sắc nhất).
Dương Tử Quỳnh sẽ tiếp tục vào vai Madame Morrible trong
Wicked: For Good
của Jon M. Chu, dự kiến ra rạp tại Mỹ vào tuần tới. Cô từng là thành
viên ban giám khảo quốc tế của Liên hoan phim Berlinale năm 1999.
“Berlin
luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi. Đó là một trong
những liên hoan phim đầu tiên đón nhận tác phẩm của tôi với sự nồng
nhiệt và hào phóng như vậy”, Dương Tử Quỳnh chia sẻ trong một tuyên bố.
“Việc trở lại sau ngần ấy năm, để ghi nhận hành trình điện ảnh của tôi,
thực sự rất ý nghĩa.”
Berlinale lần thứ 76 diễn ra từ ngày 12 đến 22 tháng 2 năm 2026.
| Giải thưởng SAG đổi tên thành Giải thưởng Diễn viên |

Giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh (SAG-AFTRA) sẽ đổi tên
thành Giải thưởng Diễn viên do SAG-AFTRA trao tặng — hay đơn giản là
Giải thưởng Diễn viên.
Liên đoàn diễn viên Hoa Kỳ (SAG-AFTRA) cho
biết sự thay đổi này nhằm “cho khán giả trong nước và quốc tế thấy sự
công nhận rõ ràng hơn về nội dung của chương trình.”
Giải thưởng
này là một thước đo quan trọng cho Giải thưởng Viện Hàn lâm, đặc biệt là
ở các hạng mục diễn xuất, và lễ trao giải, được Netflix truyền hình
trực tiếp trên toàn thế giới kể từ năm 2024, diễn ra trong giai đoạn
cuối cùng trước lễ trao giải Oscar.
Lễ trao giải Diễn viên năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 1 tháng 3 năm sau, hai tuần trước lễ trao giải Oscar.

SAG-AFTRA cho biết tên gọi mới xuất phát từ tên của bức tượng vàng được
trao cho những người được vinh danh hàng năm. Hiệp hội xác nhận các quy
định về bình chọn, nộp đề cử và điều kiện tham gia giải thưởng sẽ vẫn
giữ nguyên, và các tài liệu “For Your Consideration” sẽ tiếp tục sử dụng
tên Giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh trong suốt thời gian
bình chọn trước đề cử hiện tại, kết thúc vào ngày 5 tháng 1.
Jon
Brockett, người điều hành chương trình và nhà sản xuất điều hành của
chương trình Giải thưởng Diễn viên, nhận xét: “Ngay từ đầu, chiếc tượng
của chúng tôi đã được gọi là ‘Diễn viên’ và chúng tôi là một chương
trình hoàn toàn dành riêng cho diễn viên, vì vậy cái tên mới này là một
bước tiến hoàn hảo trong quá trình phát triển của chương trình. Giải
thưởng Diễn viên do SAG-AFTRA trao tặng giúp khán giả ở hơn 190 quốc gia
hiểu rõ hơn về chúng tôi và mục tiêu của chúng tôi.”
Chủ tịch Ủy
ban Giải thưởng Diễn viên JoBeth Williams cho biết thêm: “Là một diễn
viên, một thành viên lâu năm của SAG-AFTRA và là chủ tịch ủy ban giải
thưởng, tôi luôn yêu thích việc chương trình của chúng tôi tập trung vào
diễn viên — diễn viên bình chọn cho diễn viên — bởi vì chúng tôi hiểu
rõ công sức bỏ ra cho một màn trình diễn. Giải thưởng Diễn viên đã thể
hiện rõ điều đó với khán giả khắp mọi nơi: khi theo dõi chương trình, họ
biết rằng mình sẽ được chứng kiến những diễn viên yêu thích được tôn
vinh bởi những người thực sự am hiểu nghề.”
| Nicolas Cage và Ngô Vũ Sâm tái hợp trong phim độc lập về mafia Gambino |

Nicolas Cage sắp tái hợp với đạo diễn Ngô Vũ Sâm (
Face/Off) để đóng vai chính trong bộ phim tâm lý tội phạm Gambino lấy bối cảnh New York.
Dự án, được NextG Films tài trợ, sẽ ra mắt tuần này tại Hội chợ phim Mỹ, với WME Independent phụ trách bán hàng.
Ngô
Vũ Sâm sẽ đạo diễn dựa trên kịch bản của George Gallo và Nick
Vallelonga. Các nhà sản xuất bao gồm Cassian Elwes, Edward Zeng của
NextG, Robert Daly Jr. và David Lipper của Latigo Films. Cage, Gallo và
Vallelonga cũng sẽ sản xuất.
Cage sẽ vào vai Carlo Gambino, con
trai một người bán thịt đến từ Sicily, ông trùm âm thầm cai trị thế giới
ngầm New York. Khi Gambino qua đời, nhà báo Jimmy Breslin lần theo dấu
vết mà hắn để lại để tìm hiểu cách hắn lên nắm quyền.
Carlo
Gambino ngoài đời thực là thủ lĩnh gia đình tội phạm Gambino trong những
năm 1960 và 1970 trước khi qua đời vào năm 1976. Jimmy Breslin ngoài
đời thực qua đời vào năm 2107.
Cage đóng cùng John Travolta trong bộ phim khoa học viễn tưởng hành động ăn khách
Face/Off năm 1997 của Ngô Vũ Sâm.
Zeng
của NextG chia sẻ: “Tại NextG Film, tầm nhìn của chúng tôi là kết hợp
những tài năng sáng tạo xuất sắc nhất của Hollywood với tinh thần khởi
nghiệp táo bạo của Thung lũng Silicon. Cùng nhau, chúng tôi hướng đến
mục tiêu mang đến một trải nghiệm điện ảnh hoành tráng, đưa khán giả trở
lại rạp chiếu phim hết lần này đến lần khác — một trải nghiệm không chỉ
mang tính giải trí mà còn truyền cảm hứng cho mọi người suy ngẫm về thế
giới chúng ta đang sống ngày nay. Nhân loại đang đứng trước ngã ba
đường. Thông qua lối kể chuyện mạnh mẽ và nghệ thuật sáng tạo, chúng tôi
hy vọng sẽ nhắc nhở mọi người rằng tương lai là của chính chúng ta, và
trách nhiệm chung của chúng ta là làm cho nó tốt đẹp hơn.”
| Tom Ford sẽ đạo diễn bộ phim Cry to Heaven với Adele trong vai diễn đầu tay |

Tom Ford đang thực hiện một bộ phim mới, chuyển thể từ tiểu thuyết
Cry To Heaven của Anne Rice, do anh đạo diễn và sản xuất.
Ford
đã viết kịch bản và có một dàn diễn viên toàn sao, bao gồm Adele, ra
mắt với vai diễn đầu tay, cũng như Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson,
Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany và
Owen Cooper. Bộ phim lấy bối cảnh nước Ý thế kỷ 18 này còn có sự tham
gia của Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer, Josephine Thiesen, Thandiwe
Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk
Hannenmann và Lux Pascal.
Tiểu thuyết
Cry to Heaven năm
1982 của Rice xoay quanh một quý tộc Venice và một ca sĩ giọng nam
thiến, cả hai đều nỗ lực để thành công trong thế giới opera. Tiểu thuyết
của bà thường được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình,
bao gồm
Interview With the Vampire,
Mayfair Witches và
Talamasca: The Secret Order.
Qua
đời năm 2021 ở tuổi 80, trong suốt sự nghiệp viết lách của mình, Rice
đã xuất bản hơn 40 tiểu thuyết và bán được khoảng 135 triệu bản, đưa bà
trở thành một trong những nhà văn giả tưởng nổi tiếng nhất mọi thời đại.
Rice đã chuyển thể cuốn sách đầu tay
Interview With the Vampire thành bộ phim năm 1994 của Warner Bros. với Tom Cruise và Brad Pitt, và sáu cuốn tiểu thuyết khác của bà, bao gồm
Exit to Eden và
Queen of the Damned, cũng đã được chuyển thể thành phim điện ảnh hoặc phim truyền hình.
Ford sẽ sản xuất bộ phim chuyển thể
Cry to Heaven,
được công bố tại Hội chợ phim Mỹ, thông qua đơn vị sản xuất Fade To
Black của ông. Bộ phim chuyển thể đang trong giai đoạn tiền sản xuất tại
London và Rome và dự kiến khởi quay vào giữa tháng 1. Dự kiến phát hành
vào mùa thu năm 2026.
Ford đã viết kịch bản, sản xuất và đạo diễn bộ phim đầu tay
A Single Man được đề cử Oscar và có sự tham gia của Colin Firth. Bộ phim thứ hai của anh,
Nocturnal Animals,
đã thắng giải Grand Jury năm 2016 tại Venice và giúp Michael Shannon
nhận được đề cử giải Oscar nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.
| Phim Labubu đang được Sony sản xuất |

Labubu, dòng đồ chơi thú nhồi bông với những con quái vật xấu xí-dễ thương, có thể sẽ được đưa lên màn ảnh rộng.
Sony Pictures, đơn vị sản xuất chuỗi phim
Jumanji và
Kpop Demon Hunters
thông qua bộ phận hoạt hình, đã mua bản quyền phim ảnh của thương hiệu
búp bê Trung Quốc này với mục tiêu sản xuất một bộ phim và khởi động
được một chuỗi phim.
Hiện tại, chưa có nhà sản xuất hay nhà làm
phim nào tham gia, vì thỏa thuận vừa mới được ký kết trong tuần này.
Cũng còn quá sớm để nói liệu sẽ là phim người đóng hay phim hoạt hình.
Sony chưa đưa ra bình luận nào.
Do
nghệ sĩ gốc Hồng Kông, sống tại châu Âu Kasing Lung thiết kế, và ban
đầu được How2 Work sản xuất như một phần của dòng sản phẩm mô hình quái
vật, Labubu đã trở nên nổi tiếng khi nhà bán lẻ Trung Quốc Pop Mart tiếp
quản việc sản xuất và bán chúng vào năm 2019.
Phải mất vài năm,
Labubu mới trở nên phổ biến gần đây vì hai lý do chính. Thứ nhất, Pop
Mart sử dụng hình thức bán hàng “hộp mù”, nghĩa là người mua không bao
giờ biết mình đang mua gì cho đến khi mở gói hàng, điều này cũng thúc
đẩy nhu cầu và cũng tạo ra một thị trường thứ cấp siêu sôi động. Các nhà
sưu tập phải trả những khoản tiền cắt cổ để có được những con búp bê họ
muốn khi mua trực tuyến, tại các đợt bán hàng “pop-up” và tại các địa
điểm truyền thống. Các tác phẩm nghệ thuật và phiên bản giới hạn đã
chứng kiến mức giá lên đến sáu con số.
Yếu tố thứ hai là một số
người nổi tiếng đón nhận đồ chơi, đặc biệt là thành viên nhóm nhạc Kpop
Blackpink Lisa, đã sử dụng chúng làm phụ kiện vào năm 2024.

|
Lisa, thành viên nhóm nhạc Kpop Blackpink, và món đồ chơi Labubu
|
Những món đồ chơi này ban đầu đã gây sốt tại các thị trường Đông Nam Á
trước khi lan rộng ra toàn thế giới. Lợi nhuận của Pop Mart được cho là
đã tăng vọt 350% vào đầu năm nay. Labubu là tên của con búp bê quái vật
chính của dòng sản phẩm, cùng với các nhân vật khác như thủ lĩnh Zimomo,
bạn đồng hành Mokoko và bạn trai Tycoco.
Có lẽ còn quá sớm để nói liệu Labubu có gây sốt như Beanie Babies hay trường tồn hơn như Hello Kitty hay không.
Mặc
dù trước đây các dự án phim Hollywood truyền cảm hứng làm đồ chơi,
nhưng thập kỷ qua đã chứng kiến một sự đảo ngược, giờ đây đồ chơi truyền
cảm hứng cho phim ảnh.
The Lego Movie, ra mắt năm 2014, có lẽ
là một trong những thương hiệu đầu tiên không có cốt truyện hay thậm chí
là nhân vật nào do hãng phim lớn sản xuất, nhận được sự hoan nghênh của
giới phê bình và doanh thu phòng vé cao ngất ngưởng. Gần đây hơn,
Barbie
đã đạt thành tích tương tự, thu về hơn 1 tỉ đôla phòng vé toàn cầu và
giành được tám đề cử Oscar. Tuần này, Sony và Mattel Films đã công bố họ
đang phát triển một bộ phim dựa trên View Master.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter và Screen Daily