Hollywood đã đến điểm đứt gãy. Khán giả đã quá mệt mỏi với các phần tiếp
theo và phim làm lại của các thương hiệu phim. YouTube đã vượt Disney
trở thành nhà phân phối lớn nhất thế giới. Và sớm thôi, các công cụ AI
thế hệ mới như Sora 2 có thể biến bất cứ ai thành nhà làm phim.
Tuy nhiên, có một điều vẫn không thay đổi: cách thức cung vốn đầu tư
phim ảnh. Và đó là lý do tại sao ngày càng ít phim nguyên tác hơn.

|
Nguồn: The Numbers và Box Office Mojo
|
Bao nhiêu lâu nay, các nhà làm phim chỉ có hai cách huy động vốn: thu
hút những “nhà tài trợ nghệ thuật” giàu có hoặc ký hợp đồng nhượng quyền
sở hữu trí tuệ và chịu sự hạn chế của hãng phim. Nhóm nhỏ những
ông trùm quyền lực này vẫn kiểm soát việc ai sẽ là David Lynch tiếp
theo, hoặc bộ phim nào sẽ trở thành
Napoleon Dynamite tiếp
theo, trong khi người hâm mộ bình thường — những người sống và hít thở
những bộ phim này — chưa bao giờ có chỗ ngồi luận bàn. (Chưa đến 1%
người Mỹ đáp ứng được các tiêu chuẩn “chứng nhận” SEC để đầu tư vào hầu
hết các dự án tư nhân, gồm cả phim ảnh.)
Cuối cùng thì chuyện này
cũng đang thay đổi, nhờ vào token hóa. Lời hứa hẹn “phi tập trung hóa
trong phim ảnh” đã đến, lần này một cách lặng lẽ và hợp pháp. Vài năm
trước, “Web3 Film” có giấc mơ đúng đắn nhưng lại dùng sai công cụ: ai
nấy cắt phim thành các khung NFT, quảng cáo các tokenomics (tạm dịch
kinh tế tiền mã hóa) phức tạp và lách luật chứng khoán. Cả hai đều không
hiệu quả. Các dự án như
Stoner Cats, phim hoạt hình NFT của
Ashton Kutcher, đã trở thành câu chuyện cảnh giác sau khi SEC siết chặt
việc bán chứng khoán chưa đăng ký cho các nhà đầu tư chưa được công nhận.

|
Phim hoạt hình huy động vốn kiểu NFT Stoner Cats bị SEC
phạt 1 triệu đôla vì dẫn dắt sai lệch nhà đầu tư; dàn diễn viên lồng
tiếng bao gồm Ashton Kutcher, Mila Kunis và Jane Fonda
|
Ngày nay, khác biệt nằm ở tính tuân thủ. Thông qua các nền tảng được cấp
phép hoạt động theo các miễn trừ của SEC như Reg CF, các công ty sản
xuất có thể tiếp cận hàng nghìn nhà đầu tư chưa được công nhận (ngay cả ở
Hoa Kỳ) để ủng hộ các dự án phim thực và chia sẻ lợi nhuận. Mã thông
báo chứng khoán được phát hành trên nền tảng blockchain cho phép phân
phối cổ tức một cách minh bạch và tiết kiệm chi phí — và cuối cùng, giao
dịch cổ phần của các nhà đầu tư trên thị trường thứ cấp.
Và đã
phát huy hiệu quả. Hàng chục nghìn nhà đầu tư đã đóng góp hơn 30 triệu
đôla cho các xuất phẩm cao cấp của một số tên tuổi được kính trọng nhất
Hollywood. Năm nay, Robert Rodriguez (
Sin City,
Spy Kids)
đã huy động được 2 triệu đôla từ 2.000 người hâm mộ để đầu tư vào các
bộ phim hành động mới — và mỗi nhà đầu tư đều được đề xuất một bộ phim
nằm trong danh sách. Pressman Film — công ty đứng sau
American Psycho,
Wall Street và
The Crow
— đã huy động được 2 triệu đôla cho một danh sách các bộ phim độc đáo,
táo bạo và đã bắt đầu hoàn vốn trong vòng sáu tháng. Eli Roth (
Hostel,
Inglorious Basterds)
đã ra mắt một hãng phim kinh dị do người hâm mộ sở hữu, đạt mức tối đa 5
triệu đôla trong chiến dịch Reg CF hồi tháng 7. Anh chán ngấy việc các
hãng phim cho rằng ý tưởng của anh quá đẫm máu, mặc dù bộ phim có lợi
nhuận cao nhất năm 2024 là bộ phim kinh dị chưa được phân loại,
Terrifier 3.

|
Eli Roth đã ra mắt hãng phim kinh dị The Horror Section do người hâm mộ sở hữu
|
Đầu tư được mã hóa từ người hâm mộ đang mở ra những con đường mới để huy
động vốn và sáng tạo. Giờ đây, các nhà làm phim có thể khai thác nguồn
vốn từ khán giả thay vì ký hợp đồng với hãng phim, cho phép họ giữ quyền
sở hữu trí tuệ nhiều hơn và chấp nhận rủi ro sáng tạo mà không bị các
bộ luật hay thuật toán can thiệp. Đối với người hâm mộ, token hóa mở ra
cơ hội tiếp cận một cơ hội trước đây không thể tiếp cận: đầu tư vào phim
ảnh như một loại tài sản thay thế. Suy cho cùng, những dự án này có xu
hướng hoạt động tốt hơn — không chỉ về mặt sáng tạo mà cả về mặt tài
chính — khi khán giả có thể tham gia vào trò chơi tạo ra tiếng vang và
doanh thu phòng vé.
Chưa bao giờ tốt hơn bây giờ. IPO đang chậm
lại và thị trường tư nhân đang phát triển, token hóa đang giải phóng
hàng tỉ đôla vốn từ các hộ gia đình và mở cánh cửa từng bị khóa chặt đến
với các cơ hội về tín dụng tư nhân, đầu tư mạo hiểm và giờ đây là phim
ảnh. Đạo luật GENIUS đã cung cấp quy định minh bạch về tài sản kỹ thuật
số vốn được mong đợi từ lâu, trong khi các tổ chức từ BlackRock đến Visa
đang tích hợp cơ sở hạ tầng blockchain vào kinh tế chính thống. Token
hóa đã lặng lẽ chuyển từ sòng bạc tiền điện tử sang hệ thống tài chính,
và giải trí đang chứng tỏ là một trong những trường hợp sử dụng dễ hiểu
nhất (và cần thiết nhất).

|
Khi khán giả có thể đầu tư vào các dự án họ muốn xem, dù là từ nhà
làm phim tên tuổi hay nhà sáng tạo mới nổi, thì không chỉ sẽ có những mô
hình cung vốn mới mà còn sẽ có những bộ phim hay hơn
|
Có lẽ không có con ngựa thành Troy nào để áp dụng token hóa chính thống
tốt hơn tài sản văn hóa thực tế (RWA). Ít ngành nào chín muồi cho sự đột
phá như điện ảnh, và cũng không có ngành nào dễ dàng đồng cảm với tất
cả mọi người, xét hầu như tất cả chúng ta đều kết thúc một ngày bằng
việc xem Netflix (và sau đó phàn nàn về nội dung). Nhưng khi khán giả có
thể đầu tư vào các dự án họ muốn xem, dù là từ nhà làm phim tên tuổi
hay nhà sáng tạo mới nổi, thì không chỉ sẽ có những mô hình cung vốn mới
mà còn sẽ có những bộ phim hay hơn.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Yahoo News