Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: Jim Carrey nhận giải César Danh dự 2026 của Viện Hàn lâm Pháp

05/10/2025

Ngôi sao người Mỹ gốc Canada Jim Carrey sẽ nhận César Danh dự vào tháng 2 năm 2026.

Được Viện Hàn lâm Pháp miêu tả là “một trong những giọng nói độc đáo nhất của điện ảnh hiện đại,” huyền thoại hài 63 tuổi này nổi tiếng với các vai diễn trong The MaskDumb and Dumber (cả hai đều năm 1994), cũng như How the Grinch Stole Christmas (2004), Bruce Almighty (2003), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) và bộ phim được giới phê bình đánh giá cao The Truman Show (1998). Gần đây hơn, ông dẫn dắt loạt phim Sonic the Hedgehog với vai trò lồng tiếng cho nhân vật Robotnik.

“Sự nghiệp của ông mang đậm dấu ấn đa dạng: trong điện ảnh, ông luân phiên giữa phim bom tấn và phim nghệ thuật của đạo diễn tác gia; trên truyền hình, vai diễn cảm động và tinh tế trong phim bộ Kidding của Showtime một lần nữa khẳng định tài năng sâu rộng của ông,” Viện Hàn lâm tiếp tục.

Jim Carrey cũng là chủ đề của bộ phim tài liệu được đề cử giải Emmy Jim & Andy. Ông cũng khẳng định mình vị trí tác giả ăn khách theo The New York Times với cuốn tiểu thuyết Memoirs and Misinformation, và được quốc tế công nhận là một nghệ sĩ thị giác, với nhiều triển lãm và ấn phẩm mang tên ông.

Các tác phẩm của Carrey, cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời, “nhắc nhở chúng ta rằng điện ảnh không chỉ là giải trí: nó có thể chất vấn, lay động và thậm chí khai sáng; rằng sự sáng tạo và nghệ thuật không nên bị giới hạn trong một phương tiện duy nhất,” Viện Hàn lâm Pháp tuyên bố. “Sự nghiệp của ông là hiện thân cho sự táo bạo không ngừng, không ngừng vượt qua ranh giới của nghệ thuật và trình diễn.”

Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Kỹ thuật Điện ảnh Pháp và CANAL+ sẽ trao tặng Carrey giải César Danh dự tại Lễ trao giải César lần thứ 51 vào thứ sáu, ngày 27 tháng 2 năm 2026, tại Olympia, Paris.

Christopher Nolan được bầu làm chủ tịch Hiệp hội Đạo diễn Hoa Kỳ

Hiệp hội Đạo diễn Hoa Kỳ (DGA) đã bổ nhiệm một trong những thành viên danh tiếng nhất làm chủ tịch mới.

Christopher Nolan đã được bầu trong đại hội toàn quốc hai năm một lần của hiệp hội. Tranh cử vị trí cao nhất mà không có đối thủ, Nolan sẽ tiếp quản vị trí chủ tịch sắp mãn nhiệm của Lesli Linka Glatter, đã lãnh đạo hiệp hội gồm 19.500 thành viên gồm các đạo diễn, phó đạo diễn và trợ lý đạo diễn, quản lý đơn vị sản xuất và quản lý phim trường trong suốt cuộc đình công của diễn viên và biên kịch năm 2023.

“Được bầu làm Chủ tịch DGA là một trong những vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi,” đạo diễn của OppenheimerThe Dark Knight phát biểu trong một tuyên bố. “Ngành công nghiệp của chúng ta đang trải qua những thay đổi to lớn, và tôi xin cảm ơn các thành viên hiệp hội đã tin tưởng giao phó cho tôi trọng trách này. Tôi cũng muốn cảm ơn Chủ tịch Glatter vì sự lãnh đạo của bà trong bốn năm qua. Tôi mong muốn được hợp tác với bà và Ban điều hành mới được bầu để đạt được những bảo vệ quan trọng về mặt sáng tạo và kinh tế cho các thành viên của chúng ta.”

Đây là một bước tiến lớn đối với DGA, bởi Nolan là một trong những đạo diễn nổi tiếng nhất trong thế hệ của mình, gắn liền với những câu chuyện kiểu hộp câu đố, khai thác chủ đề thời gian và ký ức. Bộ phim Memento năm 2000, với sự tham gia của Guy Pearce, đã đưa ông trở thành một đạo diễn đáng chú ý ở Hollywood, trong khi tiếp quản loạt phim Batman, bắt đầu từ Batman Begins năm 2005, mang về cho Nolan một lượng người hâm mộ cuồng nhiệt. Trong những năm tiếp theo, khi Nolan chứng tỏ mình là một ngôi sao phòng vé, ông đã tận dụng sự nổi tiếng đó để đề cao việc xem phim tại rạp — và ủng hộ sử dụng định dạng 70mm.

Tuy nhiên, những người hâm mộ điện ảnh bên ngoài khu vực 30 dặm (xung quanh Los Angeles, là nơi tập trung các trường quay phim và phim truyền hình của Hollywood – ND) có thể ít quen thuộc với hoạt động công đoàn của Nolan, dù được đẩy mạnh trong thập kỷ qua. Là thành viên DGA từ năm 2001, Nolan phục vụ trong ban điều hành và hội đồng đạo diễn phim Viễn Tây của công đoàn từ năm 2015. Hiện ông là chủ tịch ủy ban tác quyền sáng tạo sân khấu và ủy ban trí tuệ nhân tạo của công đoàn.

Trong đại hội, 167 đại biểu của hiệp hội cũng đã bầu lại đạo diễn truyền hình kỳ cựu Laura Belsey (The Walking Dead) làm phó chủ tịch và Paris Barclay (Doctor Odyssey) làm thư ký kiêm thủ quỹ.

Các nhà lãnh đạo mới được bầu sẽ sớm được thử thách khi DGA bước vào các cuộc đàm phán mới nhất về thỏa thuận cơ bản với các hãng phim và dịch vụ phát trực tuyến vào năm tới. Liên minh các Nhà sản xuất Điện ảnh và Truyền hình đã ra tuyên bố chúc mừng Nolan.

Liên minh cho biết: “Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Chủ tịch Nolan để giải quyết những vấn đề quan trọng nhất đối với các thành viên DGA, đồng thời đảm bảo các công ty thành viên của chúng tôi duy trì khả năng cạnh tranh trong một ngành công nghiệp đang thay đổi nhanh chóng.”

Warner Bros. bắt đầu sản xuất phiên bản làm lại của Hàn Quốc bộ phim The Intern với Choi Min Sik và Han So Hee

Một cảnh trong phim The Intern nguyên tác và Choi Min Sik cùng Han So Hee

Warner Bros. đã khởi động sản xuất tại Seoul phiên bản Hàn Quốc làm lại The Intern, bộ phim hài tình cảm về công sở ăn khách năm 2015, kết hợp Robert De Niro và Anne Hathaway. Dự án này đánh dấu tác phẩm đầu tiên ra mắt sau thỏa thuận hợp tác ưu tiên gần đây giữa Warner Bros. Discovery với giám đốc điều hành lâu năm tại châu Á Jack Nguyen và công ty JOAT Films của anh.

Kim Do Young, nổi tiếng với bộ phim nữ quyền đình đám Kim Ji-young: Born 1982, sẽ đạo diễn bản làm lại này, với sự góp mặt của biểu tượng màn ảnh được kính trọng Choi Min Sik trong vai nhân vật của De Niro, một thực tập sinh dày dạn kinh nghiệm, bên cạnh Han So Hee trong vai CEO thế hệ thiên niên kỷ. Nổi tiếng với diễn xuất mãnh liệt độc đáo trong Oldboy của Park Chan Wook và sự nghiệp trải dài từ sân khấu đến màn ảnh, Choi Min Sik xứng tầm De Niro trong nền điện ảnh Hàn Quốc. Trong khi đó, Han So Hee trở nên nổi tiếng với vai chính đáng yêu trong phim bộ tình cảm Hàn Quốc ăn khách The World of the Married, và kể từ đó đã tham gia diễn xuất trong My Name của Netflix và Soundtrack #1 của Disney+.

Từ trái sang: Han So Hee, đạo diễn Kim Do Young và Choi Min Sik

Bộ phim Intern gốc đã gây bất ngờ tại Hàn Quốc, thu về 24 triệu đôla sau khi ra mắt vào tháng 9 năm 2015 — thành tích đáng nể đối với một bộ phim hài tình cảm công sở của Hollywood. Warner Bros. Korea đang đồng sản xuất bản làm lại với JOAT Films và Anthology Studios, hãng phim có trụ sở tại Seoul do nhà sản xuất Jay Choi (The Attorney, The Age of Shadows) sáng lập. Quá trình quay phim bắt đầu vào tháng 9 và sẽ kéo dài đến tháng 12.

Bản làm lại này cũng mở màn cho thỏa thuận mới của Warner Bros. Discovery với Jack Nguyen, một trong những cựu giám đốc điều hành lâu năm nhất của hãng tại khu vực. Theo thỏa thuận ưu tiên chọn trước được công bố vào năm ngoái, Jack Nguyen đang phát triển các dự án tập trung vào châu Á cho hãng phim, với trọng tâm là tái hiện các tài sản trí tuệ Hollywood của hãng bằng ngôn ngữ địa phương.

Warners đã có một năm thành công ở phòng vé Hàn Quốc. Công ty đã phân phối bộ phim F1 của Apple Original Films với sự tham gia của Brad Pitt, thu về 39 triệu đôla tại Hàn Quốc, trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 2025 tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, bộ phim đua xe này sẽ cần phải tiếp tục tăng tốc để giữ vững danh hiệu đó, khi hoạt hình Nhật Bản Demon Slayer: Infinity Castle đình đám bám sát phía sau với 38,6 triệu đôla và vẫn đang tiếp tục tăng.

Altitude đã bán quyền phát hành toàn thế giới cho bộ phim ăn khách Good Boy

Vào đêm trước ngày công chiếu bộ phim ăn khách Good Boy tại SXSW ở Mỹ thông qua Independent Film Company và Shudder, Altitude thông báo đã bán quyền phát hành bộ phim kinh dị siêu nhiên được kể qua góc nhìn của một chú chó cho nhiều vùng lãnh thổ quốc tế.

Phim đầu tay của Ben Leonberg có sự tham gia của chó cưng của chính anh, Indy, vào vai người bạn trung thành rời thành phố cùng chủ nhân Todd chuyển đến một ngôi nhà bỏ hoang rùng rợn ở vùng nông thôn.

Chẳng bao lâu sau, Indy cảm nhận được những sự hiện diện vô hình, lần theo dấu vết ma quái, nhận được những lời cảnh báo rùng rợn từ một chú chó ma, và thấy được những hình ảnh thoáng qua về cái chết khủng khiếp của người chủ trước gây ám ảnh. Khi một thế lực đen tối xâm chiếm Todd, Indy buộc phải hành động.

Altitude đã công chiếu Good Boy tại Hội chợ Cannes và đã chốt hợp đồng phát hành ở Đức, Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ Latinh, Bồ Đào Nha, Indonesia, Benelux và Trung Đông.

Quyền phát hành cũng đã bán cho khu vực Scandinavia, Philippines, Ba Lan, Romania, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ (Filmarti), Việt Nam, Trung Quốc, Hy Lạp, Hungary, Ấn Độ, các nước vùng Baltic và Ukraine, Bulgaria và các hãng hàng không.

Good Boy sẽ ra mắt Pháp, Tây Ban Nha và Đức vào cuối tháng này sau khi ra mắt tại Mỹ ngày 3 tháng 10 trên hơn 1.500 màn hình. Independent Film Company đã mua quyền tất cả các vùng lãnh thổ nói tiếng Anh, bao gồm Vương quốc Anh và Úc sau buổi ra mắt tại SXSW hồi tháng 3 năm ngoái, khi bộ phim thắng giải thưởng Howl of Fame cho màn trình diễn xuất sắc nhất của loài chó.

Good Boy đã được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim quốc tế, bao gồm Overlook, Sitges, Bucheon, Fantasia, Octopus Film Festival tại Ba Lan, Fantasy FilmFest tại Đức và Strasbourg European Fantastic Film Festival tại Pháp.

Leonberg và Alex Cannon đồng biên kịch, còn Leonberg và Kari Fischer đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất. Phim còn có sự tham gia của Shane Jensen, Arielle Friedman, và hai đạo diễn kỳ cựu của thể loại phim kinh dị Larry Fessenden và Stuart Rudin.

Rediance tham gia phân phối Take Off của đạo diễn Trung Quốc Bằng Phi

Đại lý Rediance tại Bắc Kinh đã tiếp nhận bộ phim Take Off của đạo diễn Trung Quốc Bằng Phi trước thềm công chiếu toàn cầu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF) 2025.

Dựa trên tiểu thuyết ngắn The Aeronaut của Song Tuyết Đào, phim kể về một công nhân bình thường dành cả cuộc đời để hoàn thành ước mơ bay còn dang dở của cha mình, lấy bối cảnh thời kỳ công nghiệp ở vùng đông bắc Trung Quốc. Sau một thí nghiệm ban đầu khiến anh rể bị tàn tật, anh đã đeo chiếc máy bay tự chế vào người để bay lên bầu trời.

Dàn diễn viên do Tưởng Cơ Minh và Lý Tuyết Cầm dẫn dắt.

“Bản thân cuốn tiểu thuyết thấm đẫm tinh thần lý tưởng, pha trộn hài hước và dí dỏm sắc sảo với sự quan tâm nhân văn sâu sắc,” đạo diễn Bằng Phi chia sẻ. “Tôi thích kể chuyện bằng sự hài hước và dí dỏm, vì vậy bộ phim này tràn ngập dí dỏm đời thường, đan xen cốt truyện với những câu chuyện có thật từ mỗi thời đại.”

Để đảm bảo tính chân thực, nhà làm phim đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng ở vùng đông bắc Trung Quốc, bối cảnh của tiểu thuyết gốc, phỏng vấn những người từ các thời đại khác nhau về trải nghiệm và cảm xúc của họ. Bộ phim được Shanghai Maoyan Pictures, Shanghai Haimu Film Group, China Film Creative, Beijing Pineapple Street Film và Tianjin Maoyan Weying đầu tư.

Bằng Phi tốt nghiệp Học viện Hình ảnh và Âm thanh Quốc tế (3iS) của Pháp và bắt đầu sự nghiệp bằng việc cộng tác chặt chẽ với đạo diễn người Đài Loan Thái Minh Lượng. Anh đồng sáng tác bộ phim Stray Dogs từng thắng giải Venice của Thái Minh Lượng trước khi thực hiện bộ phim đầu tay Underground Fragrance năm 2015, thắng giải Fedeora phim hay nhất hạng mục Giornate delgi Autori của Venice.

Bộ phim thứ hai của Bằng Phi, The Taste of Rice Flower, cũng được chọn tham dự Venice Days năm 2017 và nhận giải khuyến khích. Bộ phim thứ ba, Tracing Her Shadow, đã được trình chiếu tại Thượng Hải và được chọn tham dự Tokyo năm 2020.

Rediance đang xử lý một số phim được chọn cho Tokyo năm nay, bao gồm Mother Bhumi của đạo diễn Trương Cát An đến từ Malaysia, đã nhận được tám đề cử Kim Mã, bao gồm phim hay nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Phạm Băng Băng.

Các phim TIFF khác trong danh sách của Rediance bao gồm Lost Land của Akio Fujimoto, phim đầu tiên nói tiếng Rohingya, được chiếu trên kênh Nippon Cinema Now; và Mare’s Nest của Ben River trong phần World Focus.

Oscar phim quốc tế 2026: Việt Nam chọn Mưa đỏ; Campuchia chọn Tenement

Trái: Mưa đỏ của Việt Nam, phải: Tenement của Campuchia

Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền kể câu chuyện 81 ngày đêm phòng thủ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, một trận đánh then chốt trong Chiến tranh Việt Nam. Đây là phim Việt Nam có doanh thu cao nhất mọi thời đại sau khi thu về 28 triệu đôla. Việt Nam từng được đề cử một lần, vào năm 1993 với phim Mùi đu đủ xanh của Trần Anh Hùng.

Bộ phim đầu tay Tenement của đạo diễn Inrasothythep Neth và Sokyou Chea sử dụng thể loại kinh dị dân gian để khám phá quá khứ đầy biến động của đất nước, theo chân một nghệ sĩ người Campuchia gốc Nhật trở về nhà sau cái chết của mẹ và bị ảo ảnh ám. Tenement, do Westec Media Limited và Kongchak Pictures sản xuất, đã được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Rotterdam 2024 trong khuôn khổ Giải thưởng Màn ảnh rộng. Campuchia đã từng được đề cử một lần, vào năm 2013 với phim The Missing Picture của Rithy Panh.

Hirokazu Kore-eda khởi quay Sheep in the Box

Đạo diễn người Nhật Hirokazu Kore-eda đã bắt đầu bấm máy Sheep in the Box, với sự tham gia của nữ diễn viên từng đoạt giải thưởng Ayase Haruka và danh hài Daigo.

Đây sẽ là phim truyện đầu tiên của Kore-eda kể từ sau Monster, bộ phim công chiếu tranh giải tại Cannes năm 2023, thắng Cành Cọ Vàng phim đồng tính và kịch bản xuất sắc nhất.

Gaga của Nhật Bản sẽ phụ trách bán quyền phát hành tại châu Á cũng như Bắc Mỹ, hợp tác với Goodfellas của Pháp. Goodfellas sẽ phụ trách bán quyền phát hành ở châu Âu, Trung Đông, CIS, châu Đại Dương, Mỹ Latinh và châu Phi.

Do Kore-eda viết kịch bản và đạo diễn, bộ phim lấy bối cảnh tương lai gần, khi một cặp vợ chồng nhận một robot hình người tối tân về nhà làm con trai.

“Dự án này bắt đầu với ý tưởng hồi sinh người chết bằng công nghệ mới nhất,” Kore-eda chia sẻ. Vài năm trước, những khái niệm tương tự đã được đưa tin trên các chương trình truyền hình Nhật Bản và thu hút sự chú ý đáng kể. Tôi quan tâm đến việc khám phá những quan điểm trái ngược về tiến bộ công nghệ xung đột với các giá trị nội tại của con người.

“Mùa xuân năm ngoái, tôi tình cờ đọc được bài báo về sự phổ biến của ‘ngành kinh doanh phục hồi’ ở Trung Quốc, và vào mùa thu, tôi đã gặp một người thực sự tham gia vào lĩnh vực ấy. Điều đó khiến tôi nhận ra rằng những phát triển như vậy cũng có thể xảy ra ở Nhật Bản, và với tốc độ phát triển công nghệ vượt xa những gì tôi tưởng tượng, tôi cảm thấy thực tế này có thể đến sớm hơn dự kiến.”

Tựa đề Sheep in the Box lấy cảm hứng từ tiểu thuyết thiếu nhi kinh điển của Pháp Hoàng tử bé.

Bộ phim đã khởi quay vào đầu tháng này, dự kiến ra mắt tại Nhật Bản vào năm 2026, do Gaga Corporation hợp tác với Toho sản xuất. Phim cũng được sản xuất bởi Fuji Television Network, Gaga, Toho và Aoi Pro.

Dự án đánh dấu nhà làm phim tái hợp với Ayase Haruka, từng đóng vai chính trong Our Little Sister, bộ phim trình chiếu tranh giải tại Cannes năm 2017. Daigo là một trong những nghệ sĩ hài hàng đầu Nhật Bản và Sheep in the Box đánh dấu vai chính đầu tiên của anh trong phim truyện.

Kore-eda đã là khách mời thường xuyên tại Cannes hơn 20 năm với các tác phẩm như Ddistance, Nobody KnowsLike Father, Like Son, cũng như Our Little Sister, BrokerShoplifters, bộ phim đã thắng giải Cành Cọ Vàng năm 2018.

The Social Network Part II có tựa mới và dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2026

Mikey Madison và Jeremy Allen White

Tác phẩm tiếp nối The Social Network của biên kịch kiêm đạo diễn Aaron Sorkin có tựa đề mới và được lên lịch phát hành vào năm sau.

Sony Pictures dự kiến ra mắt bộ phim hiện được biết đến với tựa The Social Reckoning tại các rạp chiếu phim vào ngày 9 tháng 10 năm 2026. Dàn diễn viên đình đám bao gồm Mikey Madison, Jeremy Allen White, Bill Burr và Jeremy Strong.

Sorkin đạo diễn The Social Reckoning từ kịch bản của chính mình sau khi thắng giải Oscar kịch bản của bộ phim gốc năm 2010. Dự án mới xoay quanh kỹ sư trẻ Frances Haugen (Madison) của Facebook hợp tác với phóng viên Jeff Horwitz (White) của tờ Wall Street Journal trong một nhiệm vụ đầy rủi ro nhằm thu hút sự chú ý đến những bí mật lớn nhất của mạng xã hội này.

Todd Black, Peter Rice và Stuart Besser cùng Sorkin sản xuất The Social Reckoning.

Bộ phim sắp ra mắt lấy bối cảnh 17 năm sau sự kiện của The Social Network, tập trung vào vai chính Zuckerberg do Jesse Eisenberg thủ vai khi anh tạo ra nền tảng mạng xã hội này và sau đó bị người đồng sáng lập Eduardo Saverin (Andrew Garfield) và anh em sinh đôi Winklevoss (Armie Hammer) kiện.

Strong đã hoàn tất thỏa thuận đóng vai Zuckerberg trong The Social Reckoning, khắc họa phiên bản lớn tuổi hơn của vị CEO Meta so với phiên bản mà khán giả từng thấy trong bộ phim năm 2010. Cũng như The Social Network, The Social Reckoning ra rạp vào tháng 10, bởi mùa thu thường là thời điểm thịnh vượng cho phim chính kịch dành cho người lớn.

The Social Network của đạo diễn David Fincher đã thu về 226 triệu đôla phòng vé toàn cầu và nhận được tám đề cử Giải thưởng Viện Hàn lâm, bao gồm cả phim hay nhất. Chiến thắng của Sorkin là một trong ba lần bộ phim này bước lên bục vinh quang.

Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood ReporterScreen Daily