
|
Đạo diễn Trương Lục (phải) cùng chủ tịch ban giám khảo Trương Nghệ Mưu trên sân khấu trao giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 31 cho đạo diễn người Iran Majid Majidi (giữa)
|
Tác phẩm kể về một giáo viên buộc phải đi buôn lậu dầu để cứu ngôi trường làng của mình. Với chiến thắng này, bộ phim nhận được giải thưởng trị giá 37.000 USD (50 triệu won) và đủ điều kiện để gửi hồ sơ dự tranh Oscar hạng mục phim quốc tế xuất sắc nhất. BIFF hiện là liên hoan phim duy nhất ở châu Á mang đến ưu đãi đặc biệt này.
Đạo diễn Trương Lục (Zhang Lu) — người chiến thắng hạng mục tranh giải năm ngoái với tác phẩm
Gloaming in Luomu — cùng chủ tịch ban giám khảo Trương Nghệ Mưu trao giải.
Trên sân khấu Trung tâm Điện ảnh Busan, đạo diễn Majid Majidi bày tỏ lòng biết ơn khi nhận được vinh dự này trong chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của ông. “Khán giả chính là người hùng trong các bộ phim của chúng tôi,” ông chia sẻ. “Chính nhờ có các bạn mà điện ảnh mới có thể sống động như vậy.” Ông dành tặng giải thưởng cho “những con người dũng cảm tại Iran” — “vẫn đang kiên cường chống lại sự áp bức” và “không bao giờ bỏ cuộc”.

|
Đạo diễn Đài Loan Lý Vân Thiền đã thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim To Be Ordinary
|
Đây là lần đầu tiên đạo diễn Majid Majidi được mời đến Busan, dù trong suốt 35 năm qua, các tác phẩm của ông từng góp mặt tại các liên hoan phim danh giá như Cannes, Berlin và Venice. Ông cũng là nhà làm phim Iran có nhiều tác phẩm được gửi tranh cử Oscar hạng mục phim quốc tế; trong đó, bộ phim
Children of Heaven từng nhận được đề cử vào năm 1999, còn
Sun Children lọt vào danh sách rút gọn năm 2021.
Đạo diễn Đài Loan Lý Vân Thiền đã thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim
To Be Ordinary. Tác phẩm xoay quanh một chàng trai trẻ cùng gia đình đối mặt với bao nhiêu khó khăn sau khi anh bị liệt vì tai nạn xe hơi. Lần gần nhất vị đạo diễn này tham dự BIFF là hơn 20 năm trước với tác phẩm đầu tay
The Shoe Fairy. Một nhà làm phim khác đến từ Đài Loan là Thư Kỳ — từng thắng giải tương tự vào năm ngoái với Girl — cũng có mặt tại đêm trao giải.
Giải đặc biệt của ban giám khảo được trao cho
Ibuku, bộ phim về mối quan hệ mẹ con của nhà làm phim người Indonesia, Eddie Cahyono. Đây là cột mốc đầy ý nghĩa đối với vị đạo diễn bởi anh từng giới thiệu dự án phim này tại Asian Project Market (Hội chợ dự án châu Á) ở Busan năm 2015.

|
Nữ diễn viên Trung Quốc Châu Tấn với giải diễn viên xuất sắc nhất
|
.Giải diễn viên xuất sắc nhất đã thuộc về nữ diễn viên Trung Quốc Châu Tấn với vai diễn trong
The First Taste of Loneliness của đạo diễn Cố Hựu, và gương mặt mới người Nhật Bản Kashun Himeno với vai diễn đầu tay trong
Satoko Always của đạo diễn Shuichi Okita.
The First Taste of Loneliness cũng thắng giải thưởng đóng góp nghệ thuật, vinh danh chuyên gia thiết kế âm thanh Lý Đan Phong. Ông từng tham gia thực hiện âm thanh cho bộ phim
Resurrection (2025) của đạo diễn Tất Cống (Bi Gan) — một thành viên trong ban giám khảo hạng mục tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) năm nay.
Nhà làm phim người Ấn Độ Shashank Walia đã thắng giải New Currents (Dòng chảy mới) với tác phẩm đầu tay
Birds in the Dark. Phim kể về một người chỉ điểm cho cảnh sát và hành trình cùng người đàn ông đang bị anh giam giữ. Đây là giải thưởng thứ hai mà bộ phim nhận được tại Busan, sau khi thắng giải Songwon Vision Audience Award – Asia (Giải khán giả bình chọn) trong buổi lễ diễn ra vào ngày 14 tháng 10.

|
Birds in the Dark của nhà làm phim người Ấn Độ Shashank Walia thắng giải New Currents
|
Đạo diễn lừng danh người Trung Quốc Trương Nghệ Mưu giữ vai trò chủ tịch ban giám khảo hạng mục tranh giải. Các thành viên còn lại bao gồm đạo diễn người Trung Quốc Tất Cống, diễn viên Hàn Quốc Moon Choi, nhà làm phim người Nhật Bản Kei Ishikawa, nữ đạo diễn người Hàn Quốc July Jung, nhà sản xuất người Việt Nam Trần Thị Bích Ngọc và nữ diễn viên người Kazakhstan Samal Yeslyamova.
Các giải “Vision Awards” — dành cho những nhà làm phim độc lập châu Á đầy triển vọng, có tác phẩm tham gia các hạng mục Vision-Asia và Vision-Korea — đã được công bố ngày 14 tháng 10. Bộ phim châm biếm
Zogsool của đạo diễn người Mông Cổ Sakhya Byamba đã được vinh danh.
Báo cáo tổng kết từ BIFF cho thấy tổng số lượt khán giả tham dự liên hoan phim năm nay đạt 200.043 người — tăng 13,7% (hơn 24.000 người so với năm 2025) — với tổng cộng 315 phim được trình chiếu (trong đó có 246 phim thuộc danh sách tuyển chọn chính thức). Đây là số lượng khán giả cao nhất mà liên hoan phim ghi nhận được kể từ năm 2015. Ngoài ra, có thêm 76.984 lượt người tham gia các sự kiện diễn ra trên khắp Busan trong suốt 10 ngày tổ chức liên hoan phim.

|
Zogsool của đạo diễn người Mông Cổ Sakhya Byamba thắng giải Vision-Asia
|
Ban tổ chức cho biết sự gia tăng này là nhờ khai mạc sớm hơn thường lệ một ngày — bắt đầu vào thứ ba thay vì thứ tư — cùng với chương trình trình chiếu phim được mở rộng.
Báo cáo cũng nêu rõ Hội chợ Nội dung & Phim (Asian Contents & Film Market — ACFM) lần thứ 21, diễn ra song song với liên hoan phim từ ngày 10 đến 13 tháng 10, đã thu hút số lượng người tham gia kỷ lục là 30.484 người — tăng 1,5% so với năm 2025. Tổng cộng có 1.266 công ty và 3.158 chuyên gia trong ngành đến từ 58 quốc gia tham dự, tất cả đều tăng nhẹ so với năm trước.
Tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Busan (Bexco), ACFM đã đón tiếp 339 công ty từ 32 quốc gia tại 129 gian hàng. Sự kiện này bao gồm 20 gian hàng quốc gia, trong đó Cộng hòa Séc, Slovakia và Campuchia lần đầu tiên góp mặt.
Asian Project Market (Hội chợ dự án châu Á) đã giới thiệu 30 dự án phim sắp ra mắt, trong đó các giải thưởng chuyên môn đã vinh danh dự án
A Chronicle of Minor Things của Tribeny Rai và dự án
Goldfish đến từ Indonesia.

|
Giải đặc biệt của ban giám khảo cho Ibuku của nhà làm phim người Indonesia, Eddie Cahyono
|
Đây là năm đầu tiên BIFF diễn ra với tư cách là một liên hoan phim hạng A, sau khi được Liên đoàn các Hiệp hội Nhà sản xuất phim Quốc tế (FIAPF) công nhận danh hiệu này vào tháng 3, qua đó gia nhập nhóm các liên hoan phim danh giá như Cannes, Berlin, Venice, Sundance và Toronto.
|
Giải thưởng Busan 2026
Phim xuất sắc nhất: Midday Meal, đạo diễn Majid Majidi (Iran) Đạo diễn xuất sắc nhất: Lý Vân Thiền, To Be Ordinary (Đài Loan) Giải đặc biệt của ban giám khảo: Ibuku, đạo diễn Eddie Cahyono (Indonesia-Nhật Bản) Diễn viên xuất sắc nhất: Châu Tấn, The First Taste of Loneliness (Trung Quốc) Kashun Himeno, Satoko Always (Nhật Bản) Giải đóng góp nghệ thuật: Lý Đan Phong, đạo diễn âm thanh, The First Taste of Loneliness (Trung Quốc) Giải New Currents: Birds in the Dark, Shashank Walia (Ấn Độ) Giải BIFF Mecenat (châu Á): Agaar, đạo diễn Dương Ba (Trung Quốc-Pháp) Giải BIFF Mecenat (Hàn Quốc): Can I Talk to You?, đạo diễn Yi Seung Jun Đề cập đặc biệt: A Woman Dancing on the Waves, đạo diễn Choi Se Dam Giải Sonje (châu Á): Fatima, đạo diễn Soroush Shahpouri (Iran) Giải Sonje (Hàn Quốc): Toe’s, đạo diễn Yun Tae Rang Đề cập đặc biệt: The Boy Who Fell to Earth, đạo diễn Jung Jae Seo |
| Al Pacino được chọn trao giải thành tựu trọn đời của SAG-AFTRA |

Al Pacino, nam diễn viên huyền thoại với sự nghiệp kéo dài hơn sáu thập kỷ, đã được chọn là người nhận Giải Thành tựu trọn đời lần thứ 62 của SAG-AFTRA — vinh dự cao quý nhất từ nghiệp đoàn diễn viên lớn nhất thế giới. Ở tuổi 86, ông sẽ được vinh danh tại Actor Awards lần thứ 33, diễn ra ở Shrine Auditorium & Expo Hall vào ngày chủ nhật 28 tháng 2 năm 2027.
Pacino nổi tiếng qua các vai diễn trong những bộ phim như
The Godfather (1972),
Serpico (1973),
The Godfather Part II (1974),
Dog Day Afternoon (1975),
…And Justice for All (1979),
Scarface (1983),
Scent of a Woman (1992),
Glengarry Glen Ross (1992),
The Insider (1999),
Once Upon a Time in Hollywood (2019) và
The Irishman (2019); cùng các tác phẩm truyền hình như
Angels in America (2003),
You Don’t Know Jack (2010) và
Phil Spector (2013). Trong sự nghiệp của mình, ông đã thắng một giải Oscar, hai giải Emmy, hai giải Tony, giải Cecil B. DeMille tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng, giải thành tựu trọn đời của AFI, giải Kennedy Center Honors và Huân chương Nghệ thuật Quốc gia (National Medal of the Arts).
Giải Thành tựu trọn đời của SAG-AFTRA được trao hàng năm cho một diễn viên thể hiện được “những lý tưởng cao đẹp nhất của nghề diễn”. Những người từng được vinh danh trước đây bao gồm: Eddie Cantor, Stan Laurel, Bob Hope, Barbara Stanwyck, William Gargan, James Stewart, Edward G. Robinson, Gregory Peck, Charlton Heston, Frank Sinatra, Martha Raye, Walter Pidgeon, Rosalind Russell, Pearl Bailey, James Cagney, Edgar Bergen, Katharine Hepburn, Leon Ames, Danny Kaye, Ralph Bellamy, Iggie Wolfington, Paul Newman cùng Joanne Woodward, Nanette Fabray, Red Skelton, Gene Kelly, Jack Lemmon, Brock Peters, Burt Lancaster, Audrey Hepburn, Ricardo Montalbán, George Burns, Robert Redford, Angela Lansbury, Elizabeth Taylor, Kirk Douglas, Sidney Poitier, Ossie Davis cùng Ruby Dee, Ed Asner, Clint Eastwood, Karl Malden, James Garner, Shirley Temple, Julie Andrews, Charles Durning, James Earl Jones, Betty White, Ernest Borgnine, Mary Tyler Moore, Dick Van Dyke, Rita Moreno, Debbie Reynolds, Carol Burnett, Lily Tomlin, Morgan Freeman, Alan Alda, Robert De Niro, Helen Mirren, Sally Field, Barbra Streisand, Jane Fonda và Harrison Ford.
Trong một tuyên bố, chủ tịch SAG-AFTRA, Sean Astin, cho biết: “Cũng như bao diễn viên khác, cả cuộc đời tôi luôn dành sự ngưỡng mộ và trân trọng sâu sắc cho một ‘nguồn năng lượng thiên bẩm’ mang tên Al Pacino. Khi xem ông ấy diễn xuất, bạn đang được chứng kiến hình ảnh của một người vừa là học trò, vừa là bậc thầy. Al Pacino là một nghệ sĩ sở hữu lòng can đảm, sự mãnh liệt và trái tim phi thường; các tác phẩm của ông luôn thiết lập những tiêu chuẩn xuất sắc về kỹ năng và tài hoa. Hơn thế nữa, xem ông ấy diễn còn là một niềm vui thực sự. SAG-AFTRA rất tự hào khi được vinh danh Al Pacino bằng phần thưởng cao quý nhất của nghiệp đoàn chúng tôi.”
Về phần mình, Pacino chia sẻ: “Tôi đã dành phần lớn cuộc đời mình để trăn trở và tìm kiếm, nhưng mỗi khi cầm trên tay một kịch bản và đứng cạnh các đồng nghiệp tôi luôn cảm thấy thân thuộc như đang ở nhà. Chính công việc này cùng các bạn diễn đồng hành đã mang lại cho tôi những niềm vui lớn nhất trong đời. Thật vinh dự khi được SAG-AFTRA ghi nhận và cùng nhìn lại chặng đường đã qua.”
Dự án tiếp theo của Pacino là
Lear Rex — tác phẩm tái hình dung vở
Vua Lear của Shakespeare dưới góc nhìn đương đại, với sự góp mặt của dàn diễn viên toàn những ngôi sao tên tuổi. Phim hiện đã hoàn tất và chuẩn bị ra mắt năm 2027.
| Netflix cắt giảm 6% nhân sự — đợt tinh giản quy mô lớn nhất từ trước đến nay |

Netflix đang tiến hành cắt giảm 6% lực lượng lao động toàn cầu, tương đương khoảng 900 nhân viên. Đây là đợt tinh giản nhân sự quy mô lớn nhất từ trước đến nay của nền tảng này.
Các vị trí bị ảnh hưởng thuộc bộ phận chế tác, công nghệ, pháp lý và nhân sự. Thông tin này đã được hai đồng giám đốc điều hành (CEO) Ted Sarandos và Greg Peters thông báo tới toàn thể nhân viên vào thứ tư 14 tháng 10. Hiện Netflix có khoảng 17.000 nhân viên; lần gần nhất công ty thực hiện cắt giảm nhân sự là năm 2022.
Ngành công nghiệp giải trí Hollywood đang trải qua làn sóng cắt giảm nhân sự diện rộng. Tháng trước, Disney đã cho thôi việc hàng trăm nhân viên, trong khi Skydance của David Ellison dự kiến sẽ cắt giảm đáng kể nhân sự trong kế hoạch cắt giảm chi phí 6 tỉ USD đã được công bố trước đó.
Phố Wall tỏ ra lo ngại trước tình hình các chỉ số tương tác của người dùng trên Netflix sụt giảm trong nửa đầu năm nay. Giá cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 20% kể từ đầu năm, đóng cửa ở mức 70,57 USD vào thứ tư, so với mức khoảng 122 USD cách đây một năm.
Các nhà đầu tư cũng lo lắng khi đầu năm nay, Netflix từ bỏ ý định theo đuổi hãng phim Warner Bros — mà sau đó, thông qua công ty mẹ Warner Bros Discovery, đã sáp nhập vào Skydance của David Ellison trong thương vụ trị giá 111 tỉ USD.
Mặc dù gần đây Ted Sarandos chia sẻ tại một hội nghị rằng tốc độ tăng trưởng của công ty không đạt như kỳ vọng, nhưng trong bản ghi nhớ gửi nhân viên (mà Screen Daily có được), hai vị CEO khẳng định Netflix vẫn đang đi đúng lộ trình để đạt được các dự báo tài chính cho cả năm.
Netflix sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 3 vào ngày 20 tháng 10. Khi được
Screen Daily liên hệ, phía công ty từ chối đưa ra bình luận.
| Kung Fu Soccer của Châu Tinh Trì chuẩn bị ra mắt ở Mỹ sau khi thống trị phòng vé Trung Quốc mùa hè vừa qua |

Kung Fu Soccer / Kung Fu nữ túc của Châu Tinh Trì chuẩn bị ra mắt các rạp chiếu phim ở Bắc Mỹ và Anh, sau khi khép lại mùa hè ở vị trí phim đạt doanh thu cao nhất tại Trung Quốc.
Nhà phát hành Encore Films (trụ sở tại Singapore) cho biết, tác phẩm ngoại truyện đầy mong đợi từ
Đội bóng Thiếu Lâm / Shaolin Soccer của “vua hài” Châu Tinh Trì sẽ chính thức khởi chiếu vào ngày 23 tháng 10 tại Mỹ, Canada, Anh và Ireland. Phim sẽ được phát hành với cả phiên bản ngôn ngữ gốc và phiên bản lồng tiếng Anh mới, với chính Châu Tinh Trì, Jimmy O. Yang và MC Jin góp giọng.
Sự kiện này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 25 năm ngày ra mắt
Đội bóng Thiếu Lâm — bộ phim từng trở thành tác phẩm điện ảnh nội địa có doanh thu cao nhất Hồng Kông khi công chiếu vào năm 2001, trước khi tạo nên cơn sốt toàn cầu. Tiếp nối thành công đó, Châu Tinh Trì đã thực hiện
Tuyệt đỉnh Kungfu / Kung Fu Hustle, 2004 — tác phẩm kết hợp nhiều thể loại khác nhau, thu về hơn 100 triệu USD toàn thế giới và củng cố vị thế là một trong những nhà làm phim hài hành động xuất sắc nhất Hồng Kông.
Được tung ra đúng thời điểm diễn ra World Cup,
Kung Fu Soccer đạt doanh thu khoảng 344,4 triệu USD (2,315 tỉ nhân dân tệ) trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 tại Trung Quốc, trở thành phim có doanh thu cao nhất rong mùa hè này. Theo số liệu từ Cục Điện ảnh Trung Quốc và Maoyan, sự trở lại của Châu Tinh Trì đã góp phần nâng tổng doanh thu phòng vé hè tại quốc gia này lên 1,86 tỉ USD (12,498 tỉ nhân dân tệ), tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước.

Do Châu Tinh Trì viết kịch bản và đạo diễn,
Kung Fu Soccer đánh dấu ông trở lại vai trò đạo diễn kể từ
Tân vua hài kịch / The New King of Comedy năm 2019. Tác phẩm hợp tác Hồng Kông-Trung Quốc này — trước đó từng được công bố với tựa
Shaolin Women’s Soccer — vẫn giữ nguyên ý tưởng cốt lõi từ bản gốc: kết hợp võ thuật và một đội thể thao dưới cơ, nhưng lần này tập trung vào đội hình gồm toàn các nữ cầu thủ vốn bị coi thường.
Trương Tiểu Phỉ, ngôi sao của bộ phim điện ảnh đình đám Trung Quốc
Hi, Mom, vào vai đội trưởng đội bóng đá nữ Nga Mi. Đội bóng này tham gia giải đấu “Supreme Invincible Cup” với quyết tâm đập tan mọi hoài nghi từ những người không tin tưởng họ. Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai tiền đạo chủ lực của đội, trong khi Trương Nghệ Hưng vào vai người thầy dạy võ công, giúp các cầu thủ kết hợp kỹ năng võ thuật với kỹ năng bóng đá để vượt qua những đối thủ đáng gờm cũng như những trở ngại cả trong và ngoài sân cỏ. Dàn diễn viên còn có sự góp mặt của biểu tượng màn ảnh Hồng Kông Lưu Gia Linh, ngôi sao Nhật Bản Takeru Satoh, cùng với Thái Tư Bối, Trương Kế Thông, Jimmy O. Yang và MC Jin.
Vào tháng 6, Encore đã mua quyền phát hành toàn thế giới (ngoại trừ Trung Quốc Đại lục) từ công ty sản xuất The Star Overseas của Châu Tinh Trì. Sau khi công chiếu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bộ phim sẽ tiếp tục ra rạp ở các quốc gia phương Tây vào tháng 10.
| The Batman Part II: Steven Soderbergh hợp tác cùng Matt Reeves để hoàn tất quá trình quay phim |

|
Steven Soderbergh (trái) sẽ tham gia hỗ trợ hoàn tất giai đoạn quay phim chính, phối hợp từ xa với Reeves trong những tháng cuối của quá trình sản xuất. Robert Pattinson (phải) tiếp tục đảm nhận vai Bruce Wayne/Batman
|
The Batman Part II chuẩn bị tiếp tục quá trình quay phim trong những hoàn cảnh khó khăn và khác thường.
Matt Reeves, nhà làm phim tên tuổi đã dẫn dắt chuỗi phim này kể từ khi được chọn đạo diễn
The Batman vào năm 2017, sẽ không thể có mặt tại phim trường do đang phải giải quyết một vấn đề gia đình tế nhị.
Thay vào đó, Steven Soderbergh sẽ tham gia hỗ trợ hoàn tất giai đoạn quay phim chính. Ông sẽ phối hợp từ xa với Reeves trong những tháng cuối của quá trình sản xuất, hướng tới ngày công chiếu dự kiến vào 18 tháng 2 năm 2028. Soderbergh — đạo diễn đứng sau các tác phẩm như
Ocean’s 11,
Magic Mike và
Traffic — đã chủ động đề nghị hỗ trợ Reeves.
“Xin làm rõ, tôi không hề rời bỏ
The Batman Part II. Tôi vô cùng biết ơn Steven đã đến hỗ trợ tôi trong giai đoạn khó khăn này để hoàn thành phần quay phim chính. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và gửi những lời chúc tốt đẹp,” Reeves chia sẻ trên nền tảng X sau khi thông tin này được công bố hôm 15 tháng 10.
Reeves vẫn là đạo diễn rất được kính trọng tại Warner Bros. và DC. Ông cũng đóng vai trò nhà sản xuất cho dự án
Clayface (dự kiến ra rạp ở Việt Nam ngày 30 tháng 10) và là nhân tố chủ chốt đứng sau
The Penguin, phim bộ ngoại truyện của
The Batman trên HBO. Thực tế, toàn bộ hãng phim đều đang đồng lòng ủng hộ Reeves trong thời điểm nhạy cảm này. Theo kế hoạch, Soderbergh sẽ làm việc tại London, trong khi Reeves điều phối từ Los Angeles; sau đó, Reeves sẽ trực tiếp tham gia sâu hơn vào giai đoạn hậu kỳ tại Los Angeles. Hiện tại, bộ phim được cho là đã hoàn thành khoảng hai phần ba khối lượng công việc.
“Tôi thấy tác phẩm
The Batman của Matt Reeves thực sự xuất sắc; có định hướng rõ ràng, cụ thể và vô cùng nhất quán,” Soderbergh phát biểu. “Mục tiêu ở đây là cùng Matt và đội ngũ của anh tạo ra những thước phim hòa hợp hoàn hảo với những gì đã quay trước đó, để Matt có thể hoàn thiện bộ phim một cách trọn vẹn nhất.”
Đây không phải là lần đầu tiên DC Studios, hay công ty mẹ Warner Bros., chứng kiến thay đạo diễn bất ngờ trong một dự án phim. Chín năm trước, trong quá trình thực hiện
Justice League (2017), nhà làm phim Zack Snyder đã phải đối mặt với một bi kịch gia đình cùng sự mất tín nhiệm từ phía hãng phim, dẫn đến việc Joss Whedon thay ông.
Nhân vật Superman của DC cũng từng trải qua tình huống tương tự khi đạo diễn Richard Donner bị sa thải khỏi dự án
Superman II (1980) — dù ông đã kịp quay một phần bộ phim này trong lúc thực hiện phần đầu tiên. Richard Lester đã thay vào vị trí của ông sau đó.
Robert Pattinson sẽ tiếp tục đảm nhận vai Bruce Wayne/Batman trong
The Batman Part II, bên cạnh các gương mặt mới là Scarlett Johansson và Sebastian Stan.
| Thái Minh Lượng thực hiện phần tiếp theo trong chuỗi phim Walker tại Jeonju, Hàn Quốc |

Lý Khang Sinh, cộng sự thân thiết của ông, tiếp tục đảm nhận vai nhân vật di chuyển chậm rãi, khoác trên mình chiếc áo tu sĩ, đầu cạo trọc và đi chân trần. Nam diễn viên người Lào Anong Houngheuangsy cũng góp mặt trong dàn diễn viên cùng với Lý Khang Sinh.
Với sự hỗ trợ từ Liên hoan phim quốc tế Jeonju, quá trình quay phim đã bắt đầu vào tháng 9 và dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng này. Dự án được công bố lần đầu khi Thái Minh Lượng và Lý Khang Sinh tham dự Liên hoan phim Jeonju 2024.
Cả hai đã có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Busan vừa qua để giới thiệu tác phẩm
Dust — dự án hợp tác thứ 11 trong chuỗi phim
Walker — được quay tại San Sebastián, Tây Ban Nha. Phim đã có buổi công chiếu không tranh giải tại Liên hoan phim Venice trước khi đến với Liên hoan phim San Sebastián.
Thái Minh Lượng thực hiện phần đầu tiên của chuỗi phim này vào năm 2012 tại Đài Bắc, với tựa đề
No Form. Kể từ đó, chuỗi phim dài hơi này đã được ghi hình tại nhiều thành phố trên khắp thế giới, đồng thời đưa tên tuổi Lý Khang Sinh gắn liền với hình ảnh một nghệ sĩ trình diễn với những bước đi chậm rãi.
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Daily và The Hollywood Reporter