Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã công bố việc thành lập
giải Oscar cho thiết kế đóng thế, sẽ được trao lần đầu tiên tại lễ trao
giải Oscar lần thứ 10 năm 2028, vinh danh những bộ phim được phát hành
vào năm 2027.

“Kể từ những ngày đầu của điện ảnh, thiết kế đóng thế đã là một phần
không thể thiếu của quá trình làm phim,” Giám đốc điều hành Viện Hàn lâm
Bill Kramer và chủ tịch Janet Yang nói trong một tuyên bố. “Chúng tôi
tự hào được vinh danh tác phẩm cách tân của những nghệ sĩ kỹ thuật và
sáng tạo này, và chúng tôi xin chúc mừng họ vì sự tận tụy và cống hiến
của họ để đi đến sự kiện trọng đại này.”
Các quy tắc về hạng mục
đủ điều kiện và bỏ phiếu cho giải thưởng đầu tiên sẽ được công bố vào
năm 2027 trong Quy tắc trao giải Oscar lần thứ 100. Các chi tiết cụ thể
về lễ trao giải — chẳng hạn có đề cử hay chỉ công bố người chiến thắng —
sẽ được ban điều hành Viện Hàn lâm quyết định sau.
Cho đến nay,
chỉ có hai diễn viên đóng thế được trao tượng vàng Oscar, cả hai đều là
giải thưởng danh dự: Yakima Canutt, năm 1966, và Hal Needham, năm 2012.
Hiện có hơn 100 chuyên gia đóng thế là thành viên của nhánh chế tác và
công nghệ của Viện Hàn lâm. Hầu hết đều được mời tham gia tổ chức này
mới gần đây khi động lực công nhận lĩnh vực nghề nghiệp của họ ngày càng
tăng.

Ryan Gosling (trái), David Leitch (giữa) và diễn viên đóng thế Logan Holladay trên trường quay The Fall Guy
|
Diễn viên đóng thế chuyển sang làm đạo diễn/nhà sản xuất David Leitch là
người dẫn dắt nỗ lực thúc đẩy Viện Hàn lâm cho một giải Oscar về thiết
kế đóng thế — không phải ngẫu nhiên cũng chính là đạo diễn bộ phim tập
trung vào đóng thế năm 2024
The Fall Guy, có sự tham gia của
Ryan Gosling và nhiều diễn viên đóng thế — và điều phối viên đóng thế
kiêm nhà thiết kế Chris O’Hara của Stunts Unlimited. Leitch và O’Hara
đều đã thuyết trình trước ban điều hành Viện Hàn lâm.
Leitch cho
biết trong một tuyên bố: “Các pha nguy hiểm là yếu tố thiết yếu đối với
mọi thể loại phim và có nguồn gốc sâu xa trong lịch sử ngành của chúng
tôi, từ tác phẩm đột phá của những người tiên phong như Buster Keaton,
Harold Lloyd và Charlie Chaplin, cho đến nghệ thuật truyền cảm hứng của
các nhà thiết kế, điều phối viên, diễn viên và biên đạo múa ngày nay.
Đây là một hành trình dài đối với rất nhiều người trong số chúng tôi.
Bao năm nay Chris O’Hara và tôi đã làm việc để hiện thực hóa khoảnh khắc
này, tiếp nối nhiều thập kỷ đấu tranh không mệt mỏi để được công nhận
của những chuyên gia đóng thế tiền bối. Chúng tôi vô cùng biết ơn. Cảm
ơn Viện Hàn lâm.”
Hạng mục giải thưởng mới đây nhất được Viện Hàn
lâm thiết lập là Thành tựu trong tuyển diễn viên vào năm 2024, và sẽ
được trao lần đầu tiên tại — hoặc trước — Giải thưởng Viện Hàn lâm lần
thứ 98, vinh danh những bộ phim được phát hành năm 2025 tại lễ trao giải
năm 2026.
Robert De Niro sẽ nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự của Liên hoan phim Cannes 2025 |

Robert De Niro sẽ được vinh danh Palme d’Or thành tựu trọn đời tại lễ
khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 78, liên hoan phim đã công bố.
De
Niro sẽ được vinh danh vào ngày 13 tháng 5, đánh dấu 14 năm sau khi nam
diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar này giữ chức chủ tịch ban giám
khảo Cannes năm 2011.
De Niro có lịch sử lâu dài với Cannes. Năm
1976, ông tham gia hai phim trong danh sách tuyển chọn chính thức của
liên hoan phim:
1900 của Bernardo Bertolucci và
Taxi Driver của Martin Scorsese, phim sau đã thắng giải Cành Cọ Vàng. Năm 1983, ông mở màn liên hoan phim với
The King of Comedy của Scorsese, tiếp theo là
Once Upon a Time in America của Sergio Leone năm sau đó. Năm 1986, ông trở lại với
The Mission của Roland Joffé, phim thứ hai của De Niro thắng giải Cành Cọ Vàng. Gần đây hơn, năm 2023, ông trở lại Croisette với
Killers of the Flower Moon của Scorsese.
“Tôi
có tình cảm mật thiết với Liên hoan phim Cannes,” De Niro nói trong một
tuyên bố, “đặc biệt là khi bây giờ có quá nhiều thứ trên đời kéo chúng
ta ra xa nhau, Cannes đã đưa chúng ta lại gần nhau hơn — những người kể
chuyện, nhà làm phim, người hâm mộ và bạn bè. Giống như được trở về nhà
vậy.”
Ngoài việc nhận giải Cành Cọ Vàng danh dự trong lễ khai
mạc, De Niro sẽ tham gia tiết học với chuyên gia dành cho những người
tham dự liên hoan phim vào thứ tư, ngày 14 tháng 5, tại Nhà hát Debussy.
Werner Herzog nhận Giải Thành tựu trọn đời của Liên hoan phim Venice lần thứ 82 |

Đạo diễn người Đức Werner Herzog của
Fitzcarraldo và
Grizzly Man
sẽ được vinh danh Sư Tử Vàng thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim quốc
tế Venice lần thứ 82, diễn ra từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm
nay.
“Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi nhận được Sư Tử Vàng danh
dự thành tựu trọn đời của Liên hoan phim Venice. Tôi luôn cố gắng trở
thành một Hảo chiến binh Điện ảnh, và đây như là tấm huy chương cho công
việc của tôi,” Herzog tuyên bố. “Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nghỉ hưu. Tôi
vẫn làm việc như thường lệ.”
Có danh sách dài các tác phẩm đạo diễn bao gồm
Aguirre, the Wrath of God,
Signs of Life,
Bad Lieutenant,
Port of Call: New Orleans,
Nosferatu the Vampyre và
Cave of Forgotten Dreams, và là diễn viên trong
Jack Reacher và
The Mandalorian của Disney+, gần đây Werner Herzog đã hoàn thành bộ phim tài liệu
Ghost Elephants, hiện đang quay một phim truyện,
Bucking Fastard, đang thực hiện một phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết
The Twilight World của ông và tham gia lồng tiếng cho phim hoạt hình sắp tới của Bong Joon Ho,
The Valley.
Giám
đốc liên hoan phim Venice Alberto Barbera ca ngợi Herzog là một trong
những nhà cải cách chủ chốt của Điện ảnh Đức mới. “Herzog chưa bao giờ
ngừng thử nghiệm các giới hạn của ngôn ngữ điện ảnh, phủ nhận sự khác
biệt truyền thống giữa phim tài liệu và phim hư cấu,” Barbera lưu ý. “Là
một người kể những câu chuyện khác thường tài tình, Herzog cũng là hậu
duệ cuối cùng của truyền thống chủ nghĩa lãng mạn Đức vĩ đại, một nhà
nhân văn có tầm nhìn xa và một nhà thám hiểm không biết mệt mỏi.”
The Bodyguard được đạo diễn Taylor Swift: The Eras Tour Sam Wrench làm lại cho Warner Bros. |

Kevin Costner (trái) và Whitney Houston trong The Bodyguard gốc do Mick Jackson đạo diễn
|
Warner Bros. đang có kế hoạch làm lại
The Bodyguard với Sam Wrench đạo diễn, người đã chỉ đạo bom tấn
Taylor Swift: The Eras Tour. Jonathan Abrams, ra mắt biên kịch phim truyện với bộ phim chính kịch tòa án
Juror #2 của Clint Eastwood vào mùa thu năm ngoái, đã được chọn chấp bút kịch bản. Chưa có quyết định chọn diễn viên.
Tin tức này được Michael De Luca và Pam Abdy, đồng giám đốc Warner Bros. Pictures Group, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với
Deadline.
Bên cạnh việc chỉ đạo
The Eras Tour, Wrench thường đi theo ranh giới giữa ngành công nghiệp phim ảnh và âm nhạc, chỉ đạo
Laufey’s a Night at the Symphony: Hollywood Bowl và
A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter, cũng như phim tài liệu trình diễn âm nhạc cho các ngôi sao như BTS, Billie Eilish và Lizzo.
The Bodyguard
gốc do Mick Jackson đạo diễn, tập trung vào một cựu mật vụ, do Kevin
Costner thủ vai, được thuê để bảo vệ một ca sĩ nổi tiếng, do Whitney
Houston thủ vai. Phim đã thu về hơn 400 triệu đôla toàn thế giới và có
nhạc phim được coi là bán chạy nhất mọi thời đại, với một số ca khúc
đứng đầu bảng xếp hạng từ Houston.
The Bodyguard đã giành được hai đề cử Oscar cho các ca khúc “I Have Nothing” và “Run to You”.
Wrench đã nói chuyện với
Variety
về phong cách của mình và việc sử dụng các cảnh quay dài trong
Laufey’s
a Night at the Symphony: Hollywood Bowl, ông nói, “Tôi không nghĩ công
việc của một nhà làm phim trình diễn âm nhạc là cố gắng khắc họa chuyện
không thành có hoặc truyền vào sức sống không có ở đó. Khi âm nhạc là
vua, thì cái bạn theo đuổi là âm nhạc và bạn để âm nhạc quyết định mọi
thứ. Nhưng thành thật mà nói, công việc của tôi khá dễ dàng. Đó là một
buổi trình diễn âm nhạc tuyệt vời. Mọi người đều thích. Chúng tôi chĩa
máy quay, vậy là xong.”
Phim hoạt hình Hàn Quốc The Square sẽ bế mạc Liên hoan phim Viễn Đông |

Phim hoạt hình lãng mạn Hàn Quốc
The Square sẽ khép lại Liên
hoan phim Viễn Đông lần thứ 27 (FEFF) tại Udine, Ý. Bộ phim sẽ ra mắt
thế giới tại liên hoan phim diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 2 tháng
5, cùng với
Ya Boy Kongming! The Movie, phim truyện chuyển thể từ bộ truyện tranh hài nổi tiếng, trình chiếu không tranh giải.
Hai buổi ra mắt thế giới bổ sung đã được thêm vào danh sách: phiên bản phục chế phim “hàng độc” Hồng Kông năm 1979 khó tìm
The System và buổi ra mắt thế giới của phim kinh dị Indonesia
Mad of Madness, khám phá sự giao thoa giữa nỗi sợ hãi, chính trị và xã hội.
Những
bổ sung này nâng tổng số phim của FEFF lên 77 phim đến từ 12 quốc gia,
với 49 phim tham gia tranh giải. Liên hoan phim hiện tự hào có tám phim
ra mắt thế giới, 16 phim ra mắt quốc tế, 20 phim ra mắt châu Âu và 19
phim ra mắt tại Ý.
Liên hoan phim sẽ mở màn bằng phim hài Trung Quốc
Green Wave, tiếp theo là phim kinh dị siêu nhiên
Dark Nuns của Hàn Quốc. Những bổ sung khác bao gồm hai phim ngắn của Hồng Kông,
Once Upon a Time There Was a Mountain và
Sweet, Sour, Bitter…, được sản xuất tại Trại phim quốc tế của Viện Hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á.
Đỗ Kỳ Phong lên kế hoạch quay một bộ phim về xã hội đen Hồng Kông tái hợp với Lương Triều Vỹ |

Nhà làm phim vĩ đại của Hồng Kông Đỗ Kỳ Phong đã xác nhận kế hoạch thực
hiện một bộ phim xã hội đen của Hồng Kông sẽ được quay tại Nhật Bản.
Phát biểu với
Variety
tại sự kiện Qumra của Viện phim Doha, Đỗ Kỳ Phong cho biết ông muốn
khởi quay bộ phim này tại Nhật Bản vào năm 2026, dự kiến chủ yếu quay ở
Hokkaido. Tuy nhiên, Đỗ Kỳ Phong nói thêm rằng “một số thứ”, bao gồm
tuyển diễn viên, vẫn chưa chắc chắn.
Khi được hỏi liệu ông có
muốn tái hợp với huyền thoại Hồng Kông Lương Triều Vỹ hay không — nổi
tiếng nhất với các vai diễn trong
Tâm trạng khi yêu của Vương Gia Vệ và
Anh hùng của Trương Nghệ Mưu nhưng đã hợp tác với Đỗ Kỳ Phong trong các tựa phim bao gồm
Tomorrow,
The Royal Scoundrel và
Lucky Tomorrow — Đỗ Kỳ Phong trả lời: “Có. Tôi hy vọng chúng tôi có thể cùng nhau thực hiện một bộ phim khác.”
Gần đây nhất đã đạo diễn phim truyện năm 2019
Chasing Dream
về một võ sĩ quyền Anh và một ca sĩ theo đuổi Giấc mơ Trung Hoa, Đỗ Kỳ
Phong đã lặng lẽ trở lại sau ống kính cho một phim khác đang trong quá
trình thai nghén lâu dài do thực tế là vị đạo diễn tài năng đáng kính
này rơi vào bế tắc sáng tạo do các biến động chính trị ở Hồng Kông sau
khi lãnh thổ này được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997.

Những bộ phim tội phạm cách điệu của Đỗ Kỳ Phong, thường có âm hưởng xã hội hiện sinh. Ảnh: Chasing Dream năm 2019 kể về một võ sĩ quyền Anh và một ca sĩ theo đuổi Giấc mơ Trung Hoa
|
“Tôi không thể tập trung. Có quá nhiều thay đổi,” Đỗ Kỳ Phong nói. “Nhưng tôi phải đối mặt và hoàn thành bộ phim của mình.”
“Tôi
đã quay phim trong khoảng thời gian ba năm,” Đỗ Kỳ Phong nói về bộ phim
mới của ông. “Nhưng tôi chỉ [thực sự] quay trong mười ngày,” đạo diễn
chỉ ra, đồng thời nói thêm rằng ông hy vọng sẽ hoàn thành vào tháng 7.
Khi
được hỏi về bộ phim mới, Đỗ Kỳ Phong tiết lộ rằng “phim nói về hy
vọng,” có sự tham gia của ngôi sao nhạc pop Hồng Kông Lư Hãn Đình, do
Milkyway Image của ông sản xuất. Các chi tiết khác được giữ bí mật.
Những bộ phim tội phạm cách điệu của Đỗ Kỳ Phong, thường có âm hưởng xã hội hiện sinh, bao gồm
Election và
Vengeance, được trình chiếu tại Cannes, và
Exiled,
Mad Detective và
Life Without Principle, được ra mắt tại Venice. Ông nổi tiếng sử dụng địa điểm ứng biến và kịch bản tối giản và thường làm nhiều tác phẩm cùng một lúc.
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter và Variety