Phim kể câu chuyện độc đáo về hồn ma Wooyeon (Jung Hyuk) giúp mọi người
tìm thấy tình yêu. Điểm khác biệt là dùng AI để viết kịch bản và tạo
hình ảnh.

Jung Hyuk trong vai Wooyeon trong Kiss Lighting – Ghost Cupid
|
Theo công ty sản xuất Kings Creative, ban đầu đạo diễn viết phác thảo sơ
bộ, sau đó được tinh chỉnh bằng ChatGPT. Ý tưởng được thảo luận trong
cuộc họp trước khi biên kịch hoàn thiện kịch bản.
Các công cụ AI như HeyGen, ElevenLabs và Midjourney được sử dụng để tạo hình ảnh.
Hàn Quốc đang chứng kiến việc sử dụng AI ngày càng tăng trong sản xuất phim truyền hình, không chỉ một dự án này.
Hồi
tháng 4 năm ngoái, một đài truyền hình khác, MBC C&I, đã triển khai
chương trình chọn 12 nhà sáng tạo mới để phát triển phim với công nghệ
AI và thực tế mở rộng (XR).

Kịch bản Kiss Lighting – Ghost Cupid được người phác thảo, sau đó tỉnh chỉnh bằng ChatGPT
|
Trong số đó, chín tác phẩm đã được sản xuất tập thử nghiệm và được chiếu
lần đầu cho khách mời vào tháng 10. Các tập thử nghiệm này sau đó được
chiếu rộng rãi tại Liên hoan Nội dung AI 2024.
Các chuyên gia cho
biết một trong những lợi thế lớn nhất của việc sử dụng AI trong sản
xuất phim là giảm đáng kể thời gian và chi phí, giúp bất kỳ ai cũng có
thể trở thành nhà làm phim.
Theo Jung In Su, nhà sản xuất tại Kings Creative, AI đơn giản hóa đáng kể các quy trình vốn mất rất nhiều thời gian và công sức.
Ví
dụ, trước đây việc thay đổi khuôn mặt diễn viên trên màn hình có nghĩa
là phải mất nhiều đêm dựng hình và tấy da tỉ mỉ. Tuy nhiên, với AI, bạn
có thể dễ dàng thử nghiệm các tùy chọn khác nhau để đạt được kết quả
mong muốn.

Một cảnh trong phim It’s Me, Moon-hee có cảnh diễn viên Na Moon Hee đang bắn súng do AI tạo ra
|
Ngoài ra, tạo vô số hình minh họa bằng AI chỉ tốn chưa đến 100.000 won
(72 USD) mỗi tháng, so với 200.000-300.000 won thường được tính cho một
hình minh họa do con người làm ra.
Yang Eek Jun, nhà sản xuất tại
Mateo AI Studio, đơn vị thắng giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim
AI quốc tế Hàn Quốc lần thứ nhất năm nay với
Mateo, nói: “Chúng ta bước vào kỷ nguyên mà những người sáng tạo có thể thoát khỏi những ràng buộc về vốn và công nghệ nhờ AI.
“Nếu
bạn làm một phim ngắn bằng tiền của mình và không được tham gia liên
hoan phim hay không thu hút được sự chú ý, thì dù có đam mê đến đâu, bạn
cũng phải ngừng lại một hai năm, đơn giản vì tốn quá nhiều tiền,” Yang
Eek Jun nói tại một hội nghị gần đây về AI và tương lai của sáng tạo tại
Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. “Nhưng giờ đây có AI, chúng ta có
thể làm phim tại nhà chỉ tốn thời gian và công sức của mình.

Công nghệ AI đang dần đi vào phim ảnh. Bộ phim hài Forbidden Fairy Tale phát
hành vào ngày 8 tháng 1 đã sử dụng AI để miêu tả phiên bản trẻ hơn của
các diễn viên và tạo ra một cảnh có suối nước nóng phun trào từ đá
|
“Tôi tin chúng ta đang ở trong một kỷ nguyên tuyệt vời khi có thể làm
phim bất cứ khi nào chúng ta muốn và sau đó lại cạnh tranh. Trên thực
tế, đối với những người sáng tạo nội dung, tôi nghĩ điều này quan trọng
hơn việc AI thống trị nhân loại.”
Jung In Su lưu ý rằng AI trao quyền sáng tạo hình ảnh và video mà trước đây không thể tưởng tượng được.
“Bắt
đầu từ kịch bản, mọi thứ cuối cùng đều dựa trên dữ liệu lớn. AI có thể
truy cập thông tin chúng ta có thể quên, và trong khi chúng ta tìm kiếm
dữ liệu và phát triển ý tưởng, AI tạo ra văn bản dựa trên các sự kiện và
hướng dẫn do chúng ta cung cấp,” Jung In Su nói.
Ông nói thêm rằng nhiều biên kịch và đạo diễn mà ông biết thường sử dụng ChatGPT để nghiên cứu, như một cuốn bách khoa toàn thư.

Bộ phim kinh dị The Unrighteous của đạo diễn Kim Seon Kuk
phát hành cuối năm 2024 đã sử dụng AI vào 20-30% công việc hậu kỳ, giúp
giảm chi phí sản xuất khoảng 30%
|
Dù Mỹ và Trung Quốc đang thống trị thị trường AI, Hàn Quốc có lợi thế
cạnh tranh trong việc ứng dụng công nghệ này vào sáng tạo nội dung, nhờ
có cơ sở hạ tầng viễn thông và máy tính hùng mạnh mang lại lợi thế đáng
kể, theo nhà sản xuất Lee Sang Wook của MBC C&I.
Tuy nhiên,
công nghệ AI đang phát triển với tốc độ chóng mặt như vậy, Yang Eek Jun ở
Mateo AI Studio nhấn mạnh rằng kể câu chuyện hấp dẫn trở nên quan trọng
hơn bao giờ hết trong bối cảnh tràn ngập nội dung.
“Tạo ra một
phim bằng AI, thường dài ít nhất 80 phút, là mối quan tâm lớn nhất, vì
nội dung do AI tạo ra thường không giữ được khán giả quá một phút đầu
tiên.
“Khi khả năng chú ý của con người giảm sút quá nhanh, chúng
tôi tự hỏi liệu có thể giữ khán giả quan tâm một phim dài 80 phút hay
không. Đây là thách thức lớn nhất và cũng là lĩnh vực mới đối với chúng
tôi,” ông nói.

Một cảnh trong phim AI Mateo do Mateo AI Studio sản xuất
|
Yang Eek Jun cũng lưu ý rằng thị trường nội dung AI toàn cầu đang phải
vật lộn với những thách thức đáng kể về bản quyền, nêu bật rủi ro khi vô
tình vi phạm các tác phẩm hiện có, lấy hoạt hình làm ví dụ.
“Khi
thử nghiệm với hoạt hình, chúng tôi nhận thấy sự tương đồng giữa tác
phẩm của mình và của các hãng phim như Pixar và Disney. Vậy mới thấy
những thách thức đáng kể về bản quyền mà chúng ta phải đối mặt. Chúng
tôi đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến pháp lý trong lĩnh vực này,”
ông nói.
Dịch: © Minh Phát @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post