Giải thưởng - LHP

Cannes 2011 công bố danh sách phim tranh giải

16/04/2011

Thảm đỏ sẽ rộn ràng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 64 nhờ hạng mục phim tranh giải toàn sao với các đạo diễn kỳ cựu, cộng thêm nhiều phim Hollywood nhộn nhịp ra mắt và một ban giám khảo danh giá.

The Tree of Life của Terrence Malick sẽ cùng với một loạt tựa phim quốc tế tham gia liên hoan khi Festival de Cannes lần thứ 64 này quay về cội nguồn với các bộ phim từ những nhà làm phim kỳ cựu bao gồm anh em nhà Dardenne, Pedro Almodovar, Lars von Trier và Nanni Moretti bên cạnh những tựa phim đình đám không tranh giải hứa hẹn làm thảm đỏ nóng lên vì  anh tài hạng A của Hollywood.

The Tree of Life

Sau hơn một năm chờ đợi, chỉ đạo nghệ thuật của liên hoan Thierry Fremaux cuối cùng cũng trồng được Tree of Life (tạm dịch: Cây đời) tại liên hoan phim nổi tiếng này. Đạo diễn bộ phim và hai ngôi sao Brad Pitt và Sean Penn được trông đợi là khách mời trên đại lộ Croisette, với Penn còn một lần bước lên thảm đỏ nữa với phiên bản tiếng Anh This Must Be the Place của bộ phim Ý của Paolo Sorrentino.

Đạo diễn Nicolas Winding Refn sẽ theo chân Malick giới thiệu Drive, bộ phim đầu tiên của ông, do Ryan Gosling và Carey Mulligan đóng chính, nói về một diễn viên đóng thế kiếm thêm bằng cách làm lái xe chở tội phạm tẩu thoát, phim này ra rạp ở Mỹ vào tháng 9.

Mặc dù hạng mục tranh giải không có nhiều phim của các đạo diễn Mỹ, các sao sẽ tụ hội suốt 10 ngày liên hoan nhờ một ban giám khảo tầm cỡ do Robert De Niro dẫn đầu và công chiếu những phim không tranh giải đình đám gồm Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides của Disney, The Beaver của Jodie Foster, phim đời thật của Sarkozy The Conquest và phim khai mạc liên hoan Midnight in Paris của Woody Allen.

Ban tuyển chọn đã chọn 49 phim từ 33 quốc gia trong đó có 44 phim ra mắt lần đầu và 19 phim tranh giải.

Ban giám khảo của De Niro sẽ được công bố vào tuần tới, theo Fremaux.

“Những nhà làm phim lớn làm ra những bộ phim lớn và Festival de Cannes giang tay chào đón họ,” Fremaux nói tại buổi họp báo ngày 15/4 trước khi công bố Hạng mục tranh giải.

Cướp biển đến làm cho thành phố Cannes đầy nắng thêm sôi nổi

Mặc dù có tin đồn không hoàn thành kịp lúc, The Skin I Live In của Almodovar sẽ có mặt trong số phim tranh giải. Fremaux nhận xét rằng việc công chiếu bộ phim này đánh dấu lần đầu tiên một phim của Almodovar ra mắt ở Cannes trước khi chiếu rộng rãi tại quê nhà Tây Ban Nha của nhà đạo diễn. Sony Pictures Classics sẽ phát hành phim này ở Mỹ vào tháng 11.

Đạo diễn người Ý Nanni Moretti sẽ chủ trì buổi ra mắt Habemus Papam do Michel Piccoli đóng vai một vị giáo hoàng nỗ lực vì trách nhiệm.

Từ Anh, giới đam mê điện ảnh đang bàn luận về bộ phim rất được trông đợi của Lynne Ramsay We Need to Talk About Kevin do Tilda Swinton và John C Reilly đóng chính.

Đạo diễn người Nhật Naomi Kawase sẽ đến thành phố Cannes với cuốn phim thứ năm của cô Hanezu no Tsuki. Đồng nghiệp cũng người Nhật của cô, Takashi Miike, sẽ công chiếu Hara-Ki: Death of a Samurai.

Từ Israel, đất nước thường không được miêu tả đúng, Joseph Cedar sẽ công chiếu cuốn phim Footnote nói về hai giáo sư cạnh tranh nhau.

Nhà đạo diễn năng suất, sống ở Paris, Radu Mihaileanu sẽ giới thiệu bộ phim về quê hương Romania của ông với bộ phim La Source des Femmes do các ngôi sao đang lên của Pháp Hafsia Herzi và Leila Bekhti đóng chính. “Tôi rất hạnh phúc – phụ nữ Ảrập sẽ đánh thức thảm đỏ ở Cannes. Chúc họ tỏa sáng!” Mihaileanu nói trong một cuộc phỏng vấn ngay sau khi biết tin.

Anh em nhà làm phim Jean-Pierre và Luc Dardenne sẽ ra mắt bộ phim mới nhất của họ The Kid With a Bike có Cecile de France và Jeremie Renier đóng chính.

Maiwenn sẽ trình chiếu phim thứ ba của cô Polisse do ngôi sao nhạc rap người Pháp Joey Starr đóng cùng Karine Viard, Marina Fois và Nicolas Duvauchelle trong cuốn phim nói về đơn vị bảo vệ trẻ em của lực lượng cảnh sát Pháp.

The Empire của Bruno Dumont lấy bối cảnh miền bắc nước Pháp, với David Dewaele trong vai người đơn độc chống cái ác tại một ngôi làng nhỏ.

Đạo diễn Phần Lan Aki Kaurismaki sẽ giới thiệu bộ phim nói tiếng Pháp thứ nhì của ông Le Havre tiếp sau khi phim này ra mắt ở quê hương ông.

Julia Leigh sẽ ra mắt câu chuyện thần tiên Sleeping Beauty do Emily Browning đóng chính.

Đạo diễn Đức Markus Schleinzer giới thiệu Michael.

Bertrand Bonello sẽ đưa khán giả đến một nhà thổ ở Pháp với bộ phim House of Tolerance do Noemie Lvovsky trong vai một gái làng chơi bị biến dạng đánh dấu một cái cười bi thảm.

Alain Cavalier sẽ trình chiếu Pater do Vincent Lindon đóng chính.

Đạo diễn người Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge Ceylan sẽ ra mắt Once Upon a Time in Anatolia. Nước Pháp bảy tỏ lòng yêu mến dành cho nhà làm phim này bằng danh hiệu cao quí French Order of Arts and Letters. Ceylan đã đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Cannes 2009 với phim Three Monkeys sau khi thắng Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo hồi năm 2003 với phim Uzak.

Fremaux đã thêm chút hương vị Hollywood vào tập hợp các phim được tuyển chọn tại liên hoan này.

Midnight in Paris

Như công bố trước đó, bộ phim Midnight in Paris của Woody Allen sẽ mở màn liên hoan vào ngày 11/5 và dàn diễn viên thượng thặng của phim gồm có Owen Wilson, Rachel McAdams, Carla Bruni, Marion Cotillard, Kathy Bates và Adrien Brody hứa hẹn cơn cuồng Midnight trên đại lộ Croisette để kích hoạt cho liên hoan.

Và, buồn cười chưa, một không khí cướp biển cho Cannes với Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides của Disney chiếu chiêu đãi vào ngày 14/5 với tiềm năng thảm đỏ ngập sao, trong đó có Johnny Depp và Penelope Cruz. Foster sẽ công chiếu cuốn phim do Mel Gibson đóng chính của cô The Beaver. The Conquest của Xavier Durringer, nói về việc Tổng thống Nicolas Sarkozy lên nắm quyền cũng trình chiếu không tranh giải và hứa hẹn là một phim có tính chính trị và gây tranh cãi. Nam diễn viên Denis Podalydes trong vai vị tổng thống bên cạnh Florence Pernel, Bernard Le Coq, Samuel Labarthe, Hippolyte Girardot, Dominique Besnehard và Gregory Fitoussi.

Michel Hazanavicius, đạo diễn loạt OSS117 “James Bond kiểu Pháp”, sẽ trình chiếu bộ phim hài câm đen trắng The Artist do các diễn viên John Goodman, James Cromwell và Berenice Bejo thể hiện.

Năm nay hạng mục Un Certain Regard tuyển chọn một loạt phim tên tuổi. Sean Durkin đại diện Mỹ giới thiệu phim đầu tiên của mình, Martha Marcy May Marlene, đã trình chiếu tại Liên hoan phim Sundance.

Bruno Dumont sẵn sàng ra mắt cuốn phim thứ sáu của anh The Empire, lấy bối cảnh vùng Pas-de-Calais ở cực bắc Pháp. David Dewaele trong vai một người đàn ông bí ẩn sống trong đụn cát và chiến đấu chống cái ác ở một cộng đồng làng quê nhỏ bé.

Phim châu Á rất mạnh trong hạng mục này. Từ Singapore, Tatsumi của Eric Khoo sẽ cạnh tranh với các phim của Hàn gồm Arirang của Kim Ki-Duk, Yellow Sea của Na Hong-jin và The Day He Arrives của Hong Sang-soo.

Đạo diễn kỳ cựu ở Cannes, Robert Guedeguian sẽ trở lại thành phố đầy nắng của nước Pháp với The Snows of Kilimanjaro do Jean-Pierre Darroussin và Ariane Ascaride, những gương mặt diễn viên quen thuộc của nhà đạo diễn này, đóng chính. Pierre Schoeller sẽ trình chiếu The Exercise of State.

Oslo, August 31st của dạo diễn người Na Uy Joachim Trier sẽ cạnh tranh với phim Toomelah của đạo diễn Úc Ivan Sen; Skoonheid của đạo diễn người Nam Phi Oliver Hermanus; Travailler Fatigue của đạo diễn người Brazil Juliana Rojas; Miss Bala của đạo diễn Mexico Gerardo Naranjo; The Hunter của đạo diễn Nga Bakur Bakuradze; Loverboy của đạo diễn Romania Catalin Mitulescu; Et Maintenant on va ou? của đạo diễn Lebanon Nadine Labaki; Halt auf freier Strecke của đạo diễn Đức Andreas Dresen và Bonsai của Cristian Jimenez.

Ban giám khảo và những phim tham gia giờ chót sẽ được công bố trong những ngày tới. Festival de Cannes diễn ra từ 11-22/5.

  • Phim khai mạc: Midnight in Paris của Woody Allen
  • Phim tranh giải:
  • Drive, Nicolas Winding Refn
    Footnote, Josef Cedar
    Hanezu no Tsuki, Naomi Kawase
    Hara-kiri: Death of a Samurai, Takashi Miike
    The Kid With a Bike, Jean-Pierre and Luc Dardenne
    L'apollonide (Souvenirs de la maison close), Bertrand Bonello
    Le Havre, Aki Kaurismaki
    Once Upon a Time in Anatolia, Nuri Bilge Ceylan
    Melancholia, Lars von Trier
    Michael, Markus Schleinzer
    Pater, Alain Cavalier
    Polisse, Maiwenn
    The Skin That I Inhabit, Pedro Almodovar
    Sleeping Beauty, Julia Leigh
    La Source des femmes, Radu Mihaileanu
    This Must Be the Place, Paolo Sorrentino
    The Tree of Life, Terrence Malick
    We Have a Pope, Nanni Moretti
    We Need to Talk About Kevin, Lynne Ramsay
  • Hạng mục UN CERTAIN REGARD
  • Arirang, Kim Ki-duk
    Bonsai, Cristian Jimenez
    The Day He Arrives, Hong Sang-soo
    Et maintenant on va ou?, Nadine Labaki
    Halt auf freier Strecke, Andreas Dresen
    Hors Satan, Bruno Dumont
    The Hunter, Bakur Bakuradze
    Les Neiges du Kilimandjaro, Robert Guediguian
    L'exercisce de l'etat, Pierre Schoeller
    Loverboy, Catalin Mitulescu
    Martha Marcy May Marlene, Sean Durkin
    Miss Bala, Gerardo Naranjo
    Restless, Mỹ, Gus Van Sant
    Oslo, August 31st, Joachim Trier
    Skoonheid, Oliver Hermanus
    Tatsumi, Singapore, Eric Khoo
    Trabalhar cansa, Juliana Rojas, Marco Dutra
    Toomelah, Ivan Sen
    The Yellow Sea, Na Hong-jin
  • Trình chiếu không tranh giải
  • The Beaver, Jodie Foster
    The Artist, Michel Hazanavicius
    The Conquest, Xavier Durringer
    Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, Rob Marshall
  • Phim chiếu nửa đêm
  • Wu Xia, Peter Chan Ho-sun
    Dias de gracia, Everardo Gout
  • Trình chiếu đặc biệt
  • Labrador, Frederikke Aspock
    Le maitre des forges de l'enfer, Rithy Panh
    Michel Petrucciani, Michael Radford
    Tous au Larzac, Christian Rouaud

Dịch: © Yên Khuê @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter