Giải thưởng - LHP

Cannes 2011: Trong bốn đạo diễn nữ, có hai người lần đầu làm phim

20/04/2011

Những phim được chọn tham gia liên hoan đại diện cho 33 quốc gia, trên tổng số 1715 phim nộp đơn tham dự.

Thierry Fremaux, ngồi cạnh chủ tịch Liên hoan phim Cannes, Gilles Jacob, đã công bố các phim được chọn cho liên hoan phim lần thứ 64, vào thứ năm 14/4 ở Paris.

Có tổng số 49 phim đại diện cho 33 quốc gia, và lần này Fremaux cho biết đây là lần đầu những hạng mục khác nhau của liên hoan phim đồng đều đến như vậy.

Trong phần tranh giải chính (giải Cành cọ vàng) và giải Un Certain Regard (dành cho những phim triển vọng với nhãn quan độc đáo) đều có 19 phim tham dự. Năm nay có một hiện tượng mới: những phim tham gia tranh giải có đến bốn phim do bàn tay của đạo diễn nữ làm nên.

Nhiều phim đã được dự đoán là chắc chắn sẽ có mặt tại giải, bao gồm The Tree of Life của Terrence Malick, Melancholia của Lars von Tier, và We Have a Pope (Habemus Papem) của Nanni Moretti.

Lần gần đây nhất Malick xuất hiện tại Cannes là vào năm 1979, năm ông thắng giải Cành cọ vàng cho đạo diễn xuất sắc với Days of Heaven. Tuy vậy, năm ngoái lẽ ra ông cũng đã được mời tham dự, nhưng The Tree of Life không sẵn sàng để kịp tham gia liên hoan phim. Von Trier tham gia tranh giải lần thứ chín; chỉ phim Dancer in the Dark của ông từng thắng giải Cành cọ vàng, còn Breaking The Waves thắng giải Grand Jury năm 1996. Năm 2009, Charlotte Gainsbourg - cũng tham gia phim Melancholia - thắng giải Nữ diễn viên xuất sắc cho bộ phim gây nhiều tranh cãi Antichrist. Anh em nhà Dardenne cũng quay lại Cannes với một phim nhẹ nhàng hơn, The Kid With A Bike (Le Gamin Au Velo); họ từng đoạt giải Cành cọ vàng hai lần.

Những phim đầu tay bao gồm Sleeping Beauty của Julia Leigh và Michael của Markus Schleinzer. Schleinzer, đạo diễn người Áo, được biết đến với tư cách người chọn diễn viên cho nhiều đạo diễn đồng hương, như với phim thắng giải Cành cọ vàng gần đây, The White Ribbon, của Michael Haneke. Julia Leigh là đạo diễn đến từ Úc, phim của bà có sự tham gia của Emily Browning, Michael Dorman và Mirrah Foulkes.

Từ trái qua phải: (trên) Sleeping Beauty của Julia Leigh, Michael của Markus Schleinzer,
(dưới) Polisse của Maiwenn và Hanezu no Tsuki của Kawase Naomi

Những đạo diễn nữ khác bao gồm Maiwenn của Pháp, với phim Polisse. Chị là diễn viên kỳ cựu và đã từng đạo diễn hai phim trước đây. Kawase Naomi là đạo diễn Nhật Bản đã từng thực hiện nhiều phim tài liệu. Fremaux phát biểu việc phim của chị, Hanezu no Tsuki, tham gia tranh giải, có ý nghĩa đặc biệt sau thảm họa động đất xảy ra ở quốc gia này. Sau cùng, đạo diễn người Scotland Lynne Ramsay cũng trở lại với Cannes với phim được trông chờ, We need to Talk About Kevin với sự tham gia của nữ diễn viên Tilda Swinton. Phim Morvern Callar của Ramsay từng thắng giải Youth Prize năm 2002.

Những phim đáng chú ý khác tranh giải bao gồm Once Upon A Time In Anatolia của đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Nuri Bilge, Le Havre của Aki Kaurismaki, Hara-Kiri: Death of a Samurai của Miike Takashi, This Must Be The Place của Paolo Sorrentino - với sự tham gia diễn xuất của Sean Penn - và Drive, phim lấy bối cảnh Mỹ với sự tham gia của Ryan Gosling và Carey Mulligan, của Nicolas Winding Refn. Đây là lần đầu tiên Refn tham gia tranh giải tại Cannes.

The Skin I Live In (La Piel Que Habito) của Pedro Almodóvar đánh dấu lần đầu tiên đạo diễn kỳ cựu người Tây Ban Nha này có phim tranh giải tại Cannes trước khi công chiếu ở nước nhà.

Giải Un Certain Regard có những phim của các đạo diễn nổi danh như Bruno Dumont (phim Hors Satan), Robert Guedeguian (phim The Snows of Kilimanjaro), Hong Sangsoo (phim The Day He Arrives), và Kim Ki-Duk (phim Arirang).

Ngoài ra giải Un Certain Regard còn có Martha Marcy May Marlene của Sean Durkin, phim đã gây được tiếng vang sau khi trình chiếu ở Liên hoan phim Sundance năm nay. Fremaux cho biết hiếm khi có phim nào đã từng tranh giải tại một liên hoan phim lớn khác mà vẫn được hội đồng ban giám khảo yêu thích.

Đạo diễn Đan Mạch Joachim Trier, từng thắng giải đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Karlovy Vary (Cộng hòa Séc) với phim Reprise (2006), sẽ tham gia Cannes lần đầu tiên với phim Oslo, August 31st.

Năm 2010, số phim đăng ký tham gia tranh giải tạm giảm thiểu, nhưng Fremaux nói rằng năm 2011 số phim lại tăng với 1715 phim đăng ký.

Fremaux cũng nói thêm, tuy có 49 phim được chọn để tranh giải, ông cũng dành nhiều suy nghĩ cho những phim không được chọn, "Những phim chúng tôi yêu mến vượt xa con số 49."

Những phim tham gia liên hoan, theo Fremaux, có thể được chia ra làm hai phần: [phim của các] Nhà làm phim kỳ cựu, và Những gương mặt triển vọng.

Fremaux với phong cách thoải mái kết luận rằng năm nay không khí ở Cannes sẽ "không quá nghiêm trọng, và là giải Cannes mọi người sẽ có thể thưởng thức vui vẻ."

Thêm vào những giây phút hào hứng cho liên hoan phim sẽ là sự xuất hiện của những ngôi sao như Johnny Depp với Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides và Mel Gibson, xuất hiện ủng hộ cho phim The Beaver của Jodie Foster (không tham gia tranh giải.)

Hiện nay phim bế mạc giải thưởng và thành phần ban giám khảo vẫn chưa được công bố. Liên hoan phim bắt đầu 11/5 và kết thúc vào 22/5.


Dịch: © Hạnh Nguyên @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Screen Daily