
|
Trịnh Y Kiện (phải) nhận giải thưởng Ngôi sao châu Á tại Liên hoan
phim châu Á New York năm 2025. Nam diễn viên chia sẻ rằng khi nói đến sự
nghiệp, anh không nghĩ ngợi về tương lai mà chỉ đơn giản là đón nhận
mọi thứ theo cách tự nhiên
|
Gần bốn thập kỷ, Trịnh Y Kiện là một gương mặt năng động của điện ảnh
Hồng Kông, chuyển đổi đa dạng từ thủ lĩnh xã hội đen lôi cuốn sang những
vai diễn kịch tính giàu sắc thái.
Những thành tựu của anh gần
đây đã được ghi nhận với giải Ngôi sao châu Á tại Liên hoan phim châu Á
New York (NYAFF), vinh danh những đóng góp trên các lĩnh vực điện ảnh,
truyền hình và âm nhạc, cũng như ảnh hưởng của Trịnh Y Kiện đối với văn
hóa đại chúng Hồng Kông.
Diễn ra hồi tháng 7 năm nay, NYAFF đã tôn vinh sự nghiệp của Trịnh Y Kiện bằng cách trình chiếu cả phim mới nhất của anh,
Last Song for You, và
Young and Dangerous — bộ phim đã đưa anh nổi danh toàn cầu ba thập kỷ trước.

|
Trịnh Y Kiện trong một cảnh phim Last Song for You
|
“New York thực sự làm tôi bất ngờ. Tôi rất thích nơi này. Nếu biết
trước, tôi đã mang theo nhiều đồ thể thao hơn để chạy nhảy và tập luyện
rồi,” anh nói.
Trong buổi phỏng vấn này,
South China Morning Post
gặp Trịnh Y Kiện tại rạp chiếu phim ở Trung tâm Lincoln trước lễ trao
giải. Nam diễn viên, mặc đồ đen, lịch thiệp nhưng lúc đầu khá dè dặt.
Đây là lần thứ hai anh đến New York, nhưng anh dự định sẽ quay lại
thường xuyên hơn.
Trịnh Y Kiện đánh bạt đi những lời khen ngợi cho vai diễn của anh trong
Last Song for You, thay vì thế anh khen ngợi bạn diễn Hứa Ân Di, đạo diễn Lương Lai Ân và nhà soạn nhạc Trần Quang Vinh.
“Tôi
không mấy khi dự liên hoan phim, nhưng trong quá trình quảng bá cho bộ
phim này, tôi nhận thấy Lương Lai Ân, đạo diễn của chúng tôi, và Hứa Ân
Di đã rất nỗ lực xuất hiện tại nhiều liên hoan phim khác nhau. Tôi cảm
thấy mình nên đến dự liên hoan phim này,” anh nói.

|
Từ trái sang: Trần Tiểu Xuân, Tạ Thiên Hoa, Trịnh Y Kiện, Chu Vĩnh Đường và Lâm Hiểu Phong trong một cảnh phim Người trong giang hồ (1996)
|
Trịnh Y Kiện nổi lên thành sao trong các bộ phim hình sự, sau đó lấn sân
sang nhiều thể loại khác, từ phim hành động đến tình cảm lãng mạn.
Anh có vẻ bối rối khi một số vai diễn trước đây của mình được nhắc đến trong cuộc trò chuyện, chẳng hạn như vai phụ trong
The Twins Effect / Thiên cơ biến.
“Anh
có thích phim đó không?” anh hỏi. Điều anh nhớ nhất về bộ phim là cơ
hội được làm việc với ngôi sao hành động kiêm đạo diễn Chân Tử Đan.
Năm 1996,
Người trong giang hồ
là phần đầu tiên trong chuỗi phim đưa dàn diễn viên trở thành ngôi sao
quốc tế. Lúc đó, Trịnh Y Kiện nghĩ dự án sẽ thành công vì nguồn gốc
truyện tranh đã mang lại một lượng người hâm mộ sẵn có, nhưng anh cũng
thận trọng chỉ ra triển vọng của bộ phim kém cỏi như thế nào.

|
Trịnh Y Kiện ký tặng poster phim Người trong giang hồ II tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo năm 1996
|
“Hãy nhớ đó là phim đạo diễn đầu tay của Lưu Vỹ Cường, vốn là một nhà quay phim,” Trịnh Y Kiện nói.
“Chúng
tôi không có nhiều kinh phí — à, hoàn toàn không có kinh phí, hay có
thể nói là kinh phí rất thấp. Không chỉ vậy, dàn diễn viên là một nhóm ô
hợp, chưa ai nổi tiếng.”
Khi chiếu bộ phim, các giám đốc điều hành của hãng phim không mấy ấn tượng.
“Vương
Tinh xem xong rồi nói, ‘Không được, không hay đâu,’” Trịnh Y Kiện cười
kể lại. “Ông ấy không hề nghĩ bộ phim sẽ thành công.”

|
Với Lê Tư trong một cảnh phim Người trong giang hồ
|
Kết quả là,
Người trong giang hồ đã có màn ra mắt không mấy may mắn trong khoảng thời gian yên ắng giữa Giáng sinh và Tết Nguyên đán.
“Phim
đã không thành công ngay từ đầu,” Trịnh Y Kiện nói. “Giới phê bình
không thích, khán giả cũng không đến rạp. Phải mất một thời gian khá lâu
bộ phim mới được đón nhận.”
Tuy nhiên, cuối cùng,
Người trong giang hồ lại thành công đến mức dẫn đến một số phần tiếp theo và ngoại truyện.
“Điều
tuyệt vời là trong số những người đó, chúng tôi vẫn là bạn sau ngần ấy
năm,” Trịnh Y Kiện nói. “Tôi vừa nói chuyện với [bạn diễn] Trần Tiểu
Xuân, đang ở Trung Quốc.”

|
Trần Tiểu Xuân (trái) và Trịnh Y Kiện trong một cảnh phim Golden Job (2018)
|
Điều nhận thấy trong cuộc phỏng vấn là lòng trung thành của Trịnh Y Kiện với những đồng nghiệp cũ, giờ đã là bạn bè lâu năm.
Mối quan hệ của anh với nhà soạn nhạc kiêm nhạc sĩ Trần Quang Vinh đã kéo dài hơn 30 năm. Trần Quang Vinh đã viết nhạc phim cho
The Storm Riders từng đoạt giải thưởng, cũng như cho những bộ phim ăn khách như
Vô gian đạo. Thông qua phòng thu Click Music, Trần Quang Vinh cũng sản xuất các ca khúc cho Trịnh Y Kiện và các ca sĩ khác.
“Khi tôi bắt đầu cân nhắc
Last Song for You,
thực ra là tại văn phòng của Trần Quang Vinh,” Trịnh Y Kiện nói. “Chúng
tôi thân thiết đến mức biết rõ nhau đang làm gì. Vì nền tảng âm nhạc
của kịch bản, tôi đã nói đạo diễn Lương nên trao đổi trực tiếp với Trần
Quang Vinh.”

|
(Từ trái sang) Trịnh Y Kiện, Hứa Ân Di, Lương Lai Ân và Trần Quang Vinh tại Liên hoan phim châu Á New York 2025
|
Trần Quang Vinh thừa nhận anh đã giúp đưa những yếu tố cuộc đời của Trịnh Y Kiện vào kịch bản của Lương Lai Ân.
“Chúng
tôi đã làm việc cùng nhau lâu lắm rồi,” Trần Quang Vinh nói. “Chúng tôi
đã trải qua quá trình tạo ra một ca khúc ăn khách và rồi tự hỏi tiếp
theo phải làm gì. Tôi quan sát mọi thứ xung quanh Y Kiện và cố gắng chọn
lọc những yếu tố để sử dụng trong các bài hát, và trong trường hợp này
là kịch bản. Tôi có thể nói chúng tôi đã trải qua khá nhiều khó khăn.”
Trịnh Y Kiện chia sẻ: “Nhân vật của tôi trong
Last Song for You
trải dài suốt cuộc đời. Giờ đây, chúng tôi là những diễn viên và nhạc
sĩ kỳ cựu đã trải qua không ít thăng trầm. Thế giới đã thay đổi, chúng
tôi đã già đi, sức khỏe cũng không như trước. Tất cả những điều đó đã
ảnh hưởng đến cách chúng tôi thể hiện những vai diễn này.”

|
Một số diễn viên sẽ tránh những vai diễn khắc họa mặt tối của sự nghiệp trong ngành giải trí, nhưng Trịnh Y Kiện thì không
|
Vào vai một nhạc sĩ Cantopop không thể sáng tác và ngày càng xa lánh
người hâm mộ cũng như bạn bè là một thách thức đối với Trịnh Y Kiện.
“Diễn xuất cho ra cung cách đó khá khó khăn, nhưng ở Hồng Kông có rất nhiều người như vậy,” anh nói.
Đạo
diễn Lương cho biết trong kịch bản của mình, nhân vật của Trịnh Y Kiện
“thậm chí còn chẳng tốt đẹp gì” và Trịnh Y Kiện đã góp phần “làm cho
nhân vật trở nên hấp dẫn hơn.”
“Thực sự là phải có những điều
chỉnh hết sức tinh tế,” Trịnh Y Kiện nói. “Nếu nhân vật quá xấu xa, khi
câu chuyện tiến triển, phải có cách nào đó hồi phục hoặc cứu chuộc anh
ta.”

|
Vào vai một nhạc sĩ Cantopop không thể sáng tác và ngày càng xa lánh
người hâm mộ cũng như bạn bè là một thách thức đối với Trịnh Y Kiện
|
Trong một cảnh quay tại quán bar, Trịnh Y Kiện uống rượu với Hứa Ân Di.
Anh không chỉ phải diễn như thể mình đang càng lúc càng say xỉn mà còn
dần bộc lộ những khó khăn đã dẫn anh đến ngõ cụt sáng tạo.
“Cảnh quay đó thực sự rất hay, một màn
pas de deux,”
Trịnh Y Kiện nói. “Hai người phải rất ăn ý nhau. Không chỉ mình tôi, đó
là một cuộc trò chuyện, vì vậy ngay lúc đó tôi hết sức cố gắng để kết
nối với Ân Di.”
Một số diễn viên sẽ tránh những vai diễn khắc họa mặt tối của sự nghiệp trong ngành giải trí, nhưng Trịnh Y Kiện thì không.
“Rất
nhiều bạn bè xung quanh tôi gặp vấn đề về cảm xúc, và tôi thích trò
chuyện với mọi người,” anh nói. “Cảnh quay đó, và cả vai diễn nói chung,
được xây dựng xung quanh những điều không nhất thiết phải được viết
thành lời thoại. Tôi sẽ lấy những yếu tố từ những người mà tôi đã quan
sát, những người mà tôi đã lắng nghe.”

|
Trịnh Y Kiện và Hứa Ân Di trong một cảnh phim
|
“Dù sao thì, tôi cảm thấy câu chuyện đã chọn tôi. Rất nhiều kịch bản
Hồng Kông có tính lặp lại. Toàn na ná nhau. Lần đầu đạo diễn Lương tiếp
cận tôi là hồi Covid, thời điểm mà mọi người không biết tương lai sẽ ra
sao. Tôi thực sự bị cuốn hút với câu chuyện này.”
Nhìn lại, Trịnh
Y Kiện cho rằng sự nghiệp âm nhạc đã giúp anh cân bằng công việc diễn
xuất, bởi anh có thể chuyển đổi từ thế giới này sang thế giới khác khi
có cơ hội.
“Tôi không lên kế hoạch, suy nghĩ và cân nhắc về tương lai. Mọi thứ đến với tôi, và khi chúng đến, tôi sẽ nắm bắt.”
Nhưng anh tin rằng điện ảnh sẽ vẫn là trọng tâm trong cuộc sống của mình.

|
Đạo diễn Lương cho biết trong kịch bản của mình, nhân vật của Trịnh Y
Kiện “thậm chí còn chẳng tốt đẹp gì” và Trịnh Y Kiện đã góp phần “làm
cho nhân vật trở nên hấp dẫn hơn”
|
“Khi tôi đóng
Young and Dangerous, một số người kỳ cựu trong
ngành đã bảo tôi, ‘[Chuyển sang điện ảnh] không hay đâu, ngành công
nghiệp này đã chết rồi. Không đúng thời.’
“Tuy nhiên, tôi vẫn ở đây. Tôi vẫn đang làm phim. Công việc quan trọng nhất là phải nghiêm túc và làm hết sức mình.”
Last Song For You trình chiếu lúc 16 giờ ngày 8 tháng 11 năm 2025 trong Gala Điện ảnh Hồng Kông tại Galaxy Sala với tựa
Tình khúc cuối.
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post