Viện Hàn lâm Điện ảnh châu Âu đã công bố danh sách đề cử Giải Điện ảnh
châu Âu (EFA) 2026, giải thưởng điện ảnh danh giá nhất toàn châu Âu.

Ở hạng mục Phim châu Âu xuất sắc nhất, phim tâm lý tình cảm Na Uy
Sentimental Value của Joachim Trier, phim ly kỳ Iran đoạt giải Cành Cọ Vàng
It Was Just an Accident của Jafar Panahi, bộ phim hậu tận thế
Sirāt của Olivier Laxe, phim cổ trang Đức
Sound of Falling của Mascha Schilinski, và phim chính kịch đau thương về dải Gaza
The Voice of Hind Rajab của Kaouther Ben Hania là những ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng cao nhất.
Trong cuộc đua đạo diễn, Yorgos Lanthimos được đề cử cho
Bugonia với sự tham gia của Emma Stone/Jessie Plemons, cùng Laxe với
Sirāt, Panahi với
It Was Just an Accident, Schilinski với
Sound of Falling và Trier với
Sentimental Value.
Panahi cũng nhận được đề cử biên kịch xuất sắc nhất châu Âu cho kịch bản phim
It Was Just an Accident. Đồng biên kịch Santiago Fillol của Laxe cho
Sirāt cũng được đề cử ở cùng hạng mục, với Schilinksi và đồng biên kịch Louise Peter cho
Sound of Falling; Trier và đồng biên kịch Eskil Vogt cho
Sentimental Value; và Paolo Sorrentino cho
La Grazia.

|
Từ trái qua: Sirat, It Was Just an Accident, Sentimental Value, The Voice of Hind Rajib
|
Các đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất châu Âu bao gồm Renate Reinsve (
Sentimental Value), Leonie Benesch (
Late Shift), Valeria Bruni Tedeschi (
Duse), Léa Drucker (
Case 137) và Vicky Krieps (
Love Me Tender). Các đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất châu Âu bao gồm ngôi sao Sergi López của
Sirāt, Mads Mikkelsen trong
The Last Viking, Toni Servillo trong
La Grazia, Stellan Skarsgård trong
Sentimental Value, và Idan Weiss trong
Franz. Là người Mỹ nên Stone và Plemons không thể được đề cử cho Giải thưởng Điện ảnh châu Âu (EFA).
Sentimental Value của Trier nhỉnh hơn một chút về tổng số đề cử, với năm đề cử ở năm hạng mục hàng đầu.
Sirāt
của Laxe bám sát với bốn đề cử, cho phim truyện xuất sắc nhất, đạo
diễn, nam diễn viên chính và kịch bản xuất sắc nhất, theo sau là
It Was Just an Accident và
Sound of Falling, mỗi phim ba đề cử.
Giải
thưởng Điện ảnh châu Âu đã gộp các phim tài liệu và hoạt hình được đề
cử vào hạng mục phim truyện xuất sắc nhất. Các phim tài liệu được đề cử
bao gồm
Afternoons of Solitude,
Fiume o Morte!,
Riefenstahl,
Songs of Slow Burning Earth và
With Hasan in Gaza. Các phim hoạt hình được đề cử năm 2026 là
Arco,
Dog of God,
Little Amelie,
Olivia and the Invisible Earthquake và
Tales From the Magic Garden.

|
Nikolaj Lie Kaas (trái) và Mads Mikkelsen trong The Last Viking
|
Trong hạng mục Khám phá châu Âu, vinh danh những nhà làm phim trẻ triển vọng, các đề cử bao gồm Urška Djukić với
Little Trouble Girls, Akinola Davies Jr. với
My Father’s Shadow, Laura Carreira với
On Falling, Murat Fıratoğlu với
One of Those Days When Hemme Dies, Mathias Broe với
Sauna, và Mara Tamkovich với
Under the Grey Sky.
Các đề cử Giải thưởng Khán giả trẻ châu Âu bao gồm
Arco của Bienvenu,
I Accidentally Wrote a Book của Nóra Lakos, và
Siblings của đạo diễn Greta Scarano.
Viện
Hàn lâm đã công bố các đề cử trước sự chứng kiến trực tiếp của khán giả
tại cung điện Real Alcázar mang tính biểu tượng của Liên hoan phim châu
Âu Seville.
Giải thưởng Điện ảnh châu Âu lần thứ 38 sẽ được công bố tại một buổi lễ long trọng ở Berlin vào ngày 17 tháng 1 năm 2026.

Giải thưởng Điện ảnh châu Âu theo truyền thống được tổ chức vào cuối
năm, nhưng Viện Hàn lâm đã chuyển ngày tổ chức sang giữa tháng 1 để đưa
EFA vào vị trí của mùa giải thưởng quốc tế, đồng thời là tiền đề cho
Bafta và Oscar. Thật vậy, nhiều bộ phim được đề cử EFA năm nay, bao gồm
Sentimental Value, Bugonia, It Was Just an Accident, Sirat và Sound of
Falling, nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu cho giải Oscar.
Liv
Ullmann, nữ diễn viên kiêm đạo diễn người Na Uy từng hai lần được đề cử
Oscar, nổi tiếng với những bộ phim kinh điển thập niên 1970 như
Cries and Whispers và
Scenes From a Marriage, sẽ nhận giải Thành tựu trọn đời tại EFA năm nay. Alice Rohrwacher, đạo diễn người Ý của
La Chimera,
Futura và
Happy as Lazzaro sẽ được vinh danh Giải Thành tựu châu Âu trong Điện ảnh Thế giới.
| Paramount, Comcast và Netflix nộp hồ sơ dự thầu mua Warner Bros. Discovery |

Paramount Skydance, Comcast và Netflix đã chính thức nộp hồ sơ dự thầu
mua Warner Bros. Discovery trong tuần này, trước thời hạn chót cho các
hồ sơ dự thầu vòng đầu tiên, theo những nguồn tin thân cận.
Những
nguồn tin này cho biết Comcast, công ty mẹ của NBCUniversal, chỉ đấu
thầu mảng phim và dịch vụ phát trực tuyến, bao gồm hãng phim Warner
Bros. và HBO Max. Một nguồn tin nói, đề nghị này sẽ đưa NBCUniversal trở
thành công ty mẹ của các tài sản WBD, và sẽ không liên quan đến việc
tách NBCUniversal ra như một số người trong ngành đã đồn đoán.
Comcast
hiện đang trong quá trình tách danh mục các kênh truyền hình cáp của
mình, bao gồm CNBC, nhưng sẽ giữ lại NBCUniversal. Tính đến tháng 1, đơn
vị kinh doanh này sẽ chỉ bao gồm kênh phát sóng NBC, dịch vụ phát trực
tuyến Peacock, hãng phim Universal và các công viên giải trí.
Đề
nghị của Comcast bao gồm một điều khoản cho phép WBD tách riêng các kênh
truyền hình cáp, bao gồm CNN và TNT Sports, bất cứ lúc nào trước khi
thương vụ mua lại hoàn tất, nguồn tin cho biết.

|
Chi tiết về quy mô của cả ba đề nghị vẫn chưa rõ nhưng quá trình bán
chính thức đã mở ra khả năng chỉ có người mua cho một phần của công ty
truyền thông lâu đời này
|
Chủ tịch Comcast và sắp tới là đồng giám đốc điều hành Mike Cavanagh đã
phát biểu trong cuộc họp báo cáo thu nhập rằng việc mua lại các tài sản
hãng phim và phát trực tuyến sẽ bổ sung cho NBCUniversal. Cavanagh cũng
cho biết công ty tin rằng thương vụ sẽ “khả thi” trong bối cảnh môi
trường pháp lý hiện tại.
Giống như Comcast, Netflix cũng chỉ đấu
thầu mua các tài sản phim và phát trực tuyến, theo những người thông
thuộc tình hình cho biết.
Trong khi đó, Paramount Skydance một
lần nữa đã đệ trình, đây là lần thứ tư cho đến nay. Trong những ngày gần
đây, Paramount Skydance và các cố vấn của công ty đã cân nhắc xem có
nên đưa mức giá thầu cao hơn mức giá chào mua trước đó là 23,50 đôla một
cổ phiếu mà WBD đã từ chối hay không, một số nguồn tin cho hay.
Một nguồn tin nói Netflix được kỳ vọng sẽ “có kỷ luật” với đề nghị của mình. Chi tiết về quy mô của cả ba đề nghị vẫn chưa rõ.

Warner Bros. Discovery thông báo cho các bên tham gia đấu thầu rằng họ đã nhận được các lời đề nghị và sẽ sớm liên hệ lại.
Đại diện của Warner Bros. Discovery, Paramount, Netflix và Comcast từ chối bình luận.
Theo
CNBC đưa tin trước đó, Warner Bros. Discovery đặt mục tiêu hoàn tất quá
trình bán vào khoảng giữa đến cuối tháng 12. Một số nguồn tin cho biết
một vòng đấu thầu khác dự kiến sẽ diễn ra trong những tuần tới.
Tháng
trước, Warner Bros. Discovery cho biết họ đang mở rộng đánh giá chiến
lược hoạt động kinh doanh để bao gồm cả khả năng bán – kể cả khi công ty
vẫn đang tiếp tục kế hoạch chia tách thành hai đơn vị riêng biệt:
Warner Bros., bao gồm hãng phim và nền tảng phát trực tuyến, và
Discovery Global, bao gồm các kênh truyền hình trả tiền của công ty.
Trong
khi quá trình chia tách Warner Bros. Discovery đang được tiến hành, sự
quan tâm tiếp quản từ Paramount Skydance mới sáp nhập đã khiến Giám đốc
điều hành WBD David Zaslav và các lãnh đạo cấp cao phải chính thức công
bố quy trình chào bán.

|
Giám đốc tài chính hiện tại của WBD Gunnar Wiedenfels
|
Nếu đề nghị mua lại hãng phim và tài sản phát trực tuyến thành công, sẽ
tiến hành tách Discovery Global và giám đốc tài chính hiện tại của WBD
là Gunnar Wiedenfels sẽ trở thành CEO.
Paramount đã gửi nhiều thư
cho hội đồng quản trị WBD giải thích lý do tại sao mức giá 23,50 đôla
một cổ phiếu cho toàn bộ tài sản của WBD là vì lợi ích tốt nhất của các
cổ đông và chính công ty.
Cổ phiếu của WBD đã tăng 1% vào thứ sáu
21 tháng 11, đóng cửa ở mức 23,19 đôla một cổ phiếu. Giá cổ phiếu của
công ty đã tăng hơn 20% kể từ khi công bố việc chào bán vào tháng 10.
Giám
đốc điều hành Paramount, David Ellison, gần đây đã gặp gỡ các quỹ đầu
tư quốc gia do Ảrập Saudi hậu thuẫn để thảo luận về việc tài trợ cho một
thương vụ tiềm năng, mặc dù các cuộc thảo luận chỉ mang tính sơ bộ và
Ellison cùng cha mình, đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison, đã sẵn sàng
cung tiền toàn bộ cho giao dịch này, theo những người thông thuộc vấn đề
cho biết.
Mặc dù Paramount quan tâm muốn mua toàn bộ WBD, nhưng
quá trình bán chính thức đã mở ra khả năng chỉ có người mua cho một phần
của công ty truyền thông lâu đời này.
| Eddie Murphy được đề cử Giải Thành tựu Trọn đời lần thứ 51 của Viện Điện ảnh Hoa Kỳ |

Eddie Murphy, nam diễn viên kiêm nghệ sĩ hài độc thoại huyền thoại, sẽ
nhận Giải Thành tựu Trọn đời của Viện Điện ảnh Hoa Kỳ (AFI), danh hiệu
cao quý nhất của nước Mỹ dành cho sự nghiệp điện ảnh, theo thông báo của
hội đồng quản trị Viện Điện ảnh Hoa Kỳ (AFI) hôm thứ sáu 21 tháng 11.
Murphy
sẽ được vinh danh tại một buổi lễ tưởng niệm tại Nhà hát Dolby vào ngày
18 tháng 4 năm 2026, chỉ hai tuần sau sinh nhật lần thứ 65 của anh. Anh
sẽ là người da đen thứ tư nhận được vinh dự này, sau Sidney Poitier
(1992), Morgan Freeman (2011) và Denzel Washington (2019).
“Eddie
Murphy là một biểu tượng của nước Mỹ,” Kathleen Kennedy, chủ tịch hội
đồng quản trị AFI, phát biểu trong một tuyên bố. “Là một người tiên
phong trong các loại hình nghệ thuật điện ảnh, truyền hình và hài độc
thoại, sự đa năng của anh là vô hạn. Trong suốt năm thập kỷ, ảnh hưởng
lâu dài của anh đối với nền văn hóa của chúng ta đã truyền cảm hứng cho
cả nghệ sĩ và khán giả, và AFI tự hào vinh danh anh với Giải Thành tựu
Trọn đời lần thứ 51 của AFI.”

|
Trong phim Dolemite Is My Name năm 2019
|
Murphy vụt sáng thành sao trên chương trình
Saturday Night Live
vào đầu những năm 1980 và sau đó nhanh chóng nhận được lời mời đóng
phim, một vài trong số đó anh nhận lời trong thời gian nghỉ diễn chương
trình và nhanh chóng khẳng định anh là ngôi sao điện ảnh có doanh thu
cao nhất thập niên 80:
48 Hours (1982),
Trading Places (1983) và
Beverly Hills Cop
(1984). Sau vài năm tập trung vào diễn hài độc thoại, anh quay trở lại
diễn xuất và dẫn dắt một số bộ phim bom tấn dành cho người lớn, bao gồm
Beverly Hills Cop 2 (1987),
Coming to America (1988) và
The Nutty Professor (1996), trước khi chuyển sang các phim gia đình như
Dr. Dolittle và
Mulan (1998),
Shrek (2001) và
Daddy Day Care
(2003). Những năm gần đây anh làm việc ít thường xuyên hơn nhưng đã
nhận được sự khen ngợi của giới phê bình và sự chú ý của các giải thưởng
cho vai diễn của anh trong
Dreamgirls năm 2006,
Mr. Church năm 2016 và
Dolemite Is My Name năm 2019.
Viện
Điện ảnh Hoa Kỳ (AFI) là một tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh tôn vinh
hình ảnh chuyển động là một loại hình nghệ thuật. Toàn bộ số tiền thu
được từ Gala Tôn vinh Giải Thành tựu Trọn đời lần thứ 51 của AFI sẽ được
dùng để hỗ trợ các sáng kiến giáo dục và nghệ thuật của AFI.

50 người từng nhận Giải Thành tựu Trọn đời của AFI là…
1973: John Ford
1974: James Cagney
1975: Orson Welles
1976: William Wyler
1977: Bette Davis
1978: Henry Fonda
1979: Alfred Hitchcock
1980: James Stewart
1981: Fred Astaire
1982: Frank Capra
1983: John Huston
1984: Lillian Gish
1985: Gene Kelly
1986: Billy Wilder
1987: Barbara Stanwyck
1988: Jack Lemmon
1989: Gregory Peck
1990: David Lean

1991: Kirk Douglas (ảnh)
1992: Sidney Poitier
1993: Elizabeth Taylor
1994: Jack Nicholson
1995: Steven Spielberg
1996: Clint Eastwood
1997: Martin Scorsese
1998: Robert Wise
1999: Dustin Hoffman
2000: Harrison Ford
2001: Barbra Streisand
2002: Tom Hanks
2003: Robert De Niro
2004: Meryl Streep
2005: George Lucas
2006: Sean Connery
2007: Al Pacino
2008: Warren Beatty

2009: Michael Douglas (ảnh)
2010: Mike Nichols
2011: Morgan Freeman
2012: Shirley MacLaine
2013: Mel Brooks
2014: Jane Fonda
2015: Steve Martin
2016: John Williams
2017: Diane Keaton
2018: George Clooney
2019: Denzel Washington
2022: Julie Andrews
2024: Nicole Kidman
2025: Francis Ford Coppola.
| Lee Jun Ho nhận được lời mời tham gia Veteran 3 |

Nam diễn viên Lee Jun Ho có thể sẽ tham gia dàn diễn viên của bộ phim
Veteran 3, khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi.
Công ty quản lý của Lee Jun Ho, O3 Collective, cho biết: “Chúng tôi đã nhận được lời mời diễn xuất từ đội ngũ sản xuất của
Veteran 3 và đang xem xét vai diễn này một cách tích cực.”
Trước đó cùng ngày,
SpoTV News đưa tin Lee Jun Ho đã được xác nhận là nam chính mới cho phần ba.
Veteran
là chuỗi phim hành động-tội phạm ăn khách, nổi tiếng nhờ cặp bài trùng
đạo diễn Ryu Seung Wan và nam diễn viên Hwang Jung Min. Sự kết hợp ăn ý
giữa thám tử kỳ cựu Seo Do Cheol, do Hwang Jung Min thủ vai, và đội điều
tra tội phạm bạo lực, cùng những cuộc đụng độ dữ dội của họ với những
kẻ phản diện tàn nhẫn, từ lâu đã được coi là cốt lõi của chuỗi phim.
Phần đầu tiên của
Veteran, ra mắt năm 2015, đã thu hút 13,41 triệu lượt xem (ở Việt Nam với tựa
Chạy đâu cho thoát). Phần tiếp theo
I, the Executioner (
Đố anh còng được tôi), ra mắt năm ngoái, đã thu hút 7,52 triệu lượt xem bất chấp thị trường rạp chiếu phim ảm đạm.
Lee
Jun Ho tiếp tục xây dựng danh tiếng là một trong những diễn viên hàng
đầu của ngành. Anh đã thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng lẫn sự nổi
tiếng qua các vai diễn trong
Good Manager,
Just Between Lovers,
The Red Sleeve và
King the Land.
Hiện tại, anh đang có mặt trong
Typhoon Family
của đài tvN, bộ phim đạt rating cao nhất từ trước đến nay và giúp anh
vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu.
Dịch: Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter, CNBC, Korea Times