SIFF lần thứ 27 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 22 tháng 6.
Đạo diễn phim người Ý Giuseppe Tornatore, nổi tiếng với những tác phẩm kinh điển như
Nuovo Cinema Paradiso,
La leggenda del pianista sull’oceano (
The Legend of 1900) và
Malena,
đã được bổ nhiệm làm chủ tịch ban giám khảo hạng mục tranh giải thường
chính Kim Tước tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải lần thứ 27 (SIFF).

“Các liên hoan phim không chỉ là thời điểm để tôn vinh điện ảnh — quan
trọng hơn, đây là một trong những khoảnh khắc mà các nhà làm phim từ
nhiều quốc gia gặp gỡ, trao đổi ý tưởng và trên hết là cùng nhau xem
những bộ phim tuyệt vời,” Tornatore phát biểu sau khi nhận lời mời từ
ban tổ chức SIFF.
Đạo diễn người Ý đã gửi lời chào và lời mời đến
các nhà làm phim trên toàn thế giới, đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan
trọng của liên hoan đối với các nhà làm phim trẻ.
“Đối với các
đạo diễn mới, đây là cơ hội đặc biệt để họ khởi nghiệp và có khả năng
đạt được thành công thông qua liên hoan phim,” ông nói thêm. “Mong rằng
phiên bản này sẽ thành công vang dội và những liên hoan như vậy sẽ tiếp
tục diễn ra trong nhiều phiên bản nữa!”
Sinh ra tại Sicily, Ý năm
1956, Tornatore gia nhập ngành công nghiệp điện ảnh khi mới 16 tuổi. Là
một trong những đạo diễn người Ý được công nhận nhất trên thế giới,
Tornatore được ca ngợi vì “thủ pháp kỳ diệu giải mã những tình huống khó
xử trong thế giới thực,” theo ban tổ chức SIFF. Trong sự nghiệp kéo dài
hơn bốn thập kỷ, Tornatore đã thắng Giải thưởng lớn tại Liên hoan phim
Cannes lần thứ 42, Giải thưởng Viện Hàn lâm cho phim nói tiếng nước
ngoài hay nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 62 và Giải thưởng của Ban
giám khảo tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 52.
SIFF 2025
trùng với một số ngày kỷ niệm quan trọng, bao gồm kỷ niệm 130 năm điện
ảnh thế giới, kỷ niệm 120 năm điện ảnh Trung Quốc và kỷ niệm 55 năm quan
hệ ngoại giao Trung Quốc và Ý.
Nối liền các nền văn hóa thông
qua nghệ thuật điện ảnh, từ Rome đến Thượng Hải, ban tổ chức SIFF cho
biết họ rất kỳ vọng “chủ nghĩa lãng mạn phong phú” của Giuseppe
Tornatore vượt qua ranh giới địa lý để tạo được tiếng vang với từng
người xem.
Ban tổ chức cũng hy vọng rằng cách tiếp cận “chuyên nghiệp
nhưng gần như tách biệt” của Tornatore sẽ truyền cảm hứng cho những
người đam mê điện ảnh trên toàn thế giới. “Chúng tôi cũng hy vọng rằng
dưới sự lãnh đạo của ông, Ban giám khảo Giải Kim Tước sẽ thúc đẩy trao
đổi và học hỏi lẫn nhau về các nền văn hóa điện ảnh, góp phần vào sự
phát triển đa dạng của điện ảnh thế giới.”
Phim đoạt giải Gấu Bạc Berlin Living the Land đạt thỏa thuận phát hành ở Bắc Mỹ |

Film Movement đã nhanh chóng giành được quyền phát hành ở Bắc Mỹ bộ phim đoạt giải Gấu Bạc
Living the Land của Hoắc Mãnh và đang lên kế hoạch phát hành rạp vào năm sau.
Được
công chiếu lần đầu tranh giải thưởng chính của Berlin vào tháng trước,
bộ phim lấy bối cảnh năm 1991 khi Trung Quốc trải qua những thay đổi
kinh tế xã hội sâu rộng buộc nhiều người phải rời bỏ quê hương đến các
thành phố lớn.
M-appeal có trụ sở tại Berlin đang xử lý bán quyền phát hành Living the Land, mà nhà phê bình của
Screen Daily miêu tả là “sử thi thân tình... sâu sắc nhưng không hề ủy mị.”
Bộ
phim cũng đã được bán quyền phát hành ở Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Bulgaria
và Israel, sau các thỏa thuận đã công bố trước đó với Tây Ban Nha, Bồ
Đào Nha, Na Uy và Pháp. Tất cả các nhà phân phối đều có kế hoạch phát
hành phim ở rạp.
Đây là phim truyện thứ hai của Hoắc Mãnh sau tác phẩm đầu tay
Crossing the Border - Zhaoguan,
được công chiếu lần đầu toàn thế giới tại Liên hoan phim quốc tế Bình
Dao 2018 và cũng được trình chiếu tại Berlinale năm 2020.
Living the Land
do Diêu Thần điều hành sản xuất và Zhang Fan sản xuất. Các công ty sản
xuất tham gia là Floating Light Film and Culture, Shanghai Film Group,
Phoenix Legend Films, Bad Rabbit Pictures và Lianray Pictures.
Michael
Rosenberg, chủ tịch Film Movement, nói: “Phim truyện thứ hai của Hoắc
Mãnh báo hiệu sự xuất hiện của một tài năng lớn. Chúng tôi hoàn toàn bị
cuốn hút vào sử thi tình thân của anh ấy tại Berlinale và mong muốn mang
câu chuyện hấp dẫn về mặt hình ảnh này đến với khán giả Bắc Mỹ.”
Các tựa phim khác trong danh sách hiện tại của Film Movement bao gồm
Julie Keeps Quiet và
An Unfinished Film của Lâu Diệp.
Thiến nữ u hồn kinh điển ám ảnh của Trương Quốc Vinh và Vương Tổ Hiền phát hành lại |

A Chinese Ghost Story / Thiến nữ u hồn được phát hành lại ở định dạng 4K tại Trung Quốc Đại lục vào ngày 21 tháng 3, 38 năm sau lần đầu tiên công chiếu ở Hồng Kông.
Bộ
phim năm 1987 do Trình Tiểu Đông đạo diễn và Từ Khắc sản xuất, có sự
tham gia của hai nhân vật biểu tượng nhất của Hồng Kông thời bấy giờ là
Trương Quốc Vinh và Vương Tổ Hiền. Phim kể câu chuyện của Ninh Thái Thần
(Trương Quốc Vinh), nhân viên thu thuế khiêm tốn phải lòng hồn ma Nhiếp
Tiểu Thiến (Vương Tổ Hiền). Biết cô bị một con ma cây độc ác bắt làm nô
lệ, Ninh quyết tâm cứu Tiểu Thiến với sự giúp đỡ của Nghiêm Trì Hà (Ngô
Mã), một chiến binh Đạo giáo.
Bộ phim dựa trên câu chuyện về Nhiếp Tiểu Thiến trong tác phẩm
Liêu trai chí dị của nhà văn thời nhà Thanh Bồ Tùng Linh và lấy cảm hứng từ bộ phim
The Enchanting Shadow
của hãng phim Thiệu Thị năm 1960, do Lý Hàn Tường đạo diễn. Phiên bản
của Trình Tiểu Đông đã tạo ra hai phần tiếp theo và nhiều bản chuyển thể
và làm lại.
Kết hợp giữa lãng mạn, kỳ ảo, võ thuật, kinh dị và âm nhạc bất hủ,
Thiến nữ u hồn
đã rất được ưa chuộng tại Hồng Kông và khắp châu Á, gồm cả Hàn Quốc và
Nhật Bản. Bao năm, bộ phim đã trở thành một tác phẩm kinh điển vượt thời
gian và được ái mộ. Bộ phim được xếp hạng thứ 50 trong danh sách “100
phim điện ảnh Trung Quốc hay nhất”, một vinh dự được trao tại Giải
thưởng Điện ảnh Hồng Kông lần thứ 24 năm 2005 để kỷ niệm 100 năm điện
ảnh Trung Quốc.
Mặc dù
Thiến nữ u hồn không được phát
hành tại Trung Quốc Đại lục vào năm 1987, nhưng phim đã trở nên phổ biến
rộng rãi trong giới trẻ, đặc biệt là thế hệ 8x, thông qua băng video,
VCD, DVD, tải xuống và các trang web chia sẻ video nhiều chục năm qua.
Bộ phim đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi, đạt số điểm 8,8/10 trên
trang web đánh giá Douban của Trung Quốc dựa trên gần 800.000 đánh giá
của người dùng. Phiên bản làm lại cuối cùng đã được công chiếu rạp ở
Trung Quốc Đại lục năm 2011 như một lời tri ân đến cố biểu tượng nhạc
pop Trương Quốc Vinh.

Một nghệ sĩ tạo dáng trước tác phẩm sắp đặt phản chiếu bối cảnh từ bộ phim Thiến nữ u hồn, trưng bày tại một rạp chiếu phim được trang trí ma quái ở Bắc Kinh, ngày 19 tháng 3 năm 2025
|
Người hâm mộ Trương Quốc Vinh đã tham dự buổi chiếu thử cho bản phát
hành lại mới nhất của bộ phim tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu vào
tối thứ tư 19 tháng 3. Theo các nhà phân phối, bản phát hành lại 4K này
vừa là sự kiện tưởng niệm trước ngày mất của Trương Quốc Vinh (1 tháng
4) vừa là cơ hội để làm nổi bật thẩm mỹ và nét quyến rũ của điện ảnh
phương Đông trên màn ảnh rộng.
Theo thời gian, các ngôi sao chính
khác của bộ phim đã rời xa ánh đèn sân khấu, không còn cơ hội tái hợp
và khơi dậy nỗi nhớ trong lòng người hâm mộ. Vương Tổ Hiền, đã giải
nghệ, hiện đang sống ẩn dật ở Canada. Ngô Mã, một diễn viên nổi tiếng
khác trong phim, đã qua đời ở tuổi 71 do ung thư phổi vào năm 2014.
Thiến nữ u hồn không phải là bộ phim duy nhất được phát hành lại. Các nhà phân phối cũng đã thông báo bom tấn hành động Hollywood
Furious 7 và phim khiêu vũ đường phố của Trung Quốc
One and Only
sẽ trở lại rạp vào tháng 4. Những bản tái phát hành này mang đến cho
khán giả cơ hội xem lại những tác phẩm kinh điển trong khi lấp đầy
khoảng trống nội dung hiện tại trên thị trường phim Trung Quốc.
Phim kinh phí lớn Kung Fu của Kha Cảnh Đằng sẽ ra rạp tết 2026 |

Kung Fu của nhà làm phim ăn khách Đài Loan Kha Cảnh Đằng đã được lên lịch ra mắt vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tháng 2 năm 2026.
Bộ
phim đã được thực hiện trong 10 năm và được coi là tác phẩm lớn nhất
của Đài Loan trong một thập kỷ, với kinh phí gần 9,1 triệu đôla (300
triệu Đài tệ). Bộ phim phiêu lưu hành động giả tưởng dựa trên tiểu
thuyết của Kha Cảnh Đằng (bút danh Cửu Bả Đao) về hai học sinh trung học
thất bại, cùng với một ông già vô gia cư có kỹ năng võ thuật vô song,
chiến đấu để khôi phục công lý cho thành phố của họ và giải quyết mối
hận thù kéo dài 500 năm.
So với tiểu thuyết gốc được xuất bản
trực tuyến vào năm 2001, Kha Cảnh Đằng cho biết: “Phiên bản điện ảnh đã
đổi mới rất nhiều về kung fu và nguồn gốc của nó và tôn vinh nhiều bộ
phim võ thuật kinh điển.”
Bộ phim tái hợp nhà làm phim với các ngôi sao Kha Chấn Đông và Vương Tịnh, cả hai đều từ
Till We Meet Again năm 2021. Đới Lập Nhẫn, Chu Đình Điển và Lưu Quán Đình tham gia dàn diễn viên.
Bộ
phim được Machi Xcelsior Studios có trụ sở tại Đài Loan hỗ trợ, công ty
này ra mắt tại Filmart và sẽ phân phối bộ phim vào khoảng Tết Nguyên
đán, bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 năm 2026.
Machi Xcelsior Studios trước đây đã hợp tác với đạo diễn Kha Cảnh đằng trong các bộ phim bom tấn
Till We Meet Again và
Miss Shampoo
năm 2023. Đây cũng là một trong những dự án phim đầu tiên được Quỹ đầu
tư phát triển từ Cơ quan nội dung sáng tạo Đài Loan (TAICCA) tài trợ.
Để
đưa nhiều cảnh chiến đấu từ trang sách lên màn ảnh, đạo diễn đóng thế
người Hàn Quốc Chang Jae Wook và nhóm hành động của anh từ Triple A chịu
trách nhiệm biên đạo hành động. WWWind Studio Đài Loan từng đoạt giải
Kim Mã xử lý hiệu ứng hình ảnh.
Kha Cảnh Đằng vừa là một nhà văn
thành công, với hơn 80 tiểu thuyết đã xuất bản, vừa là một nhà làm phim
ăn khách, cũng có thành tích trong bộ phim ăn khách toàn châu Á năm 2011
You Are the Apple of My Eye.
Coco 2 sẽ ra rạp năm 2029 |

CEO Disney Bob Iger cho biết phần tiếp theo của
Coco đang được Pixar Animation Studios phát triển.
Phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên của Disney, Iger đã công bố
Coco 2 và cho biết bộ phim vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Phim sẽ ra rạp vào năm 2029.
Phần
tiếp theo sẽ đưa các thành viên nhóm sáng tạo từ phim gốc trở lại, bao
gồm đạo diễn Lee Unkrichn và đồng đạo diễn Adrian Molina. Mark Nielsen (
Toy Story 4,
Inside Out 2) sẽ sản xuất.
Iger
cho biết: “Mặc dù mới chỉ ở giai đoạn đầu, nhưng chúng tôi biết rằng
phim sẽ tràn ngập sự hài hước, tình cảm và phiêu lưu, và chúng tôi rất
mong được chia sẻ thêm thông tin sớm thôi.”
Coco được
phát hành vào năm 2017, kể về một cậu bé 12 tuổi mơ ước trở thành nhạc
sĩ và vô tình được đưa đến Xứ sở của người chết. Trong khi ở đó, cậu bé
tìm đến ông cố của mình, một nhạc sĩ đã mất, để giúp cậu thuyết phục gia
đình cho phép mình chơi nhạc.
Coco đã thắng hai giải
Oscar cho phim hoạt hình hay nhất và ca khúc trong phim hay nhất,
“Remember Me”, do Robert Lopez và Kristen Anderson-Lopez sáng tác. Bộ
phim cũng thắng Quả Cầu Vàng phim hoạt hình hay nhất, một giải BAFTA
phim hoạt hình hay nhất và giải bình chọn của giới phê bình cho phim
hoạt hình hay nhất và ca khúc hay nhất.
Disney cũng đang lên kế hoạch điểm tham quan
Coco, dự kiến sẽ có mặt tại Disney California Adventure.
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: China.org.cn, Screen Daily, Variety