Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: All We Imagine as Light thắng giải phim hay nhất AFA 2025

16/03/2025

Giải thưởng điện ảnh danh giá nhất châu Á đã được trao vào tối chủ nhật 16 tháng 3 tại một buổi lễ long trọng bên trong Trung tâm Hý Khúc lấp lánh của Hồng Kông.

Shahana Goswami thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Bộ phim chính kịch sâu sắc All We Imagine as Light của nhà làm phim người Ấn Độ Payal Kapadia đã thắng giải phim hay nhất của Giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 18. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của bộ phim trong hành trình mùa liên hoan và giải thưởng kéo dài mười tháng, bắt đầu từ tháng 5 năm ngoái khi bộ phim thắng giải Grand Prix của Liên hoan phim Cannes.

Nhà làm phim huyền thoại và ngôi sao võ thuật Hồng Kông Hồng Kim Bảo là chủ tịch ban giám khảo đã chọn ra những người chiến thắng tại AFA 2025, giải thưởng điện ảnh hàng đầu châu Á.

Giải đạo diễn xuất sắc nhất đã được trao cho Yoshida Daihachi của Nhật Bản với tác phẩm nghiên cứu nhân vật đầy cảm xúc Teki Cometh. Bộ phim công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo tháng 11 và đã càn quét các hạng mục giải thưởng của sự kiện này.

Lưu Thanh Vân của Hồng Kông đã mang về giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Lưu Thanh Vân của Hồng Kông đã mang về giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn ấn tượng của anh trong bộ phim gia đình Papa của Ông Tử Quang. Nam diễn viên đã cảm ơn các bạn diễn đóng vai thành viên gia đình anh trong phim và gửi lời cảm ơn cộng đồng làm phim đang gặp khó khăn của thành phố chủ nhà.

Lưu Thanh Vân nói, “Tôi rất vui vì Papa là phim do Hồng Kông sản xuất.”

Trong khi đó, Shahana Goswami thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai chính của cô trong Santosh do nhà làm phim lần đầu Sandhya Suri đạo diễn, cũng lấy giải đạo diễn mới xuất sắc nhất.

Giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đã thuộc về ngôi sao kỳ cựu của điện ảnh nghệ thuật Đài Loan Lý Khang Sinh với màn trình diễn thu hút trong Stranger Eyes ly kỳ bí ẩn của Yeo Siew Hua, bản thân bộ phim cũng thắng giải biên tập xuất sắc nhất.

Nam diễn viên kỳ cựu Hàn Quốc Jang Dong Gun và ngôi sao Trung Quốc Thang Duy nhận giải kiệt xuất Điện ảnh châu Á

Trước đêm trao giải, Exhuma kinh dị ăn khách của Hàn Quốc đã trở thành phim được yêu thích nhất năm với 11 đề cử. Do Jang Jae Hyun đạo diễn, vừa được giới phê bình yêu thích vừa là hiện tượng điện ảnh lớn ở Hàn Quốc, trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm của đất nước này, hưng chỉ giành được hai chiến thắng — thiết kế trang phục đẹp nhất và hiệu ứng hình ảnh đẹp nhất.

Phim hành động sử thi hoài cổ của Hồng Kông Cửu Long thành trại: Vây thành được ca ngợi nhiều thứ hai với chín đề cử. Phim cũng giành chiến thắng ở hai hạng mục — biên tập và dựng phim.

Nam diễn viên kỳ cựu Hàn Quốc Jang Dong Gun (Friend, Taegukgi: The Brotherhood of War) và ngôi sao Trung Quốc Thang Duy (Sắc, Giới, Quyết tâm chia tay) nhận giải kiệt xuất Điện ảnh châu Á năm nay.

Nam diễn viên được yêu thích trên toàn thế giới của Nhật Bản Koji Yakusho nhận giải thành tựu trọn đời của AFA

Trong khi đó, nam diễn viên được yêu thích trên toàn thế giới của Nhật Bản, Koji Yakusho (Perfect Days, Shall We Dance?, The Eel), đã nhận giải thành tựu trọn đời của AFA. Trong suốt 45 năm sự nghiệp điện ảnh, Yakusho đã làm việc với mọi đạo diễn Nhật Bản lớn cùng thế hệ và hóa thân vào hơn 80 nhân vật, từ nhân viên văn phòng, samurai, gangster, cảnh sát, tay chơi quyến rũ phụ nữ và mọi người đàn ông thuộc mọi tầng lớp. Trước đó, ông đã bốn lần được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của AFA và chiến thắng hai lần — cho The Blood of Wolves (2018) và Perfect Days (2023) — đưa ông trở thành một trong những ngôi sao được vinh danh nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng cùng với Lương Triều Vỹ của Hồng Kông và Lee Byung Hun của Hàn Quốc.

Danh sách thắng giải thưởng AFA năm 2025

• Phim hay nhất

All We Imagine as Light (Ấn Độ, Pháp, Hà Lan, Luxembourg)
Black Dog (Trung Quốc)
Exhuma (Hàn Quốc)
Teki Cometh (Nhật Bản)
Cửu Long thành trại: Vây thành (Hồng Kông)

Êkíp All We Imagine as Light nhận giải phim hay nhất

• Đạo diễn xuất sắc

Payal Kapadia – All We Imagine as Light (Ấn Độ, Pháp, Hà Lan, Luxembourg)
Quản Hổ – Black Dog (Trung Quốc)
Jang Jae Hyun – Exhuma (Hàn Quốc)
Rithy Panh – Meeting With Pol Pot (Campuchia, Pháp, Đài Loan, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ)
Yoshida Daihachi – Teki Cometh (Nhật Bản)

• Nam diễn viên chính xuất sắc

Bành Vu Yến – Black Dog (Trung Quốc)
Choi Min Sik – Exhuma (Hàn Quốc)
Lưu Thanh Vân – Papa (Hồng Kông)
Nagatsuka Kyozo – Teki Cometh (Nhật Bản)
Hứa Quán Văn – The Last Dance (Hồng Kông)

• Nữ diễn viên chính xuất sắc

Kani Kusruti – All We Imagine as Light (Ấn Độ, Pháp, Hà Lan, Luxembourg)
Trương Ngãi Gia – Daughter’s Daughter (Đài Loan)
Kawai Yuumi – Desert of Namibia (Nhật Bản)
Kim Go Eun – Exhuma (Hàn Quốc)
Shahana Goswami – Santosh (Ấn Độ, Anh, Pháp, Đức)

• Nam diễn viên phụ xuất sắc

Mitsuishi Ken – All the Long Nights (Nhật Bản)
Ikematsu Sosuke – My Sunshine (Nhật Bản)
Lý Khang Sinh – Stranger Eyes (Singapore, Đài Loan, Pháp, Mỹ)
Chu Bách Khương – The Last Dance (Hồng Kông)
Ngũ Doãn Long – Cửu Long thành trại: Vây thành (Hồng Kông)

• Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Lý Lâm Lâm – All Shall Be Well (Hồng Kông)
Divya Prabha – All We Imagine as Light (Ấn Độ, Pháp, Hà Lan, Luxembourg)
Lim Ji Yeon – Revolver (Hàn Quốc)
Takiuchi Kumi – Teki Cometh (Nhật Bản)
Dương Quý Muội – Yen and Ai-Lee (Đài Loan)

• Đạo diễn mới

Yamanaka Yoko – Desert of Namibia (Nhật Bản)
Sora Neo – Happyend (Nhật Bản, Mỹ)
Đổng Tử Kiện – My Friend An Delie (Trung Quốc)
Sandhya Suri – Santosh (India, United Kingdom, France, Germany)
Trương Minh Quý – Viêt and Nam (Philippines, Pháp, Singapore, Hà Lan, Đức, Italy)

• Diễn viên mới

Lee Do Hyun – Exhuma (Hàn Quốc)
Kurihara Hayato – Happyend (Nhật Bản, Mỹ)
Putthipong Assaratanakul – How to Make Millions Before Grandma Dies (Thái Lan)
Tô Văn Đào – Papa (Hồng Kông)
Đào Duy Bảo Định – Viêt and Nam (Philippines, Pháp, Singapore, Hà Lan, Đức, Italy)

• Kịch bản hay nhất

Wada Kiyoto, Miyake Sho – All the Long Nights (Nhật Bản)
Payal Kapadia – All We Imagine as Light (Ấn Độ, Pháp, Hà Lan, Luxembourg)
Jang Jae Hyun – Exhuma (Hàn Quốc)
Pierre Erwan Guillaume, Rithy Panh – Meeting With Pol Pot (Campuchia, Pháp, Đài Loan, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ)
Mohammad Rasoulof – The Seed of the Sacred Fig (Iran, Đức, Pháp)

• Dựng phim

Black Dog (Trung Quốc)
Don’t Cry, Butterfly (Việt Nam, Singapore, Philippines, Indonesia)
Exhuma (Hàn Quốc)
The Box Man (Nhật Bản)
Cửu Long thành trại: Vây thành (Hồng Kông)

• Biên tập phim

All We Imagine as Light (Ấn Độ, Pháp, Hà Lan, Luxembourg)
Meeting With Pol Pot (Campuchia, Pháp, Đài Loan, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ)
My Friend An Delie (Trung Quốc)
Papa (Hồng Kông)
Cửu Long thành trại: Vây thành (Hồng Kông)

• Quay phim

Hong Kyeong Pyo – Harbin (Hàn Quốc)
Lã Tông Dã – My Friend An Delie (Trung Quốc)
Aziz Zhambakiyev – Shambhala (Nepal, Hồng Kông, Pháp, Na Uy, Qatar, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ)
Shinomiya Hidetoshi – Teki Cometh (Nhật Bản)
Trịnh Triệu Cường – Cửu Long thành trại: Vây thành (Hồng Kông)

• Nhạc phim

All the Long Nights (Nhật Bản)
Exhuma (Hàn Quốc)
The Box Man (Nhật Bản)
The Last Dance (Hồng Kông)
Cửu Long thành trại: Vây thành (Hồng Kông)

• Hiệu ứng

Black Dog (Trung Quốc)
Black Ox (Nhật Bản, Đài Loan)
Dead Talents Society (Đài Loan)
Exhuma (Hàn Quốc)
Cửu Long thành trại: Vây thành (Hồng Kông)

• Âm thanh

Cadet (Kazakhstan)
Exhuma (Hàn Quốc)
Stranger Eyes (Singapore, Đài Loan, Pháp, Mỹ)
Cửu Long thành trại: Vây thành (Hồng Kông)
Viêt and Nam (Philippines, Pháp, Singapore, Hà Lan, Đức, Italy)

Bom tấn 2 tỉ đôla Na Tra 2 của Trung Quốc sẽ ra mắt khắp châu Âu

Phim hoạt hình bom tấn Na Tra 2 của Trung Quốc chuẩn bị đến châu Âu. Nhà phân phối Trinity CineAsia đã mua quyền chiếu rạp bộ phim từ Beijing Enlight Media cho 37 vùng lãnh thổ trên khắp châu lục, bao gồm Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và nhiều nơi khác. Bộ phim sẽ ra mắt ở Anh và Ireland vào ngày 21 tháng 3, với các buổi chiếu thử bắt đầu từ ngày 14 tháng 3. Nhà phân phối cho biết các vùng khác ở châu Âu sẽ sớm theo sau.

Na Tra 2 đã là phim hoạt hình có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh. Kể từ khi ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán vào tháng 1, bộ phim đã thu về 2,06 tỉ đôla tại quê nhà Trung Quốc (Inside Out 2 của Pixar là phim hoạt hình lớn thứ hai trong lịch sử, với doanh thu toàn thế giới là 1,7 tỉ đôla). Na Tra 2 đã ra mắt Bắc Mỹ vào ngày 14 tháng 2 và thu về 18,8 triệu đôla — rất nhỏ so với tổng doanh thu của Trung Quốc, nhưng tốt hơn nhiều so với hầu hết các phim bom tấn thương mại của Trung Quốc ở phương Tây.

Na Tra 2 là một bước ngoặt sáng tạo thần thoại Trung Quốc và bộ tiểu thuyết nổi tiếng thế kỷ 16. Bộ phim là phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất trước đây của Trung Quốc. Trong phim đầu Na Tra: Ma đồng giáng thế (2019), nhân vật chính là ma đồng tái sinh phải vượt qua số phận để cứu ngôi làng của mình. Phần tiếp theo có tông điệu tương tự và theo một quỹ đạo quen thuộc, khi Na Tra phải đối mặt với những khó khăn mới khi thách thức quỷ thần tham nhũng đang cai quản thiên đình. Cả hai phim đều do Dương Vũ, nghệ danh là Sủi Cảo, đạo diễn và Beijing Enlight không tiếc tiền cho phần tiếp theo, được cho là đã huy động tới 4.000 họa sĩ hoạt ảnh làm việc cho dự án.

Việc phát hành Na Tra 2 trên toàn châu Âu là một bước tiến trong tham vọng của Trinity CineAsia, công ty gần đây đã phát hành bộ phim hành động ăn khách của Hồng Kông Cửu Long thành trại: Vây thành tại một số khu vực của châu lục này. Năm ngoái, công ty cũng đã phát hành bộ phim Trung Quốc Black Dog, đã thắng giải Un Certain Regard của Liên hoan phim Cannes.

Glen Powell sẽ đóng vai chính trong bộ phim khoa học viễn tưởng The Natural Order của Barry Jenkins cho Universal

Glen Powell có vẻ là lựa chọn phù hợp cho bộ phim mới của Barry Jenkins.

Universal đã giành được hợp đồng làm phim The Natural Order, dựa trên bản thảo chưa xuất bản của tác giả Matthew Aldrich. Powell sẽ đóng vai chính trong dự án mà Jenkins đang đàm phán để làm đạo diễn, với Jenkins và Aldrich (Coco) tham gia viết kịch bản.

The Natural Order là phim khoa học viễn tưởng ly kỳ tập trung vào cuộc tìm kiếm sự sống vĩnh hằng.

Đây là dự án đầu tiên của Powell và đối tác sản xuất Dan Cohen, Barnstorm, thông qua thỏa thuận ưu tiên với Universal bắt đầu vào tháng trước. Ngoài Powell và Cohen, các nhà sản xuất của The Natural Order bao gồm Adele Romanski và Mark Ceryak cho Pastel, cùng với Jewerl Keats Ross.

Phim gần đây nhất của Jenkins là tiền truyện Mufasa: The Lion King của Disney, đã ra rạp vào cuối năm ngoái và vượt 700 triệu đôla phòng vé toàn cầu. Ông đã thắng Oscar kịch bản cho bộ phim chính kịch Moonlight năm 2016.

Powell đã trở thành một trong những diễn viên được săn đón nhất Hollywood sau thành công của những phim như phần tiếp theo Twisters của Universal vào mùa hè năm ngoái. Trong số các dự án sắp tới của anh là vai chính trong bản làm lại The Running Man của Edgar Wright, mà Paramount dự kiến ​​sẽ ra rạp vào tháng 11.

Phó chủ tịch điều hành cấp cao phụ trách phát triển sản xuất của Universal, Erik Baiers sẽ giám sát The Natural Order cho hãng phim.

Deadline đưa tin đầu tiên về The Natural Order.

Locarno sẽ tổ chức triển lãm hồi tưởng điện ảnh Anh hậu chiến

Locarno sẽ tổ chức triển lãm hồi tưởng điện ảnh Anh hậu chiến trong kỳ liên hoan phim lần thứ 78, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 8.

Triển lãm hồi tưởng, bao gồm hơn 40 bộ phim, sẽ tập trung vào điện ảnh Anh từ năm 1945 đến năm 1960, bao gồm các tác phẩm kinh điển của các nhà làm phim như David Lean, Carol Reed, Powell và Pressburger cũng như các tác phẩm thể loại của các nhà làm phim ít được biết đến như Seth Holt hoặc Lance Comfort.

Vai trò quan trọng của phụ nữ trong giai đoạn này - trong các bộ phim do Muriel Box, Wendy Toye, Margaret Tait và Jill Craigie đạo diễn — cũng như vai trò của các nhà làm phim Mỹ bị lưu đày — như Joseph Losey, Cy Endfield và Edward Dmytryk — cũng sẽ đóng vai trò chính trong cuộc khảo sát của liên hoan phim.

Triển lãm hồi tưởng được thực hiện với sự hợp tác của BFI National Archive và Cinémathèque suisse, được Studiocanal hỗ trợ và Ehsan Khoshbakht giám tuyển.

Chương trình bao gồm các bản phục chế kỹ thuật số và bản lưu từ bộ sưu tập của BFI National Archive, sẽ kỷ niệm 90 năm thành lập vào năm nay.

Triển lãm hồi tưởng sẽ đi kèm với một cuốn sách tiếng Anh, do Les Éditions de l’Œil xuất bản, Khoshbakht biên tập.

Khoshbakht nói: “Thật khó tin khi một trong những nền điện ảnh tinh tế và đáng chú ý nhất của châu Âu — nơi cũng đã trao tặng một số nghệ sĩ và kỹ thuật viên xuất sắc nhất cho Hollywood — vẫn chưa được khai thác nhiều như vậy bên ngoài biên giới đất nước. Điện ảnh Anh được thực hiện trong hệ thống hãng phim đã kết hợp các hình thức giải trí đại chúng với một số hình thức sáng tạo nhất về mặt phong cách, nâng tầm thành nghệ thuật. Bằng cách tập trung hoàn toàn vào các bộ phim đương đại (và bỏ qua phim thời kỳ, phim giả tưởng và phim chiến tranh), chúng tôi muốn kể câu chuyện về một quốc gia đang tìm kiếm bản sắc của mình — đôi khi u ám và ảm đạm, và đôi khi, như trong truyền thống tuyệt vời nhất của phim hài Anh, vui nhộn và sâu sắc. Đây là bức chân dung quốc gia trong hơn 40 bộ phim.”

Newport Theatre của Hồng Kông đóng cửa sau 20 năm hoạt động

Nối tiếp Rạp chiếu phim President của chuỗi rạp Newport Circuit tại Vịnh Đồng La cũng đóng cửa vào năm ngoái trong một xu hướng toàn thành phố.

Rạp chiếu phim Newport tại khu Vượng Giác sầm uất của Hồng Kông sẽ đóng cửa vào ngày 1 tháng 4 sau 20 năm phục vụ khán giả, trong bối cảnh làn sóng đóng cửa rạp chiếu phim tại thành phố này.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào thứ hai 10 tháng 3, Newport Circuit xác nhận ngày hoạt động cuối cùng của rạp sẽ là ngày 31 tháng 3.

Việc đóng cửa diễn ra sau khi Rạp chiếu phim President của chuỗi rạp Newport Circuit tại Vịnh Đồng La đóng cửa vào năm ngoái.

“Do những thay đổi trong môi trường thị trường và các điều chỉnh hoạt động, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa ra quyết định này,” công ty cho biết trong bài đăng trên Facebook.

Công ty cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với nhiều năm ủng hộ của khách hàng và cho biết rạp chiếu phim trên phố Thị Du Nhai này sẽ tiếp tục chiếu phim cho đến ngày cuối cùng.

“Một lần nữa xin cảm ơn tất cả khán giả vì sự ủng hộ và tình yêu của các bạn trong nhiều năm qua. Những khoảnh khắc đáng trân trọng tại Rạp chiếu phim Newport sẽ mãi mãi ghi nhớ trong ký ức của chúng tôi,” công ty cho biết thêm.

Rạp Newport trên phố Thị Du Nhai, Vượng Giác, Hồng Kông đã phục vụ khán giả xem phim trong 20 năm

Thành lập năm 1988, Newport Circuit ban đầu hướng đến mục tiêu cạnh tranh với ba chuỗi rạp chiếu phim lớn của thành phố.

Vào thời kỳ đỉnh cao chuỗi rạp này từng vận hành năm rạp chiếu phim: Dynasty ở Vượng Giác, President ở Vịnh Đồng La, Lux ở Hồng Khám, Hyland ở Đồn Môn và Newport ở Vượng Giác.

Tuy nhiên, mạng lưới của rạp đã thu hẹp dần theo thời gian.

Sau khi Rạp Newport đóng cửa, nơi có hai khán phòng với tổng cộng 403 chỗ ngồi, Rạp Hyland ở Đồn Môn sẽ trở thành rạp chiếu phim cuối cùng còn lại của chuỗi rạp này.

Rạp President đã đóng cửa vào ngày 30 tháng 4 năm ngoái, trong khi Rạp Dynasty đã bị phá bỏ vào năm 2019 để tái phát triển sau 28 năm hoạt động. Rạp Lux đã được Tập đoàn CJ của Hàn Quốc tiếp quản năm 2010.

Vào tháng 1, chuỗi rạp chiếu phim lớn Golden Harvest đã khôi phục việc bán vé trực tuyến cho bốn rạp của mình sau khi lệnh tạm dừng trước đó làm dấy lên lo ngại rằng nhiều rạp khác trong thành phố sẽ đóng cửa.

Ít nhất chín rạp chiếu phim đã ngừng hoạt động vào năm ngoái, bao gồm hai rạp do Golden Harvest điều hành tại Khải Đức và Nam Xương.

Các rạp khác bao gồm Cine-Art House tại Cửu Long, MCL Cinema tại South Horizons, Cinema City tại Lãng Hào và The Metroplex tại Trung tâm thương mại và triển lãm quốc tế Vịnh Đồng La.

Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter, Screen Daily,
South China Morning Post