Đằng sau sự hào nhoáng của mùa giải thưởng điện ảnh lên đến đỉnh điểm
với lễ trao giải Oscar hồi đầu tháng này, Hollywood đang phải chiến đấu
giữ vị trí trung tâm của ngành kinh doanh phim ảnh toàn cầu.

Bảng hiệu biểu tượng Hollywood hiển thị phía sau một người đang ngồi
dưới bóng râm trên Đại lộ Hollywood khi thành phố chuẩn bị tổ chức Lễ
trao giải Oscar lần thứ 97 tại Los Angeles, California, ngày 25 tháng 2
năm 2025
|
Không bộ phim nào trong số 10 ứng viên phim hay nhất được vinh danh tại
Nhà hát Dolby của Hollywood quay ở Los Angeles, nơi có hầu hết các công
ty điện ảnh lớn trong hơn một thế kỷ. Ví dụ, bộ phim được đề cử
Wicked — phần tiền truyện của bộ phim kinh điển
The Wizard of Oz — được quay ở Anh.
Nhiều
năm qua, hoạt động sản xuất phim và truyền hình đã rời khỏi Hollywood,
hướng đến các địa điểm có ưu đãi thuế giúp việc quay phim trở nên rẻ
hơn. Sau các cuộc đình công của biên kịch và diễn viên năm 2023, thành
viên của các đoàn làm phim hy vọng sẽ có sự phục hồi ở Los Angeles,
nhưng số liệu thống kê cho thấy sự phục hồi diễn ra chậm chạp.
Các
vụ cháy rừng tàn phá một số khu vực của Los Angeles hồi tháng 1 đã làm
dấy lên lo ngại rằng các nhà sản xuất có thể tìm kiếm nơi khác và các
nhà quay phim, thiết kế trang phục, kỹ thuật viên âm thanh và những
người làm công việc hậu trường khác có thể chuyển ra khỏi thị trấn thay
vì cố gắng xây dựng lại khu phố họ sinh sống.

Biển quảng cáo có hình ảnh người dẫn chương trình trao giải Oscar
năm nay Conan O’Brien phía trên một cửa hàng quà tặng và đồ lưu niệm
trên Đại lộ Hollywood, Los Angeles, California, ngày 26 tháng 2 năm 2025
|
“Rất nhiều
người đã không làm việc một thời gian vì các cuộc đình công và đủ thứ,
rồi giờ tới cháy rừng,” Samantha Quan, nhà sản xuất bộ phim đoạt giải
Oscar
Anora, quay tại Brooklyn, New York và Las Vegas, cho
biết. “Tôi nghĩ đây là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ để mọi người thúc đẩy quá
trình sản xuất quay trở lại Los Angeles.”
Những người ủng hộ đã
phát động chiến dịch “Ở lại LA”, hy vọng sẽ tận dụng được thiện chí dành
cho người dân Los Angeles sau nạn cháy rừng. Một bản kiến nghị kêu gọi
các chính trị gia dỡ bỏ mức giới hạn ưu đãi thuế dành cho việc quay phim
tại thành phố này trong ba năm tới, như một phần của nỗ lực phục hồi
sau thảm họa.
Người ta cũng đang thúc giục các hãng phim cam kết tăng sản xuất tại Los Angeles ít nhất 10% trong ba năm tới.
Gavin
Newsom, thống đốc đảng Dân chủ của California, đã đề xuất tăng tín dụng
thuế phim điện ảnh và truyền hình của tiểu bang lên 750 triệu đôla một
năm, từ mức 330 triệu đôla hàng năm.

Vùng đất ma thuật OZ với những ngôi nhà tranh tuyệt đẹp, bối cảnh quay của Wick được dựng ở Buckinghamshire, Anh
|
Nhà làm phim Sarah Adina Smith, người tổ chức chiến dịch “Ở lại LA”, cho
biết cô ủng hộ mức tăng đó nhưng kêu gọi tiểu bang làm nhiều hơn nữa,
gồm cả cấp phép dễ dàng hơn.
“Chúng tôi không nói rằng mọi thứ
đều phải được quay ở Los Angeles, nhưng chuyện đó hầu như không còn là
lựa chọn nữa rồi,” cô nói.
Smith cho biết cô đã phát triển một chương trình truyền hình mà “toàn bộ văn hóa nền của chương trình là Los Angeles và Malibu.”
“Khi
đến lúc lập ngân sách cho chương trình đó, họ bắt chúng tôi phải lựa
chọn giữa Nam Phi và Australia,” cô nói. “Los Angeles chưa bao giờ là
ứng cử viên.”

Một cảnh trong bộ phim đoạt giải Oscar Anora, phim quay tại Brooklyn, New York và Las Vegas
|
“Chuyện như vậy cần phải thay đổi, vì tôi nghĩ sẽ hết sức thiển cận nếu
để mất ngành công nghiệp và di sản tuyệt vời mà chúng ta có ở đây,” cô
nói thêm.
Hơn 21.000 người đã ký vào bản kiến nghị “Ở lại LA”,
bao gồm những tên tuổi lớn như Kevin Bacon, Zooey Deschanel, Bette
Midler, Keanu Reeves và Olivia Wilde.
“Tôi hy vọng mọi người nhận
ra tầm quan trọng của đưa việc làm đến Los Angeles,” Susan Sprung, CEO
của Hiệp hội các nhà sản xuất Hoa Kỳ nói. “Chúng ta có những êkíp làm
phim giỏi nhất thế giới. Chúng ta có những nhà sản xuất giỏi nhất thế
giới. Hầu hết mọi người đều sống ở đây. Họ muốn làm việc ở quê nhà.”
Dữ
liệu cấp phép cho thấy sản xuất tại Los Angeles năm 2024 đã giảm xuống
mức thấp kỷ lục thứ nhì, chỉ đứng trước năm COVID-19 là 2020. Sản xuất
đã giảm 5,6% từ năm 2023 đến năm 2024 xuống còn 23.480 ngày quay, theo
FilmLA.

Nhà làm phim Sarah Adina Smith (giữa), người tổ chức chiến dịch “Ở lại LA”, trong một chương trình của Fox News
|
Một cuộc khảo sát các giám đốc điều hành do ProdPro thực hiện, cho thấy
California là địa điểm được ưa chuộng thứ sáu để quay phim trong hai năm
tới, sau Toronto, Anh, Vancouver, Trung Âu và Australia.
Trong
khi các hãng phim bao gồm Walt Disney và Netflix mở văn phòng mới, vẫn
có trụ sở tại Los Angeles, chuyện đó có thể thay đổi, theo biên kịch
Alexandra Pechman, một nhà tổ chức “Ở lại LA”.
“Nếu không cam kết
quay các dự án ở đây, nơi có văn phòng của họ, tại sao các hãng phim
lại ở đây? Những công việc đó có thể đến và cũng có thể đi,” Pechman
nói.
Duncan Crabtree-Ireland, giám đốc quốc gia của nghiệp đoàn
diễn viên SAG-AFTRA, cho biết ông lạc quan sau khi nói chuyện với các
giám đốc điều hành Hollywood. Một giám đốc điều hành cho biết họ đã cam
kết quay 60 dự án tại Los Angeles trong năm nay.

Dữ liệu cấp phép cho thấy sản xuất tại Los Angeles năm 2024 đã giảm
xuống mức thấp kỷ lục thứ nhì, chỉ đứng trước năm COVID-19 là 2020. Ảnh:
một đoàn làm phim ở Los Angeles ngày 6 tháng 11 năm 2021
|
“Tôi nghĩ chúng ta sắp nhìn thấy quá trình tái thiết này, nhưng với tôi
thì không đủ nhanh,” Crabtree-Ireland cho biết. “Tôi ước gì nó diễn ra
ngay lập tức.”
Theo ban tổ chức, lễ trao giải Oscar sẽ ghi nhận
các vụ cháy và tôn vinh sức phục hồi của Los Angeles. Một số diễn giả có
thể cố gắng kêu gọi ủng hộ tiếp tục sản xuất tại Hollywood, như họ đã
làm tại các lễ trao giải khác.
Tại lễ trao giải Critics Choice Awards vào tháng 2, đồng sáng tạo của
Hacks Paul W. Downs đã thúc giục những người có quyền lực trong ngành này kiên quyết quay phim tại thành phố này.
“Chúng
tôi càng nói với mọi người rằng chúng tôi quay phim ở Los Angeles, thì
chúng tôi càng được bảo là ‘bạn thật may mắn,’” Downs cho biết. “Nơi đây
là một thị trấn công nghiệp và chúng ta nên sản xuất nhiều ở Los
Angeles mới phải chứ.”

“...tôi nghĩ sẽ hết sức thiển cận nếu để mất ngành công nghiệp và di
sản tuyệt vời mà chúng ta có ở đây,” nhà làm phim Sarah Adina Smith,
người tổ chức chiến dịch “Ở lại LA”, nói
|
“Tôi cảm thấy những người trong căn phòng này có đủ khả năng để làm nên
chuyện,” ông nói thêm, “vì vậy chúng ta cần yêu cầu quay chương trình
của mình ở Los Angeles cho được.”
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Reuter