Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: LHP Thượng Hải 2026 công bố danh sách phim tranh giải

07/06/2026

Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải đã công bố danh sách các phim tranh giải Kim Tước vào cuối tuần qua, với tất cả 12 tác phẩm đều ra mắt thế giới – một điều chưa từng có trong lịch sử hạng mục này, theo ban tổ chức liên hoan phim. Kỳ liên hoan lần thứ 28 diễn ra từ ngày 12 đến 21 tháng 6.

Ba trong số các tác phẩm tranh giải chính là phim tiếng Trung, tất cả đều của các đạo diễn trẻ triển vọng. Tổng cộng có 49 tác phẩm thuộc năm hạng mục tranh giải, được chọn lọc từ số lượng phim gửi đến kỷ lục khoảng 4.100 phim từ 125 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Atlantic Rhapsody

Hạng mục tranh giải chính trải rộng khắp 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các tác phẩm tiếng Trung tham dự là Atlantic Rhapsody của Chung Khải Phong và The Great Skull của Lưu Tiêu Dương, cả hai đều đến từ Trung Quốc Đại lục, và Secret in the Box của Đàm Quảng Nguyên, xuất phẩm hợp tác sản xuất Trung Quốc Đại lục và Hồng Kông. Atlantic Rhapsody pha trộn thể loại tâm lý, hài và kỳ ảo trong câu chuyện về một nhân viên kho siêu thị bị mất ngủ và nghe thấy những giọng nói sau khi vô tình nấu chín một con cá mập. The Great Skull, phim hài đen tối với sự tham gia của Văn Kỳ, Nghê Hồng Khiết và Du Ân Thái, kể về một nữ sinh sắp tốt nghiệp và mẹ cô phải đối mặt với một “ủy ban tang lễ” mà cha cô đã âm thầm sắp xếp trước khi ông đột ngột qua đời. Secret in the Box, với sự góp mặt của Trương Tụng Văn, Đàm Diệu Văn và Lương Lạc Thi, dựa trên “Vụ án giết người trong hộp” những năm 1970 của Hồng Kông — vụ án đầu tiên được phá nhờ bằng chứng pháp y — trong câu chuyện về một người đàn ông bị kết án nhưng vẫn khăng khăng mình vô tội suốt nhiều thập kỷ và một điều tra viên trẻ tuổi không ngừng điều tra.

The Great Skull

Tác phẩm châu Á duy nhất khác trong hạng mục này là My Own Last Supper của đạo diễn người Indonesia Ismail Basbeth, trong khi châu Âu chiếm phần lớn các suất còn lại. Đức có hai tác phẩm tham dự, Superbuhei của Josef Brandl và The Miserable Mother của Susanne Heinrich, tác phẩm thứ hai có buổi ra mắt thế giới cùng với Liên hoan phim quốc tế Munich, bên cạnh Night of Blindness (xuất phẩm hợp tác Thổ Nhĩ Kỳ-Đức) của Reis Çelik, Iluminada (Bỉ) của Nicolás Rincón Gille, Luiza’s Desert (xuất phẩm hợp tác Brazil-Anh) của Alan Minas, Sea Sons của Daniil Merkulov (Nga), Halima của Yassine El Idrissi (Maroc) và The Parking Spot của Louis Godbout (Canada).

Việc tất cả các tác phẩm tranh giải chính đều là công chiếu thế giới cho thấy rõ SIFF muốn trở thành bệ phóng cho những tài năng mới hơn là một nơi trình chiếu các tác phẩm nổi bật đã có mặt tại các liên hoan phim.

Secret in the Box

Nam diễn viên Hồng Kông Lương Triều Vỹ chủ trì ban giám khảo gồm bảy thành viên của cuộc thi chính. Ban giám khảo bao gồm đạo diễn người Trung Quốc Quản Hổ, từng có phim Black Dog đoạt giải Un Certain Regard tại Cannes năm 2024; biên kịch kiêm đạo diễn người Gruzia Déa Kulumbegashvili, từng có phim April tranh giải tại Venice năm 2024; nhà làm phim người Mexico Fernanda Valadez, đoạt giải Khán giả bình chọn phim chính kịch điện ảnh thế giới tại Sundance năm 2020; nữ diễn viên Trung Quốc Tân Chỉ Lôi, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Venice năm ngoái với The Sun Rises on Us All; nhà sản xuất người Tunisia Dora Bouchoucha; và đạo diễn người Kyrgyzstan Aktan Arym Kubat.

Phần Tài năng mới châu Á, dành riêng cho phim đầu tay và phim thứ hai của các đạo diễn châu Á, năm nay có 12 tác phẩm. Một lần nữa, tất cả đều công chiếu toàn cầu, ngoại trừ 9 Temples to Heaven của đạo diễn người Thái Lan Sompot Chidgasornpongse, đã ra mắt trong Tuần lễ đạo diễn tại Cannes vào tháng 5. Các tác phẩm tiếng Trung tiếp tục chiếm ưu thế, bao gồm Cassowary của Trương Hàng Nhất, Her First Taste của Cung Nghệ Văn, No Hard Feelings của Lưu Thi Xuyên, Strangers in the Mountain của Wan Bo và Dog Day Evening, xuất phẩm hợp tác giữa Trung Quốc Đại lục và Hồng Kông của Mạch Thiên Xu. Đạo diễn người Singapore Anthony Chen, người từng đoạt giải Camera d’Or tại Cannes năm 2013 với phim Ilo Ilo, làm chủ tịch ban giám khảo hạng mục này.

The Miserable Mother

Các hạng mục phim tài liệu và hoạt hình mỗi hạng mục có năm tác phẩm, cùng với 10 phim ngắn người đóng và năm phim ngắn hoạt hình. Đạo diễn người Mỹ Geeta Gandbhir làm chủ tịch ban giám khảo phim tài liệu và nhà làm phim hoạt hình người Anh Will Becher đứng đầu ban giám khảo phim hoạt hình.

Liên hoan phim khai mạc vào ngày 12 tháng 6 với Afterpiece, phim tâm lý Hồng Kông do Nhĩ Đông Thăng sản xuất và Vương Đức Kiện đạo diễn lần đầu. Được hình thành từ Chương trình Kế vị Đạo diễn của chính phủ đặc khu Hồng Kông, có Phùng Đức Luân trong vai một đạo diễn sân khấu bế tắc vướng vào mối quan hệ nguy hiểm với một nữ diễn viên trẻ trong quá trình tuyển chọn diễn viên.

Hạng mục chính

Atlantic Rhapsody, đạo diễn Chung Khải Phong (Trung Quốc)
Halima, đạo diễn Yassine El Idrissi (Morocco)
Iluminada, đạo diễn Nicolás Rincón Gille (Bỉ)
Luiza’s Desert, đạo diễn Alan Minas (Brazil-Anh)
My Own Last Supper, đạo diễn Ismail Basbeth (Indonesia)
Night of Blindness, đạo diễn Reis Çelik (Thổ Nhĩ Kỳ-Đức)
Sea Sons, đạo diễn Daniil Merkulov (Nga)
Secret in the Box, đạo diễn Đàm Quảng Nguyên (Trung Quốc-Hồng Kông)
Superbuhei, đạo diễn Josef Brandl (Đức)
The Great Skull, đạo diễn Lưu Tiêu Dương (Trung Quốc)
The Miserable Mother, đạo diễn Susanne Heinrich (Đức-Pháp)
The Parking Spot, đạo diễn Louis Godbout (Canada)

Tài năng mới châu Á

9 Temples to Heaven, đạo diễn Sompot Chidgasornpongse (Thái Lan)
About the Mother, đạo diễn Büşra Bülbül (Thổ Nhĩ Kỳ)
Boomah, đạo diễn Zaid Abu Hamdan (Jordan-Ảrập Saudi)
Cassowary, đạo diễn Trương Hàng Nhất (Trung Quốc)
Dog Day Evening, đạo diễn Mạch Thiên Xu (Trung Quốc-Hồng Kông)
Her First Taste, đạo diễn Cung Nghệ Văn (Trung Quốc)
Hunter’s Moon, đạo diễn Ridham Janve (Ấn Độ-Đức)
No Good in Sight: A Story, đạo diễn Alibi Mukushev (Kazakhstan)
No Hard Feelings, đạo diễn Lưu Thi Xuyên (Trung Quốc)
Skylark, đạo diễn Narghiza Dotieva (Kyrgyzstan)
Strangers in the Mountain, đạo diễn Wan Bo (Trung Quốc)
The Blind Girl and an Elephant, đạo diễn Ishtiyak Ahmad Zihad (Bangladesh-Đức)

Phim tài liệu

Benigno, đạo diễn David Baute (Tây Ban Nha)
Notes Unheard, đạo diễn Gu Yun (Trung Quốc)
Ruins, đạo diễn Elena Chemerska (Bắc Macedonia-Croatia-Slovenia)
The Tiger of the East, đạo diễn Jorge Acevedo (Chilê)
Wheels of Forgotten Dreams, đạo diễn: Milos Ljubomirovic, Danilo Lazovic (Serbia-Bulgaria-Croatia)

Hoạt hình

Amadeo and the Hypothetical New World, đạo diễn: Brenda Lígia, Edu Felistoque (Brazil)
Dante, đạo diễn Linda Hambäck (Thụy Điển-Na Uy-Đan Mạch)
Garuda: Dare to Dream, đạo diễn Ronny Gani (Indonesia)
Lucy Lost, đạo diễn Olivier Clert (Pháp)
Winnipeg, Seeds of Hope, đạo diễn: Elio Guiroga, Beñat Beitia (Tây Ban Nha-Chilê-Argentina)

Giám đốc phim của Netflix cho biết dịch vụ phát trực tuyến này “chấp nhận” sẽ không hợp tác với “các nhà làm phim vẫn muốn phát hành rạp”

Dan Lin, chủ tịch mảng phim của Netflix, đã lên tiếng về quyết định phát hành rạp đại trà cho Narnia của Greta Gerwig trong một phỏng vấn với The New York Times, khẳng định rằng động thái này là một “ngoại lệ” chứ không phải là dấu hiệu cho chiến lược phát hành trong tương lai của họ.

Dan Lin gia nhập Netflix vào tháng 4 năm 2024, tiếp quản vị trí từ Scott Stuber, đã chuyển hướng dịch vụ phát trực tuyến sang mảng phim bom tấn. Khi thảo luận về bộ phim Narnia sắp ra mắt của đạo diễn Barbie, ông chủ mảng phim của Netflix nói với The New York Times rằng ông biết có những đạo diễn và nhà làm phim coi trọng việc phát hành rạp mà công ty sẽ không thể hợp tác.

“Có một nhóm nhà làm phim vẫn muốn phát hành rạp,” Dan Lin nói. “Đó là những nhà làm phim mà chúng tôi đã chấp nhận rằng chúng tôi sẽ không thể hợp tác.”

Bộ phim của Gerwig chuyển thể từ tiểu thuyết kỳ ảo ban đầu dự kiến phát hành tại các rạp IMAX vào Lễ Tạ ơn trước khi ra mắt trên Netflix vào ngày Giáng sinh. Tuy nhiên, vào tháng 5, dịch vụ phát trực tuyến công bố bộ phim sẽ được phát hành vào ngày 12 tháng 2 năm 2027, và sau đó sẽ có mặt trên Netflix vào ngày 2 tháng 4 năm 2027, đánh dấu phim đầu tiên của họ có lịch chiếu rạp truyền thống.

Chiến lược chiếu rạp của Netflix, hay đúng hơn là không có chiến lược đó, là điểm gây tranh cãi lớn khi dịch vụ này cạnh tranh mua lại Warner Bros. Discovery. Trước khi gã khổng lồ phát trực tuyến rút khỏi cuộc chiến đấu thầu, để lại Paramount là người chiến thắng, đồng CEO Ted Sarandos cho biết phim của Warner Bros. sẽ có thời gian chiếu rạp tiêu chuẩn là 45 ngày.

Ngoài ra, bộ phim về Cliff Booth của Netflix, do David Fincher đạo diễn từ kịch bản của Quentin Tarantino dựa trên nhân vật diễn viên đóng thế của Brad Pitt trong Once Upon a Time in Hollywood, sẽ có thời gian chiếu rạp ngắn. The Adventures of Cliff Booth (tựa tạm thời của phim) sẽ được chiếu trên màn ảnh rộng IMAX toàn cầu trong hai tuần bắt đầu từ ngày 25 tháng 11, trước khi ra mắt trên Netflix vào ngày 23 tháng 12.

The New York Times cũng nêu rõ rằng Dan Lin muốn Netflix “chi ít tiền hơn cho ít phim hơn nhưng chất lượng hơn.” Dan Lin cũng cho biết trong bài báo rằng ông muốn dịch vụ phát trực tuyến này phát triển nhiều phim hài, phim hài lãng mạn và phim chuyển thể từ sách hơn, với People We Meet on Vacation là một ví dụ thành công gần đây của dịch vụ này.

Ra mắt Hội chợ nội dung quốc tế Bangkok nhằm thúc đẩy Thái Lan vào vị thế trung tâm nội dung của châu Á

Cơ quan Kinh tế Sáng tạo Thái Lan (CEA) tổ chức Hội chợ Nội dung Quốc tế Bangkok (Bangkok International Content Market — BICM, diễn ra từ ngày 20-22 tháng 7) — hội chợ quốc tế đầu tiên dành riêng cho phim điện ảnh, phim truyền hình và phim hoạt hình, nhằm mục đích đưa Thái Lan trở thành trung tâm nội dung của châu Á.

Diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Queen Sirikit (QSNCC) ở Bangkok, sự kiện sẽ có không gian triển lãm cho hơn 500 gian hàng để các hãng phim, nhà sáng tạo và doanh nghiệp sáng tạo trưng bày các dự án, dịch vụ và những đổi mới mới nhất của họ.

Hơn 80 nhà đầu tư và nền tảng phát trực tuyến từ khắp nơi trên thế giới dự kiến sẽ tham dự thị trường B2B này để kết nối, đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất.

Điểm nổi bật bao gồm một nền tảng thuyết trình với hơn 55 dự án phim điện ảnh, phim truyền hình và dự án sẵn sàng sản xuất từ Thái Lan và khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Họ sẽ cạnh tranh Giải thưởng Thuyết trình BICM, bao gồm Thuyết trình Dự án châu Á, Thuyết trình Dự án Thái Lan và Thuyết trình Câu chuyện Thái Lan, mỗi giải thưởng trị giá khoảng 20.000 đôla Mỹ.

Các buổi trò chuyện và thảo luận nhóm sẽ được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia trong ngành công nghiệp Thái Lan và quốc tế, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các xu hướng và cơ hội mới nổi trong ngành công nghiệp nội dung toàn cầu.

“BICM2026 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm thị trường nội dung của Thái Lan lên tầm quốc tế một cách có hệ thống,” ông Chakrit Pichyangkul, Giám đốc điều hành CEA, cho biết. Ông miêu tả hội chợ này không chỉ là một nền tảng trưng bày mà còn được thiết kế để xây dựng một hệ sinh thái bền vững cho ngành công nghiệp nội dung của Thái Lan.

BICM sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Nội dung Thái Lan (TCM), sáng kiến hợp tác giữa CEA và Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế (DITP). TCM sẽ bao gồm 12 lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, bao gồm phim ảnh, truyền hình và phim dài tập, phim bộ Y and Yuri, hoạt hình, trò chơi, nhân vật, sách và học trực tuyến, đồ chơi nghệ thuật, đồ chơi, trò chơi board game, dịch vụ sản xuất và dịch vụ nội dung.

CEA trước đây đã tổ chức hai kỳ Hội chợ Dự án Nội dung, kỳ gần nhất diễn ra vào tháng 9 năm ngoái. CEA là một cơ quan nhà nước hoạt động dưới sự giám sát của Văn phòng Thủ tướng Thái Lan với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế sáng tạo Thái Lan.

All the Lovers in the Night của Yukiko Sode đạt nhiều thỏa thuận phân phối sau khi ra mắt ở Cannes

Hãng Bitters End của Nhật Bản đã hoàn tất các thỏa thuận phân phối cho bộ phim All the Lovers in the Night của Yukiko Sode, ngay sau buổi ra mắt thế giới tại hạng mục Un Certain Regard ở Liên hoan phim Cannes.

Bộ phim tình cảm lãng mạn này đã được mua quyền phát hành ở Tây Ban Nha (Atalante), Bulgaria (NeterraTV+), Brazil (Belas Artes Grupo), Hàn Quốc (Pancinema), Đài Loan (Andrews Film), Hồng Kông (Edko Films), Singapore (Anticipate Pictures) và Indonesia (PT Falcon).

Bitters End cho biết thêm các thỏa thuận khác đang được thảo luận cho Bắc Mỹ, Anh, Benelux, Ba Lan, các nước Bắc Âu và Hy Lạp.

Dựa trên tiểu thuyết năm 2011 của Mieko Kawakami, câu chuyện xoay quanh một người hiệu đính tự do, cảm thấy thoải mái khi ở một mình hơn là ở giữa đám đông, nhưng cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi khi kết nối với một giáo viên vật lý trung học.

Phim có sự tham gia của Yukino Kishii, đã thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Viện Hàn lâm Nhật Bản năm 2023 cho phim Small, Slow But Steady, và Tadanobu Asano, đã thắng giải Quả Cầu Vàng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim bộ Shogun của FX. Đạo diễn Sode nổi tiếng với bộ phim Aristocrats, được trình chiếu tại Liên hoan phim Rotterdam năm 2021.

All the Lovers in the Night được Yasuyuki Sasaki, từng thực hiện phim Cloud của Kiyoshi Kurosawa, quay bằng phim 16mm. Nhà sản xuất là C&I Entertainment.

Sode nói về bộ phim: “Kể câu chuyện về một người phụ nữ trải nghiệm mối tình đầu, nhưng bên cạnh vẻ đẹp của sự lãng mạn, phim cũng khám phá những mâu thuẫn, nghịch lý và sự lừa dối vốn có trong bản chất con người. Không phải để bác bỏ tình yêu với thái độ yếm thế ‘đó là lẽ thường tình’, mà là để tiếp cận những câu hỏi lớn hơn chạm đến những sự thật của cõi nhân gian.”

Bitters End sẽ phát hành rạp All the Lovers in the Night ở Nhật Bản vào mùa thu này.

Phim điện ảnh ăn khách Trung Quốc Dear You chuẩn bị ra mắt toàn cầu qua Damai Entertainment

Dear You, bộ phim nói tiếng Triều Châu đã trở thành một trong những câu chuyện ăn khách nhất của Trung Quốc năm 2026, sẽ ra mắt thị trường quốc tế bắt đầu từ ngày 18 tháng 6, với nhà phân phối Damai Entertainment — trước đây tên là Alibaba Pictures — đảm nhiệm phát hành toàn cầu.

Do Lam Hồng Xuân đạo diễn, bộ phim tâm lý gia đình kể về Tiểu Ngụy, cậu cháu trai bí mật đến Thái Lan để tìm ông nội đã cắt đứt liên lạc với gia đình nhiều thập kỷ trước. Những gì cậu khám phá ra là một câu chuyện bắt nguồn từ cộng đồng người Hoa hải ngoại ở Bangkok những năm 1950 — liên quan đến kiều phê, hệ thống thư chuyển tiền mà lao động người Hoa ở nước ngoài gửi về nhà, và người phụ nữ tên Tạ Nam Kỳ có những bức thư viết tay nắm giữ chìa khóa quá khứ. Bộ phim đan xen giữa cốt truyện hiện đại và những đoạn hồi tưởng giữa thế kỷ.

Dàn diễn viên gồm Lý Tư Đồng, Vương Ngạn Thông, Ngô Thiếu Khanh, Triệu Thự Quang và Vương Hiểu Huệ, cùng với nữ diễn viên Thái Lan Usha Seamkhum.

Đợt phát hành quốc tế đầu tiên bao gồm Hồng Kông, Macao, Singapore, Malaysia và Brunei. Sau đó, phim sẽ được mở rộng ra hơn 10 thị trường khác, bao gồm Mỹ, Canada, Úc, New Zealand, Anh, Pháp, Ireland, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Tại Trung Quốc, bộ phim đã thu về hơn 1,5 tỉ nhân dân tệ (221,6 triệu đôla Mỹ), đứng thứ hai trong bảng xếp hạng năm 2026 sau Pegasus 3. Điểm đánh giá 9,2 trên nền tảng Douban, dựa trên hơn 700.000 lượt đánh giá của người dùng, là một trong những điểm số cao nhất đối với một bộ phim phát hành tại Trung Quốc trong hơn một thập kỷ.

Truyền thống gửi thư và kiều hối — hình thức thư từ và kiều hối lịch sử của cộng đồng người Hoa ở nước ngoài — được UNESCO công nhận đưa vào World Memory Register. Dear You là phim truyện thứ ba của Lam Hồng Xuân lấy bối cảnh thế giới văn hóa Triều Sán, sau I Am Sure I CanTake Me to See My Mom.

Damai Entertainment, đổi tên từ Alibaba Pictures vào năm 2025 và vận hành các nền tảng bán vé Tao Piao Piao và Damai cùng với nền tảng quảng bá và phân phối Beacon AI, đã tham gia sản xuất và phân phối hơn 300 bộ phim. Mở rộng phát hành quốc tế của Dear You giúp công ty đưa điện ảnh Triều Châu và điện ảnh cộng đồng người Hoa hải ngoại đến với khán giả khắp châu Á, châu Đại Dương, châu Âu và Bắc Mỹ.

Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter, Screen Daily, Variety