Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: Little Nicholas - Happy as Can Be thắng Cristal Annecy 2022

19/06/2022

Little Nicholas – Happy as Can Be, do Amandine Fredon và Benjamin Massoubre đạo diễn, đã lấy giải Cristal cao nhất cho phim truyện tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy, kết thúc vào thứ bảy 18/6.

Do Massoubre viết kịch bản, xuất phẩm hợp tác Pháp-Luxembourg kể về cậu bé tinh nghịch Nicholas và dựa theo bộ sách tranh dành cho trẻ em do Rene Goscinny và Jean-Jacques Sempe sáng tác. Phim đã có buổi ra mắt thế giới vào tháng trước tại Cannes.

Một năm trước, Flee đã thắng giải Cristal hàng đầu, trên đường lấy được ba đề cử Oscar, trong đó có đề cử phim hoạt hình. Năm 2019, I Lost My Body cũng lấy Cristal của Annecy trước khi giành được đề cử Giải thưởng Viện hàn lâm phim hoạt hình hay nhất. Massoubre, đạo diễn Little Nicholas, biên tập I Lost My Body.

Danh sách các giải thưởng chính của Annecy 2022

• Cristal phim truyện hoạt hình: Little Nicholas – Happy as Can Be, đạo diễn: Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
• Giải thưởng ban giám khảo dành cho phim truyện hoạt hình: Interdit aux chiens et aux Italiens, đạo diễn Alain Ughetto
• Giải danh dự của ban giám khảo dành cho phim truyện hoạt hình:
Blind Willow, Sleeping Woman, đạo diễn Pierre Foldes
My Love Affair with Marriage, đạo diễn Signe Baumane
• GAN Foundation Award dành cho nhà phát hành: Interdit aux chiens et aux Italiens, đạo diễn Alain Ughetto
• Contrechamp Award: Ikuta no Kita, đạo diễn Koji Yamamura
• Giải danh dự của ban giám khảo Contrechamp: Chun Tae-il: A Flame That Lives On, đạo diễn Hong Jun Pyo
• Cristal phim hoạt hình ngắn: Amok, đạo diễn Balázs Turai
• Giải thưởng ban giám khảo dành cho phim hoạt hình ngắn: Steakhouse, đạo diễn Spela Cadez
• Giải danh dự đặc biệt của ban giám khảo: Anxious Body, đạo diễn Yoriko Mizushiri
• Giải Jean-Luc Xiberras cho phim đấu tay: The Record, đạo diễn Jonathan Laskar
• Cristal cho phim truyện hoạt hình truyền hình: My Year of Dicks, đạo diễn Sara Gunnarsdottir
• Giải thưởng ban giám khảo cho phim bộ hoạt hình: Dos pajaritos, đạo diễn: Alejo Schettini, Alfredo Soderguit
• Giải thưởng ban giám khảo dành cho phim hoạt hình truyền hình: The House, đạo diễn: Emma De Swaef, Marc James Roels, Niki Lindroth Von Bahr, Paloma Baeza

Bốn diễn viên gạo cội Hàn Quốc tham gia phim bộ Casino của Disney+

Các diễn viên Son Suk Ku, Choi Min Sik, Lee Dong Hwi và Heo Seong Tae sẽ đóng chính trong phim bộ nguyên tác sắp tới của Disney+ Casino.

Casino kể câu chuyện một người đàn ông từng mệnh danh là vua sòng bạc, mất hết sản nghiệp trong một chuỗi sự kiện không may. Ông ta quay lại đổ trường, lần này đánh cược bằng mạng sống của mình.

Nam diễn viên kỳ cựu Choi Min Sik sẽ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ lần đầu tiên sau 24 năm kể từ phim bộ Love and Parting của đài MBC (1997-1998).

Son Suk Ku gần đây đóng trong phim bộ ăn khách của đài JTBC My Liberation Notes (2022) và phim đình đám phòng vé The Roundup, qua mốc 10 triệu vé, một chỉ số cho thấy thành công thương mại lớn ở Hàn Quốc.

Ngôi sao của Squid Game (2021) Heo Sung Tae và nam diễn viên Lee Dong Hwi của Extreme Job (2019) cũng góp mặt.

Đạo diễn Kang Yoon Sung của The Outlaws (2017), phần tiền truyện của The Roundup, sẽ chỉ đạo Casino, ra mắt trên Disney+ trong nửa cuối năm 2022.

Alienoid Part 1 của Choi Dong Hoon sẽ ra rạp ngày 20 tháng 7

Alienoid Part 1 của đạo diễn Choi Dong Hoon sẽ được phát hành vào ngày 20 tháng 7, theo nhà phân phối CJ ENM.

Phim hành động giả tưởng có dàn diễn viên toàn sao gồm Kim Tae Ri, Kim Woo Bin, So Ji Seob, Ryu Jun Yeol, Yum Jung Ah, Kim Eui Eung, Lee Ha Nee và Jo Woo Jin.

Alienoid xoay quanh các đạo sư ở cuối triều đại Goryeo (918-1392), cố gắng lấy được thánh kiếm truyền thuyết, và những con người ở năm 2022 đang săn lùng một tù nhân ngoài hành tinh bị nhốt trong cơ thể người. Hai bên tình cờ gặp nhau khi một cánh cổng du hành thời gian mở ra.

Đây là phim đầu tiên của đạo diễn Choi sau bảy năm. Ông nổi tiếng với các phim The Thieves (2012) và Assassination (2015), hai phim thu về hơn 10 triệu vé, một cột mốc thành công về mặt thương mại trong điện ảnh Hàn Quốc.

Alienoid Part 2 đã quay xong.

Septet: The Story of Hong Kong có lịch phát hành

Septet: The Story of Hong Kong, hợp tuyển phim do bảy trong số những nhà làm phim Hồng Kông nổi tiếng nhất thực hiện sẽ được công chiếu tại Trung Quốc Đại lục vào ngày 29 tháng 7. Ngày phát hành ở Hồng Kông là 28 tháng 7.

Do Đỗ Kỳ Phong sản xuất, hợp tuyển gồm các đạo diễn Hồng Kim Bảo, Hứa An Hoa, Đàm Gia Minh, Viên Hòa Bình, Đỗ Kỳ Phong, Lâm Lĩnh Đông và Từ Khắc, là bộ sưu tập những câu chuyện Hồng Kông, mỗi câu chuyện do các đạo diễn khác nhau chỉ đạo thông qua tầm nhìn nghệ thuật độc đáo của họ, minh họa các khoảng thời gian khác nhau của thành phố này.

Septet cũng là tác phẩm đạo diễn cuối cùng của cố đạo diễn Lâm Lĩnh Đông, đã qua đời ngày 29 tháng 12 năm 2018.

Các diễn viên tham gia gồm có Nhậm Đạt Hoa, Ngô Trấn Vũ, Nguyên Hoa, Hồng Thiên Minh, Trương Đạt Minh, Lâm Tuyết, Lưu Gia Hào, Trương Cẩm Trình, Dư Hương Ngưng, Cung Từ Ân và Mã Trại.

Phim trải dài trong khoảng thời gian từ những năm 1950 đến nay. Mỗi đạo diễn phải xử lý một thập kỷ. Quá trình sản xuất Septet diễn ra trong hơn bốn năm.

Trong tập phim của mình, Hồng Kim Bảo, nhà sản xuất, diễn viên kiêm đạo diễn kung fu, quay trở lại những năm 1950 và trường phái khiêu vũ và võ thuật hạn chế. Hứa An Hoa phản ánh sự bùng nổ giáo dục trong những năm 1960. Đàm Gia Minh, đạo diễn Làn sóng mới, khắc họa những năm 1980 dưới góc nhìn của hai thanh thiếu niên đối mặt với viễn cảnh chia ly. Viên Hòa Bình, huyền thoại biên đạo võ thuật và đạo diễn phim hành động tạo ra câu chuyện thân tình về một người đàn ông lớn tuổi và cô cháu gái nhỏ.

Các đạo diễn Septet: The Story of Hong Kong quay phần của họ trên phim trường

Tuy nhiên, phân đoạn những năm 1970 bị mất, vì tựa phim được đổi từ Eight & a Half thành Septet do Ngô Vũ Sâm rời dự án. Nguyên nhân được cho là vì vấn đề sức khỏe.

Đỗ Kỳ Phong kể câu chuyện số phận của ba người bạn tìm kiếm cơ hội làm giàu nhanh chóng tại một thành phố đang phát triển năng động vào những năm 2000. Lâm Lĩnh Đông kể câu chuyện một người di cư trở về Hồng Kông tìm lại quê hương của mình vào những năm 2010. Từ Khắc quyết định nhìn tới tương lai trong tập phim của ông, câu chuyện phát triển ở một bệnh viện tâm thần với cuộc trò chuyện trị liệu giữa bác sĩ và bệnh nhân có bước ngoặt bất ngờ vào những năm 2020.

Ngoài ra, các nhà làm phim của Septet quay trở lại cội nguồn nghệ thuật để quay hoàn toàn trên phim 35mm chứ không phải máy quay kỹ thuật số, vì dự án này nguyên thủy được dự định là lời chào tạm biệt của các nhà làm phim đối với phim 35mm, một bản tóm tắt lịch sử phi thường của điện ảnh Hồng Kông và như một nguồn cảm hứng cho các nhà làm phim trẻ Hồng Kông.

Lưu Đức Hoa và Bành Vu Yến tái hợp trong phim mới Bring in the Wine

Ngành công nghiệp điện ảnh Hồng Kông dường như đang hồi sinh sau thời gian tạm lắng vì đại dịch với nhiều phim kinh phí lớn bắt đầu khởi quay trở lại. Các ngôi sao lớn nhất trong ngành như Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành, Tạ Đình Phong đều có các dự án sắp ra rạp.

Xuất hiện ở Hồng Kông, Bành Vu Yến được cho là đang chuẩn bị quay bộ phim mới Bring in the Wine / Tương tiến tửu, đóng cùng Lưu Đức Hoa, Lâm Gia Đống và Chu Giám Nhiên. Do Quan Trí Diệu đạo diễn, bộ phim sẽ là những pha hành động với sự chỉ đạo của Lâm Địch An và Tiền Gia Lạc trong vai trò biên đạo hành động.

Vì đã quay xong Crisis Route / Nguy cơ hàng tuyến ở Thanh Đảo vào năm ngoái, Bring in the Wine sẽ là dự án đầu tiên của Lưu Đức Hoa trong năm nay. Đây sẽ là lần thứ hai Lưu Đức Hoa-Lâm Gia Đống-Bành Vu Yến làm việc cùng nhau kể từ Cold War, vì vậy sẽ rất thú vị được thấy lại sự ăn ý của họ.

Kể từ khi các hạn chế về đại dịch được nới lỏng, Tứ đại Thiên vương đã rất được săn đón để vực dậy doanh thu phòng vé trì trệ ở Hồng Kông. Các bộ phim sau sẽ được quay vào nửa cuối năm nay: War Customized với Trương Học Hữu và Tạ Đình Phong, và Insider với Quách Phú Thành và Nhậm Đạt Hoa.

Người hùng blouse trắng 2 lên sóng cuối tháng 7

Với hy vọng phục hồi tỷ suất người xem, TVB sẽ phát hành Người hùng blouse trắng 2 vào ngày 25 tháng 7.

Phần tiếp theo của bộ phim y khoa ăn khách sẽ có sự tham gia của phần lớn dàn diễn viên gốc bao gồm Quách Tấn An, Mã Quốc Minh, Đường Thi Vịnh, Trương Hy Văn, Tưởng Chí Quang, cùng những người mới Trần Hào và Hồ Định Hân.

Phần tiếp theo tiếp tục khám phá nội tình hoạt động của một bệnh viện công trong khi các nhân vật của Quách Tấn An và Mã Quốc Minh tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực nữa về hiệu thuốc của bệnh viện. Trong khi đó, cặp đôi trên màn ảnh Mã Quốc Minh-Đường Thi Vịnh lung lay khi nhân vật của Hồ Định Hân xuất hiện.

TVB đang hy vọng Người hùng blouse trắng 2 sẽ giúp cải thiện tỷ suất người xem sau khi Tòa nhà Kim Tiêu 1968Người lạ mặt song sinh không gây được ấn tượng với khán giả. Tuy nhiên, bất chấp chủ đề và dàn diễn viên hùng hậu, Người hùng blouse trắng 2 phải đối mặt cạnh tranh gay gắt với các đài khác và sẽ phải nỗ lực hơn nữa để giành lại sự chú ý của khán giả.

Joker 2: Lady Gaga đàm phán tham gia cùng Joaquin Phoenix, Todd Phillips trong phần tiếp theo nhạc kịch

Joaquin Phoenix, Todd Phillips, Lady Gaga

Joker đã trở lại và lần này anh ấy sẽ đưa vào một người bạn.

Lady Gaga đang đàm phán để đóng cùng Joaquin Phoenix trong Joker phần tiếp theo của đạo diễn Todd Phillips, tác phẩm đoạt giải Oscar năm 2019, doanh thu 1 tỉ đôla, của Warner Bros. dựa trên nhân vật phản diện DC.

Phillips đã viết kịch bản với đồng biên kịch của Joker, Scott Silver trong một thời gian và cuối cùng đã trình cho hãng phim. Tuần trước, Phillips đã tiết lộ trên mạng xã hội tựa đề của dự án mới — Joker: Folie à deux — đề cập đến thuật ngữ y khoa cho hội chứng rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến hai hoặc nhiều cá nhân, thường là các thành viên trong cùng một gia đình (“điên có đôi”). Và trong khi cùng một bài đăng trên mạng xã hội cho biết Phoenix đang đọc kịch bản, thì sự tham gia của nam diễn viên vẫn chưa hẳn — các nguồn tin nói với The Hollywood Reporter rằng Warners vẫn chưa hoàn tất thỏa thuận với nam diễn viên, hai bên đã đi sâu vào vấn đề.

Rồi Gaga bước vào.

Thông tin chi tiết về nhân vật của cô đang được giữ kín, nhưng Joker nổi tiếng với mối quan hệ lạm dụng lúc này lúc khác với Harley Quinn, bác sĩ tâm thần của anh ta tại trại tâm thần Arkham Asylum, đã yêu anh ta và trở thành đồng phạm của anh ta. Không rõ liệu Phillips và công ty sẽ sử dụng các nhân vật DC khác hay tự dựng lên, như họ đã làm trong nhiều trường hợp với bộ phim đầu tiên.

Nếu đạt thỏa thuận, Gaga sẽ đóng vai Quinn. Tuy nhiên, Quinn mới này tồn tại trong một vũ trụ DC khác với Harley Quinn của Margot Robbie, xuất hiện gần đây nhất trong The Suicide Squad 2021 cũng như một số phim khác.

Nhưng khoan đã, chưa hết: Các nguồn tin cho biết phần tiếp theo còn là phim nhạc kịch.

Khi Warners lần đầu tiên tạo ra Joker, không ai dám nói phim thắng chắc. Là một tác phẩm nhân vật u ám và đầy tâm trạng, kiểu Taxi Driver-gặp-King of Comedy trở nên điên loạn lấy bối cảnh một thành phố mục nát vào cuối những năm 1970. Triển vọng thương mại được coi là danh nghĩa, và chỉ được phân bổ ngân sách ở mức 60 triệu đôla.

Vào thời điểm ra mắt vào tháng 10 năm 2019, Joker đã nhận được làn sóng khen ngợi từ các liên hoan phim mùa thu, giúp đưa bộ phim trở thành kỷ lục cuối tuần mở màn, với các nhà phân tích phòng vé thay đổi dự đoán của họ từng ngày. Joker kết thúc thời gian chiếu rạp với tư cách là phim loại R có doanh thu cao thứ tư mọi thời đại. Sau đó, Joker nhận được 11 đề cử Oscar, bao gồm phim hay nhất, và giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất (cho Phoenix) và nhạc nền xuất sắc nhất (cho Hildur Gudnadottir).

Uma Thurman, Paul Walker, Mindy Kaling và nhiều người khác nhận sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood

Uma Thurman, Paul Walker, Mindy Kaling

Uma Thurman, Lenny Kravitz, Mindy Kaling và Jonas Brothers nằm trong số những người nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào năm 2023.

Ludacris, Bill Pullman, Thurman, Vince Vaughn và John Waters sẽ nhận ngôi sao ở hạng mục phim điện ảnh, cùng với các ngôi sao truy tặng cho Juanita Moore và Walker. Ở hạng mục phim truyền hình, các ngôi sao sẽ được trao cho Jon Favreau, Kaling, Martin Lawrence, Ralph Macchio, Garrett Morris và Ellen Pompeo. Hạng mục âm nhạc và ghi âm sẽ chứng kiến ​​Jonas Brothers nhận được ngôi sao tập thể, cùng với ngôi sao truy tặng cho Jenni Rivera và các ngôi sao cho Marc Anthony, Irving Azoff, Sheila E, Lenny Kravitz, Blake Shelton và Charlie Wilson. Lang Lang, Melba Moore và nhóm cappella Pentatonix sẽ nhận ngôi sao ở hạng mục sân khấu và biểu diễn trực tiếp.

Các lựa chọn đã được người dẫn chương trình phát thanh Ellen K, chủ tịch hội đồng tuyển chọn của Đại lộ Danh vọng, công bố vào thứ sáu 17/6. Hội đồng tuyển chọn bao gồm những người đã có ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng, chọn những người được vinh danh trong số hàng trăm người được đề cử cho một ngôi sao. Sự lựa chọn của họ đã được Hội đồng quản trị Phòng Thương mại Hollywood phê chuẩn vào thứ tư 15/6.

“Hội đồng đã lựa chọn một cách cẩn thận những cá nhân tài năng này và chúng tôi nóng lòng tôn vinh họ trở thành một phần lịch sử của Hollywood bằng việc giới thiệu ngôi sao của họ trên lối đi nổi tiếng nhất thế giới,” Ellen K nói trong buổi họp báo công bố các lựa chọn.

Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter, JoongAng Daily,
China.org.cn, JayneStars, Variety