Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: Locarno 2026 trao Báo Vàng Kiệt xuất cho Isabella Rossellini

17/05/2026

Liên hoan phim Locarno sẽ vinh danh nữ diễn viên, người mẫu, nhà làm phim và biểu tượng người Mỹ gốc Ý Isabella Rossellini với Báo Vàng Kiệt xuất tại kỳ liên hoan lần thứ 79 vào mùa hè này. Rossellini sẽ được vinh danh trong đêm khai mạc liên hoan, thứ tư ngày 5 tháng 8 tại Piazza Grande của thị trấn Thụy Sĩ xinh đẹp.

“Là một biểu tượng của điện ảnh, truyền hình và thời trang đương đại, mà tên tuổi gần như đồng nghĩa với sự táo bạo nghệ thuật và xuất sắc về kỹ năng, Rossellini từ lâu đã kết hợp kỹ thuật ưu việt của Hollywood với tinh thần nghệ thuật không biết sợ hãi của châu Âu trong suốt sự nghiệp phi thường, đa diện, kéo dài hàng thập kỷ,” các nhà tổ chức Locarno nhấn mạnh. “Sau khi tạo ra tác động văn hóa lớn đầu tiên với tư cách người mẫu, Rossellini đã khắc sâu vào trí tưởng tượng của công chúng với vai diễn Dorothy Vallens đầy ám ảnh trong kiệt tác Blue Velvet (1986) của David Lynch, một vai diễn pha trộn giữa sự quyến rũ, yếu đuối chân thực và mãnh liệt khó quên.”

Ban tổ chức liên hoan phim cho biết thêm: “Sinh ra trong một gia đình danh giá về điện ảnh, Rossellini đã để lại dấu ấn riêng biệt trong lịch sử điện ảnh, xây dựng sự nghiệp với những lần cộng tác cùng các nhà làm phim như Robert Zemeckis, David O. Russell, Taylor Hackford, Marjane Satrapi, Guy Maddin, anh em nhà Taviani, và tất nhiên, đáng nhớ nhất là David Lynch, mang đến những màn trình diễn xuất sắc, truyền tải mạnh mẽ những tầm nhìn đa dạng khó nắm bắt của họ. Từ những tác phẩm kinh điển đó đến những thành công gần đây như La Chimera (2023) của Alice Rohrwacher hay Conclave (2024) của Edward Berger — bộ phim mà cô được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 — sự hiện diện điềm tĩnh nhưng đầy sức sống của Rossellini trên màn ảnh vẫn là một phần không thể thiếu, không thể phủ nhận của điện ảnh đương đại.”

Tại Locarno, Rossellini, có bằng thạc sĩ về Hành vi và Bảo tồn Động vật từ trường Hunter College ở New York, sẽ tham gia một buổi giao lưu công chúng và giới thiệu phim bộ trực tuyến “hóm hỉnh, tự đạo diễn” của cô mang tên Green Porno (2008-2009), trong đó cô hóa trang để diễn lại các nghi thức giao phối của động vật “với tài năng hài hước tỉnh bơ”, cũng như các phim My Dad Is 100 Years Old (Guy Maddin, 2005), Seduce Me (2010), Mammas (2013), Darwin, What?Darwin, What? What? (đồng đạo diễn với Paul David Magid, cả hai đều năm 2020), và một đoạn trích từ Animals Distract Me (2011).

Isabella Rossellini trong phim bộ trực tuyến “hóm hỉnh, tự đạo diễn” Green Porno (2008-2009), cô hóa trang để diễn lại các nghi thức giao phối của động vật

“Isabella Rossellini là một huyền thoại thực sự của điện ảnh đương đại,” giám đốc nghệ thuật của Locarno, Giona A. Nazzaro, cho biết. “Một tài năng độc nhất vô nhị, luôn hết lòng đón nhận mạo hiểm nghệ thuật, đổi mới và chuyển mình sáng tạo không sợ hãi. Vui vẻ, khác biệt, luôn xuất sắc trong việc khắc họa nhân vật và lựa chọn vai diễn, Rossellini đã biến sự khó đoán thành dấu ấn nghệ thuật tối thượng của mình.”

Và ông kết luận: “Cô vẫn là một nghệ sĩ có tầm nhìn xa và vô song, một thiên tài khiêm nhường, sự hiện diện sâu sắc đã để lại dấu ấn bất hủ trong điện ảnh đương đại thông qua tài năng rộng lớn và lòng nhân ái sâu sắc của mình.”

Locarno gần đây đã công bố nhà làm phim người Mỹ Darren Aronofsky sẽ nhận giải Báo Vàng danh dự năm nay.

Trong số những tên tuổi lớn trước đây đã nhận được Giải Kiệt xuất của Locarno có những người như Susan Sarandon, John Malkovich, Willem Dafoe, Michel Piccoli, Anjelica Huston, Carmen Maura, Isabelle Huppert, Gael García Bernal, Charlotte Rampling, Edward Norton, Bill Pullman, Ethan Hawke, Song Kang-Ho, Laetitia Casta, Aaron Taylor-Johnson, Riz Ahmed, Mélanie Laurent và Guillaume Canet, và năm ngoái, Golshifteh Farahani.

Liên hoan phim Locarno lần thứ 79 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 8.

Toei của Nhật Bản, M Studio của Thái Lan và Showbox của Hàn Quốc hợp tác sản xuất phim kinh dị The Long Hair in the Attic

Đạo diễn Thái Lan Sitisiri Mongkolsiri

Dựa trên bộ truyện tranh Nhật Bản của họa sĩ nổi tiếng Junji Ito, phim sẽ do đạo diễn Thái Lan Sitisiri Mongkolsiri chỉ đạo, nổi tiếng với các phim Netflix như HungerThe Red Line cũng như phim ăn khách năm 2019 Inhuman Kiss, bộ phim đã đại diện Thái Lan dự tranh Oscar.

Quá trình sản xuất đang được tiến hành, bao gồm cả hiệu ứng hình ảnh quy mô lớn, trước khi bắt đầu quay phim vào năm 2027.

Bộ truyện tranh kinh dị, xuất bản lần đầu năm 1988, xoay quanh cô gái trẻ đau khổ vì mái tóc dài của mình, dẫn đến một cuộc trả thù siêu nhiên tàn bạo.

Đạo diễn Sitisiri cho biết: “Trong bản chuyển thể này, tôi muốn khám phá những áp lực tâm lý xung quanh vẻ đẹp và bản sắc, và chuyển tải điều đó thành một trải nghiệm điện ảnh vừa giàu cảm xúc vừa ấn tượng về mặt hình ảnh.”

Sự hợp tác xuyên biên giới này diễn ra sau thỏa thuận hợp tác sản xuất giữa M Studio và Showbox vào tháng 11, và một thỏa thuận giữa Toei và M Studio vào tháng 2.

Toei có kinh nghiệm sâu rộng trong sản xuất phim và các tác phẩm dựa trên sở hữu trí tuệ, bao gồm các chuỗi phim bom tấn như Dragon BallOne Piece. M Studio, được Major Cineplex Group thành lập năm 2023, đã nhanh chóng trở thành một trong những hãng sản xuất phim lớn nhất Thái Lan với các phim ăn khách như chuỗi phim Death Whisperer. Showbox có phim kinh dị Colony của Yeon Sang Ho ra mắt tại Cannes và cũng nổi tiếng với bom tấn Exhuma năm 2024.

Dự án hợp tác này phản ánh xu hướng các hãng phim châu Á ngày càng tăng cường quan hệ đối tác nhằm tạo ra phim truyện có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Ito là một trong những họa sĩ truyện tranh nổi tiếng nhất Nhật Bản, được biết đến với các tác phẩm kinh dị như TomieUzumaki, cả hai đều đã được chuyển thể thành phim tại Nhật Bản. Ông đã thắng nhiều giải thưởng Eisner, một trong những giải thưởng danh giá nhất trong ngành truyện tranh. Nhiều tác phẩm truyện tranh của ông cũng đã được chuyển thể thành phim hoạt hình, bao gồm phim bộ ngắn tập Uzumaki năm 2024 của Adult Swim/Toonami.

Phim ly kỳ xác sống Colony của đạo diễn Yeon Sang Ho chốt các thỏa thuận phân phối toàn cầu

Hãng Showbox Hàn Quốc đã chốt các thỏa thuận phân phối tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ quốc tế cho Colony, bộ phim ly kỳ xác sống của đạo diễn Yeon Sang Ho (Train to Busan), trước thềm buổi ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim Cannes vào thứ sáu 15 tháng 5.

Colony là sự trở lại của Yeon với thể loại xác sống — mà ông đã giúp tái định hình trên toàn cầu với bộ phim ăn khách Train to Busan năm 2016 — đã bán quyền phát hành Bắc Mỹ cho Well Go USA, Anh cho StudioCanal, Nhật Bản cho Gaga Corporation, Pháp cho ARP Sélection, và Đức và Ý cho Plaion Pictures. Showbox cũng đã ký kết các thỏa thuận với Úc và New Zealand (K-Movie Entertainment UK), Mỹ Latinh (BF Distribution), Scandinavia (Mis Label), Tây Ban Nha (Energia), CIS và Baltic (The World Pictures), Ba Lan (Media4Fun), Thổ Nhĩ Kỳ (Mars), Hồng Kông (Edko Films), Đài Loan (MovieCloud), Indonesia (PT Primacinema Multimedia), Philippines (Pioneer Films), Ấn Độ (Multivision Multimedia), Thái Lan (Sahamongkolfilm International), Mông Cổ (Izagur Media) và khu vực Đông Nam Á mở rộng (Purple Plan).

Colony được trình chiếu không tranh giải tại Palais vào thứ sáu, ngày 15 tháng 5 trong phần Suất chiếu Nửa đêm của Liên hoan phim Cannes. Đây là sự trở lại đầy ý nghĩa đối với Yeon Sang Ho: Train to Busan cũng ra mắt trong phần Suất chiếu Nửa đêm năm 2016, bước đệm cho thành công vang dội toàn cầu và đưa ông trở thành một trong những đạo diễn sung mãn nhất của đất nước mình trên cả màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ.

Yeon Sang Ho (phải) và dàn diễn viên chính đi thảm đỏ tại buổi ra mắt phim ở Cannes

Jun Ji Hyun (Kingdom: Ashin of the North, Assassination) vào vai Se Jeong, giáo sư công nghệ sinh học đang tham dự hội nghị ngành thì một loại virus đột biến nhanh được phát tán, khiến hội trường rơi vào hỗn loạn khi những người bị nhiễm bắt đầu biến đổi và chính quyền phong tỏa tòa nhà. Dàn diễn viên còn có Koo Kyo Hwan (Escape, Parasyte: The Grey của Netflix), Ji Chang Wook (Revolver, The Worst of Evil), Shin Hyun Been (The Ugly, Reborn Rich), Kim Shin Rock (Hellbound, Sweet Home) và Go Soo (Parole Examiner Lee, The Fortress).

Yeon đồng biên kịch với cộng sự thường xuyên Choi Gyu Seok. Phim được Wowpoint và Smilegate hợp tác với Midnight Studio sản xuất, Showbox chịu trách nhiệm phát hành. Kinh phí sản xuất được báo cáo là khoảng 12 triệu đôla, khá khiêm tốn so với tiêu chuẩn phim bom tấn Hollywood nhưng lại ở mức cao đối với một phim thể loại Hàn Quốc.

Yeon Sang Ho lần đầu xuất hiện trong vai trò nhà làm phim hoạt hình, với những tác phẩm u tối như The King of Pigs (2011) và The Fake (2013), trước khi chuyển sang làm phim người thật đóng vào năm 2016 — năm mà Train to Busan ra mắt cùng với phim hoạt hình đồng hành Seoul Station. Sau đó, ông tiếp tục với phần tiếp theo người thật đóng là Peninsula (2020), phát hành trong thời kỳ đại dịch, trước khi chuyển hướng sang làm phim truyền hình trực tuyến. Phim bộ siêu nhiên Hellbound của Netflix ra mắt vào tháng 11 năm 2021 và nhanh chóng leo lên vị trí số 1 toàn cầu của nền tảng này chỉ trong vòng một ngày sau khi ra mắt. Kể từ đó, ông đã phát hành nhiều phim bộ và phim truyện khác.

Colony sẽ khởi chiếu tại Hàn Quốc vào ngày 21 tháng 5, trong khi Well Go USA dự kiến phát hành vào cuối tháng 8 tại các rạp chiếu Bắc Mỹ.

Phim điện ảnh Sinatra! Eternity với sự tham gia của cố diễn viên Michael Madsen chốt phát hành ở Bắc Mỹ

Một bộ phim về Frank Sinatra đang hướng tới chạm đến cảm xúc sâu thẳm của người xem.

Theo thông tin từ The Hollywood Reporter, Hemdale Film Corporation đã mua quyền phát hành tại Bắc Mỹ cho bộ phim độc lập Sinatra! Eternity. Cố diễn viên Michael Madsen dẫn dắt dàn diễn viên gồm Rico Simonini, Eric Roberts, Lukas Haas và Harry Dean Stanton trong bộ phim chính kịch do Giorgos Papatheodorou và Michael Oblowitz đạo diễn.

Sinatra! Eternity có Madsen trong vai nhà báo Harry Cohn, lên đường phỏng vấn Sinatra khi ông già nua, để nghe nam danh ca kể lại những điểm nổi bật trong cuộc đời và sự nghiệp của mình. Simonini thủ vai Sinatra và cũng là nhà sản xuất của bộ phim.

Hemdale, hãng phim từng đoạt giải Oscar, gần đây được hồi sinh thành một bộ phận phát hành thuộc Hannover House, đã mua quyền phát hành bộ phim ngay ngày đầu tiên của Liên hoan phim Cannes. Công ty dự định phát hành rạp Sinatra! Eternity tại các thị trường lớn của Mỹ và Canada vào tháng 10, và dự kiến phát hành trực tuyến vào tháng 12. Hãng Crisis Cinema của Hy Lạp đại diện cho bộ phim sẽ cho trình chiếu tại Hội chợ phim Cannes.

Được coi là một trong những nghệ sĩ tiêu biểu của thế kỷ 20, Sinatra nổi lên trong kỷ nguyên nhạc swing, với sự nghiệp đoạt giải Grammy bao gồm các bản hit như “My Way” và “I’ve Got You Under My Skin”. Sinatra còn đóng vai chính trong các bộ phim như From Here to Eternity, bộ phim giúp ông thắng giải Oscar, và The Manchurian Candidate trước khi qua đời năm 1998 ở tuổi 82.

Dương Tử Quỳnh trở lại màn ảnh rộng tiếng Trung trong This Is My Time

Từ trái qua: Lưu Hạo Nhiên, đạo diễn Bạch Tuyết, Dương Tử Quỳnh và nhà sản xuất Văn Mục Dã

Công ty Media Asia của Hồng Kông đang bắt đầu bán quyền phát hành This Is My Time của đạo diễn Bạch Tuyết tại Hội chợ phim Cannes. Phim có sự tham gia của nữ diễn viên đoạt giải Oscar Dương Tử Quỳnh trong vai chính, đánh dấu cô trở lại với phim nói tiếng Trung sau gần một thập kỷ.

Do Văn Mục Dã sản xuất thông qua hãng phim General Dream Studio có trụ sở tại Thượng Hải, bộ phim thuộc thể loại hài dự kiến ra mắt trong năm nay. Phim còn có sự tham gia của Lưu Hạo Nhiên, ngôi sao của chuỗi phim Detective Chinatown. Media Asia sẽ đảm nhiệm bán quyền phát hành quốc tế.

Dương Tử Quỳnh vào vai một người phụ nữ 70 tuổi muốn lấy lại cuộc sống của mình sau khi bị đưa vào viện dưỡng lão. Cơ hội đến với cô khi một huấn luyện viên trẻ phát hiện cô có biệt tài giải khối Rubik và biến cô thành người phá kỷ lục và ngôi sao truyền hình.

Đạo diễn Bạch Tuyết ra mắt phim điện ảnh đầu tay với The Crossing năm 2018, được công chiếu tại Liên hoan phim Toronto và Berlin.

Dương Tử Quỳnh, người gốc Malaysia, đã thắng giải Oscar nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2023 với phim Everything Everywhere All At Once. Sự nghiệp diễn xuất của cô bắt đầu khởi sắc ở Hồng Kông, tạo dựng tên tuổi là một ngôi sao phim hành động trong những năm 1980 và 1990, trước khi chuyển sang Hollywood.

Dương Tử Quỳnh chưa tham gia diễn xuất trong phim nói tiếng Trung nào kể từ Master Z: The Ip Man Legacy năm 2018, trong đó cô xuất hiện với vai khách mời đặc biệt.

Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood ReporterScreen Daily