Bộ Tư pháp Mỹ đã phê duyệt thương vụ Paramount Skydance mua lại Warner
Bros. Discovery, bác bỏ lo ngại về chống độc quyền từ phía chính phủ
liên bang.
“Bộ đã hoàn tất việc phân tích thương vụ sáp nhập Paramount và Warner
Bros. Dựa trên các bằng chứng thu thập được trong quá trình điều tra,
chúng tôi xác định rằng giao dịch này không có khả năng gây tổn hại cho
sự cạnh tranh hoặc người tiêu dùng Mỹ,” Bộ Tư pháp cho biết trong quyết
định của mình.

Người phát ngôn của Paramount phát biểu trong một tuyên bố rằng công ty
rất “biết ơn Bộ Tư pháp đã xem xét kỹ lưỡng thương vụnày, cũng như các
cơ quan khác đã hoàn thành việc xem xét và phê duyệt cho đến nay.
“Thương
vụ này có lợi cho cạnh tranh, tạo ra một công ty mạnh hơn và có vị thế
tốt hơn để cạnh tranh với các nền tảng công nghệ thống trị trong một
ngành công nghiệp ngày càng được định hình thông qua cạnh tranh khốc
liệt về khán giả, tài năng, công nghệ và đầu tư,” người phát ngôn nói
thêm. “Chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc hoàn tất giao dịch càng sớm
càng tốt để mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, nhà sáng tạo và toàn
bộ ngành công nghiệp giải trí.”
Đây là một cột mốc quan trọng đối
với thương vụ trị giá khoảng 110 tỉ USD này, mặc dù vẫn có thể phải đối
mặt với các thách thức pháp lý từ tổng chưởng lý của các bang. Tổng
chưởng lý California Rob Bonta nằm trong số các quan chức đang xem xét
đề xuất này, và thỏa thuận “vẫn đang được Sở Tư pháp California điều
tra,” văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố hôm thứ sáu.
Cổ phiếu của Paramount đã tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc.
Politico là tờ báo đầu tiên đưa tin về sự phê duyệt của chính phủ.
CEO
David Ellison của Paramount đã chia sẻ với các nhà đầu tư trong cuộc
họp báo cáo kết quả kinh doanh tháng 4 của công ty rằng thương vụ đang
trên đà hoàn tất vào tháng 9. Sau thời điểm đó, phí phát sinh theo thời
gian (ticking fee) sẽ được áp dụng, khiến thương vụ trở nên đắt hơn. Đề
xuất sáp nhập đã nhận được sự chấp thuận của cổ đông WBD.
Vào
cuối tháng 2, Paramount đã đưa ra mức giá 31 USD/cổ phiếu để mua lại
toàn bộ tài sản của WBD, bao gồm các mạng truyền hình cáp như CNN và
TBS, hãng phim Warner Bros. và nền tảng phát trực tuyến HBO Max. Đề xuất
này được đưa ra sau nhiều lần đề nghị khác và đã làm đảo lộn một thỏa
thuận trước đó với Netflix khi công ty này muốn thâu tóm mảng phát trực
tuyến và điện ảnh của WBD.
Paramount hiện vẫn đang chờ các cơ
quan quản lý ở châu Âu chấp thuận. Đầu tuần này, cơ quan quản lý của
Liên minh châu Âu đã bắt đầu xem xét thỏa thuận được đề xuất và đặt hạn
chót là ngày 14 tháng 7 để thẩm định, theo một thông báo trên trang web
của họ.
Hôm thứ tư, Paramount cho biết trong một hồ sơ pháp lý
rằng thỏa thuận đã được Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia
chấp thuận.
| Glenn Close và đạo diễn Ridley Scott được trao Oscar Danh dự |

|
Từ trái sang phải: Glenn Close, Ridley Scott, Floyd Norman, Christine Vachon và Pamela Koffler
|
Viện Hàn lâm sẽ trao giải Oscar danh dự cho Glenn Close, họa sĩ hoạt
hình Floyd Norman và Ridley Scott, và Giải thưởng Tưởng niệm Irving G.
Thalberg cho các nhà sản xuất Christine Vachon và Pamela Koffler của
công ty chế tác Killer Films tại Governors Awards vào ngày 15 tháng 11.
Glenn Close đã nhận được tám đề cử Oscar từ bộ phim đầu tay
The World According to Garp cho đến
The Big Chill,
Dangerous Liaisons,
Fatal Attraction và
Albert Nobbs. Các tác phẩm nổi bật của bà bao gồm
Jagged Edge,
Reversal of Fortune,
The Stepford Wives và
Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.
Họa
sĩ hoạt ảnh và phân cảnh Floyd Norman bắt đầu sự nghiệp 65 năm của mình
tại Walt Disney Animation Studios vào năm 1956, là họa sĩ hoạt hình da
đen đầu tiên của hãng phim. Bộ phim Disney đầu tiên ông đạo diễn là
Người đẹp ngủ trong rừng, và ông cũng tham gia vào các phim như
The Sword in the Stone,
Mary Poppins,
The Jungle Book và
Robin Hood, cũng như
Mulan và
Câu chuyện đồ chơi 2, cùng nhiều phim khác.
Ridley Scott đã nhận được đề cử Oscar đạo diễn cho các phim
Thelma & Louise,
Gladiator và
Black Hawk Down, và đề cử phim hay nhất cho
The Martian. Các tác phẩm nổi bật của ông bao gồm phim khoa học viễn tưởng kinh điển như
Blade Runner và
Alien, cũng như
Legend,
G.I. Jane,
American Gangster,
House of Gucci, và phim sắp ra mắt
The Dog Stars.
Vachon và Koffler thành lập công ty chế tác Killer Films có trụ sở tại New York vào năm 1995 và cùng nhau sản xuất các phim như
Hedwig and the Angry Inch,
One Hour Photo,
The Company,
The Notorious Bettie Page,
May December và
Materialists.
Giải
Oscar Danh dự được trao để vinh danh “những thành tựu xuất sắc trong
suốt cuộc đời, những đóng góp đặc biệt cho ngành nghệ thuật và khoa học
điện ảnh ở bất kỳ lĩnh vực nào, hoặc vì những cống hiến xuất sắc cho
Viện Hàn lâm.”
Giải thưởng Tưởng niệm Irving G. Thalberg được
trao cho một nhà sản xuất sáng tạo “có những tác phẩm phản ánh chất
lượng sản xuất phim điện ảnh luôn ở mức cao.”
Lễ trao giải Governors Awards lần thứ 17 sẽ diễn ra tại Ray Dolby Ballroom thuộc Ovation Hollywood.
| Liên hoan phim Malaysia 2026 vinh danh Lee Chang Dong, công bố 10 ứng cử viên cho các giải thưởng |

Đạo diễn nổi tiếng người Hàn Quốc Lee Chang Dong và ngôi sao phim hành
động Trung Quốc Ngô Kinh sẽ được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế
Malaysia sắp tới (MIFFest, 18-25 tháng 7).
MIFFest lần thứ 9, được tổ chức tại Kuala Lumpur, sẽ khai mạc với buổi ra mắt toàn cầu của bộ phim BAGA:
Tomorrow Belongs to No One của đạo diễn người Malaysia Ariff Zulkarnain và bế mạc với
Yellow Letters của đạo diễn İlker Çatak, từng đoạt giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim Berlin.
BAGA
đánh dấu tác phẩm điện ảnh đầu tay của Zulkarnain, lấy bối cảnh tại một
làng chài bảo thủ ở Kuala Terengganu, xoay quanh một người lái thuyền
đang vật lộn với chứng nghiện và một nghệ nhân làm batik mơ ước tương
lai tốt đẹp hơn.
Chương trình năm nay bao gồm 65 phim đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ với 27 ngôn ngữ.
Lee
Chang Dong sẽ nhận giải thành tựu trọn đời để ghi nhận những đóng góp
của ông cho điện ảnh thế giới. Hai trong số những tác phẩm nổi tiếng của
ông —
Peppermint Candy và
Oasis — sẽ được trình chiếu tại liên hoan phim. Ông đã ba lần được chọn tham dự tranh giải tại Liên hoan phim Cannes với các phim
Secret Sunshine (2007),
Poetry (2010) và
Burning (2018).
Giải
thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực điện ảnh sẽ được trao cho diễn viên
kiêm nhà làm phim Ngô Kinh vì những đóng góp của anh cho điện ảnh hành
động đương đại. Liên hoan phim sẽ trình chiếu bộ phim ăn khách dịp Tết
Nguyên đán
Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc / Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert, sử thi võ hiệp do Ngô Kinh thủ vai chính và Viên Hòa Bình đạo diễn.

|
Lucky Lu của Lloyd Lee Choi
|
Giải Vàng Toàn cầu Malaysia (Malaysia Golden Global Awards — MGGA) sẽ
tiếp tục vinh danh 10 nhà làm phim mới nổi, những người chỉ mới thực
hiện không quá ba phim truyện. Các tác phẩm bao gồm
Ah Girl của Ang Geck Geck Priscilla,
Lucky Lu của Lloyd Lee Choi,
Girl của Thư Kỳ và
Aisha Can’t Fly Away của Morad Mostafa.
Danh sách đề cử giải thưởng còn có các phim
The Waves Will Carry Us của Lau Kek Huat,
Becoming Human của Polen Ly,
Broken Voices của Ondřej Provazník,
Riverstone của Lalith Rathnayake,
Silent Rebellion của Marie-Elsa Sgualdo và
The Red Hangar của Juan Pablo Sallato.
Đạo diễn phim nổi tiếng người Ấn Độ Anurag Kashyap sẽ chủ trì ban giám khảo. Bộ phim kinh điển
Black Friday năm 2004 của ông sẽ được trình chiếu tại liên hoan phim trong phần New Rhythms of Indian Cinema.
Năm nay, MIFFest sẽ ra mắt hạng mục mới mang tên “Điện ảnh Hàn Quốc: Một nền văn hóa chuyển động”, bao gồm các phim như
Bluefish của Lee Sang Hoon và
Mr. Kim Goes to the Cinema
do Kim Dong Ho, người sáng lập Liên hoan phim quốc tế Busan và là chủ
tịch danh dự của MIFFest từ lần đầu tiên tổ chức năm 2017, đạo diễn.
MIFFest cũng sẽ tổ chức Tuần lễ phim Nga, hợp tác với Bộ Văn hóa Liên bang Nga và tổ chức quảng bá Roskino.
Các
chương trình trở lại bao gồm ASEAN on Screen với sáu phim từ Đông Nam Á
và “Điện ảnh Hồng Kông đang biến đổi” với năm tác phẩm.
| Hy Lạp được chọn là quốc gia danh dự của Marché du Film 2027 |

Hy Lạp sẽ là quốc gia danh dự tại Hội chợ phim Cannes 2027, diễn ra từ ngày 11 đến 19 tháng 5.
Dưới
khẩu hiệu “Cưỡi làn sóng Hy Lạp”, hội chợ phim sẽ tổ chức các sự kiện,
trình chiếu và cơ hội kết nối chuyên biệt để tôn vinh các đạo diễn, nhà
sản xuất và nhà điều hành hàng đầu của Hy Lạp.
Hy Lạp cũng là đối
tác lâu năm của Hội chợ phim Cannes thông qua sự hiện diện tại Làng
Quốc tế và hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Điện ảnh và Audiovisual Hy Lạp
và Liên hoan phim quốc tế Thessaloniki.
Quốc gia này đã củng cố
vị thế của mình thành một điểm đến quay phim trong thập kỷ qua với các
ưu đãi, địa điểm và hệ sinh thái sản xuất. Ngành công nghiệp nghe nhìn
của nước này đóng góp 2,2 tỉ đôla Mỹ (1,9 tỉ euro) cho nền kinh tế Hy
Lạp, cung cấp khoảng 44.000 việc làm và bao gồm gần 3.000 công ty trong
các lĩnh vực sản xuất, hậu kỳ, hoạt hình và các dịch vụ sáng tạo liên
quan.
Những nhà làm phim Hy Lạp có phim được chọn tham dự Liên
hoan phim Cannes trong những năm gần đây bao gồm Yorgos Lanthimos, đã
thắng giải Un Certain Regard năm 2009 với
Dogtooth và có các phim
The Lobster,
The Killing of a Sacred Deer và
Kinds of Kindness tham gia tranh giải. Năm nay,
Titanic Ocean của đạo diễn Konstantina Kotzamani người Hy Lạp đã được trình chiếu trong hạng mục Un Certain Regard.
Sáng
kiến “Quốc gia danh dự” của Marché du Film đã được triển khai từ năm
2021 và trước đó đã vinh danh Ấn Độ, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Brazil và
Nhật Bản.
“Với đà phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp điện
ảnh và nghe nhìn hiện nay, Hy Lạp thể hiện tinh thần sáng tạo, cởi mở và
hợp tác quốc tế mà Marché du Film muốn tôn vinh thông qua sáng kiến
‘Quốc gia danh dự,’” Guillaume Esmiol, giám đốc điều hành Marché du
Film, cho biết.
Liên hoan phim Cannes 2027 sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 22 tháng 5.
| Liên hoan phim châu Á New York 2026 công bố đợt phim đầu tiên, vinh danh Trần Xung |

|
Trần Xung trong phim Montréal, My Beautiful
|
Liên hoan phim châu Á New York (NYAFF) vừa công bố đợt phim đầu tiên cho
kỳ liên hoan lần thứ 25 đầy ý nghĩa, trong đó sẽ trao giải thành tựu
trọn đời cho Trần Xung và giải ngôi sao đang lên cho Viên Lễ Lâm của
Hồng Kông và Sara Minami của Nhật Bản.
Hơn 50 nhà làm phim từ
khắp châu Á sẽ tham dự liên hoan phim, diễn ra từ ngày 10 đến 26 tháng 7
và trình chiếu một số bộ phim châu Á hay nhất năm tại năm địa điểm ở
New York, bao gồm cả Film at Lincoln Center.
Xem danh sách phim đợt đầu tiên bên dưới.
Những điểm nổi bật bao gồm
The King’s Warden, bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại của Hàn Quốc; phim ly kỳ Hồng Kông
Cold War 1994; và
Filipiñana đoạt giải Sundance của nhà làm phim người Philippines Rafael Manuel.
Như đã thông báo trước đó,
Colony
của Yeon Sang Ho sẽ khai mạc liên hoan phim, sau khi ra mắt tại Cannes
và gặt hái thành công ở phòng vé Hàn Quốc. Yeon Sang Ho sẽ tham dự NYAFF
để giới thiệu bộ phim, và liên hoan phim cũng sẽ trình chiếu phiên bản
4K mới của bộ phim kinh dị kinh điển năm 2016 của ông,
Train to Busan, cũng như phim hoạt hình kinh dị
Seoul Station và
Peninsula.
Nữ
diễn viên kiêm nhà làm phim người Mỹ gốc Trung Quốc Trần Xung sẽ nhận
Giải Thành tựu Trọn đời Star Asia vào ngày 11 tháng 7, vinh danh sự
nghiệp trải dài từ
The Last Emperor và
Twin Peaks đến các tác phẩm gần đây hơn như
Dìdi và
Montréal, My Beautiful, trong đó
Montréal, My Beautiful sẽ được trình chiếu tại liên hoan phim.

|
Viên Lễ Lâm (trái) trong phim Gamer Girls
|
Giải Ngôi sao đang lên của Screen International năm nay sẽ được trao cho
Viên Lễ Lâm, một ứng cử viên cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
tại Giải thưởng Kim Mã và Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông, với các phim
Gamer Girls và
Afterpiece sẽ có buổi ra mắt tại Bắc Mỹ tại liên hoan phim; và Sara Minami, người cũng có hai tác phẩm tham gia NYAFF năm nay,
Magical Secret Tour và
All Greens.
Những điểm nổi bật khác từ Hồng Kông bao gồm
Night King
của Ngô Vĩ Luân, chưa từng được trình chiếu bên ngoài Hồng Kông. Liên
hoan phim cũng sẽ tập trung vào nhà làm phim Lưu Vỹ Cường, đồng đạo diễn
bộ phim
Vô gian đạo / Infernal Affairs và được vinh danh với ba tác phẩm:
The Dumpling Queen (mới nhất),
The Storm Riders (năm 1998) và bản phục chế 4K kỷ niệm 20 năm của
Initial D.
Những
tác phẩm kinh điển đương đại khác dự kiến sẽ được trình chiếu tại Liên
hoan phim Nghệ thuật đương đại New York lần thứ 25 bao gồm
Ichi the Killer của Takashi Miike và bản 4K
My Sassy Girl của Kwak Jae Yong.
Các tựa phim khác, chẳng hạn như phim trọng tâm và phim bế mạc, sẽ được công bố vào tuần tới.

NYAFF được tổ chức với sự hỗ trợ của Văn phòng Kinh tế và Thương mại
Hồng Kông tại New York (HKETONY), Bộ Văn hóa Thái Lan và Cục Xúc tiến
Văn hóa, Fundstrat Global Advisors, BitMine, Cathay Pacific, Văn phòng
Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại New York (TECO-NY) và Trung tâm Văn hóa
Hàn Quốc tại New York (KCCNY).
• Canada: Montréal, My Beauty, đạo diễn Xiaodan He
• Trung Quốc
Crossing a Dawn, đạo diễn Triệu Bát Đẩu Take Off, đạo diễn Bằng Phi The Dumpling Queen, đạo diễn Lưu Vỹ Cường
• Hồng Kông
Afterpiece, đạo diễn Vương Đức Kiên Bird of Paradise, đạo diễn Joey Wu Cold War 1994, đạo diễn Lương Lạc Dân Cyclone, đạo diễn Ông Tử Quang Fat Choi Spirit, đạo diễn: Đỗ Kỳ Phong, Vi Gia Huy Gamer Girls, đạo diễn: Veronica Bassetto, Sophie Yang Initial D (phục chế 4K kỷ niệm 20 năm), đạo diễn: Lưu Vỹ Cường, Mạch Triệu Huy Night King (bản cắt của đạo diễn), đạo diễn Ngô Vĩ Luân The Dating Menu, đạo diễn: Amos Why, Frankie Chung The Storm Riders, đạo diễn Lưu Vỹ Cường You Shoot, I Shoot, đạo diễn Bành Hạo Tường

|
Filipiñana của đạo diễn Rafael Manuel
|
• Nhật Bản
All Greens, đạo diễn Takashi Koyama Higuma!! The Killer Bear, đạo diễn Eisuke Naito Ichi the Killer, đạo diễn Takashi Miike Kinki, đạo diễn Koji Shiraishi Magical Secret Tour, đạo diễn Chihiro Amano Street Kingdom, đạo diễn Tomorowo Taguchi Unchained, đạo diễn Keisuke Yoshida
• Macao-Đài Loan-Hồng Kông-Thái Lan: Girlfriends, đạo diễn Tracy Choi
• Philippines
10s Across the Borders, đạo diễn Chan Sze-Wei Filipiñana, đạo diễn Rafael Manuel Manila’s Finest, đạo diễn Raymond Red
• Hàn Quốc
3670, đạo diễn Park Joon Ho Colony, đạo diễn Yeon Sang Ho Frosted Window, đạo diễn Kim Jong Kwan Funky Freaky Freaks, đạo diễn Han Chang Lok Journey There, đạo diễn Kim Jin Yu Lovely Death, đạo diễn Lee Won Suk My Sassy Girl (phục chế 4k), đạo diễn Kwak Jae Yong Peninsula, đạo diễn Yeon Sang Ho Seoul Station, đạo diễn Yeon Sang Ho The Chaser, đạo diễn Na Hong Jin The King’s Warden, đạo diễn Chang Hang Jun Train to Busan (phục chế 4K, kỷ niệm 10 năm ra mắt), đạo diễn Yeon Sang Ho Hallan, đạo diễn Ha Myung Mi My Name, đạo diễn Chung Ji Young

|
Kiss Me My Ghost Friend của đạo diễn Trần Thái Phác
|
• Đài Loan
A Dance With Rainbows, đạo diễn Lý Nghi San Deep Quiet Room, đạo diễn Thẩm Khả Thượng I Blew Out the Candles Before Making a Wish, đạo diễn: Chu Cự Hoành, Hồ Cẩm Diên Kiss Me My Ghost Friend, đạo diễn Trần Thái Phác Kung Fu, đạo diễn Kha Chấn Đông Last Night in Taipei, đạo diễn Quách Thừa Cừ
• Thái Lan
4 Tigers, đạo diễn Kongkiat Komesiri Gohan, đạo diễn: Chayanop Boonprakob, Baz Poonpiriya, Atta Hemwadee Human Resource, đạo diễn Nawapol Thamrongrattanarit Tha Rae: The Exorcist, đạo diễn Taweewat Wantha The Undertaker 2, đạo diễn Thiti Srinuan
• Mỹ: Jet Lag in Summer, đạo diễn Yan Kunao
• Việt Nam
A Life In Cinema, đạo diễn Tony Bùi Quán Kỳ Nam, đạo diễn Lê Nhật Quang (Leon Le) |
| Liên hoan phim Karlovy Vary 2026 vinh danh Maggie Gyllenhaal và Jesse Eisenberg |

Maggie Gyllenhaal và Jesse Eisenberg sẽ được vinh danh với Giải thưởng
của Chủ tịch tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary năm nay (KVIFF, từ
ngày 3 đến 11 tháng 7).
Maggie Gyllenhaal sẽ nhận giải tại lễ khai mạc liên hoan phim, trước khi giới thiệu bộ phim
The Bride!, do chính cô viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất. Bộ phim đầu tay của cô với vai trò đạo diễn là
The Lost Daughter, và cô cũng tham gia diễn xuất trong các phim như
Secretary,
Crazy Heart và
Sherrybaby (phim đoạt giải KVIFF).
Diễn
viên kiêm đạo diễn Jesse Eisenberg cũng sẽ được vinh danh tại liên hoan
phim. Bộ phim thứ hai của anh với vai trò đạo diễn,
A Real Pain, đã mang về giải Oscar cho bạn diễn Kieran Culkin, và các tác phẩm khác của anh với vai trò diễn viên bao gồm
The Social Network,
The Squid and the Whale và
Zombieland.
Giám
đốc nghệ thuật điều hành của KVIFF, Karel Och, cho biết: “Maggie
Gyllenhaal và Jesse Eisenberg nổi bật bởi sự nhạy bén ‘xuyên Đại Tây
Dương’. Tác phẩm của họ trong vai trò diễn viên và đạo diễn có khả năng
kết nối Tân Thế giới và châu Âu, đồng thời khai thác những yếu tố cốt
lõi nhất của cả hai truyền thống. Sự hài hước của giới trí thức New York
được kết hợp với trí tuệ, tài năng và một cách nhìn thế giới độc đáo.”
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: CNBC và Screen Daily