Giải thưởng - LHP

Coppola, Reichardt, Schnabel và Ozon dẫn đầu danh sách tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Venice

10/01/2011

Liên hoan phim Venice đã thông báo chương trình đầy đủ cho kỳ liên hoan lần thứ 67, sẽ tiến hành từ ngày 1 đến ngày 11/9/2010. 22 phim đã được chuẩn bị tranh tài cho giải Sư tử vàng danh giá, lần mới đây nhất giải được trao cho phim Lebanon của Samuel Maoz, The Wrestler của Darren Aronofsky, và Sắc, giới của Lý An. Danh sách này mang đến phần nhiều những cái tên được dự đoán trước, với một vài sự thiếu vắng đáng chú ý.

Các sản phẩm của Mỹ được trình bày rất tốt, với tác phẩm mới từ Sofia Coppola (Somewhere), Kelly Reichardt (Meek’s Cutoff), Vincent Gallo (Promises Written in Water), Darren Aronofsky (trước đây có phim được chọn khai mạc Black Swan) và nhân vật nổi tiếng Monte Hellman (Road To Nowhere) đều hướng đến bờ biển Lido. Những cái tên nổi bật khác bao gồm các tác phẩm của Julian Schnabel, Francois Ozon, Saverio Costanzo, Abdellatif Kechiche, Takashi Miike, Tom Tykwer và Álex de la Iglesia. Tuy nhiên, phim được mong đợi của Terrence Malick The Tree of Life không có mặt. Đã có những cân nhắc đáng kể xem có nên cho phim vào liên hoan không, và giờ một số người cho biết phim có thể chỉ chiếu ở Toronto thôi. Điều đó có nghĩa là Venice đã cho biết sẽ có thêm một tựa phim được vào tranh giải giữa chừng liên hoan.

Sư tử vàng là biểu tượng Liên hoan phim Venice

So sánh danh sách này với danh sách dự đoán của indieWIRE, những phim đáng chú ý khác không có trong danh sách bao gồm The Fighter của David O.Russell và True Grit của anh em nhà Coen (dù chưa phim nào trong số này được nhìn nhận là chắc chắn có trong thông báo).

Liên hoan phim Venice cũng đã thông báo hàng loạt phim chiếu không tranh giải. Trong số đó có phim chính kịch về tội phạm lấy bối cảnh Boston The Town của Ben Affleck, phim tài liệu I’m Still Here: the Lost Year of Joaquin Phoenix của Casey Affleck (anh Ben Affleck), That Girl in Yellow Boots của Anurag Kashyap và Machete của Robert Rodriquez – sẽ được chiếu vào nửa đêm khai mạc.

Danh sách hoàn chỉnh các tựa phim đã được thông báo được liệt kê dưới đây.

Trong hạng mục tranh giải

Attenberg (Hy Lạp)
Đạo diễn: Athina Rachel Tsangari; Diễn viên: Giorgios Lanthimos, Vangelis Mourikis, Evangelia Randou

Phim khó-miêu-tả từ nhà đồng sản xuất của Dogtooth này có “hai cô gái, hai chiếc xe máy, một người cha, một chiếc Volvo, một bàn banh bàn, Ngài David Attenborough, Alan Vega và ban nhạc Suicide, và một người đàn ông áo đen đến thị trấn,” theo tin từ trang Ioncinema.com.

Barney’s Version (Canada/Ý)
Đạo diễn: Richard J. Lewis; Diễn viên: Paul Giamatti, Minnie Driver, Dustin Hoffman, Will Patton

Giamatti vào vai Barney Panofsky, một người không an phận vô cảm, nóng tính, dựa trên một hồi ức giả tưởng/ bí ẩn án mạng của tác giả người Canada Mordecai Richler.

Black Swan (Mỹ)
Đạo diễn: Darren Aronofsky; Diễn viên: Natalie Portman, Mila Kunis, Winona Ryder, Barbera Hershey

Phần sau phim The Wrestler được mong đợi của Aronofsky có Portman vào vai một vũ công trong một công ty ba lê ở thành phố New York bị đẩy vào vai chính vở Hồ thiên nga sau khi nữ vũ công chính (Winona Ryder thủ vai) bị thay thế. Nhưng nhân vật của Portman có riêng cho mình một địch thủ, một người mới đến do Kunis vào vai. Vai chính trong vở Hồ thiên nga đòi hỏi vũ công khả năng thủ vai cả Thiên nga trắng hồn nhiên và Thiên nga đen hắc ám; Portman hoàn hảo cho vai đầu, nhưng Kunis hoàn hảo cho vai sau.

Black Venus (Pháp)
Đạo diễn: Abdellatif Kechiche; Diễn viên: Alix Benezech, Mirabelle Kirkland, Olivier Gourmet, Vanessa Le Gallo

Sau khi đoạt được một giải thưởng đặc biệt của hội đồng giám khảo cho phim The Secret of the Grain năm 2007, Kechiche trở lại Venice với câu chuyện mang phong cách Elephant Man kể về một phụ nữ Nam Phi có thân hình quá khổ khiến cô trở thành một người quái gở ở châu Âu thế kỷ 19.

Địch Nhân Kiệt (Trung Quốc)
Đạo diễn: Từ Khắc, Trung Quốc; Diễn viên: Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy, Lý Băng Băng, Lưu Gia Linh, Mã Kim

Diễn viên hành động gạo cội Hồng Kông hợp tác trong tác phẩm sử thi võ thuật về một thám tử thế kỷ thứ 7 (Lưu Đức Hoa thủ vai) trở về sau khi bị lưu đày để giải quyết các vụ án chết người hàng loạt tăng lên đột ngột sau khi Võ Tắc Thiên (Lưu Gia Linh thủ vai) lên ngôi.

Happy Few (Pháp)
Đạo diễn: Anthony Cordier; Diễn viên: Marina Fois, Elodie Bouchez, Roschdy Zem, Nicolas Duvauchelle

Đây là bản khắc họa của đạo diễn người Pháp Cordier (từng làm Cold Showers) về hai cặp gặp khó khăn trong vấn đề gìn giữ tình yêu (và dục vọng) trong các mối quan hệ lâu dài.

Meek’s Cutoff (Mỹ)
Đạo diễn: Kelly Reichardt; Diễn viên: Michelle Williams, Bruce Greenwood, Paul Dano, Shirley Henderson, Will Patton

Reichart và bạn diễn trong Wendy & Lucy của cô là Williams tái hợp trong phim có bối cảnh viễn Tây trên năm 1845. Dàn diễn viên mạnh, giỏi nhiều mặt đưa câu chuyện về ba gia đình di cư sang phía Tây trên dãy Cascade lên tít đầu trang báo.

 

Poster phim Miral của Julian Schnabel

 

Miral (Mỹ/Pháp/Ý/Israel)
Đạo diễn: Julian Schnabel; Diễn viên: Freida Pinto, Alexander Siddig, Willem Defoe, Hiam Abbass

Phần tiếp theo phim được khen ngợi The Diving Bell and the Butterfly của Schnabel này bao quát lịch sử đầy cảm xúc về mâu thuẫn giữa Israel-Palestin thông qua hai câu chuyện: một chuyện thuật lại chiến dịch có thực của Hind Husseini (Abbass thủ vai) nhằm xây dựng một trại mồ côi cho trẻ em Palestin trong thời kỳ bắt đầu xây dựng Israel năm 1948. Chuyện thứ hai theo chân Miral (Pinto thủ vai), một phụ nữ Palestin trẻ lớn lên trong trại mồ côi, bị giằng xé giữa cách phản hồi dùng bạo lực và phi bạo lực trong nghề nghiệp của mình.

Noi Credevamo (Ý)
Đạo diễn: Mario Martone; Diễn viên: Luigi Lo Cascio, Valerio Binasco, Francesca Inaudi, Guido Caprino

Được đề cử giải Sư tử vàng năm 1997 với phim The Vesuvians, Martone trở lại Cannes với phim về bạo lực chính trị trong cuộc đấu tranh thống nhất Ý giữa thế kỷ 18 này. Việc so sánh với tuyệt tác có cùng chủ đề The Leopard của Luchino Visconti là không tránh khỏi.

Norwegian Wood (Nhật Bản)
Đạo diễn: Trần Anh Hùng; Diễn viên: Kikuchi Rinko, Matsuyama Ken’ichi, Tetsuji Tamayama, Mizuhara Kiko, Kara Kengo

Dựa trên tiểu thuyết của Murakami Haruki, Norwegian Wood có Kikuchi và Matsuyama tham gia đóng chính trong vai một cặp bị chuyện người bạn thân tự tử ám ảnh thời thập niên 60. Đạo diễn người Việt Nam Trần Anh Hùng trước đây đã đoạt giải Sư tử vàng năm 1995 với phim Xích lô.

La Passione (Ý)
Đạo diễn: Carlo Mazzacurati; Diễn viên: Silvio Orlando, Giuseppe Battiston, Kasia Smutniak, Cristiana Capotondi

Tác phẩm mới nhất này của Mazzacurati (từng làm Il Toro) là một hài kịch về một đạo diễn lành nghề (Orlando thủ vai) cuối cùng cũng có tác phẩm nổi bật đầu tay.

La Pecora Nera (Ý)
Đạo diễn: Ascanio Celestini; Diễn viên: Maya Sansa, Giorgio Tirabassi, Luisa De
Santis, Ascanio Celestini

Biên kịch và ngôi sao sân khấu người Ý Celestini chuyển thể cuốn sách cùng tên của mình, nói về những bệnh nhân nội trú trong một bệnh viện tâm thần.

Post Mortem (Chile)
Đạo diễn: Pablo Larrain; Diễn viên: Alfredo Castro

Larrain và ngôi sao Castro trong phim Tony Manero của anh tái hợp tác trong phim chính kịch lịch sử về một người đàn ông làm việc trong nhà xác chuyên đánh máy các bản báo cáo nguyên nhân chết trong lúc hỗn loạn trong đợt đảo chính của quân đội ở Chile năm 1973. Mê mẩn người hàng xóm, một vũ công hộp đêm biến mất trong lúc loạn lạc, Mario (Castro thủ vai) đi thơ thẩn các con đường tìm kiếm người anh yêu dấu.

Potiche (Pháp)
Đạo diễn: Francois Ozon; Diễn viên: Gerard Depardieu, Catherine Deneuve, Judith Godreche, Jeremie Renier

Đạo diễn gạo cội người Pháp Ozon mang cả hai huyền thoại diễn xuất tuyệt vời nhất điện ảnh Pháp còn sống, Depardieu và Deneuve, vào bản chuyển thể từ vở kịch cùng tên của Pierre Barillet và Jean-Pierre Gredy. Devenue thủ vai người vợ của một tay trùm công nghiệp giàu sụ bị buộc nắm quyền điều hành công ty của chồng sau khi những tay tấn công bắt giữ chồng cô. Depardieu thủ vai người tình cũ của cô, một bí thư Cộng sản.

Promises Written in Water (Mỹ)
Đạo diễn: Vincent Gallo; Diễn viên: Delfine Barfot, Sage Stallone, Lisa Love, Hope Tomaselli

Phim đầu tiên của Gallo từ khi phim tai tiếng Brown Bunny (2003) là một phá cách điển hình. Tự chủ tài chính và trắng đen, phim kể câu chuyện của một cô gái trẻ bệnh trầm kha quyết định tự kết liễu đời mình. Phim của Gallo cố tình lật ngược các lề thói của việc làm phim Hollywood kinh điển, với việc biên tập, phục trang không nhất quán và diễn xuất “tồi”.

Road to Nowhere (Mỹ)
Đạo diễn: Monte Hellman; Diễn viên: Shannyn Sossamon, Dominique Swain, Cliff de Young, John Diehl, Waylon Payne

Bộ phim phức tạp phá vỡ quy tắc cũ của người từng cộng tác với Roger Corman là Hellman (từng làm Tow-Lane Blacktop, Ride in the Whirlwind) nói về một nhà làm phim trẻ vương vào một vụ án khi đang làm phim. Road to Nowhere được quay bằng máy Canon 5D Mark II, máy quay chủ yếu dùng cho ảnh tĩnh.

 

Một cảnh trong phim Road to Nowhere của Sofia Coppola

A Sad Trumpet Ballad (Tây Ban Nha)
Đạo diễn: Alex de la Iglesia; Diễn viên: Santiago Segura, Fernando Guillen Cuervo, Antonio de la Torre, Fran Perea

Tác phẩm của De la Iglesia (từng đóng El Crimen Perfecto) đã được so sánh với các tác phẩm của Guillermo del Toro và Peter Jackson, và phim mới đây của ông cũng phá cách tương tự và bắt mắt. Phim tiếp theo của De la Iglesia sau phim đoạt giải Goya Oxford Murders (hiện có trên truyền hình theo yêu cầu) dõi theo hai chàng hề mặt sẹo tranh đua tình yêu của một nàng đu bay ở Tây Ban Nha thời Franco.

Silent Souls (Nga)
Đạo diễn: Aleksei Fedorchenko; Diễn viên: Igor Sergeyev, Yuriy Tsurilo, Yuliya Aug, Victor Sukhorukov

Dựa trên một truyện ngắn của Denis Osokin, tác phẩm chính kịch của Fedorchenko liên quan đến chuyến du hành của một người đàn ông và bạn đồng hành du lịch đến một con sông có di hài của người vợ quá cố của người bạn. Fedorchenko đã đoạt giải phim tài liệu Venice Horizons Documentary Award cho phim Pervye na Lune năm 2005.

The Solitude of Prime Numbers (Ý)
Đạo diễn: Saverio Costanzo; Diễn viên: Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher, Filippo Timi, Luca Marinelli, Maurizio Donadoni

Bản chuyển thể của Costanzo từ cuốn sách bán chạy nhất toàn cầu cùng tên dõi theo 24 năm trong cuộc đời một cặp bạn cùng trường thuộc giới trung lưu người Ý thân thiết nhau vì cùng có tuổi thơ có vấn đề. Timi, lần cuối cùng xuất hiện ở Mỹ là vai Benito Mussolini trong phim Vincere của Marco Bellocchio, tham gia đóng cùng Rossellini.

Somewhere (Mỹ)
Đạo diễn: Sofia Coppola; Diễn viên: Stephen Dorff, Elle Fanning, Benecio Del Toro, Michelle Monaghan

Phim đầu tiên của Coppola từ sau tác phẩm gây phân cực trong giới phê bình Marie Antoinette, có Doff trong vai một nam diễn viên tái kiểm điểm cuộc đời mình sau khi đứa con gái 11 tuổi của ông (Fanning thủ vai) đến thăm cha. Phim được cho rằng lấy cảm hứng một phần từ những trải nghiệm thời thơ ấu của Coppola với người cha huyền thoại, Francis Ford Coppola.

13 Assassins (Nhật Bản)
Đạo diễn: Miike Takashi; Diễn viên: Yakusho Koji, Ihara Tsuyoshi, Iseya Yusuke, Yamada Takayuki

Mike, người đạo diễn tâm có gu thẩm mỹ quái đản từng làm Ichi the Killer, AuditionVisitor Q, đụng đến thể loại phim võ sĩ đạo trong cố gắng gần đây về một nhóm sát thủ có nhiệm vụ thích khách tên lãnh chúa độc ác.

Three (Đức)
Đạo diễn: Tom Tykwer; Diễn viên: Sophie Rois, Sebastian Schipper, Devid Striesow

Sau The InternationalPerfume: The Story of a Muderer, Twyker trở lại làm phim nói tiếng Đức với phim chính kịch hài về hai người yêu nhau cùng ngã lòng trước cùng một người đàn ông.

Essential Killing (Ba Lan)
Đạo diễn: Jerzy Skolimowski; Diễn viên: Vincent Gallo, Emmanuelle Seigner

Essential Killing là một phim ly kỳ (hầu như hoàn toàn không có thoại) xác nhận phong độ hoàn hảo của đạo diễn người Ba Lan Jerzy Skolimowski. Phim kể về câu chuyện của một người đàn ông Afghanistan bị lực lượng Mỹ bắt ở Kabul nhận thấy mình bị chuyển đến một đất nước châu Âu không tên. Anh xoay xở trốn thoát vào một khu rừng đóng băng bao la, một thế giới cách xa quê nhà sa mạc anh từng biết. Bị buộc vào tình thế sống sót cùng cực, anh phải giết bất cứ ai cản đường mình.

 

Poster phim Machete, phim nửa đêm khai mạc



Phim không tranh giải

Sự trở lại của Trần Chân, Lưu Vỹ Cường, Trung Quốc, Hồng Kông (phim đêm khai mạc tưởng nhớ Lý Tiểu Long)
Machete, Robert Rodriguez, Mỹ (Phim nửa đêm khai mạc)
The Tempest, Julie Taymor, Mỹ (Phim đêm bế mạc)
Vittorio raccontaUna vita da Mattatore, Giancarlo Scarchilli, Italy (tưởng nhớ Vittorio Gassman)
The Town, Ben Affleck (Mỹ)
I’m Still Here: the Lost Year of Joaquin Phoenix, Casey Affleck (Mỹ)
Sorelle Mai, Marco Bellocchio (Ý)
Niente Paura—Come siamo come eravamo e le canzoni di Luciano Ligabue, Piergiorgio Gay (Ý)
Dante Ferretti—Production Designer, Gianfranco Giagni (Ý)
Notizie degli Scavi, Emidio Greco (Ý)
The Last Movie (1971), Dennis Hopper
Gorbaciof, Stefano Incerti (Ý)
That Girl in Yellow Boots, Anurag Kashyap (Ấn Độ)
Showtime, Quan Cẩm Bằng (Trung Quốc)
Sei Venezia, Carlo Mazzacurati (Ý)
Zebraman (2004), Miike Takashi (Nhật Bản)
Zebraman 2: Attack on Zebra City, Miike Takashi (Nhật Bản)
The Child’s Eye 3D, Bành Thuận và Bành Phát (Trung Quốc, Hồng Kông)
Vallanzasca - Gli angeli del male, Michele Placido (Ý)
All Inclusive 3D, Nadia Ranocchi and David Zamagni (Ý, Áo)
Raavan (phiên bản tiếng Tamil), Mani Ratnam (Ấn Độ)
1960, Gabriele Salvatores (Ý)
La prima volta a Venezia, Antonello Sarno (Ý)
A Letter to Elia, Martin Scorsese và Kent Jones (Mỹ)
Shock Labyrinth 3D, Shimizu Takashi (Nhật Bản)
L’ultimo Gattopardo: Ritratto di Goffredo Lombardo, Giuseppe Tornatore (Ý)
Passione, John Turturro (Ý)
Lope, Andrucha Waddington (Tây Ban Nha, Brazil)
Space Guy, Trương Viễn (Trung Quốc)

Dịch: © Mai Khanh @Quaivatdienanh.com
Nguồn: IndieWire