Giải thưởng - LHP

Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh tăng cường quảng bá cho nền điện ảnh Trung Quốc

28/04/2011

Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh lần đầu tiên đã khai mạc vào tối thứ bảy 23/4, trải rộng thảm đỏ đón tiếp hơn 100 diễn viên và đạo diễn nổi tiếng thế giới đến Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Quốc gia Trung Quốc.

Hai đại sứ hình ảnh của liên hoan là Thành Long và Chương Tử Di đã cùng với đội hình các quan chức chính phủ Trung Quốc chào đón khách mời thuộc ngành điện ảnh trên toàn cầu đến dự đêm khai mạc.

Trên thảm đỏ bên trong tòa nhà cấu thành từ thép và kính được biết đến với tên thân mật “Quả trứng”, đạo diễn Ngô Vũ Sâm cũng giúp đón chào một nhóm tuyển chọn gồm các giám đốc liên hoan phim quốc tế, phái đoàn thương mại, các nhà sản xuất của những bộ phim cực kỳ thành công và đại diện các hãng phim của Hollywood.

Thành Long và Chương Tử Di trên thảm đỏ lễ khai mạc BJIFF

Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh (BJIFF) kéo dài sáu ngày kết hợp chiếu 100 bộ phim nhập khẩu và 60 phim Trung Quốc, bao gồm những bộ phim bom tấn của Hollywood như The Social Network và những phim được khen ngợi trong thời gian gần đây của Trung Quốc như Buddha Mountain của đạo diễn Lý Ngọc.

Liên hoan do Cục quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc (SARFT) và chính quyền thành phố Bắc Kinh tổ chức.

Sự kiện này hy vọng đem đến một diễn đàn cho các nhà làm phim trên thế giới và chủ tịch các liên hoan phim để thảo luận về sự phát triển của ngành điện ảnh, để các nhà mua bán phim chia sẻ cơ hội kinh doanh, và cũng để cho người nước ngoài hiểu hơn về Bắc Kinh, theo ông Lý Xuân Lượng, trưởng chi nhánh của SARFT ở Bắc Kinh.

Liên hoan phim diễn ra vào thời điểm doanh thu phòng vé Trung Quốc đang tăng trưởng mạnh mẽ - tăng 64% so với năm ngoái, đạt 1,5 tỉ USD – nhưng chỉ có vài phim Trung Quốc bán được ra nước ngoài. Giờ đây các nhà tổ chức thuộc chính quyền Bắc Kinh đang tích cực đẩy nền văn hóa điện ảnh và ngành kinh doanh phim ảnh của thành phố này lên ngang tầm với danh tiếng toàn cầu mà thành phố thủ đô này có được nhờ Thế vận hội 2008.

Khách mời danh dự Lưu Kỳ, chủ tịch của Ủy ban Tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh ngày trước và là thành viên của Bộ Chính trị Trung Quốc, đã tuyên bố khai mạc liên hoan phim và thị trưởng thành phố Bắc Kinh Quách Kim Long cùng Thái Phó Triều, cục trưởng Cục quản lý Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc, đã gửi lời chào mừng được phụ đề đến các quan khách không nói tiếng Hoa.

Trương Hội Quân, hiệu trưởng của Học viện Điện ảnh Trung Quốc, nói rằng thế giới đã có ý niệm thoáng qua về văn hóa Trung Quốc trong các bộ phim như Kung Fu PandaHoa Mộc Lan, trong khi đó Liên hoan phim Bắc Kinh đem đến một cơ hội để thế giới biết nhiều hơn về văn hóa nước này.

“Văn hóa Trung Quốc cần được biết đến nhiều hơn, và thị trường điện ảnh Trung Quốc cũng vậy,” ông nói.

Theo ông Trương, Trung Quốc đã sản xuất hơn 500 phim điện ảnh trong năm vừa rồi và tổng doanh thu phòng vé Trung Quốc đã chạm mức 10 tỉ nhân dân tệ.

Ân Hồng, giáo sư khoa điện ảnh và quảng cáo trên truyền hình của trường Đại học Thanh Hoa, cho biết Trung Quốc đã chứng kiến ngành điện ảnh tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 30%, so với tỷ lệ tăng trưởng trung bình của thế giới là 7-8%.

“Mục đích của Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh không chỉ là để xúc tiến những cuộc thảo luận trong ngành, mà còn để thúc đẩy sự hợp tác đa phương giữa các nền văn hóa khác nhau,” ông nói.

Mỗi quan chức đều nhấn mạnh với gần 5.000 quan khách có mặt tại lễ khai mạc rằng Bắc Kinh là trung tâm của ngành điện ảnh Trung Quốc.

Để giúp quan khách ghi nhớ điều này, người thứ ba lên phát biểu trong đêm khai mạc là Marco Mueller, giám đốc của Liên hoan phim Quốc tế Venice, đã nói với đám đông bằng cả tiếng Anh, và tiếng Quan thoại: “Sự ra đời của Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh là một sự kiện tuyệt vời cho ngành điện ảnh quốc tế,” Mueller nói, lưu ý rằng thủ đô của Trung Quốc đang “vững bước trên con đường trở thành một trong những thủ đô hiện đại nhất trên thế giới, chưa kể nơi đây còn sở hữu một sức quyến rũ không thể cưỡng lại được.”

“Là một trong những nền tảng lịch sử của ngành điện ảnh Trung Quốc, Bắc Kinh sở hữu nguồn lực tài chính và sáng tạo để có thể trở thành thủ đô điện ảnh,” Mueller nói. Ước tính cho thấy hiện nay có khoảng 200 triệu người dân ở đây có đủ khả năng đến rạp xem phim đều đặn.

Hơn 20 giám đốc các liên hoan phim quốc tế tham dự một cuộc họp thuộc khuôn khổ BJIFF

Các giám đốc liên hoan phim quốc tế cũng đến tham dự và hy vọng tìm được những bộ phim hay của Trung Quốc để mang về, trong số đó bao gồm Cameron Bailey của Liên hoan phim Toronto, Lee Yong Kwan của Busan, John Cooper Sundance, Vương Anh Vỹ của Hồng Kông, Tom Yoda của Tokyo và Maxine Williamson của Giải thưởng Điện ảnh châu Á Thái Bình Dương.

“Bắc Kinh luôn đem đến cơ hội giao dịch tuyệt vời,” theo Chuck Boller, giám đốc của Liên hoan phim Quốc tế Hawaii. “Tôi rất vui mừng được thấy nhiều người tôi biết cũng đến đây.”

Không phim nào chiếu ở liên hoan phim này là để ra mắt lần đầu trên khắp thế giới, theo như đại sứ hình ảnh của liên hoan phim, Chương Tử Di – một trong những ngôi sao điện ảnh có khả năng tiến ra nước ngoài nhất của Trung Quốc – chỉ ra, đây là một điểm khác biệt đáng chú ý so với các liên hoan phim khác.

“Đó là điểm yêu thích nhất của tôi bởi vì không có cạnh tranh – không người thắng, kẻ thua – mà chỉ có những bộ phim hay,” Chương Tử Di nói. “Tôi ước rằng Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh sẽ ngày càng tốt hơn và trở thành một liên hoan phim hàng đầu.”

“Sự thật là Liên hoan phim Quốc tế Thượng Hải diễn ra vào mỗi tháng 6 đã thành công trong suốt 13 năm qua và đã truyền cảm hứng cho Bắc Kinh. Bắc Kinh là một thành phố lớn và nên có một sự kiện của riêng mình,” theo Michael Werner, chủ tịch của công ty kinh doanh và đầu tư có trụ sở ở Hồng Kông Fortissimo Films.

Vì sự vắng mặt của hạng mục cạnh tranh phim truyện, các nhà tổ chức đã thực hiện một tiết mục trong đêm khai mạc để ca ngợi 10 bộ phim Trung Quốc thành công về mặt thương mại trong 12 tháng qua và mỗi phim được chiếu một đoạn trailer dài vài giây.

Những bộ phim được vinh danh gồm Đường Sơn đại địa chấn, Thập nguyệt vi thành, Triệu thị cô nhi, Diệp Vấn 2, bộ phim hoạt hình The Killing of Milu Deer, Walking to School, Tân Thiếu Lâm tự, 72 Khách trọKiếm vũ.

Hơn hai mươi nhân vật đứng sau thành công của 10 bộ phim đình đám này đã lên sân khấu nhận bằng khen và một cúp lưu niệm trông như pha lê. Trong số đó bao gồm đạo diễn của Đường Sơn đại địa chấn Phùng Tiểu Cương, nữ diễn viên Trương Tịnh Sơ và nhà sản xuất James Wang, lãnh đạo của hãng Hoa Nghị, và Yu Dong, CEO của Bona Film Group.


Dịch: © Trúc Phương @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter, Tân Hoa xã