Tin phòng vé

Tiếng gọi nơi hoang dã hồi sinh phòng vé cho phim về chó

26/02/2020

Bộ phim chuyển thể truyện ngắn của Jack London không chỉ thể hiện tốt hơn mong đợi, mà còn có màn ra mắt hay nhất cho một phim về chó trong hơn một thập kỷ.

Disney lại thành công với một con chó CG trong Tiếng gọi nơi hoang dã

Disney đã có cú hích lớn với những con thú họ mèo do máy tính tạo ra vào năm ngoái, và bây giờ lại thành công với một con chó CG. Hãng phim đã phát hành phiên bản mới nhất của The Call of the Wild, mua lại nhờ thâu tóm 20th Century Fox (nay là 20th Century Studios) và chủ yếu thể hiện những con chó tạo hình vi tính và các sinh vật khác thay thế cho động vật thật để tránh lạm dụng hay thậm chí ép bất kỳ động vật nào làm việc. Quyết định này rất tốn kém, khiến bản chuyển thể truyện ngắn của Jack London có ngân sách lên tới 150 triệu đôla. Sẽ khó thu hồi khoản tiền đó khi mở màn ở vị trí thứ hai chỉ với 24,8 triệu đô la, nhưng vậy là tốt hơn dự đoán rồi.

Theo dõi tầm xa bộ phim này bởi Box Office Pro, được báo cáo vào cuối tháng 12 năm ngoái, cho thấy phạm vi dự kiến là 15-20 triệu đôla với dự đoán ở cực thấp của dãy số. Tuần trước, trang web đã hạ phạm vi xuống còn 10-15 triệu đôla và tập trung vào chỉ 13 triệu đôla cho doanh thu mở màn ở Bắc Mỹ. Với các đánh giá khá tốt, một chiến dịch tiếp thị đáng kể từ Nhà Chuột, và một điểm A- thuận lợi từ khán giả đêm đầu tiên do Cinemascore thăm dò, thành tích vượt trội này không có gì đáng ngạc nhiên. Cuối cùng, Tiếng gọi nơi hoang dã đã cho đối thủ động vật-CG, Nhím Sonic, phải chạy đua giành doanh thu vé.

Quyết định tạo hình vi tính rất tốn kém, khiến bản chuyển thể truyện ngắn của Jack London có ngân sách lên tới 150 triệu đôla

Tiếng gọi nơi hoang dã cũng đánh dấu đi lên cho phim về chó sau một năm ngoái suy thoái rất đáng thất vọng. Nhưng khán giả cuối tuần mở màn của phim này, khoảng 2,6 triệu, ít hơn so với các bản phát hành trước đây trong thế kỷ này của Disney về loài chó ở những vùng lạnh nhất. Năm 2002, bộ phim hài phiêu lưu Snow Dogs đã thu hút khoảng 3,07 triệu người vào cuối tuần mở màn. Bốn năm sau, bộ phim sinh tồn Eight Below đã thu hút đám đông tương tự 3,08 triệu. Tuy nhiên, phiên bản Nanh Trắng của Jack London năm 1991 của Disney chỉ bán được 1,34 triệu vé khi ra mắt. Phần tiếp theo năm 1994 của nó, Nanh Trắng II: Huyền thoại Sói Trắng, thậm chí còn tồi tệ hơn với chưa đến một triệu vé được bán vào cuối tuần mở màn. Và bộ phim phiêu lưu của Disney, Iron Will, cũng ra mắt năm 1994, bán được khoảng 1,27 triệu vé.

Hóa ra, trong vương quốc của phim về chó, bộ phim có mở màn cuối tuần tốt nhất từ trước đến nay, như Tiếng gọi nơi hoang dã, liên quan đến một chú chó CGI: Scooby-Doo ‘live-action’ mùa hè năm 2002 được 9,3 triệu vé bán ra. Tuy nhiên, phần tiếp theo, Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed năm 2004 thu hút chỉ một nửa khán giả ban đầu, với khoảng 4,7 triệu vé được bán ra. Bạn đã nghĩ rằng Underdog của Disney, cũng dựa trên một phim hoạt hình, sẽ do máy vi tính tạo hình, đặc biệt vì Underdog là động vật hình người, nhưng mà không. Dù sao, doanh thu bán vé của nó chỉ khoảng 1,7 triệu.

Trong vương quốc của phim về chó, bộ phim có mở màn cuối tuần tốt nhất từ trước đến nay, liên quan đến một chú chó CGI: Scooby-Doo

Cũng đáng ngạc nhiên, Disney sở hữu phiên bản ‘live-action’ 101 Dalmatians từ việc sử dụng 101 con chó thật năm 2996, mặc dù nhân vật không tì vết này cần CGI loại bỏ đốm của nó. Phim đó và phần tiếp theo năm 2000, 102 Dalmatians, sử dụng các hiệu ứng kỹ thuật số tương tự, mở màn lần lượt với 7,6 triệu và 3,7 triệu khán giả xem phim. Bộ phim hài về chú chó biết nói Beverly Hills Chihuahua của Disney pha trộn hiệu ứng kỹ thuật số khi cần thiết. Phim đầu bán được 4,1 triệu vé tuần mở màn. Hai phần tiếp theo phát hành thẳng video.

Một phim hàng đầu khác, nếu coi nó là một bộ phim về chó, là I Am Legend, có các hiệu ứng vi tính cho các trận chiến đấu của chó nhưng chủ yếu sử dụng một con chó chăn cừu Đức thật trên màn ảnh. Bộ phim này đã bán được khoảng 11,2 triệu vé trong lần ra mắt đầu tiên vào năm 2007. Hướng đến trẻ em và những pha vui nhộn, bộ phim gia đình năm 2001 của Warner Bros, Cats & Dogs cần CGI cho nhiều cảnh để trà trộn với các động vật thật. Phim có số lượt người xem cuối tuần mở màn là 3,8 triệu. Tuy nhiên, phần tiếp theo, gần một thập kỷ sau, chỉ có 1,6 triệu người hâm mộ trở lại.

A Dog’s Purpose năm 2017 của Universal

Nói về những phim mà CGI được sử dụng vì sự an toàn, một trong những bộ phim về chó gần đây có thể đã truyền cảm hứng một phần cho Tiếng gọi nơi hoang dã làm chó CGI là A Dog’s Purpose năm 2017 của Universal. Các báo cáo về lạm dụng cùng với video rò rỉ về một con chó gặp nguy hiểm đã được đạo diễn đối phó bằng cách sử dụng CGI và một cuộc điều tra đã làm rõ bộ phim không gây hại. Những lời kêu gọi tẩy chay xem ra đã làm tổn hại cho sự ra mắt của bộ phim, trong đó có một đám đông khoảng 2 triệu người.

Nhìn chung, phim về chó đã bắt đầu giảm mức độ được yêu thích, có vẻ thế, ít nhất là loại trừ những phim thuộc phim chuỗi hành động (xem John Wick). Phần tiếp theo năm 2019 của A Dog’s Purpose, có tựa đề A Dog’s Journey và cũng dựa theo cuốn sách của W. Bruce Cameron, thu hút ít chưa đến một triệu người vào cuối tuần mở màn. Cùng năm đó, A Dog’s Way Home, cũng dựa theo sách của Cameron, chỉ bán được 1,2 triệu vé, và The Art of Racing in the Rain cũng chỉ kiếm được chưa tới một triệu.

Phim chó kéo xe của Disney+, Togo

Dưới đây là 25 bộ phim hàng đầu về chó (chỉ những phim gia đình) với lượng vé bán cuối tuần mở màn phát hành rộng rãi (đvt: triệu vé):

1. Scooby-Doo (2002): 9,3
2. 101 Dalmatians (1996): 7,6
3. Marley and Me (2008): 5,1
4. Scooby-Doo 2 (2004): 4,7
5. Beverly Hills Chihuahua (2008): 4,1
6. Cats & Dogs (2001): 3,8
7. 102 Dalmatians (2000): 3,7
8. Eight Below (2006): 3,082
9. Turner & Hooch (1989): 3,076
10. Snow Dogs (2002): 3,066
11. The Call of the Wild (2020): 2,6
12. The Shaggy Dog (2006): 2,5
13. Hotel for Dogs (2009): 2,3
14. Good Boy! (2003): 2,2
15. A Dog’s Purpose (2017): 2

Như bạn có thể thấy, Tiếng gọi nơi hoang dã có mở màn tốt nhất cho một bộ phim về chó trong hơn một thập kỷ. Và người xem, cụ thể là người hâm mộ Disney, có nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết. Năm ngoái, dịch vụ phát trực tuyến mới Disney+ đã phát hành bộ phim chó kéo xe của riêng mình, Togo, cộng với bản làm lại ‘live-action’ của Lady and the Tramp, bất ngờ thuê chó thật cho các nhân vật chính.

Bản làm lại ‘live-action’ của Lady and the Tramp, bất ngờ thuê chó thật cho các nhân vật chính

Chúng ta không biết (chưa biết?) lượt người xem của những bộ phim này vì Disney không tiết lộ số liệu, nhưng có thể cho rằng chúng đã được nhiều thuê bao đăng ký theo dõi hơn là đi xem Tiếng gọi nơi hoang dã vào cuối tuần rồi.

STT Tựa phim Doanh thu
1 Sonic the Headehog 26,3
2 The Call of the Wild 24,8
3 Birds of Prey 7,0
4 Brahms: The Boy II 6,0
5 Bad Boy for Life 5,9
6 1917 4,4
7 Fantasy Island 4,2
8 Parasite 3,1
9 Jumanji: The Next Level 3,0
10 The Photograph 2,5

Bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần kết thúc ngày 23/2/2020
Đơn vị tính doanh thu: triệu USD

Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Film School Rejects