“Mỗi đạo diễn và biên kịch dường như đều nhìn thấy một khía cạnh khác nhau trong tôi,” ngôi sao của Colony và We Are All Trying Here chia sẻ.
Nửa đầu năm 2026 đi đâu cũng gặp Koo Kyo Hwan.

|
Koo Kyo Hwan trong Once We Were Us, bộ phim đã đánh bật Avatar: Fire and Ash của James Cameron ở phòng vé Hàn Quốc, và sau đó giữ vị trí số một trong bốn tuần liên tiếp đến tận đầu năm 2026
|
Từng là một gương mặt quen thuộc của điện ảnh độc lập Hàn Quốc, nam diễn
viên đã chuyển mình thành ngôi sao chủ lưu được săn đón, dẫn đầu ba dự
án bom tấn, thể hiện kỹ năng diễn xuất biến hóa đa dạng.
Đà tăng trưởng doanh thu phòng vé của nam diễn viên 43 tuổi bắt đầu vào cuối năm 2025 với
Once We Were Us (đã phát hành ở Việt Nam với tựa
Không còn chúng ta). Bộ phim đã tạo cú sốc lớn khi đánh bật
Avatar: Fire and Ash của James Cameron ở phòng vé Hàn Quốc, và sau đó giữ vị trí số một trong bốn tuần liên tiếp đến tận đầu năm 2026.
Anh tiếp tục duy trì sự nổi tiếng bằng cách chuyển sang truyền hình, đóng vai chính trong bom tấn của JTBC
We Are All Trying Here (phát trên Netflix tựa tiếng Việt
Cuộc chiến trong chúng ta).
Do biên kịch nổi tiếng Park Hae Young viết kịch bản, bộ phim tâm lý
tình cảm này nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Netflix Hàn Quốc, nhận
được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình cho diễn xuất của anh trong
vai Hwang Dong Man — một nhà làm phim thất bại bị giày vò vì lo âu và
mặc cảm.

|
Koo Kyo Hwan trên trường quay Colony, hóa thân Seo Young Chul, tên khủng bố máu lạnh chuyên tạo ra chủng loại xác sống tiến hóa
|
Chỉ vài tuần sau khi
We Are All Trying Here ra mắt, anh tiếp tục dấn thân vào một thể loại hoàn toàn trái ngược —
Colony, phim kinh dị xác sống do Yeon Sang Ho, vị chuyên gia của thể loại này, đạo diễn (phát hành ở Việt Nam với tựa
Colony: Bầy xác sống).
Colony
cũng thành công lớn về doanh thu phòng vé. Đây là phim Hàn Quốc đạt hơn
2 triệu lượt xem nhanh nhất năm, lấy được một suất chiếu nửa đêm tại
Liên hoan phim Cannes 2026 và đưa Koo Kyo Hwan ra mắt Croisette.
Đánh
giá sự đón nhận gần đây đối với các tác phẩm của mình, Koo Kyo Hwan vẫn
giữ vững quan điểm thực tế về việc kết nối với khán giả.
“Suy
cho cùng, diễn viên tham gia các dự án là để tiếp cận khán giả,” Koo Kyo
Hwan nói trong một phỏng vấn báo chí được tổ chức vào ngày 28 tháng 5.
“Đó là lý do tại sao sự hưởng ứng dành cho
Colony,
Once We Were Us và
We Are All Trying Here lại đáng giá đến vậy. Nó mang lại cho tôi sức mạnh và tự tin.”

|
“Seo Young Chul là một nhân vật mơ ước thấu hiểu hoàn toàn và cuối cùng bị chính khát vọng đó nuốt chửng,” Koo Kyo Hwan nói
|
Khi được hỏi cách anh biến hóa trong những nhân vật khác nhau như vậy,
Koo Kyo Hwan ví cách tiếp cận diễn xuất của mình như một người dẫn dắt
câu chuyện.
“Tôi nghĩ mình giống như nàng tiên Tinker Bell mời
khán giả bước vào thế giới của các nhà làm phim và biên kịch,” Koo Kyo
Hwan nói.
Theo anh, âm nhạc giúp ích rất nhiều trong việc hóa thân vào các nhân vật khác nhau.
“Tôi
có thói quen nghe nhạc vào buổi sáng trước khi quay phim, gần như thể
đó là nhạc nền riêng của nhân vật. Khi quay tập 11 của We Are All Trying
Here, tôi đã nghe bài ‘If’. Trong quá trình quay Colony, tôi đã nghe
phiên bản acoustic ‘Creep’ của Radiohead.” Âm nhạc tôi nghe trước khi
quay phim, thiết kế bối cảnh trên phim trường và sự ăn ý với các diễn
viên khác đều ảnh hưởng đến diễn xuất của tôi.”

|
Cùng đạo diễn Yeon Sang Ho mà Koo Kyo Hwan đánh giá cao vì đã tạo cân bằng hiệu quả trên trường quay
|
So với những nhân vật mà Koo Kyo Hwan thủ vai hồi đầu năm 2026 — đặc biệt là Hwang Dong Man trong
We Are All Trying Here, một nhân vật đầy khiếm khuyết nhưng lại cuốn hút một cách kỳ lạ — vai diễn mới nhất của anh trong
Colony
thoạt trông thì có vẻ đơn giản hơn. Seo Young Chul là một tên khủng bố
máu lạnh chuyên tạo ra chủng loại xác sống tiến hóa, dường như bị thúc
đẩy bởi khao khát muốn tiêu diệt loài người vì những lý do có vẻ hời
hợt.
Tuy nhiên, Koo Kyo Hwan lập luận rằng nhân vật này phức tạp
hơn nhiều so với vẻ ngoài ban đầu, với nhiều lớp ý nghĩa có thể được hé
lộ khi xem lại phim.
“Seo Young Chul là một nhân vật mơ ước thấu
hiểu hoàn toàn và cuối cùng bị chính khát vọng đó nuốt chửng,” anh nói.
“Anh ta tiếp cận với ý định trở thành chướng ngại vật trên đường đi của
Kwon Se Jung (Jun Ji Hyun), nhưng tôi hy vọng khán giả sẽ diễn giải anh
ta theo nhiều cách khác nhau. Có những manh mối xuyên suốt bộ phim. Liệu
anh ta có thực sự được tiêm ngừa? Nếu người xem xem lại một số hành
động và lời thoại ban đầu của anh ta, tôi nghĩ họ sẽ khám phá ra những
lớp ý nghĩa mới.”

|
Hwang Dong Man của Koo Hyo Hwan — nhà làm phim thất bại bị giày vò vì lo âu và mặc cảm trong phim bộ We Are All Trying Here
|
Khắc họa nhân vật tinh tế là nhờ sự hợp tác ăn ý với đạo diễn Yeon (
Hellbound,
Train to Busan), mà Koo Kyo Hwan đánh giá cao vì đã tạo cân bằng hiệu quả trên trường quay.
“Điều
hấp dẫn khi làm việc với Yeon Sang Ho là sự cân bằng giữa tự do sáng
tạo và những thử thách thú vị,” Koo Kyo Hwan nhận xét.
“Trong
cảnh quay đầu tiên, tôi cố gắng thể hiện càng nhiều khía cạnh của nhân
vật càng tốt, và sau đó ông tinh chỉnh với sự chỉ đạo vô cùng chính xác.
Tôi đơn giản là nguồn tư liệu. Hơn 80% nhân vật Seo Young Chul do đạo
diễn tạo ra. Nhân vật không có nhiều lời thoại, nhưng được miêu tả hết
sức chi tiết trong kịch bản và cho tôi nhiều manh mối. Quá trình làm
phim này thực sự hấp dẫn, có cả tự do lẫn cấu trúc.”
Triết lý này
phù hợp với quan điểm mở rộng của Koo Kyo Hwan xem diễn xuất là phương
tiện mang tính hợp tác và do đạo diễn dẫn dắt. “Diễn viên luôn là người
được chọn,” anh nói.

|
“Hơn 80% nhân vật Seo Young Chul do đạo diễn tạo ra. Nhân vật không
có nhiều lời thoại, nhưng được miêu tả hết sức chi tiết trong kịch bản
và cho tôi nhiều manh mối. Quá trình làm phim này thực sự hấp dẫn, có cả
tự do lẫn cấu trúc,” Koo Kyo Hwan cho biết
|
“Diễn xuất sẽ thay đổi tùy theo đạo diễn và thậm chí cả cách quay phim.
Đó là lý do tại sao gặp gỡ càng nhiều biên kịch và đạo diễn càng tốt và
trao đổi ý tưởng là rất quan trọng. Sự biến hóa thuộc về cả người cộng
tác lẫn diễn viên. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chính mình.”
Nhìn
về phía trước, những dự án sắp tới của Koo Kyo Hwan cho thấy anh liên
tục có mặt trong các tác phẩm quan trọng, hợp tác với những tên tuổi lớn
trong ngành: với Song Kang Ho, ngôi sao của
Parasite trong phim hài
Gardeners và phim ly kỳ bí ẩn
White Blast với Kim Yun Seok.
Đồng thời, Koo Kyo Hwan cũng sẽ trở lại với khán giả từ phía sau máy quay với phim truyện
Your Country.
Dự
án này là tác phẩm hợp tác đạo diễn với nhà làm phim Lee Ok Seop, bạn
đời và cộng sự lâu năm của anh từ 2013, cũng là người cùng anh điều hành
nhóm làm phim độc lập 2x9HD. Bộ phim sắp ra mắt, do bộ đôi này viết
kịch bản và đạo diễn, dự kiến sẽ có Jang Do Yeon và Kim So Jin tham gia
cùng Koo Kyo Hwan, và nhắm đến việc phát hành vào cuối năm nay.

|
Colony lấy được một suất chiếu nửa đêm tại Liên hoan phim Cannes 2026 và đưa Koo Kyo Hwan ra mắt Croisette
|
Về vai trò kép là một nhà làm phim, Koo Kyo Hwan cho biết anh hướng đến
phong cách gần gũi, chân thực trong các tác phẩm của mình. “Tôi hy vọng
khán giả xem phim của tôi và cảm thấy muốn cùng tôi uống bia,” anh nói.
“Nhiều
nhà làm phim mà tôi ngưỡng mộ truyền cảm hứng cho tôi chính cảm giác
đó. Tôi xem tác phẩm của họ và nghĩ, ‘Tôi rất muốn ngồi xuống và uống
bia với người đó.’”
Cuối cùng, Koo Kyo Hwan ưu tiên sự trường tồn
về nghệ thuật và quá trình hợp tác hơn là các chỉ số thương mại hay
việc quản lý hình ảnh nghiêm ngặt.
Thể hiện sự thờ ơ đối với hình
ảnh công chúng của mình, anh nói, “Tôi hầu như không soi gương. Tôi
không đặc biệt quan tâm đến hình ảnh của mình. Mỗi đạo diễn và nhà biên
kịch dường như nhìn thấy một khuôn mặt khác nhau trong tôi.”

|
“Một khi bộ phim hoàn thành, nó thuộc về khán giả. Công việc của
chúng tôi đơn giản là đưa phim đến với họ. Tôi không thể kiểm soát được
kết quả, vì vậy tôi yêu thích quá trình làm phim hơn bất cứ gì khác,”
Koo Kyo Hwan nói
|
Thay vì tập trung vào doanh thu phòng vé tức thời hay tỷ suất người xem,
mục tiêu của anh vẫn là thực hiện những nghiên cứu nhân vật có chiều
sâu, giữ được sức ảnh hưởng lâu dài với khán giả rất lâu sau khi phim
kết thúc thời gian chiếu rạp hoặc phát trực tuyến.
“Nếu muốn
tránh hối tiếc, trước hết tôi phải yêu thích công việc và các nhân vật
của mình,” Koo Kyo Hwan nói. “Một khi bộ phim hoàn thành, nó thuộc về
khán giả. Công việc của chúng tôi đơn giản là đưa phim đến với họ. Tôi
không thể kiểm soát được kết quả, vì vậy tôi yêu thích quá trình làm
phim hơn bất cứ gì khác.”
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Herald