So Ji Sub, một trong những ngôi sao hành động kỳ cựu nhất Hàn Quốc, mang
trên người những nét tương đồng với Liam Neeson trong phim bộ mới nhất
Agent Kim Reactivated (phát trên Netflix với tựa tiếng Việt
Đặc vụ Kim tái kích hoạt), chuyển thể người thật đóng từ webtoon nổi tiếng
Manager Kim trên Naver.
Đặc vụ Kim tái kích hoạt
kể về Kim, một cựu điệp viên bí mật, hiện đang sống cuộc sống bình
thường là tổng giám đốc tại một ngân hàng. Sau khi con gái bị bắt cóc,
anh buộc phải quay lại hoạt động để tìm con, hợp tác với một nhóm các
ông bố và vướng vào một tổ chức tội phạm.

|
Bộ phim xoay quanh một người đàn ông chỉ được biết là Quản lý Kim
(So Ji Sub, trái), người cha đơn thân tận tụy nuôi dạy con gái Min Ji.
Đối với người ngoài, anh có vẻ là một nhân viên văn phòng bình thường
|
Cốt truyện như vậy không tránh khỏi bị so sánh với bộ phim hành động kinh điển năm 2008
Taken: một người cha chạy đua với thời gian để giải cứu con gái bị bắt cóc. Tuy nhiên, sự tương đồng chỉ dừng lại ở đó, vì
Agent Kim Reactivated hoàn toàn dựa trên webtoon nổi tiếng
Manager Kim và không có liên hệ nào về mặt cốt truyện với phim của Liam Neeson.
Đạo diễn Lee Seung Young đã đề cập đến sự so sánh này. “Tôi nghĩ còn hay hơn
Taken. Tôi đùa thôi nhé,” đạo diễn Lee cười nói. Ông cho biết
Agent Kim Reactivated
có nhiều không gian hơn để phát triển tiền đề đó, nhấn mạnh rằng các
nhân vật phụ — những ông bố khác gồm Seong Han Soo và Park Jin Cheol, do
Choi Dae Hoon và Yoon Kyung Ho thủ vai, và đồng nghiệp bí ẩn của Kim,
Jeong Sang A, do Son Na Eun thủ vai — mang lại nhiều điều thú vị khi Kim
không xuất hiện trên màn ảnh.
“Về cơ bản
Taken là câu
chuyện truy đuổi theo thời gian thực về một người cha đi tìm con gái
mình, trong khi câu chuyện của chúng tôi diễn ra trong 10 tập. Vẫn giữ
được những yếu tố làm nên sức hấp dẫn của
Taken, nhưng cũng có
những thứ mà bộ phim điện ảnh đó không có: câu chuyện của những người
xung quanh Kim và dàn nhân vật sống động, đầy sức sống.”

|
Nhưng khi Min Ji mất tích, Kim buộc phải hé lộ quá khứ bí ẩn và vận
dụng những kỹ năng đáng gờm trong nhiệm vụ tuyệt vọng đưa con gái trở về
nhà
|
Ngoài ra còn có sự đa dạng trong các cảnh chiến đấu. Nếu như hành động
của Kim “lạnh mà nóng”, thì Yoon Kyung Ho nói hành động của huấn luyện
viên taekwondo Han Soo được định hình bởi những cú đá đẹp mắt, còn hành
động của cựu binh thủy quân lục chiến Park Jin Cheol “mạnh mẽ và giải
tỏa.”
“Vì cá nhân tôi thích cận chiến, nên tôi nghĩ hành động của
Jin Cheol có sự thích thú mãnh liệt nhất định, cảm giác hồi hộp thỏa
mãn dựa trên những pha cận chiến mạnh mẽ,” anh nói.
Đạo diễn Lee
cho biết ông đã cố gắng làm cho bộ phim hành động trả thù này bám sát
thực tế hơn khi chuyển thể từ webtoon Manager Kim (2021-). Bộ phim vẫn
giữ nguyên cốt truyện chính và sức hấp dẫn về mặt hình ảnh của webtoon,
từ trang phục đến kiểu tóc, nhưng đã điều chỉnh những “yếu tố phi thực
tế” của các nhân vật.
“Tôi nghĩ rằng bộ phim giữ lại khoảng 70 đến 80% điểm mạnh của bản gốc và 20 đến 30% là sáng tạo lại,” ông nói.

|
Choi Dae Hoon trong vai huấn luyện viên taekwondo Seong Han Soo
|
Tiếp nối thành công toàn cầu của
My Royal Nemesis, phim bộ hài lãng mạn kết thúc vào ngày 20 tháng 6,
Agent Kim Reactivated đảm nhận khung giờ vàng thứ sáu-thứ bảy của đài SBS, một khung giờ quan trọng của đài.
Bộ phim cũng đánh dấu sự thay đổi đáng kể về tông điệu của nhà đài. Trong khi
My Royal Nemesis nghiêng về lãng mạn và hài,
Agent Kim Reactivated định vị là tác phẩm gai góc và nhiều cảnh hành động.
“Nếu
My Royal Nemesis là chiếc bánh ngọt, thì phim bộ của chúng tôi có hương vị cay nồng và mãnh liệt hơn nhiều. Tôi nghĩ
Agent Kim Reactivated
sẽ mang đến một kiểu thỏa mãn khác cho những khán giả đang tìm kiếm cái
gì mới mẻ. Đó là lý do tại sao tôi thực sự vui mừng trước thành công
của
My Royal Nemesis. Chúng tôi hy vọng sẽ kết nối với khán giả qua phong cách riêng của mình,” đạo diễn Lee nói.

|
Người cha-cựu binh thủy quân lục chiến Park Jin Cheol (Yoon Kyung Ho) trong một pha “mạnh mẽ và giải tỏa”
|
Với So Ji Sub, nam diễn viên từng là trụ cột của các dự án phim hành
động kinh điển Hàn Quốc như Mercy for None và A Company Man, vai diễn
Đặc vụ Kim tái khởi động
không chỉ là cơ hội để anh thể hiện khả năng diễn xuất hành động mà cảm
giác giống như về nhà. Bộ phim đưa anh trở lại thể loại hành động, thể
loại mà anh yêu thích từ lâu, và trở lại đài SBS, nơi anh bắt đầu sự
nghiệp diễn xuất vào năm 1997.
“Ban đầu tôi đọc kịch bản vì những
cảnh hành động,” nam diễn viên chia sẻ trong buổi họp báo tại trụ sở
đài truyền hình ở quận Mapo, phía tây Seoul. “Nhưng sau đó tôi bị thu
hút bởi câu chuyện của Kim hơn, anh ấy một mình nuôi dạy con gái, và
những cảm xúc của người cha lên đường tìm kiếm con gái mất tích. Tất cả
những điều đó đều thực sự thử thách tôi, và là lý do tại sao tôi chọn dự
án này.”
Khi được hỏi cảnh hành động trong phim này có gì khác so với các tác phẩm trước đây của anh, gồm cả
Mercy for None, So Ji Sub đã chỉ ra động lực cảm xúc thúc đẩy nhân vật.

|
Jeong Sang A, đồng nghiệp bí ẩn của Kim, do Son Na Eun thủ vai
|
“Trong nhiều phim hành động, các nhân vật chiến đấu vì biết có thể mình sẽ không sống sót. Trong
Agent Kim Reactivated,
hành động đến từ quyết tâm sống sót và đoàn tụ với con gái của một
người cha. Mong muốn tiếp tục sống vì người mình yêu thương thúc đẩy
nhân vật chiến đấu mang lại cho phim một sắc thái cảm xúc rất khác biệt
(so với các tác phẩm khác của tôi),” anh nói.
Về việc trở lại SBS sau 13 năm, So Si Jub nói đài truyền hình này giống như “nhà” của anh.
Anh đã thực hiện nhiều dự án truyền hình nổi tiếng nhất của mình tại đài SBS, bắt đầu từ năm 2002 với
Giày thủy tinh, sau đó là
Cain và Abel (2009),
Ghost (2012) và
Master’s Sun (2013). Tính cả
Đặc vụ Kim tái kích hoạt,
anh đã xuất hiện trong 19 phim bộ của đài này, hơn một nửa trong số 33
dự án truyền hình trong nước của anh, biến SBS trở thành đài truyền hình
mà So Ji Sub hợp tác nhiều nhất.

|
“Trong Agent Kim Reactivated, hành động đến từ quyết tâm
sống sót và đoàn tụ với con gái của một người cha. Mong muốn tiếp tục
sống vì người mình yêu thương thúc đẩy nhân vật chiến đấu mang lại cho
phim một sắc thái cảm xúc rất khác biệt (so với các tác phẩm khác của
tôi),” So Ji Sub nói
|
“Trở lại một nơi quen thuộc như vậy khiến tôi cảm thấy thoải mái và hạnh
phúc, và tôi có thể làm việc một cách dễ dàng,” anh nói.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Korea Herald và JoongAng Daily