Xếp loại PG đã trở thành “ông vua” phòng vé. Ngành công nghiệp giải trí
giờ đây dựa vào việc trẻ em kéo bố mẹ đến rạp chiếu phim.
Chỉ còn một nhóm khán giả trung thành ở Mỹ — và nhóm khán giả này không thể tự đi xem phim một mình.

Những đứa trẻ tạo nên đối tượng khán giả mục tiêu của ngành công nghiệp sẽ đến rạp xem
Zootopia 2 và
Wicked: For Good,
phần tiếp theo của các bộ phim ăn khách có thể trở thành phim có doanh
thu cao nhất năm. Hai phim này còn có một điểm chung khác đã trở nên
thiết yếu để trở thành phim bom tấn lớn nhất của Hollywood.
Chúng được xếp loại PG.
Nhiều
thập kỷ nay, những bộ phim kiếm được rất nhiều tiền đều là phim PG-13.
Những bộ phim thành công nhất từng được sản xuất có phân loại này gồm:
các chuỗi phim siêu anh hùng, các phần tiếp theo của
Avatar và
Avengers, các phim
Star Wars,
Titanic,
Top Gun: Maverick, thế giới của
Jurassic Park và tất cả mọi người từ James Bond đến Barbie.
Nhưng
chưa bao giờ ngành công nghiệp giải trí phụ thuộc vào việc trẻ em kéo
cả gia đình đến rạp xem những bộ phim PG mới nhất nhiều đến thế.

|
Trẻ em la hét “cưỡi gà” trong phim A Minecraft Movie, một chi tiết mà bố mẹ chúng không hiểu
|
Trong số những điểm sáng trong một năm ảm đạm của Hollywood là
A Minecraft Movie và
Lilo & Stitch, hiện đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé nội địa. Hai phim này có thể sớm bị
Zootopia và
Wicked vượt mặt. Danh sách các phim PG ăn khách năm nay còn bao gồm bản làm lại người thật đóng của
How to Train Your Dragon, bộ phim đã bất ngờ đánh bại
Mission: Impossible phần mới nhất.
Trong
khi đó, năm ngoái là năm sinh lợi nhất mọi thời đại đối với phim PG, và
có nhiều phim PG chắc chắn thành công hơn nữa trong những năm tới khi
các hãng tiếp tục sản xuất những bộ phim thách thức quy luật của ngành
công nghiệp này.
Nói cách khác, những người có quyền lực nhất ở Hollywood hiện nay chỉ mới 10 tuổi.
“Trẻ
em và thanh thiếu niên là động lực thúc đẩy nhiều câu chuyện thành công
lớn nhất về doanh thu phòng vé trong ba năm qua,” một báo cáo gần đây
của National Research Group kết luận.

|
Cả gia đình cùng vui chơi với trẻ em mọi lứa tuổi tại buổi ra mắt phim Zootopia 2 ở Philippines
|
Trẻ em và thanh thiếu niên thuộc thế hệ trẻ nhất lớn lên với khả năng
xem bất kỳ bộ phim nào trên bất kỳ thiết bị nào, bất cứ lúc nào và bất
cứ nơi đâu chúng muốn. Hóa ra, nơi chúng thực sự muốn xem phim là rạp
chiếu phim. Và các rạp chiếu phim hết sức sẵn lòng phục vụ những khách
hàng trung thành nhất của mình.
“Nếu chúng tôi có một phim xếp
loại R hoặc phim kinh dị cùng ngày với một phim hoạt hình PG, tôi có thể
hứa với bạn: Chúng tôi luôn cố gắng chiếu bộ phim hoạt hình PG đó,”
Phil Zacheretti, giám đốc điều hành của Phoenix Theatres Entertainment,
công ty điều hành các rạp chiếu phim đa màn hình trên khắp cả nước, cho
biết.
Chiến lược của ông đối với những bộ phim PG đó vừa đơn giản vừa sinh lợi.
“Về cơ bản, chúng tôi cố gắng chiếu phim PG của mọi hãng phim ở càng nhiều rạp càng tốt,” ông nói.

|
Bất chấp những đánh giá trái chiều, Wicked: For Good dẫn đầu về doanh số bán vé đặt trước cao nhất từ trước đến nay đối với bất kỳ bộ phim nào thuộc thể loại PG, theo Fandango
|
Đến nay, các chủ rạp chiếu đều hiểu rằng những bộ phim đó là lựa chọn an toàn nhất của họ. Năm ngoái,
Inside Out 2 đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé. Phần đầu tiên của
Wicked cũng rất, rất nổi tiếng. Bất cứ ai có con nhỏ có lẽ đều đã đến rạp xem
Moana 2,
Sonic the Hedgehog 3 hoặc
Despicable Me 4, nếu không nói là xem tất cả các phần phim đó.
Kết quả là năm đầu tiên phim PG thắng thế phòng vé sau nhiều thập kỷ bị PG-13 đánh bại. Và điều đó có thể sẽ lặp lại ở năm 2025.
Phim
PG luôn có doanh thu tốt. Nhưng trước đây, chúng từng bị mang tiếng
xấu. “Khán giả lớn hơn cho rằng phim PG không đủ ngầu, còn các gia đình
có con nhỏ lại cho rằng PG quá táo bạo,” Paul Dergarabedian, người đứng
đầu bộ phận xu hướng thị trường của Comscore, cho biết. “Nó trái ngược
với quy luật xếp hạng Goldilocks.” Mãi gần đây, xếp loại của các phim
hoạt hình kinh điển, nhạc kịch Broadway và trò chơi điện tử mới trở nên
phù hợp.

|
Đối với trẻ em, việc đi xem phim mang tính xã hội sâu sắc, và động
cơ mạnh mẽ nhất thúc đẩy chúng là dành thời gian với bạn bè và gia đình
|
Nhưng giá trị ngày càng tăng không chỉ đến từ việc phim PG (phim dành
cho mọi lứa tuổi) đang làm tốt hơn. Mà còn đến từ việc phim PG-13 và hầu
hết các loại phim khác đang làm ăn kém đi.
Ở thời điểm này, ngay
cả phim siêu anh hùng cũng không còn đảm bảo doanh thu ở Hollywood.
Sydney Sweeney cũng vậy. Vẫn còn những bom tấn PG-13 như
Superman,
Jurassic World: Rebirth và bom tấn mới ra mắt
Avatar: Fire and Ash. Nhưng mỗi bộ phim PG-13 hoặc R (phim dành cho người lớn) như
Sinners thu hút người lớn đến rạp mà không có trẻ em đi cùng cứ như là phép màu.
Khi
đến rạp, trẻ em muốn những điều khác với cha mẹ chúng. Theo nghiên cứu
của NRG, đối với chúng, việc đi xem phim mang tính xã hội sâu sắc, và
động cơ mạnh mẽ nhất thúc đẩy chúng là dành thời gian với bạn bè và gia
đình.

|
Nhưng chưa bao giờ ngành công nghiệp giải trí phụ thuộc vào việc trẻ
em kéo cả gia đình đến rạp xem những bộ phim PG mới nhất nhiều đến thế
|
Từ khi rạp chiếu phim ra đời, trẻ em đã đến đó để tụ tập. Cho đến khi
chúng không thể nữa. Năm 2020 và 2021, một thế kỷ thói quen đã được
thiết lập đột ngột bị phá vỡ. Khi phim gia đình chuyển thẳng lên nền
tảng trực tuyến, ngành công nghiệp điện ảnh lo ngại rằng khán giả yêu
thích phim PG sẽ không quay lại rạp khi họ có thể ở nhà.
Nhưng
trong một bước ngoặt đầy bất ngờ, thế hệ Alpha hiện nay lại thích rạp
chiếu phim hơn thế hệ Z, thế hệ thiên niên kỷ hay thế hệ X. Họ khao khát
những trải nghiệm mang tính điện ảnh hơn. Họ muốn những buổi chiếu phim
sống động — hãy nghĩ đến IMAX, 3D, Sphere. Điều họ không muốn là đắm
chìm trong màn hình điện thoại.
“Họ không tìm cách sao chép những
gì họ có thể có trong phòng khách và phòng ngủ của mình,” Fergus
Navaratnam-Blair, phó chủ tịch phụ trách xu hướng và tương lai của NRG,
cho biết. “Họ đang tìm kiếm thứ gì đó cho họ lý do để ngắt kết nối
mạng.”

|
Hai ngôi sao của Kpop Demon Hunters, Arden Cho (áo tím) và
Kevin Woo (phải), vẫy tay chào người hâm mộ tại buổi chiếu phim kèm hát
theo vào mùa hè năm ngoái ở New York
|
Họ cũng muốn tham gia vào “cộng đồng người hâm mộ tương tác”. Các bộ
phim PG đáp ứng được nhu cầu đó. Ngay cả Netflix, vốn không thích rạp
chiếu phim, cũng đã cung cấp cho thế hệ Alpha những suất chiếu giới hạn
tại rạp của
KPop Demon Hunters. Trong những năm gần đây, khán giả đã cùng hát theo
Wicked, hóa trang thành Gentleminions và phát cuồng vì những chi tiết liên quan đến
Minecraft mà bố mẹ các em không hiểu.
Những
cơn sốt lan truyền mạnh mẽ đó giúp các bộ phim bùng nổ thành trào lưu.
Bạn có thể chờ xem phim nếu có thể tránh phải chi tiền mua vé, bỏng ngô
và thuê người trông trẻ. Nhưng con bạn thì không. Mục đích chính của
việc xem phim là tham gia vào các trào lưu trực tuyến xoay quanh bộ phim
đó, có nghĩa là chúng phải xem ngay lập tức. Bất chấp những đánh giá
trái chiều,
Wicked: For Good dẫn đầu về doanh số bán vé đặt trước cao nhất từ trước đến nay đối với bất kỳ bộ phim nào thuộc thể loại PG, theo Fandango.
Con
số đặt vé trước là chỉ số dự báo rất hữu ích. Penn Ketchum, đối tác
quản lý của Penn Cinema, chắc chắn không kỳ vọng gì từ bộ phim sắp ra
mắt
David, phim hoạt hình thiếu nhi dựa trên Kinh Thánh từ một
hãng phim chuyên về nội dung tôn giáo. Nhưng khi mọi suất chiếu tại các
rạp ở Pennsylvania và Delaware của ông đều có doanh thu đặt vé trước
cao, ông đã thêm rạp. Rồi ông lại thêm nhiều rạp hơn nữa. Khi được phát
hành vào tháng 12, ông dự đoán
David sẽ đánh bại “ông lớn” phòng vé
Avatar ở một số thị trường của mình. “Đó sẽ là một cú sốc lớn,” ông nói.

|
David, phim hoạt hình thiếu nhi dựa trên Kinh Thánh từ một hãng phim chuyên về nội dung tôn giáo
|
Các phim PG khác lại có một lợi thế khác. Navaratnam-Blair gọi đó là “nỗi hoài niệm liên thế hệ”. Ví dụ, khi
Toy Story 5
ra mắt vào năm tới, những người thuộc thế hệ thiên niên kỷ từng xem
phần phim gốc ở rạp khi còn nhỏ cách đây 30 năm sẽ đưa con cái của họ đi
xem phim.
Tất nhiên, không phải phim PG nào cũng thành công vang dội. Năm nay cũng là năm mà
Elio của Pixar thất bại thảm hại và phim người đóng
Nàng Bạch Tuyết của Disney bị bỏ rơi.
Nhưng
những thất bại đó là ngoại lệ chứng minh quy luật thành công của ngành
công nghiệp điện ảnh. Xét cho cùng, khán giả ngày nay không còn gắn bó
với Bạch Tuyết nữa. Họ quan tâm nhiều hơn đến nhân vật chính của một bộ
phim PG khác cũng ra mắt năm nay:
SpongeBob.

|
Khi Toy Story 5 ra mắt vào năm tới, những người thuộc thế
hệ thiên niên kỷ từng xem phần phim gốc ở rạp khi còn nhỏ cách đây 30
năm sẽ đưa con cái của họ đi xem phim
|
Có nghĩa là cha mẹ của họ sẽ đưa những khán giả trung thành nhất của
Hollywood trở lại rạp chiếu phim vào tháng tới — ngay sau khi họ xem
xong
Zootopia và
Oz.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Wall Street Journal