Dame Helen Mirren sẽ nhận Giải thưởng Cecil B. DeMille năm 2026, theo thông báo từ Quả Cầu Vàng.

Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất sẽ nhận vinh dự này tại chương trình đặc biệt
Golden Eve
mới, được công bố trước đó, phát sóng vào khung giờ vàng, vinh danh
những người nhận cả Giải thưởng Cecil B. DeMille và Giải thưởng Carol
Burnett. Chương trình đặc biệt sẽ phát sóng vào ngày 8 tháng 1 lúc 8 giờ
tối theo giờ miền Đông/Thái Bình Dương trên CBS Television Network và
phát trực tuyến trên Paramount+.
Golden Eve sẽ bao gồm các cuộc
phỏng vấn chuyên sâu và hồi tưởng sự nghiệp của những người nhận hai
giải thưởng đặc biệt, tôn vinh những người trong ngành điện ảnh
(DeMille) và truyền hình (Burnett) đã có những đóng góp lâu dài cả trong
và ngoài màn ảnh. Viola Davis và Ted Danson lần lượt nhận giải thưởng
DeMille và Burnett năm 2025.
Những tác phẩm của Mirren bao gồm
The Queen,
The Madness of King George,
Red, chuỗi phim
Fast & Furious,
Gosford Park,
Trumbo và
Hitchcock,
cùng nhiều phim khác. Sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ của cô đã mang về
cho cô nhiều giải thưởng danh giá như một giải Oscar, năm giải Emmy,
SAG, BAFTA và một giải Tony. Cô cũng được phong tước Quý phu nhân Đế chế
Anh vào năm 2003.
Giải thưởng Cecil B. DeMille được thành lập
năm 1952 để vinh danh nhà làm phim cùng tên. 69 người đã được trao tặng
danh hiệu này, bao gồm Walt Disney, Audrey Hepburn, Sidney Poitier,
Elizabeth Taylor, Robert Redford, Meryl Streep, Tom Hanks và Oprah
Winfrey. Giải Carol Burnett được thành lập năm 2019 và được “trao tặng
cho một người có những đóng góp nổi bật cho truyền hình, cả trong và
ngoài màn ảnh,” theo tổ chức này.
“Helen Mirren là một sức mạnh
tự nhiên và sự nghiệp của cô vô cùng phi thường,” Helen Hoehne, chủ tịch
Quả Cầu Vàng, chia sẻ. “Những màn trình diễn xuất sắc và sự tận tâm với
nghề của cô tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán
giả. Thật vinh dự khi được trao tặng cô Giải thưởng Cecil B. DeMille.”
Lễ trao giải Quả Cầu Vàng sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 1 và do diễn viên-nghệ sĩ hài Nikki Glaser dẫn chương trình.
| LHP Tokyo 2025: Palestine 36 thắng Grand Prix, Mothertongue của Trương Lục thắng hai giải |

Bộ phim chính kịch lịch sử hoành tráng
Palestine 36 (ảnh trên)
của Annemarie Jacir đã thắng giải thưởng cao nhất của Liên hoan phim
quốc tế Tokyo 2025, giải Grand Prix/Giải thưởng Thống đốc Tokyo, tại lễ
trao giải ở thủ đô Nhật Bản.
Trong một năm thành công rực rỡ của điện ảnh Palestine, và đặc biệt là
Palestine 36,
bộ phim đã lấy thêm giải thưởng của Tokyo sau khi được đón nhận nồng
nhiệt tại Liên hoan phim Toronto, bao gồm tràng pháo tay kéo dài. Bộ
phim cũng được chọn là đại diện chính thức của Palestine tham dự hạng
mục phim quốc tế xuất sắc nhất tại Giải thưởng Viện Hàn lâm năm 2026.
Phim của Jacir tập trung vào Cuộc nổi dậy của người Ảrập năm 1936 chống
lại sự cai trị của Anh tại Palestine, và khám phá nguồn gốc cuộc xung
đột Palestine-Israel. Dàn diễn viên bao gồm Hiam Abbass, Kamel El Basha,
Yasmine Al Massri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Liam
Cunningham và Jeremy Irons.
Giải đặc biệt của ban giám khảo liên hoan phim đã thuộc về bộ phim tài liệu
We Are the Fruits of the Forest
của Rithy Panh. Bộ phim hợp tác giữa Campuchia và Pháp, được công chiếu
lần đầu tại Tokyo, khám phá cuộc sống của người Bunong ở Campuchia, một
dân tộc bản địa đang bị đe dọa nghiêm trọng do biến đổi khí hậu.
Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Fukuchi Momoko và Kawase Naomi, hai ngôi sao bộ phim gia đình Nhật Bản
Echoes of Motherhood
của đạo diễn Nakagawa Ryutaro, cũng được công chiếu lần đầu tại Tokyo.
Giải nam diễn viên chính được trao cho Vương Truyền Quân với vai diễn
trong bộ phim Trung Quốc được giới phê bình đánh giá cao
Mothertongue của đạo diễn Trương Lục.

|
Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Fukuchi Momoko và Kawase Naomi, hai ngôi sao bộ phim gia đình Nhật Bản Echoes of Motherhood
|
Mothertongue, công chiếu lần đầu tại Tokyo, cũng mang về cho
Trương Lục giải đạo diễn xuất sắc nhất, mà anh chia sẻ với Alessio Rigo
de Righi và Matteo Zoppis, hai nhà làm phim người Ý đứng sau bộ phim
viễn Tây được đánh giá cao
Heads or Tails?.
Giải khán giả bình chọn của liên hoan phim được trao cho bộ phim hài học đường
Blonde
của đạo diễn Nhật Bản Sakashita Yuichiro. Bộ phim hài đậm tính xã hội,
lấy cảm hứng từ cuộc nổi loạn có thật của học sinh Nhật Bản trước những
quy định lỗi thời của trường học, kể câu chuyện của một giáo viên đảo
lộn cuộc sống khi tất cả học sinh nữ của anh nhuộm tóc vàng để phản đối.
|
Danh sách thắng giải Liên hoan phim Tokyo 2025
Giải Grand Prix/Giải thưởng Thống đốc Tokyo: Palestine 36 Giải đặc biệt của ban giám khảo: We Are the Fruits of the Forest Đạo diễn xuất sắc nhất: Alessio Rigo de Righi và Matteo Zoppis (Heads or Tails?) và Trương Lục (Mothertongue) Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Vương Truyền Quân (Mothertongue) Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Fukuchi Momoko và Kawase Naomi (Echoes of Motherhood) Đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất: Mother Giải khán giả bình chọn: Blonde Phim hay nhất hạng mục Tương lai châu Á: Halo Giải Kurosawa Akira: Lee Sang Il và Chloé Zhao Giải Thành tựu trọn đời TIFF lần thứ 38: Yōji Yamada và Sayuri Yoshinaga |
| Apple tham gia dự án phim ly kỳ về kiểm soát viên không lưu The Flick |

|
Một chiếc máy bay của hãng Delta Airlines cất cánh qua tháp kiểm
soát tại Sân bay Burbank Hollywood vào ngày 25 tháng 9 năm 2023 tại
Burbank, California
|
Apple TV hy vọng sẽ giữ chân những chiếc máy bay trên bầu trời với bộ phim ly kỳ
The Flick xoay quanh một người hùng kiểm soát viên không lưu.
Apple Original Films đã mua lại
The Flick, truyện ngắn chưa xuất bản của nhà văn Matt Hickey, lấy bối cảnh thế giới kiểm soát không lưu đầy áp lực.
Peter
Chernin và David Ready sẽ sản xuất cho Chernin Entertainment của The
North Road Company. Dự án này đánh dấu một trong những phim truyện đầu
tiên theo thỏa thuận ưu tiên mới ký kết gần đây giữa Chernin
Entertainment với Apple TV+. Hickey, tác giả, cũng sẽ sản xuất.
Câu
chuyện xoay quanh một kiểm soát viên không lưu tên là Sonny Braden, đã
đến giới hạn chịu đựng khi nhận được tín hiệu cấp cứu từ buồng lái của
một chiếc máy bay mà phi công đang bất tỉnh. Với những cơn bão đang ập
đến, nhiên liệu cạn kiệt, và một hành khách mang thai hoảng loạn đang
ngồi ở vị trí điều khiển, Braden phải thuyết phục cô hạ cánh một cách
bất khả thi cùng lúc phải vật lộn với sự kiệt sức, tội lỗi và cuộc sống
cá nhân đang tan vỡ của chính mình.
Dự án được miêu tả là “một bộ
phim ly kỳ hồi hộp về sự kiểm soát, kết nối và sinh tồn giữa không
trung giữa trật tự và hỗn loạn, nơi từng giây đều quý giá.”
Ngành kiểm soát không lưu hiện đang là tâm điểm chú ý chịu sự tàn phá do việc chính phủ Mỹ đóng cửa. Apple mua lại
The Flick diễn ra trước khi chính phủ đóng cửa.
The Flick do studio nội dung của Will Malnati, At Will Media phát triển. Hiện tại, chưa có biên kịch nào tham gia chuyển thể.
Hickey gần đây đã viết loạt podcast Apple Original,
Easy Money: The Charles Ponzi Story.
Chernin Entertainment đã sản xuất một số dự án cho Apple TV, bao gồm gần đây nhất là phim bộ lịch sử
Hawaii Chief of War, với sự tham gia của Jason Momoa. Công ty cũng đã sản xuất phim bộ trước đó của Momoa,
See. Tuần trước, Chernin Entertainment đã ký hợp đồng với Sam Hargrave để đạo diễn bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đồ họa
Last Flight Out của Dark Horse Comics, do Marc Guggenheim viết kịch bản.
| Toho Studios của Nhật Bản tiết lộ tựa phim Godzilla tiếp theo |

|
Logo của Gozilla Minus Zero
|
Chúa tể của các quái vật đang rục rịch chuẩn bị gầm rú trở lại.
Hãng phim huyền thoại Toho Studios có trụ sở tại Tokyo đã tiết lộ phần tiếp theo của bom tấn
Godzilla Minus One năm 2023 sẽ có tựa là
Godzilla Minus Zero (còn được gọi là
Godzilla -0.0) và đạo diễn từng đoạt giải Oscar kiêm giám sát hiệu ứng hình ảnh Takashi Yamazaki sẽ trở lại chỉ đạo.
Tựa
phim đã được công bố tại sự kiện “Godzilla Day 2025” năm nay tại Tokyo,
công bố logo và hình ảnh đầu tiên của phim — cả hai đều đậm nét đen
trắng, phản ánh phong cách thiết kế tối giản của thương hiệu phần trước.
Yamazaki là người đồng sáng tác biểu tượng, báo hiệu tiếp nối sáng tạo,
đồng thời hé lộ một viễn cảnh u ám và rộng lớn hơn về quái vật huyền
thoại.
Godzilla Minus One đã thiết lập một số chuẩn mực
mới. Được thực hiện với kinh phí chỉ 15 triệu đôla, bộ phim đã vượt qua
mọi kỳ vọng khi thu về hơn 113 triệu đôla toàn thế giới và trở thành bộ
phim đầu tiên trong lịch sử 70 năm của chuỗi phim Godzilla thắng Giải
thưởng Viện Hàn lâm, mang về giải Oscar hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất
(trong một hạng mục đầy rẫy những bom tấn Hollywood với kinh phí lớn hơn
nhiều).
Godzilla Minus One cũng trở thành phim Nhật Bản người đóng có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại phòng vé Bắc Mỹ.
Theo
những người trong cuộc, bộ phim mới này không chỉ được định vị là phần
tiếp theo mà còn là một tác phẩm tuyên ngôn. Dàn diễn viên đầy đủ và chi
tiết cốt truyện vẫn còn được giữ bí mật.
Tiếp nối thành công của
Minus One, Toho có thể kỳ vọng sẽ đẩy mạnh cả quy mô và tham vọng cho
Godzilla Minus Zero
— tận dụng một thương hiệu quái vật đã được đánh thức, hiện đang vững
chắc trong danh mục bom tấn dành cho khán giả phương Tây.
Godzilla Minus Zero sẽ là phim điện ảnh Nhật Bản thứ 31 trong loạt phim
kaiju nổi tiếng (không bao gồm các tác phẩm hợp tác sản xuất tại Mỹ với Legendary Entertainment).
Dịch: © Ngân Mai @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter