Tin tức

Ống kính Quái vật Điện ảnh: Đạo diễn Viên Hòa Bình nhận giải Thành tựu Trọn đời của LHP Viễn Đông 2026

12/04/2026

Tác phẩm đạo diễn mới nhất của ông, Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc, sẽ khép lại liên hoan.

Liên hoan phim Viễn Đông (FEFF) lần thứ 28 sẽ trao giải Dâu Tằm Vàng thành tựu trọn đời cho biên đạo võ thuật và đạo diễn phim hành động người Hồng Kông Viên Hòa Bình, diễn ra tại Udine, Ý.

Trái: Viên Hòa Bình; phải: cảnh bão cát trong Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc do ông đạo diễn

Tác phẩm đạo diễn mới nhất của ông, phim võ hiệp Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc, sẽ khép lại liên hoan. Được chuyển thể từ loạt truyện tranh Trung Quốc đoạt giải thưởng Tiêu nhân, bộ phim xoay quanh một lính đánh thuê băng qua sa mạc và hỗn loạn chính trị cuối thời nhà Tùy ở Trung Quốc, trong nhiệm vụ hộ tống một kẻ bị truy nã vượt qua những hiểm nguy tưởng chừng như không thể vượt qua. Bộ phim kết hợp các yếu tố của phim cao bồi miền Tây và sử thi cổ trang với truyền thống võ hiệp đã định hình sự nghiệp của Viên Hòa Bình.

Liên hoan phim đã đề cao một cảnh bão cát — được dàn dựng theo phong cách gợi nhớ Mad Max — là đặc biệt nổi bật, và lưu ý rằng Viên Hòa Bình đã bắt đầu lên kế hoạch cho phần tiếp theo của bộ phim, vốn đã ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán.

Mới vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 81, Viên Hòa Bình nổi lên từ Hồng Kông, đạo diễn bộ phim Túy quyền — bộ phim quan trọng góp phần đưa Thành Long trở thành ngôi sao toàn cầu — cùng với Thiết hầu tửMãnh hổ Tô Khất Nhi. Sau đó, ông tiếp tục dàn dựng cảnh hành động cho một số tác phẩm quốc tế nổi tiếng nhất trong 25 năm qua, định hình ngôn ngữ võ thuật bộ ba phim Ma trận của chị em nhà Wachowski, Ngọa hổ tàng long của Lý An, hai phần phim Kill Bill của Quentin Tarantino và Nhất đại tông sư của Vương Gia Vệ. Ông cũng được biết đến với chuỗi phim Diệp Vấn.

FEFF 2026 cũng trao giải thành tựu trọn đời cho nam diễn viên Nhật Bản Yakusho Koji, trong khi siêu sao Trung Quốc Phạm Băng Băng sẽ nhận giải thưởng thành tựu xuất sắc.

Liên hoan phim Viễn Đông lần thứ 28 diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 tại Teatro Nuovo và Visionario ở Udine.

Neon mua quyền phim ly kỳ Hàn Quốc Hope của Na Hong Jin, trước thềm công chiếu tại Cannes

Bộ phim ly kỳ khoa học viễn tưởng Hope của đạo diễn người Hàn Quốc Na Hong Jin đã được Neon mua quyền trước khi ra mắt tranh giải tại Liên hoan phim Cannes 2026.

Đã theo đuổi thương vụ này từ tháng 11, Neon sẽ phát hành bộ phim tại các rạp chiếu.

Với thương vụ này, Neon sẽ có sáu tác phẩm tham dự Liên hoan phim Cannes năm nay — cùng với The Unknown của Arthur Harari, Fjord của Cristian Mungiu, All of a Sudden của Ryusuke Hamaguchi và Sheep in the Box của Hirokazu Koreeda trong phần tranh giải, cùng bộ phim trình chiếu không tranh giải Her Private Hell của Nicolas Winding Refn.

Theo tóm tắt nội dung, Hope kể về một sĩ quan cảnh sát nhận được tin có hổ xuất hiện trên đồi khiến thị trấn rơi vào hỗn loạn. Thoạt đầu chỉ là tình huống khẩn cấp địa phương, vụ việc nhanh chóng leo thang thành một bí ẩn sâu thẳm và đáng sợ hơn, buộc cư dân thị trấn phải đối mặt với những điều chưa biết.

Dàn diễn viên bao gồm các ngôi sao Hàn Quốc Hwang Jung Min (Narcos Saints, The Wailing), Jo In Sung (Moving) và Hoyeon (Disclaimer, Squid Game), cũng như Michael Fassbender (The Killer, 12 Years a Slave), Alicia Vikander (The Danish Girl, Ex Machina), Taylor Russell (Bones and All, Waves) và Cameron Britton (The Umbrella Academy, Mindhunter).

“Tôi vô cùng biết ơn các diễn viên đã nhận vai và mang đến những màn trình diễn đầy tâm huyết,” Na Hong Jin nói khi dự án được công bố năm ngoái. “Họ đã truyền tải mọi thứ mà bộ phim này muốn thể hiện với tài năng và sự tập trung phi thường.”

Đây là tác phẩm tiếp theo của nhà làm phim sau The Wailing thành công vang dội năm 2016. Ông được ghi nhận là người đã góp phần định nghĩa lại điện ảnh thể loại Hàn Quốc với các dự án như The Yellow SeaThe Chaser.

Neon đã trở thành ngôi sao sáng của Cannes, sáu năm liên tiếp thắng Cành Cọ Vàng danh giá, một kỷ lục chưa từng có. Các tác phẩm đoạt giải bao gồm It Was Just an Accident, Anora, Anatomy of a Fall, Triangle of Sadness, TitaneParasite. Hai trong số đó, AnoraParasite, đã thắng Oscar phim hay nhất.

Regal Cineworld ra mắt ứng dụng xem phim ChatGPT độc đáo đầu tiên tại Mỹ

Regal Cineworld đang triển khai một công cụ mới có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người xem phim, trở thành nhà phát hành phim lớn đầu tiên ra mắt ứng dụng chuyên dụng trong ChatGPT nhằm mục đích đơn giản hóa việc tìm phim và mua vé.

Phát triển với sự hợp tác của The Boxoffice Company, ứng dụng này cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng hội thoại — chẳng hạn phim nào đang chiếu gần đó hoặc suất chiếu cụ thể — và nhận được kết quả theo thời gian thực, bao gồm thông tin chi tiết về phim, định dạng và các tùy chọn chiếu. Sau đó, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang web của Regal để hoàn tất việc mua vé.

Động thái này nhằm đơn giản hóa quy trình từ duyệt phim đến mua vé, tích hợp thẳng việc tìm kiếm suất chiếu vào giao diện hội thoại. Regal vận hành 5.386 màn hình tại 394 địa điểm trên khắp nước Mỹ, và công ty cho biết công cụ này sẽ giúp việc lựa chọn suất chiếu, chỗ ngồi và vé hiệu quả hơn trên toàn hệ thống.

“Regal rất vui mừng được hợp tác với The Boxoffice Company để giới thiệu ứng dụng đặt vé xem phim đầu tiên trên ChatGPT… nhằm cải thiện trải nghiệm xem phim của người dùng,” Kelly Dowdy, giám đốc công nghệ và kỹ thuật số của Regal Cineworld cho biết. “Khán giả xem phim hiện đại thường là những người tiên phong trong việc áp dụng công nghệ mới, vì vậy chúng tôi liên tục đổi mới và nâng cao các dịch vụ kỹ thuật số, rạp chiếu phim, định dạng cao cấp và tiện ích dành cho khán giả để tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng trong mỗi lần ghé thăm.”

Các giám đốc điều hành của The Boxoffice Company coi ứng dụng này là bước tiến lớn trong việc kết nối các đề xuất dựa trên trí tuệ nhân tạo với thương mại thời gian thực. Giám đốc điều hành Stan Ruszkowski cho biết công cụ này được thiết kế để “biến các cuộc trò chuyện dựa trên AI thành vé xem phim”, trong khi Giám đốc điều hành Marine Suttle miêu tả nó là “sự mở rộng hợp lý nền tảng ‘Boost’ của chúng tôi, đảm bảo mọi đề xuất dựa trên AI đều được hỗ trợ bằng dữ liệu chính xác, thời gian thực, trở thành ứng dụng đầu tiên của loại này.”

Trải nghiệm được hỗ trợ ChatGPT này đang được giới thiệu đến khán giả của Regal ở Mỹ.

Mockingbird Pictures đẩy mạnh quảng bá toàn cầu phim hài Việt Nam Nghỉ hè sợ nghỉ hưu

Hãng phân phối Mockingbird Pictures của Việt Nam đã mua quyền bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (Zero Meets Hero), tác phẩm mới nhất của đạo diễn Huỳnh Lập, và sẽ giới thiệu bộ phim này đến các nhà mua phim quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh, trong bối cảnh công ty đang đẩy mạnh chiến lược đưa điện ảnh thương mại Việt Nam ra thị trường nước ngoài.

Do Hồng Tú và 17 Production sản xuất, bộ phim kể về hai con người ngoài quan hệ huyết thống ra thì không có điểm chung nào: ông Thới, một cựu chiến binh được tôi luyện qua thời gian phục vụ quân đội, và cháu trai Trí Bình thuộc thế hệ Z, đang lạc lối trong áp lực của cuộc sống hiện đại. Nỗi ám ảnh tìm kiếm những người đồng đội cũ ở chiến trường của ông Thới đã đưa hai người vào hành trình chung, lồng ghép những tín ngưỡng tâm linh của người Việt vào câu chuyện, để yếu tố hài hước dần nhường chỗ cho những cảm xúc sâu sắc hơn.

Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh và Cody Nam Võ dẫn dắt dàn diễn viên, cùng với sự xuất hiện của chính Huỳnh Lập bên cạnh dàn diễn viên phụ gồm Hồng Ánh, Hứa Vỹ Văn, Tín Nguyên, Quang Trung, Puka và Xuân Phúc.

Việc mua quyền đánh dấu Mockingbird tiến thêm một bước nữa trong quá trình mở rộng thị trường tại châu Á và Bắc Mỹ, công ty đang xây dựng danh mục các phim Việt Nam ăn khách. Phim trước đó của Huỳnh Lập, Nhà gia tiên, đã thu về hơn 242 tỉ đồng (9 triệu USD) tại Việt Nam, trở thành một trong những phim nội địa có doanh thu cao nhất trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu đang trong quá trình sản xuất, dự kiến sẽ ra rạp vào dịp Quốc khánh Việt Nam (2 tháng 9).

SC Films International ký hợp đồng phân phối toàn cầu phim chính kịch Fujiko của Nhật Bản

SC Films International đã mua quyền phân phối toàn cầu Fujiko, bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn người Nhật Kimura Taichi, do Megumi sản xuất, người có phim bộ Netflix Badly in Love đã phá kỷ lục trên nền tảng này.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên hùng hậu do Katayama Yuki dẫn đầu, cùng với các diễn viên kỳ cựu như Lily Franky (Shoplifters, Renoir), You (Nobody Knows), Ogata Issey (Silence của Martin Scorsese), Kishimoto Kayoko (Hana-bi) và Ujiki Tsuyoshi, bên cạnh chính Megumi. Miyake Aika, nổi tiếng với Shogun, sẽ biên tập phim.

Fumie Suzuki Lancaster của SC Films, đã đàm phán thỏa thuận với các nhà sản xuất Megumi và Hiramatsu Takuma, cũng đảm nhiệm vai trò điều hành sản xuất cùng với người đồng sáng lập SC Films, Simon Crowe. Kịch bản của Gajin Shota và Kuniyoshi Saki.

Fujiko sẽ có buổi ra mắt toàn cầu tại Liên hoan phim Viễn Đông Udine của Ý, tiếp theo là ra mắt tại Đức với tư cách phim mở màn chương trình Nippon Connection, trước khi được công chiếu rộng rãi khắp Nhật Bản vào ngày 5 tháng 6. SC Films sẽ giới thiệu tác phẩm này tại Hội chợ phim Cannes.

Lấy bối cảnh Shizuoka những năm 1970 và 1980, bộ phim dựa trên lịch sử gia đình của chính Kimura, kể về hành trình một người mẹ đơn thân tìm kiếm tự do cá nhân giữa những biến động xã hội của thời đại. Dự án phản ánh tài năng kép của đạo diễn: Kimura chuyển đến Anh năm 12 tuổi để học làm phim, sau đó đạo diễn các video âm nhạc cho các nghệ sĩ như Coldplay và Chase & Status và thực hiện các quảng cáo cho Adidas và Uniqlo. Phim truyện đầu tay Afterglows đã mang về cho anh giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim châu Á Barcelona năm 2023.

Nhạc phim có sự đóng góp từ thành viên Tsuneta Daiki của King Gnu và Popal Daoud Akira của Kikagaku Moyo, mang đến một bản sắc âm nhạc đậm chất rock.

Đội hình phim của SC Films tại Hội chợ Cannes còn có phim hoạt hình gia đình Girl in the Clouds và phim hành động kinh dị Indonesia Melati của Mike Wiluan.

Cold War 1994 ấn định ngày phát hành tại Trung Quốc trong bối cảnh doanh thu phòng vé kỳ nghỉ Thanh Minh giảm 19,6%

Ngô Trấn Vũ trong Cold War 1994

Bộ phim ly kỳ tội phạm đình đám Cold War 1994 do Giang Chí Cường sản xuất dự kiến ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 1 tháng 5, trùng với Ngày Lao động — kỳ nghỉ lớn tiếp theo nhằm vực dậy doanh thu phòng vé nội địa, vốn đang sụt giảm kể từ khi mùa phim cao điểm Tết Nguyên đán kết thúc.

Do Edko Films sản xuất, Lương Lạc Dân đạo diễn, Cold War 1994 là một trong những phim ly kỳ tội phạm Hồng Kông được mong chờ nhất. Phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng gồm Ngô Trấn Vũ, Lưu Tuấn Khiêm, Ngô Khảng Nhân và Tạ Quân Hào, cùng với sự xuất hiện đặc biệt của Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành, Lương Gia Huy và Cổ Thiên Lạc. Đây là phần tiền truyện của Cold War năm 2012 và Cold War 2 năm 2016, phần phim thứ hai đã thu về 99 triệu đôla (676 triệu nhân dân tệ) tại phòng vé Trung Quốc.

Cửu Long thành trại: Vây thành của đạo diễn Trịnh Bảo Thụy cũng ra mắt vào ngày 1 tháng 5 năm 2024 (thu về 100,5 triệu đôla Mỹ/686 triệu nhân dân tệ), trước khi công chiếu quốc tế tại Liên hoan phim Cannes trong khuôn khổ suất chiếu nửa đêm.

Người ta hy vọng kỳ nghỉ lễ Lao động năm nay sẽ vực dậy hoạt động phòng vé, vốn đã chậm lại kể từ Tết Nguyên đán.

Châu Nhuận Phát trong Cold War 1994

Doanh thu phòng vé Trung Quốc đạt 44,3 triệu đôla Mỹ (304 triệu nhân dân tệ) trong kỳ nghỉ Tết Thanh minh từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4, giảm 19,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù đạt kỷ lục 1,45 triệu lượt chiếu trong dịp Thanh minh năm nay — mùa tảo mộ truyền thống — doanh thu phòng vé vẫn giảm, không có phim nào vượt qua mốc 100 triệu nhân dân tệ (14,6 triệu đôla Mỹ), theo số liệu từ nền tảng Beacon.

Phim có doanh thu cao nhất là phim hoạt hình Mỹ The Super Mario Galaxy Movie, thu về 9,29 triệu đôla Mỹ (63,4 triệu nhân dân tệ); tiếp theo là phim hài Trung Quốc It’s OK của Dương Lệ Nạp (7 triệu USD/47,9 triệu nhân dân tệ), với sự tham gia của Văn Kỳ và Tần Hải Lộ, kể về kế hoạch phẫu thuật khẩn cấp của một cô gái trẻ bị chuyến thăm bất ngờ của mẹ làm cho gián đoạn; và phim khoa học viễn tưởng Mỹ Project Hail Mary (6,22 triệu USD/42,5 triệu nhân dân tệ).

Mặc dù Thanh minh thường là kỳ nghỉ ngắn ba ngày — không lớn bằng Tết Nguyên đán (tháng giêng hoặc tháng 2), Lễ Lao động (1 tháng 5) hay Quốc khánh (1 tháng 10) — nhưng hai năm trước ghi nhận thành công đáng kể khi thu về kỷ lục 123,5 triệu USD (843 triệu nhân dân tệ), so với 44,3 triệu USD (304 triệu nhân dân tệ) năm nay.

Quách Phú Thành trong Cold War 1994

Năm 2024, phim hoạt hình Nhật Bản The Boy and the Heron của Hayao Miyazaki đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu kỳ nghỉ Thanh minh, nhờ phát hành đúng thời điểm sau khi thắng Oscar. Bộ phim kết thúc thời gian công chiếu với tổng doanh thu 115,9 triệu đôla Mỹ (791 triệu nhân dân tệ), trở thành phim có doanh thu cao thứ 10 của năm đó.

Phim hoạt hình Nhật Bản tiếp tục chứng tỏ là thể loại được yêu thích tại Trung Quốc. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle ra mắt vào tháng 11 năm ngoái và thu về 99,3 triệu đôla Mỹ (678 triệu nhân dân tệ).

Tuy nhiên, căng thẳng ngoại giao gần đây giữa Trung Quốc và Nhật Bản đã dẫn đến việc tạm dừng phát hành phim Nhật, bao gồm Crayon Shin-chan The Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe DancersScarlet của Mamoru Hosoda từ Sony Pictures. Vắng bóng phim Nhật (cùng với lệnh cấm không chính thức các sản phẩm giải trí Hàn Quốc kể từ năm 2016) đã làm cho lựa chọn phim không đa dạng, khiến việc tìm kiếm bom tấn tiếp theo để vực dậy doanh thu phòng vé trở nên khó khăn hơn.

Doanh thu tích lũy của phòng vé Trung Quốc tính đến ngày 5 tháng 4 là 176,8 tỉ đôla Mỹ, giảm 50,7% so với cùng kỳ năm trước, theo Artisan Gateway. Không có một phim bom tấn chống đỡ, như Na Tra 2 năm ngoái, doanh thu mùa Tết Nguyên đán (15-23 tháng 2) cũng giảm 39,5%.

Cold War 1994 là một trong những phim ly kỳ tội phạm Hồng Kông được mong chờ nhất

Bốn phim ăn khách dịp Tết Nguyên đán — Pegasus 3, Tiêu nhân: Phong khởi đại mạc, Kinh trập vô thanhBoonie Bears: The Hidden Protector — tiếp tục thống trị vị trí dẫn đầu doanh thu trong tháng 3.

Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: VarietyScreen Daily