Khởi đầu năm 2025 với vai diễn bên cạnh Park Bo Young trong phim bộ tình cảm
Melo Movie của Netflix, cuối năm ngoái Choi Woo Shik trở lại màn ảnh nhỏ trong một câu chuyện tình yêu khác, đóng cùng Jung So Min trong
Would You Marry Me.

|
Choi Woo Shik (trái) và Jung So Min trong phim bộ truyền hình Would You Marry Me
|
Mặc dù ngày càng được biết đến nhiều hơn qua các vai diễn trên màn ảnh
nhỏ, chủ yếu là những câu chuyện về tình yêu, nhưng Choi Woo Shik đã nổi
tiếng từ sớm với các vai diễn trên màn ảnh rộng.
Sau khi nhận
được nhiều lời khen ngợi cho các vai diễn trong những bộ phim độc lập
gây ấn tượng mạnh và thu hút sự chú ý qua các vai phụ nổi bật trong các
dự án chính thống, Choi Woo Shik đã làm nên lịch sử tại lễ trao giải
Oscar với tư cách là thành viên dàn diễn viên đoạt giải trong phim
Parasite.
Đó
là lúc thực sự đánh dấu Choi Woo Shik trở lại bờ biển phía tây Bắc Mỹ,
anh đã di cư cùng gia đình đến Canada năm 10 tuổi và lớn lên ở
Vancouver. Anh vẫn là công dân Canada.

|
Choi Woo Shik trong phim bộ truyền hình Melo Movie
|
Năm 20 tuổi, đang theo học tại Đại học Simon Fraser ở Canada, Choi Woo Shik xin phép bố mẹ về Hàn Quốc thử vai.
Ra mắt màn ảnh nhỏ trong phim bộ cổ trang
The Duo,
Choi Woo Shik vào vai phiên bản trẻ hơn của nhân vật do nam chính Lee
Sang Yoon thủ vai. Từ đó, sự nghiệp của anh thăng tiến không ngừng.
Tại sao Choi Woo Shik được yêu mếnMột
phần sức hút và sự hiện diện trên màn ảnh của Choi đến từ vẻ ngoài giản
dị nhưng cuốn hút. Anh đẹp trai và, ngay cả ở tuổi 35, trông vẫn rất
trẻ trung, nhưng điều khiến anh khác biệt so với các ngôi sao cùng tuổi
là tính cách vụng về, ngây ngô và đáng yêu.

|
Choi Woo Shik trong phim độc lập Set Me Free (2014)
|
Choi Woo Shik ngoài đời thực cũng không khác mấy, luôn giản dị trong các
cuộc phỏng vấn và giàu lòng trắc ẩn trong cuộc sống, dù đó là việc thừa
nhận áp lực trong vai trò diễn viên hay cứu giúp những chú chó bị bỏ
rơi trong thời gian rảnh rỗi.
Những vai diễn làm nên tên tuổiSau một số vai nhỏ trong các phim bộ truyền hình như
Deep Rooted Tree và các phim điện ảnh như
Flu và
Secretly, Greatly, Choi Woo Shik đã tạo dấu ấn khi đóng vai chính trong bộ phim độc lập
Set Me Free năm 2014.
Anh
vào vai một thiếu niên sống trong trại trẻ mồ côi, giả vờ muốn trở
thành linh mục trong khi bí mật gây ra những trò nghịch ngợm. Vai diễn
ngay lập tức đưa Choi Woo Shik trở thành một tài năng đáng chú ý, giúp
anh thắng giải thưởng nam diễn viên của năm tại Liên hoan phim quốc tế
Busan, cùng nhiều giải thưởng khác.

|
Choi Woo Shik trong một cảnh phim Parasite (2019), bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên thắng giải Oscar phim hay nhất
|
Vài năm sau, Choi Woo Shik tham gia dàn diễn viên của bộ phim xác sống đình đám
Train to Busan
trong vai một sinh viên chơi bóng chày chiến đấu với thây ma trên
chuyến tàu đang chạy với tốc độ cao. Bộ phim đã ra mắt tại Liên hoan
phim Cannes.
Một năm sau, lần đầu tiên Shoi Woo Shik được Bong Joon Ho chọn vào một vai phụ đáng nhớ trong bộ phim
Okja của Netflix, bộ phim này cũng được chiếu tại Cannes.
Những vai diễn mang tính biểu tượngNăm 2018, Choi Woo Shik xuất hiện trong không dưới bốn bộ phim, trong đó có phim hành động ly kỳ khoa học viễn tưởng
The Witch: Part 1. The Subversion.

|
Choi Woo Shik và Kim Da Mi trong một cảnh phim Our Beloved Summer (2021)
|
Trong phim, anh thể hiện một khía cạnh mới của mình trong vai Nobleman,
nhân vật phản diện tinh nghịch và lôi cuốn, dẫn dắt nhân vật của Kim Da
Mi vào thế giới đen tối và nguy hiểm của các phòng thí nghiệm, các cuộc
thử nghiệm và bạo lực.
Ngay sau đó, Choi Woo Shik tham gia dàn
diễn viên của Parasite, đóng vai Kim Ki Woo, cậu con trai nhà nghèo thâm
nhập vào một gia đình giàu có với những hậu quả bất ngờ và thảm khốc.
Parasite
đã làm nên lịch sử khi trở thành phim Hàn Quốc đầu tiên thắng giải Cành
Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes, trước khi trở thành phim nói tiếng
nước ngoài đầu tiên được vinh danh phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar.
Choi Woo Shik và các bạn diễn cũng đã thắng giải thưởng dàn diễn viên
xuất sắc trong một phim điện ảnh của Nghiệp đoàn Diễn viên màn ảnh SAG.

|
Choi Woo Shik trong phim bộ A Killer Paradox (2024)
|
Sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Choi Woo Shik đã tạo dấu ấn trên
màn ảnh nhỏ, một lần nữa đóng cặp với Kim Da Mi, trong phim bộ hài lãng
mạn được khán giả yêu thích
Our Beloved Summer.
Họ vào vai hai người yêu cũ buộc phải tái hợp sau khi một bộ phim tài liệu họ quay 10 năm trước đó lan truyền rộng rãi.
Năm 2024, Choi Woo Shik xuất hiện trong phim bộ chuyển thể webtoon đầy phong cách của Netflix,
A Killer Paradox, vào vai một sinh viên đại học bình thường phát triển khả năng nhận diện kẻ xấu và truy lùng chúng.

|
Trong phim Time to Hunt phát hành trên Netflix, tựa tiếng Việt Giờ săn đã điểm
|
Những vai diễn ít được biết đếnVào đầu đại dịch, Choi Woo
Shik xuất hiện với vai một trong bốn người bạn đang gặp khó khăn về tài
chính, cùng nhau lên kế hoạch cướp ngân hàng trong bộ phim ly kỳ viễn
tưởng lấy bối cảnh tương lai gần mang tên
Time to Hunt.
Mặc
dù có một số tranh cãi về việc chuyển sang phát hành trên Netflix và
một số hợp đồng bị hủy bỏ, bộ phim vẫn là tác phẩm đầy phong cách và u
ám, khám phá nỗi bất ổn hiện đại và vỡ mộng đô thị thông qua vỏ bọc khoa
học viễn tưởng nhẹ nhàng.
Một phim khác trong thời kỳ đại dịch ít được chú ý là phim ly kỳ thú vị
The Policeman’s Lineage, trong đó Choi Woo Shik vào vai một cảnh sát chìm điều tra một vụ án tham nhũng lớn.
Những dự án ra mắt trong năm 2026

|
Cùng Jang Hye Jin trong Đếm ngày xa mẹ
|
Number One, tái hợp Choi Woo Shik với đạo diễn Ki Tae Yong của
Set Me Free và bạn diễn Jang Hye Jin trong
Parasite. (Phim đã ra rạp ở Việt Nam với tựa
Đếm ngày xa mẹ.)
Được
chuyển thể từ một truyện ngắn Nhật Bản, phim kể về người con trai bắt
đầu nhìn thấy những con số khi ăn thức ăn mẹ nấu — đếm ngược số bữa ăn
mà họ còn chia sẻ cùng nhau.
Choi Woo Shik đã xác nhận tham gia phim bộ thảm họa quái vật
The Waking, xuất phẩm của Disney+ dự kiến phát hành trong năm 2026.
Dịch: © Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: South China Morning Post