Viện Hàn lâm Điện ảnh châu Âu sẽ vinh danh huyền thoại điện ảnh Na Uy
Liv Ullmann với Giải Thành tựu Trọn đời châu Âu tại Lễ trao giải Điện
ảnh châu Âu lần thứ 38, ghi nhận sự nghiệp lẫy lừng của bà trong vai trò
diễn viên, đạo diễn và biên kịch.

Sinh ra tại Tokyo và lớn lên ở Canada và Na Uy, Ullmann là một diễn viên
sân khấu ở Oslo trước khi gặp Ingmar Bergman vào giữa những năm 1960,
khởi đầu cho một trong những sự hợp tác sáng tạo và hiệu quả nhất trong
lịch sử điện ảnh. Diễn xuất của bà trong các bộ phim
Persona (1966),
Shame (1968),
Cries and Whispers (1972),
Scenes From a Marriage (1974),
Face to Face (1976) và
Autumn Sonata
(1978) của Bergman đã mang lại danh tiếng và giải thưởng quốc tế. Bà đã
hai lần được đề cử Oscar — nhận đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
cho các vai diễn trong
The Emigrants (1971) của Jan Troell và
Face to Face của Bergman — và đã nhận giải Oscar danh dự vào năm 2022.
Trong
sự nghiệp kéo dài sáu thập kỷ của mình, bà cũng đã giành được hầu hết
các giải thưởng điện ảnh lớn của châu Âu, bao gồm Giải Thành tựu Điện
ảnh Thế giới châu Âu, nhiều giải thưởng David di Donatello, và Giải
Amanda Danh dự của Na Uy và Giải thưởng Guldbagge của Thụy Điển. Bà đã
được các liên hoan phim Copenhagen, Gothenburg, Karlovy Vary và San
Sebastian trao giải thành tựu trọn đời.
Trong vai trò đạo diễn, Ullmann ra mắt với
Sofie (1992), tiếp theo là
Kristin Lavransdatter (1995),
Private Confessions (1996),
Faithless (2000) và
Miss Julie (2014).
Ngoài
điện ảnh, Ullmann còn là Đại sứ Thiện chí của UNICEF và đồng sáng lập
Ủy ban Phụ nữ Tị nạn, nơi bà vẫn giữ chức chủ tịch danh dự. Bà sẽ tham
dự Lễ trao giải Điện ảnh châu Âu tại Berlin với tư cách khách mời danh
dự vào ngày 17 tháng 1, sự kiện được phát trực tiếp trên trang web của
Viện Hàn lâm Điện ảnh châu Âu.
Doanh thu phòng vé kỳ nghỉ quốc khánh Trung Quốc giảm 14,7% do vắng bóng phim bom tấn |

Người đi xem phim đứng trước các áp phích trong một rạp chiếu phim ở Thượng Hải ngày 29 tháng 9 năm 2025
|
Kỳ nghỉ lễ quốc khánh và tết Trung thu đã kết thúc với kết quả kinh
doanh đáng thất vọng, phần lớn là do thiếu phim bom tấn, theo những
người trong ngành. Kỳ nghỉ lễ kéo dài tám ngày, từ ngày 1 đến ngày 8
tháng 10, đã mang về 1,84 tỉ nhân dân tệ (257,4 triệu đôla) từ 50,07
triệu vé, trong đó phim nội địa chiếm 98,93% tổng doanh thu. Con số này
đánh dấu mức giảm 14,7% so với mức 2,15 tỉ nhân dân tệ cùng kỳ năm
ngoái.
Theo công ty theo dõi ngành điện ảnh Maoyan Pro, giá vé trung bình là 36,6 nhân dân tệ, mức thấp nhất trong năm năm. Bộ phim
The Volunteers: To the War
của đạo diễn Trần Khải Ca, phần cuối cùng trong bộ ba phim về quân tình
nguyện Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), dẫn đầu
phòng vé với doanh thu 450 triệu nhân dân tệ.
Evil Unbound, phim về tội ác của Đơn vị 731 Nhật Bản, và
A Writer’s Odyssey II, kể về một nhà văn và các nhân vật trong tiểu thuyết của ông, lần lượt giành vị trí thứ hai và thứ ba. Phim hài
All to Win, về tình thế tiến thoái lưỡng nan của một gia đình, xếp thứ tư, trong khi
Sound of Silence, tập trung vào một luật sư xử lý vụ án chống gian lận liên quan đến cộng đồng người khiếm thính, giành vị trí thứ năm.
Mặc dù có 13 phim mới được phát hành trong kỳ nghỉ lễ,
Evil Unbound
đã được công chiếu sớm hơn vào ngày 18 tháng 9. Lai Li, nhà phân tích
thị trường của Maoyan, nhận xét rằng thị trường phim dịp lễ năm nay
tương đối ảm đạm do thiếu những phim bom tấn hấp dẫn, mặc dù thể loại
phim rất đa dạng.
Saoirse Ronan sẽ vào vai Linda McCartney trong các phim The Beatles của Sam Mendes |

Saoirse Ronan được cho là đã ký hợp đồng đóng vai Linda McCartney trong bộ phim sắp tới về The Beatles của Sam Mendes.
Sony
không trả lời các cuộc gọi để bình luận sau khi có thông tin vào sáng
thứ tư 8 tháng 10, tuy nhiên các nguồn tin cho biết Ronan đã ký hợp
đồng. Mendes sẽ đạo diễn
The Beatles — A Four-Film Cinematic Event, Sony Pictures phát hành vào tháng 4 năm 2028 với một chiến lược phân phối táo bạo.
Linda
McCartney là nhiếp ảnh gia âm nhạc và nhạc sĩ đã kết hôn với Paul
McCartney và trở thành nghệ sĩ chơi keyboard kiêm ca sĩ hát bè trong ban
nhạc Wings. Bà qua đời vì ung thư vào năm 1998.
Ronan sẽ đóng
cặp với Paul Mescal trong vai người đồng sáng lập The Beatles. Mendes sẽ
đạo diễn một bộ phim về mỗi thành viên của ban nhạc. Harris Dickinson
vào vai John Lennon, Barry Keoghan vào vai Ringo Starr, và Joseph Quinn
vào vai George Harrison.
Ronan có thể được nhìn thấy trong phim ly kỳ học đường
Bad Apples,
được chiếu tại Liên hoan phim London BFI (ngày 9 và ngày 11 tháng 10)
và đã được công chiếu tại Toronto vào tháng 9. Cô đã nhận được bốn đề cử
Oscar cho các phim
Little Women,
Lady Bird,
Brooklyn và
Atonement.
Khi
bốn nam chính được công bố tại CinemaCon ở Las Vegas năm nay, Tom
Rothamn, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Sony Pictures Motion Picture
Group, cho biết bản phát hành năm 2028 sẽ trở thành “lần đầu tiên có
trải nghiệm ‘cày phim một mạch’ ở rạp chiếu phim.”
Mendes nói
thêm vào thời điểm đó: “Chúng ta cần những sự kiện điện ảnh lớn để thu
hút mọi người ra khỏi nhà,” đồng thời cho biết quá trình quay phim chính
sẽ mất hơn một năm một chút.
Bradley Cooper đóng cặp với Margot Robbie trong Ocean phần tiền truyện |

Bradley Cooper đang đàm phán để đóng cặp với Margot Robbie trong phần tiền truyện của
Ocean’s Eleven tại Warner Bros,
The Hollywood Reporter đã xác nhận.
Nhà làm phim Lee Isaac Chung của
Twisters và
Minari đang đạo diễn bộ phim do LuckyChap của Robbie sản xuất.
Chi
tiết về kịch bản của Carrie Solomon vẫn đang được giữ kín, nhưng khi
công bố lần đầu vào năm 2022, được biết dự án là một câu chuyện
Ocean’s Eleven nguyên tác lấy bối cảnh châu Âu thập niên 1960. (Có thời điểm, Ryan Gosling, đóng cặp với Robbie trong phim bom tấn
Barbie của Warner Bros, từng đàm phán để thủ vai chính.)
Chuỗi phim
Ocean’s là một trong những chuỗi phim lớn nhất của hãng phim, với doanh thu phòng vé hơn 1,4 tỉ đôla.
Ocean’s 13,
phần phim gần đây nhất có sự tham gia của Pitt và Clooney, ra mắt năm
2007. Ba phần phim trong chuỗi này đã thu về hơn 420 triệu đôla ở phòng
vé nội địa.
Ocean’s 8 toàn nữ ra mắt năm 2018 và thu về gần 300 triệu đôla toàn cầu.
Trong một diễn biến khác của vũ trụ
Ocean’s, George Clooney và Brad Pitt sẽ trở lại với
Ocean’s 14, do David Leitch, đạo diễn của
Fall Guy, chỉ đạo.
Cooper sẽ xuất hiện tiếp theo trong phim
Is This Thing On? của Searchlight, do chính anh đạo diễn.
Heat 2 chuyển từ Warner Bros. sang Amazon MGM khi phần tiếp theo của Michael Mann thu hút được sự chú ý |

Một cảnh trong Heat (1995) với Robert de Niro và Val Kilmer
|
Heat 2 của Michael Mann, phần tiếp theo được mong đợi từ lâu
của bộ phim hình sự năm 1995 với Al Pacino và Robert De Niro, cuối cùng
cũng đang thu hút sự chú ý.
United Artists, thuộc sở hữu của
Amazon MGM, và nhà sản xuất Scott Stuber đang trong giai đoạn đàm phán
cuối cùng để đảm bảo bản quyền của
Heat 2. Dự án được hình thành tại Warner Bros., nhưng hãng phim đã để các nhà làm phim cân nhắc sau khi bất đồng về kinh phí, theo
The Hollywood Reporter, tờ báo đã đưa tin về khả năng bán phim. Amazon MGM dự định đưa
Heat 2 phát hành tại các rạp chiếu phim.
Hiện
tại, hãng phim xác nhận chưa có thỏa thuận nào về dàn diễn viên. Chi
tiết cốt truyện của phần tiếp theo cũng chưa được tiết lộ, mặc dù Mann
đã chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết cùng tên năm 2022 mà ông đồng sáng
tác với Meg Gardiner. Các nhà sản xuất sẽ bao gồm Mann, Jerry
Bruckheimer, Stuber và Nick Nesbitt của UA. Eric Roth và Shane Salerno
sẽ đảm nhiệm vai trò giám đốc sản xuất.
Heat, kỷ niệm 30
năm ra mắt vào tháng 12, kể về cuộc đối đầu nảy lửa giữa một thám tử Sở
Cảnh sát Los Angeles và một tên trộm chuyên nghiệp. Bộ phim đã thành
công vang dội tại phòng vé, thu về 187 triệu đôla toàn cầu (chưa điều
chỉnh theo lạm phát) so với kinh phí 60 triệu đôla.
Michael Mann, nổi tiếng với những bộ phim ly kỳ như
Thief,
Collateral và
The Insider, gần đây đã gọi
Heat là “một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất từ trước đến nay trong vai trò đạo diễn.”
“Động lực cho
Heat
là một thách thức, và đó là thách thức kể những câu chuyện chân thực về
những con người cũng phức tạp như tất cả chúng ta trong cuộc sống,”
Mann chia sẻ tại Liên hoan phim quốc tế Busan hồi tháng 9. Về phần tiếp
theo, ông hé lộ: “Tôi trông đợi được bấm máy vào năm 2026. Chúng tôi
đang trong quá trình chuẩn bị mọi thứ — ngân sách, lịch trình, quy trình
tuyển diễn viên.”
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: The Hollywood Reporter, Variety, Screen Daily