Nhật Bản sẽ là Quốc gia Danh dự tại Marché du Film năm nay, diễn ra từ
ngày 12 đến 20 tháng 5, trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes lần thứ
79. Danh hiệu này ghi nhận những đóng góp đáng kể của Nhật Bản cho điện
ảnh toàn cầu và vai trò tích cực của nước này trong việc thúc đẩy quan
hệ đối tác quốc tế.

Về phần mình, Nhật Bản sẽ đồng chủ trì Đêm Khai mạc Marché du Film và
tham gia vào các chương trình chính của hội chợ. Bao gồm các buổi thảo
luận chuyên ngành, các phiên giao lưu và giới thiệu dự án, tập trung vào
phim hoạt hình và phim thể loại của Nhật Bản. Các sáng kiến bổ sung sẽ
bao gồm một hội nghị thượng đỉnh về ngành công nghiệp điện ảnh Nhật Bản
và một ngày chiếu phim đặc biệt để tôn vinh điện ảnh Nhật. Các hoạt động
này nhằm mục đích tăng cường mạng lưới chuyên nghiệp và quảng bá ngành
điện ảnh và nội dung của Nhật Bản trên thị trường toàn cầu.
Lịch
sử làm phim của Nhật Bản trải dài hơn 120 năm, với các đạo diễn như
Akira Kurosawa, Yasujirō Ozu và Kenji Mizoguchi đã để lại ảnh hưởng lâu
dài trong điện ảnh thế giới. Phim đương đại Nhật Bản tiếp tục gặt hái sự
công nhận quốc tế, bao gồm thường xuyên có mặt trong tuyển chọn chính
thức của Cannes. Mỗi năm, Nhật Bản sản xuất khoảng 1.200 phim, thu hút
hơn 150 triệu khán giả và tạo ra doanh thu phòng vé hơn 200 tỉ yen
(1,128 tỉ euro). Phim hoạt hình Nhật Bản đã trở thành mặt hàng xuất khẩu
văn hóa toàn cầu quan trọng, và phim người thật đóng thuộc nhiều thể
loại khác nhau tiếp tục gặt hái thành công và truyền cảm hứng cho các
tác phẩm chuyển thể ở nước ngoài.
Nhật Bản duy trì sự hiện diện
mạnh mẽ tại Hội chợ phim Cannes (Marché du Film). Các công ty bán phim
của nước này nằm trong số những công ty có uy tín nhất tại Palais des
Festivals, và Gian hàng Nhật Bản, do UniJapan điều phối, từ lâu đã là
trung tâm cho các hoạt động của ngành công nghiệp điện ảnh. Với sự tham
gia rộng rãi dự kiến trên khắp các sự kiện thị trường, vai trò là Quốc
gia Danh dự của Nhật Bản sẽ mang lại cơ hội tăng cường hợp tác và sự
hiện diện của ngành công nghiệp điện ảnh.
Thông báo này được ông
Junichi Sakomoto, chủ tịch Ủy ban Điều hành Nhật Bản, Quốc gia Danh dự
năm 2026, và Guillaume Esmiol, giám đốc điều hành Marché du Film đưa ra
trong một cuộc họp báo tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo (TIFF).
Nhật
Bản tiếp bước Brazil (2025), Thụy Sĩ (2024), Tây Ban Nha (2023) và Ấn
Độ (2022) trở thành quốc gia thứ năm được công nhận là Quốc gia Danh dự,
sáng kiến của Marché du Film để ghi nhận những quốc gia có đóng góp
đáng kể cho ngành công nghiệp điện ảnh toàn cầu và khuyến khích hợp tác
quốc tế.
| Bom tấn Hàn The King’s Warden bán quyền phát hành ở Bắc Mỹ, Anh-Ireland, và nhiều thị trường trọng điểm châu Á |

Công ty Showbox của Hàn Quốc đã bán quyền phát hành bộ phim ăn khách
The King’s Warden cho Mỹ, Anh, Ireland và một số thị trường trọng điểm ở châu Á.
Hiện
đang xếp thứ năm trong danh sách phim nội địa có doanh thu cao nhất mọi
thời đại tại Hàn Quốc, bộ phim cổ trang này đã được mua quyền phát hành
tại Bắc Mỹ (JBG Pictures USA), Anh, Ireland, Úc và New Zealand (K-Movie
Entertainment UK), Nhật Bản (Kadokawa Kplus), Đài Loan (MovieCloud),
Mông Cổ (Filmbridge), Singapore và Indonesia (Purple Plan, chiếu rạp),
Singapore, Malaysia, Brunei, Indonesia, Thái Lan và Philippines (CJ ENM
HK, truyền hình & VOD), Việt Nam (United K Entertainment) và các
hãng hàng không (Emphasis).
Do Chang Hang Jun đạo diễn, phim lấy
bối cảnh năm 1457 thời Joseon và kể câu chuyện một trưởng làng đón nhận
vị vua trẻ bị phế truất, Danjong, vào ngôi làng miền núi hẻo lánh của
mình, mà không hề hay biết về những biến động chính trị và nguy hiểm sắp
xảy ra.
Phim có Yoo Hai Jin (
Exhuma) trong vai trưởng
làng và Park Ji Hoon — cũng là ca sĩ của nhóm nhạc nam Wanna One — trong
vai vị vua trẻ. Dàn diễn viên còn có Yoo Ji Tae và Jeon Mi Do.
Các tác phẩm trước đó của đạo diễn Chang bao gồm phim hài hành động
Break Out năm 2002 và phim thể thao
Rebound năm 2023. Được Showbox trình chiếu, phim do Onda Works và B.A. Entertainment (nổi tiếng với loạt phim
The Roundup) sản xuất.

|
Yoo Hai Jin (trái) trong vai trưởng làng và Park Ji Hoon trong vai vị vua trẻ
|
Khởi chiếu vào ngày 4 tháng 2, bộ phim đã thu về 88 triệu đôla ở phòng
vé nội địa với 13,6 triệu lượt người xem, trở thành phim ăn khách nhất
Hàn Quốc kể từ đại dịch Covid và vẫn đang tiếp tục đạt doanh thu cao.
Bộ
phim đã vượt mốc 10 triệu lượt xem vào ngày 5 tháng 3, cột mốc mang
tính biểu tượng, dấu ấn quan trọng của một bộ phim bom tấn trong ngành
công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc và là một thành tích mà chưa phim nào đạt
được trong năm 2025.
Những phim gần đây nhất đạt được cột mốc này là phim kinh dị siêu nhiên
Exhuma của Jang Jae Hyun (11,9 triệu lượt xem) vào tháng 3 năm 2024 và phim hành động tội phạm
The Roundup: Punishment (11,5 triệu lượt xem), với sự tham gia của Ma Dong Seok (hay còn gọi là Don Lee), hai tháng sau đó vào tháng 5.
Phim nội địa có doanh thu cao nhất tại Hàn Quốc vẫn là
The Admiral: Roaring Currents năm 2014, bán được 17,6 triệu vé. Phim không phải của Hàn Quốc có doanh thu cao nhất tại nước này là
Avengers: Endgame, bán được 13,9 triệu vé vào năm 2019 – một mục tiêu mà
The King’s Warden đang nhắm tới.
| Edko Films công bố dàn diễn viên toàn sao của Cold War 1994 |

Hãng Edko Films Hồng Kông vừa tiết lộ dàn sao hàng đầu sẽ xuất hiện trong
Cold War 1994, phần tiền truyện được mong chờ của chuỗi phim hành động trinh thám cảnh sát ăn khách nhất Hồng Kông.
Tham
gia dàn diễn viên là Lương Gia Huy, Châu Nhuận Phát, Quách Phú Thành,
Cổ Thiên lạc, Liệu Tử Dư, Ngô Khảng Nhân (Đài Loan), Aidan Gillen
(Ireland,
Game of Thrones) và Hugh Bonneville (Anh,
Downtown Abbey).
Lương
Gia Huy đã xuất hiện trên sân khấu tại Hong Kong Filmart vào thứ tư
ngày 18 tháng 3 cùng với các diễn viên chính đã được công bố trước đó là
Lưu Tuấn Khiêm, Tạ Quân Hào và Vương Đan Ni. Ngô Ngạn Tổ cũng từng được
xác nhận tham gia.
Buổi ra mắt phim cũng có sự tham gia của nhà
điều hành sản xuất Giang Chí Cường, nhà sản xuất Ngạn Tây từ Edko Films
và đạo diễn Lương Lạc Văn.
Giang Chí Cường cho biết nhóm đang xây dựng một vũ trụ cho
Cold War,
mở rộng phạm vi để đưa chuỗi phim lên vị thế mới. Câu chuyện lấy bối
cảnh năm 1994, ba năm trước khi Hồng Kông chuyển giao Trung Quốc, cũng
là thời điểm Cục Điều tra Đặc biệt sắp bị giải thể. Căng thẳng xoay
quanh cuộc đấu tranh quyền lực giữa các băng đảng xã hội đen, giới siêu
giàu và chính phủ thuộc địa Anh.
Giang Chí Cường miêu tả bộ phim
không chỉ đơn thuần là một phần tiền truyện. Ông nói: “Trong khi các
phần tiếp theo đưa câu chuyện tiến tới, phần tiền truyện này đào sâu
hơn. Chúng ta đang quay trở lại nguồn gốc của vũ trụ
Cold War, cho thấy sự thay đổi quyền lực năm 1994 đã gieo mầm cho mọi chuyện sau đó.”

|
Hình ảnh đầu tiên của Lưu Tuấn Khiêm trong phim
|
Đạo diễn Lương Lạc Văn nói thêm rằng những manh mối về cốt truyện năm 1994 đã được gieo trồng cẩn thận từ
Cold War
đầu tiên. Ông nói: “Thông qua một bức tranh tường thuật rộng lớn hơn,
khán giả cuối cùng sẽ được chứng kiến nguồn gốc thực sự của thế giới
Cold War và khám phá câu trả lời cho nhiều bí ẩn lâu nay.”
Đạo diễn này cũng là người đứng sau hai phim đầu tiên —
Cold War và
Cold War 2
— vốn là những phim Hồng Kông có doanh thu cao nhất năm 2012 và 2016,
với tổng doanh thu hơn 13 triệu đôla Mỹ (100 triệu đôla Hồng Kông).
Edko
Films là nhà đầu tư chính cùng với Wanda Pictures và Ruyi Films của
Trung Quốc. Mặc dù ngày phát hành chưa được công bố, nhưng dự kiến phim
sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
Phần tiền truyện thứ hai,
Cold War 1995, cũng đã hoàn thành, được quay liền mạch với
Cold War 1994 vào năm 2024, với Hồng Kông là địa điểm quay chính và một số cảnh quay ở London.
Công ty có trụ sở tại Hồng Kông này đã sản xuất nhiều phim ăn khách, bao gồm
A Guilty Conscience năm 2023 và phim
Night King ăn khách dịp Tết Nguyên đán năm nay.
| Linka Linka, phim truyện đầu tay của một nữ đạo diễn người Tây Tạng, đã bán quyền cho Nhật Bản |

Công ty phân phối phim Parallax Films của Trung Quốc đã hoàn tất thương vụ bán quyền phát hành
Linka Linka, tác phẩm điện ảnh hư cấu đầu tiên do một nữ đạo diễn người Tây Tạng thực hiện.
Hãng
Moviola của Nhật Bản đã giành được quyền phát hành bộ phim tâm lý gia
đình về tuổi trưởng thành, đánh dấu tác phẩm điện ảnh đầu tay của nhà
văn kiêm đạo diễn trẻ người Tây Tạng Kangdrun. Phim đã ra mắt thế giới
tại cuộc thi Asian Future của Liên hoan phim Tokyo vào tháng 11 năm
ngoái và sẽ tiếp tục được trình chiếu tại cuộc thi phim trẻ của Liên
hoan phim quốc tế Hồng Kông (HKIFF).
Câu chuyện kể về Samgyi, trở
về quê hương Lhasa để làm phim về những ký ức cay đắng về người bạn
thời thơ ấu của mình, Lhamo. Khi những ký ức bị chôn vùi từ lâu trỗi
dậy, cuộc hội ngộ bất ngờ với Lhamo tạo nên những gợn sóng ngầm.
Trước đây, Kangdrun đã từng khai thác thế hệ trẻ và các cộng đồng văn hóa phụ ở Lhasa. Phim ngắn
Orlo With Karma của cô đã được chọn tham dự Liên hoan phim FIRST của Trung Quốc và Liên hoan phim quốc tế Vancouver năm 2025.
“
Linka Linka
là bộ phim nhẹ nhàng nhưng đầy tham vọng, khám phá một khía cạnh trong
cuộc sống của giới trẻ Tây Tạng, thường phải vật lộn với bất định về bản
sắc văn hóa của họ,” Cao Liuying, người đứng đầu bộ phận bán hàng quốc
tế của Parallax, cho biết. “Ngôn ngữ điện ảnh của phim khắc họa một cách
tinh tế nhịp điệu cuộc sống thường nhật, mang đến suy ngẫm sâu sắc về ý
nghĩa của việc trở thành một người Tây Tạng ‘điển hình’ trong thế giới
hiện đại.”
Parallax, tham gia Hong Kong Filmart tại gian hàng Hàng Châu, trước đây đã hợp tác với Moviola trong phim
Tây du ký
của Khổng Thái Sơn. Nhà phân phối Nhật Bản này chủ yếu tập trung vào
các tác phẩm nghệ thuật nước ngoài từ các đạo diễn mới nổi và các bậc
thầy nổi tiếng toàn cầu.
| Phim chuyển thể người thật đóng Labubu thu hút Steven Levenson viết kịch bản cùng đạo diễn Paul King cho Sony |

Sony Pictures đang dốc sức phát triển bộ phim về Labubu.
Hãng
phim và Pop Mart, nhà bán lẻ có trụ sở tại Trung Quốc sở hữu dòng đồ
chơi nhồi bông nổi tiếng, đã thông báo đạo diễn Paul King (
Wonka)
chính thức bắt tay vào giai đoạn phát triển ban đầu của dự án phim. Tại
một sự kiện ở Paris kỷ niệm 10 năm vũ trụ quái vật, trong đó có Labubu,
King và người sáng tạo Long Gia Thăng (Kasing Lung) tiết lộ rằng đạo
diễn sẽ viết kịch bản cùng với biên kịch từng đoạt giải Tony, Steven
Levenson.
Chi tiết cốt truyện vẫn chưa được tiết lộ, bộ phim sẽ
khai thác thế giới kỳ ảo của Labubu thông qua kết hợp diễn xuất người
thật và kỹ xảo CGI. King, Michael Schaefer (
The Martian) và Wenxin She (
A Beautiful Day in the Neighborhood) đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất, trong khi Long Gia Thăng là điều hành sản xuất. Brittany Morrissey giám sát bộ phim cho Sony.
The Hollywood Reporter đã độc quyền đưa tin vào tháng 11 năm ngoái rằng một bộ phim về Labubu đang được thực hiện. Một tháng sau,
The Hollywood Reporter cũng đưa tin độc quyền rằng King sẽ đạo diễn bộ phim này.
Búp
bê Labubu nổi tiếng với vẻ ngoài đáng yêu nhưng hung dữ, hàm răng sắc
nhọn, thân mình phủ đầy lông và đôi tai nhọn. Bên cạnh Labubu, nhân vật
chính trong dòng đồ chơi, các nhân vật khác bao gồm Zimomo, Mokoko và
Tycoco.
King từng là biên kịch và đạo diễn của
Wonka và
Paddington, cũng như phần tiếp theo của
Paddington năm 2017.
Levenson đã thắng giải Tony cho kịch bản vở nhạc kịch Broadway
Dear Evan Hansen. Anh cũng viết kịch bản cho phim điện ảnh
Tick, Tick … Boom!, và đã làm việc cho các phim bộ như
Masters of Sex và
Fosse/Verdon.
Long
Gia Thăng, sinh ở Hồng Kông và lớn lên ở Hà Lan, đã tạo ra Labubu và
những con quái vật thông qua loạt sách tranh vào năm 2015, với How2Work
phát hành các mô hình quái vật. Các nhân vật này trở nên nổi tiếng sau
khi Pop Mart mua lại vào năm 2019, dẫn đến hàng loạt người nổi tiếng hâm
mộ chúng.
| Jisoo sẽ nhận giải Ngôi sao đang lên tại Liên hoan phim truyền hình Cannes vào tháng 4 |

Thành viên nhóm Blackpink Jisoo sẽ nhận giải thưởng Ngôi sao đang lên
Madame Figaro tại Liên hoan phim truyền hình Canneseries năm nay, theo
thông báo từ ban tổ chức.
Sự kiện thường niên này sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 28 tháng 4 tại Cannes, Pháp.
Giải
thưởng vinh danh những diễn viên trẻ triển vọng được đánh giá là đã thể
hiện những màn trình diễn đáng chú ý. Những người từng nhận giải trước
đây bao gồm Sydney Sweeney, Daisy Edgar-Jones, Marie Colomb, Ella
Purnell, Morfydd Clark và Phoebe Dynevor.
Giám đốc nghệ thuật của
Canneseries, Albin Lewi, được cho là đã miêu tả “hành trình nghệ thuật
của Jisoo, khả năng chinh phục những lĩnh vực sáng tạo mới và sức hút
toàn cầu của cô” là lý do đằng sau lựa chọn này, theo
Variety.
Jisoo
ra mắt với tư cách là thành viên của Blackpink vào năm 2016. Gần đây
nhóm đã phát hành đĩa than “Deadline” với ca khúc chủ đề “GO”.
Jisoo còn được biết đến với vai diễn trong các phim bộ truyền hình như
Snowdrop của JTBC (2021-2022),
Newtopia của Coupang Play (2025) và
Boyfriend on Demand của Netflix, cũng như phim điện ảnh
Omniscient Reader (2025).
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Cineuropa, Screen Daily, The Hollywood Reporter, JoongAng Daily