Đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất nổi tiếng người Hàn Quốc sẽ kế nhiệm
nữ diễn viên người Pháp Juliette Binoche, người đã trao Cành Cọ Vàng
2025 cho bộ phim chính kịch Iran It Was Just an Accident của Jafar Panahi.

Nổi tiếng với những tác phẩm cầu kỳ và phá cách, Park Chan Wook có một
lịch sử lâu dài với Liên hoan phim Cannes. Ông đã trình chiếu bộ phim
đầu tay
Oldboy tại liên hoan năm 2004, thắng giải thưởng lớn và
sau đó trở thành một tác phẩm kinh điển. Kể từ đó ông đã nhiều lần trở
lại tranh giải Cannes với hầu hết các phim của mình, bao gồm
Thirst thắng giải thưởng của ban giám khảo năm 2009,
The Handmaiden năm 2016 và
Decision to Leave, bộ phim đem về cho Park Chan Wook giải đạo diễn xuất sắc nhất năm 2022.
“Khả
năng sáng tạo, khả năng làm chủ hình ảnh và sở thích nắm bắt những xung
đột nội tâm của phụ nữ và nam giới với những số phận kỳ lạ của Park
Chan Wook đã mang đến cho điện ảnh đương đại những khoảnh khắc thực sự
đáng nhớ,” chủ tịch liên hoan Iris Knobloch và giám đốc liên hoan
Thierry Frémaux cho biết trong một tuyên bố chung. “Chúng tôi rất vui
mừng được tôn vinh tài năng xuất chúng của ông và, rộng hơn, nền điện
ảnh của một quốc gia đang đặt ra những câu hỏi sâu sắc về thời đại chúng
ta.”
Park Chan Wook sẽ trở thành người Hàn Quốc đầu tiên làm chủ
tịch ban giám khảo Liên hoan phim Cannes trong lịch sử 79 năm của sự
kiện này. Vương Gia Vệ là nhà làm phim châu Á duy nhất khác từng đứng
đầu ban giám khảo, cách đây 20 năm. Tetsurō Furukaki (1900-1987), nhà
báo và nhà ngoại giao người Nhật Bản, là người châu Á đầu tiên đảm nhận
vai trò này tại Cannes 1962.
Park Chan Wook, có bộ phim mới nhất
No Other Choice
được đề cử ba giải Quả Cầu Vàng, cho biết: “Rạp chiếu phim tối tăm để
chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng của điện ảnh. Chúng ta tự giam mình
trong rạp chiếu phim để giải phóng tâm hồn qua khung cửa sổ của phim
ảnh.
“Được ở trong rạp chiếu phim để xem phim, và lại được ở
trong đó để tham gia tranh luận với các thành viên ban giám khảo, sự
giam cầm kép, tự nguyện này là điều tôi đang rất mong chờ,” ông tiếp tục.

|
Park Chan Wook (giữa) và các diễn viên trong phim Decision to Leave —
Park Hae Il (trái) và Thang Duy (phải) — tại Liên hoan phim Cannes lần
thứ 75
|
Nhắc đến những cuộc chiến tranh và căng thẳng chính trị đang diễn ra,
ông nói: “Trong thời đại của sự thù hận và chia rẽ lẫn nhau này, tôi tin
rằng hành động đơn giản là cùng nhau tụ họp trong rạp chiếu phim để xem
một bộ phim, hơi thở và nhịp tim của chúng ta hòa làm một, tự nó đã là
biểu hiện cảm động và phổ quát của tình đoàn kết.”
Liên hoan phim
Cannes từ lâu đã ủng hộ điện ảnh Hàn Quốc. Trở lại năm 2002, liên hoan
phim đã trao giải đạo diễn xuất sắc nhất cho
Im Kwon Taek với bộ phim
Strokes of Fire. Bong Joon Ho trở thành đạo diễn người Hàn Quốc đầu tiên thắng giải Cành Cọ Vàng năm 2019 với
Parasite
và sau đó làm nên lịch sử khi thắng giải phim hay nhất, đạo diễn xuất
sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất và phim quốc tế xuất sắc nhất tại lễ
trao giải Oscar.
Trong những năm qua, Liên hoan phim Cannes cũng
đã làm nổi bật thế hệ đạo diễn Hàn Quốc mới với các tác phẩm tham gia
tranh giải; đáng chú ý là Hong Sang Soo với
Tale of Cinema năm 2005, Kim Ki Duk với
Breath năm 2007 và Lee Chang Dong với
Poetry, đoạt giải kịch bản xuất sắc nhất năm 2010. Những phim khác bao gồm Kim Jee Woon với
A Bittersweet Life năm 2005, Yeon Sang Ho với
Train to Busan năm 2016, Byun Sung Hyun với
The Merciless năm 2017 và Lee Won Tae với
The Gangster, the Cop, the Devil năm 2019.
Danh sách phim tham dự Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 79 sẽ được công bố vào giữa tháng 4.
| Warner Bros. Discovery ký kết thỏa thuận sáp nhập với Paramount Skydance |

Warner Bros. Discovery hôm thứ sáu 27 tháng 2 đã chính thức ký kết thỏa
thuận để được Paramount Skydance mua lại, hai công ty thông báo, tạo
tiền đề cho một trong những vụ sáp nhập truyền thông quan trọng nhất
trong lịch sử gần đây.
Thỏa thuận được ký kết chỉ một ngày sau
khi Netflix bất ngờ tuyên bố rút khỏi cuộc chiến đấu thầu giành quyền sở
hữu các hãng phim và nền tảng phát trực tuyến của Warner Bros.
Discovery, chính thức khép lại cuộc chiến tranh giành thị trường đã thu
hút sự chú ý của Hollywood.
Giá chào mua 31 đôla một cổ phiếu của
Paramount Skydance định giá WBD ở mức khoảng 77 tỉ đôla và bao gồm hãng
phim Warner Bros., nền tảng phát trực tuyến HBO Max và một danh mục các
kênh truyền hình cáp, gồm cả CNN. Đề xuất của Netflix không bao gồm các
tài sản truyền hình cáp.
Giá trị của thương vụ mua lại, tính cả khoản nợ của WBD, lên tới hơn 110 tỉ đôla.
Thương
vụ đã được hội đồng quản trị của cả hai gã khổng lồ truyền thông nhất
trí thông qua, các công ty cho biết trong một thông cáo báo chí chung.
Thỏa thuận này “phụ thuộc vào các điều kiện hoàn tất thông thường, bao
gồm sự chấp thuận của cơ quan quản lý và sự đồng ý của các cổ đông WBD,
với cuộc bỏ phiếu dự kiến vào đầu mùa xuân năm 2026.”

|
David Zaslav, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của WBD, cho biết ông
“rất hài lòng với kết quả đạt được cho các cổ đông của WBD và ngành
công nghiệp giải trí”
|
Nếu giao dịch không được hoàn tất trước ngày 30 tháng 9, các cổ đông WBD
sẽ nhận được khoản “phí cộng dồn” (ticking fee) 0,25 đôla mỗi cổ phiếu
cho mỗi quý.
Thỏa thuận vẫn cần được các cơ quan quản lý phê
duyệt, và các đảng viên Dân chủ trong Quốc hội Mỹ đã tuyên bố sẽ xem xét
kỹ lưỡng thương vụ này. Đề xuất của Paramount Skydance đối với WBD bao
gồm khoản phí bồi thường chấm dứt thỏa thuận trị giá 7 tỉ đôla nếu các
cơ quan quản lý ngăn chặn thỏa thuận.
Nếu được chấp thuận, việc
sáp nhập sẽ hợp nhất hai hãng phim Hollywood lâu đời và bao gồm một thư
viện tài sản trí tuệ khổng lồ, trải dài từ
The Godfather và SpongeBob Squarepants (Paramount) đến
Casablanca và Batman (WBD).
Paramount
Skydance do David Ellison, con trai của tỷ phú thung lũng Silicon Larry
Ellison, một đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump, lãnh đạo.
Công ty Skydance Media của Ellison con đã mua lại Paramount Global năm
ngoái với giá 8 tỉ đôla.
Ellison, 43 tuổi, đã theo đuổi tài sản
của WBD ngay cả sau khi công ty này đã ký thỏa thuận trị giá 72 tỉ đôla
với Netflix. WBD đã từ chối một số đề nghị từ Paramount Skydance trước
khi Ellison nâng giá mua từ 30 đôla lên 31 đôla một cổ phiếu hôm thứ năm
26 tháng 2.

|
David Ellison băng qua Sảnh Tượng đài đến nơi diễn ra phát biểu
Thông điệp Liên bang tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 2 năm
2026, tại Washington, DC.
|
Trong một động thái gây sốc vài giờ sau đó, Netflix tuyên bố sẽ không
đáp ứng đề nghị mới nhất của Paramount Skydance. Hai CEO của Netflix,
Ted Sarandos và Greg Peters, cho biết “giao dịch này luôn là chuyện ‘có
thì tốt’ với mức giá phù hợp, chứ không phải là ‘bắt buộc phải có’ bằng
mọi giá.”
Tuy nhiên, Netflix không ra về tay trắng. Theo hồ sơ
gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Paramount Skydance đã trả
cho Netflix khoản phí chấm dứt hợp đồng trị giá 2,8 tỉ đôla.
David
Zaslav, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của WBD, cho biết ông “rất hài
lòng với kết quả đạt được cho các cổ đông của WBD và ngành công nghiệp
giải trí.”
“Nguyên tắc chỉ đạo của chúng tôi trong suốt quá trình
này là đảm bảo một giao dịch tối đa hóa giá trị của các tài sản mang
tính biểu tượng và hãng phim trăm năm tuổi của chúng tôi, đồng thời mang
lại sự chắc chắn tối đa cho các nhà đầu tư,” Zaslav nói. “Chúng tôi
mong muốn được hợp tác với Paramount để hoàn tất giao dịch lịch sử này.”
Paramount
Skydance vẫn chưa cung cấp thông tin cụ thể về cách thức kết hợp các
tài sản của mình với các tài sản của WBD. Hiện vẫn chưa rõ liệu Ellison
có sáp nhập CNN và CBS News (thuộc sở hữu của Paramount) thành một tổ
chức tin tức duy nhất hay không.
Kinh đô điện ảnh của Mỹ dường như đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên Ellison.
| The Ties that Bind Us thắng giải phim hay nhất tại Lễ trao giải César 2026 |

Bộ phim tâm lý gia đình
The Ties that Bind Us (
L’Attachement) của Carine Tardieu, dựa trên tiểu thuyết
L’Intimité
của Alice Ferney, đã vượt qua Nouvelle Vague của Richard Linklater
thắng giải phim hay nhất tại lễ trao giải César lần thứ 51, giải thưởng
điện ảnh danh giá nhất của Pháp, được tổ chức vào tối thứ năm 26 tháng 2
tại Nhà hát Olympia ở Paris.
The Ties that Bind Us cũng thắng giải kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Vimala Pons.
Nouvelle Vague,
bộ phim đen trắng nói tiếng Pháp đi sâu vào quá trình làm bộ phim kinh
điển Breathless năm 1960 của Jean-Luc Godard, đã lấy giải đạo diễn xuất
sắc nhất cho Linklater, cũng như giải quay phim xuất sắc nhất (David
Chambille), thiết kế trang phục xuất sắc nhất (Pascaline Chavanne) và
dựng phim xuất sắc nhất (Catherine Schwartz).
Bộ phim tri ân phong trào điện ảnh Làn sóng mới của Pháp đã dẫn đầu cuộc đua giành giải César năm nay với 10 đề cử.
Nouvelle Vague công chiếu lần đầu toàn thế giới tại Cannes, Netflix đã mua quyền phát hành bộ phim ở đó.

|
(Từ trái sang phải) Jim Carrey, Léa Drucker, Franck Dubosc và
Laurent Lafitte trên sân khấu lễ trao giải César lần thứ 51, được tổ
chức tại Olympia ở Paris, ngày 26 tháng 2 năm 2026
|
Laurent Lafitte thắng giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn bên cạnh Isabelle Huppert trong phim hài
The Richest Woman in the World
của Thierry Khifla, dựa trên vụ án Bettencourt năm 2010. Léa Drucker
thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim
hình sự
Case 137 của Dominik Moll.
Phim tiểu sử
The Great Arch của Stéphane Demoustier, với sự tham gia của Claes Bang, đã thắng giải César dựng phim và hiệu ứng hình ảnh.
Nino
của Pauline Loquès, phim chính kịch về một chàng trai trẻ đối mặt với
chẩn đoán ung thư, thắng giải César phim đầu tay xuất sắc nhất và giải
nam diễn viên mới xuất sắc nhất cho nam diễn viên chính người Canada
Théodore Pellerin.
Arco của Ugo Bienvenu, do Natalie
Portman sản xuất và được đề cử Oscar, đã thắng giải phim hoạt hình xuất
sắc nhất và giải nhạc phim xuất sắc nhất cho Arnaud Toulon.

|
Nam diễn viên hài người Canada Jim Carrey đã nhận giải César danh dự thành tựu trọn đời
|
One Battle After Another của Paul Thomas Anderson, ứng cử viên hàng đầu cho giải Oscar, đã thắng giải César phim quốc tế xuất sắc nhất, đánh bại
The Secret Agent,
Black Dog,
Sirāt và
Sentimental Value.
Nam
diễn viên hài người Canada Jim Carrey đã nhận giải César danh dự thành
tựu trọn đời. Phát biểu bằng tiếng Pháp với giọng Anh đặc sệt, Carrey
cho biết “ông cố kỵ của tôi, Marc-François Carré,” sinh ra ở Pháp, tại
Saint Malo, khoảng 300 năm trước và di cư đến Canada. “Tối nay, với vinh
dự tuyệt vời này, vòng tròn cuộc đời tôi (
carré trong tiếng Pháp) đã khép lại,” ông nói.
Lễ
trao giải cũng tưởng nhớ biểu tượng điện ảnh Pháp Brigitte Bardot, qua
đời ngày 28 tháng 12, với đoạn phim hồi tưởng về những điểm nổi bật
trong sự nghiệp của bà, bao gồm các cảnh trong những tác phẩm kinh điển
của Pháp như
And God Created Woman (1956) và
Contempt (1963).
| Christian Bale xác nhận tham gia Heat 2 cùng Leonardo DiCaprio |

Nam diễn viên
Batman Christian Bale đã nói với nhà báo Jake Hamilton của
Fox News rằng anh đã ký hợp đồng tham gia
Heat 2,
xác nhận tham gia phần tiếp theo được mong đợi này, cùng với dàn diễn
viên ngày càng hùng hậu, trong đó có Leonardo DiCaprio, và sẽ sớm bắt
đầu quay tại Chicago.
Đây là lần đầu tiên ngôi sao của
American Psycho bình luận về tin đồn tham gia
Heat 2,
phần tiếp theo của bộ phim hành động tội phạm kinh điển năm 1995 của
Michael Mann với Robert De Niro và Al Pacino. Tuy nhiên, chúng ta chưa
biết Bale sẽ đóng nhân vật nào, cũng như vai diễn của Leonardo DiCaprio.
Mann đã từng hợp tác với Bale trong bộ phim tội phạm
Public Enemies năm 2009, vì vậy sự xuất hiện của anh ấy trong
Heat 2 sẽ là sự tái hợp của cả hai.
Phần
tiếp theo chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên năm 2022, là hợp tác giữa
đạo diễn Mann và nhà văn chuyên viết truyện trinh thám Meg Gardiner. Vào
thời điểm đó, Mann đã công khai mong muốn đạo diễn một phiên bản điện
ảnh, và đến năm 2023, ông lại tỏ ra dè dặt về những tin đồn Adam Driver
sẽ tham gia một vai.
Cuốn tiểu thuyết
Heat 2 kể câu
chuyện của các nhân vật chính trước và sau các sự kiện của bộ phim đầu
tiên, làm dấy lên nhiều suy đoán về cách Mann sẽ thể hiện phiên bản trẻ
hơn của các nhân vật do Pacino và De Niro thủ vai.
Phát biểu vào
tháng 10, Mann cho biết ông có thể thử nghiệm với trí tuệ nhân tạo (AI)
để giải quyết vấn đề này. “Tôi không thử nghiệm công nghệ một cách tùy
tiện. Khi tôi có nhu cầu về mặt kịch tính hoặc thẩm mỹ, thì tôi sẽ tìm
hiểu sâu mình cần gì,” ông nói thêm: “Làm già đi và trẻ lại có thể rất
quan trọng trong bộ phim tiếp theo.”
Năm 2022, Pacino nói với tờ
The Independent
rằng ông sẵn sàng sử dụng công nghệ làm trẻ hóa để tự mình đảm nhận lại
vai diễn. Từng có tin đồn Adam Driver sẽ vào vai phiên bản trẻ hơn của
nhân vật do De Niro thủ vai, trong khi ngôi sao của phim
Elvis, Austin Butler, được cho là sẽ vào vai Chris Shiherlis, nhân vật của cố diễn viên Val Kilmer.
| Lily Collins vào vai Audrey Hepburn trong phim tài liệu hậu trường Breakfast at Tiffany’s |

Lily Collins sẽ vào vai Audrey Hepburn trong một dự án phim mới của
Imagine Entertainment về quá trình làm nên bộ phim hài lãng mạn kinh
điển
Breakfast at Tiffany’s.
Alena Smith, người sáng tạo phim bộ
Dickinson của Apple, sẽ viết kịch bản dựa trên cuốn sách
Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman của Sam Wasson.
Cuốn sách trong danh sách bán chạy trên
The New York Times
của Wasson có dàn nhân vật bao gồm nhà văn Truman Capote, nhà thiết kế
trang phục Edith Head, đạo diễn Blake Edwards và tất nhiên là Hepburn,
và theo dõi quá trình làm phim từ giai đoạn tiền sản xuất, các vấn đề
trên trường quay và sự ra mắt đã trở thành một bước ngoặt trong điện
ảnh, thời trang và văn hóa nói chung.
Imagine Entertainment và
công ty sản xuất Case Study Films của Collins đứng sau dự án này, phát
triển cùng với nhà sản xuất Scott LaStaiti (
The Accountant 2,
Ministry of Ungentlemanly Warfare).
Brian
Grazer, Jeb Brody và Justin Wilkes sẽ sản xuất cho Imagine, cùng với
Collins. Charlie McDowell và Alex Orlovsky sẽ sản xuất cho Case Study
Films cùng với LaStaiti. Marc Gilbar của Imagine giữ vai trò điều hành
sản xuất cùng với Sam Wasson và Brandon Millan của Felix Farmer
Productions và Michael Shamberg. Joyce Choi giám sát khâu phát triển cho
Imagine.
Collins được biết đến nhiều nhất với vai diễn trong phim bộ nổi tiếng
Emily in Paris của Netflix.
| Hotel Teheran của Liam Neeson và Zachary Levi sẽ phát hành rạp ở Bắc Mỹ |

|
Từ trái qua: Zachary Levi, Liam Neeson và Quincy Isaiah
|
Khán giả sẽ có cơ hội đặt phòng khách sạn trong bộ phim hành động sắp ra
mắt với sự tham gia của Liam Neeson và Zachary Levi, lấy bối cảnh ở
Iran.
Inaugural Entertainment đã mua quyền phân phối Bắc Mỹ bộ phim
Hotel Tehran
của biên kịch kiêm đạo diễn Guy Moshe và đang lên kế hoạch phát hành
rộng rãi tại các rạp chiếu phim vào cuối năm nay, theo thông tin độc
quyền từ
The Hollywood Reporter. Neeson, Levi và Quincy Isaiah
dẫn đầu dàn diễn viên, cùng với Wes Chatham, Jake Choi, Augusto
Augilera, Grant Harvey, Elnaaz Norouzi, Navid Negahban, Lara Wolf, Annet
Mahendru và Titus Welliver.
Hotel Tehran kể về Larry (Neeson),
Tucker (Levi) và nhóm cựu đặc nhiệm CIA hy vọng thực hiện một cuộc giải
cứu táo bạo tại thủ đô Tehran của Iran để chuộc lỗi sau nhiệm vụ thất
bại ở Afghanistan.
Moshe đạo diễn bộ phim dựa trên kịch bản do
ông cùng viết với Mark Bacci và Ron Hutchinson. Dự án này bắt nguồn từ ý
tưởng của cựu sĩ quan thuộc nhóm đặc nhiệm CIA, Bazzel Baz. Astral
Future đã sản xuất Hotel Tehran cùng với Latigo Films và Dreamtime
Films, hợp tác với Oakhurst Entertainment, BondIt Media Capital, Eyevox
Entertainment, Blue Rider Media và Thomasville Pictures.
Hiện tại, Neeson đang xuất hiện cùng Joe Keery trong phim
Cold Storage và đóng vai chính trong phim
4 Kids Walk Into a Bank của Amazon MGM Studios, dự kiến ra mắt vào tháng 4. Levi từng tham gia hai phim
Sarah’s Oil và
Not Without Hope năm 2025.
Moshe chia sẻ: “
Hotel Tehran
vừa là một cuộc phiêu lưu ly kỳ, vừa là sự suy ngẫm về lòng trung
thành, sự chuộc lỗi và cái giá mà con người phải trả trong xung đột. Mặc
dù là tác phẩm hư cấu, nhưng phần lớn cuộc sống và kinh nghiệm của tôi
đã ảnh hưởng đến câu chuyện, và tôi không còn mong đợi nhóm diễn viên và
các nhà sản xuất nào khác tận tâm hơn để hiện thực hóa tầm nhìn này.
Inaugural đã hoàn toàn ủng hộ tầm nhìn của chúng tôi, và tôi rất hào
hứng với kế hoạch phát hành của họ. Tất cả chúng tôi đều tin rằng
Hotel Tehran sẽ mang đến một trải nghiệm điện ảnh tuyệt vời.”
Zamias,
Moshe, David Lipper và Robert A. Daly Jr. là nhà sản xuất, cùng với
Wendy Sweetmore, Marina Grasic, Justin Oberman, Shalom Eisenbach và Ryan
Winterstern. Rocket Science phụ trách bán quyền phát hành quốc tế.
Dịch: © Ngân Mai – Xuân Phong @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Variety, NBC News, The Hollywood Reporter, IGN