Hai trong số những hãng phim lâu đời nhất Hollywood có thể sẽ hợp nhất thành một.
Trong diễn biến bất ngờ sau cuộc chiến đấu giá kéo dài nhiều tháng,
Paramount đã nổi lên thành người chiến thắng trong cuộc chiến giành
quyền sở hữu Warner Bros.

Netflix, rút lui khỏi thương vụ hôm thứ năm 26 tháng 2, đã hy vọng giành
được hãng phim và kho phim khổng lồ của WB. Paramount muốn tất cả: phim
ảnh, mạng truyền hình cáp và tin tức.
Gần 10 năm trước, sáu hãng
phim lớn của Hollywood rút xuống thành năm khi Disney mua phần lớn cổ
phần của 20th Century Fox. Giờ đây, xem ra năm hãng phim lớn sẽ trở
thành bốn, bao gồm Universal và Sony, và ngành công nghiệp sản xuất phim
Hollywood một lần nữa đang trải qua thời kỳ chuyển đổi sâu sắc.
Dưới đây là những gì chúng ta biết, những gì chúng ta chưa biết và một số câu hỏi nóng hổi.
Tại sao Netflix lại rút khỏi cuộc chiến?Nói một cách đơn giản, thương vụ này không còn “hấp dẫn về mặt tài chính” nữa, công ty cho biết.

|
David Ellison, trên, hàng dưới từ trái qua: Greg Peters, David Zaslav, Ted Sarandos
|
Vào tháng 12, Netflix đã đạt được thỏa thuận mua lại một số tài sản của
Warner Bros. Discovery: thư viện phim, hãng phim và HBO. Gần như ngay
lập tức, Paramount, công ty vài tháng trước đó đã bày tỏ quan tâm mua
lại Warner Bros., đã khởi xướng một cuộc thâu tóm thù địch toàn bộ công
ty, đỉnh điểm là đưa ra mức mức giá 31 đôla mỗi cổ phiếu chốt hạ hôm 27
tháng 2. Netflix, với mức giá chào mua trước đó là 27,75 đôla mỗi cổ
phiếu, đã từ chối đưa ra mức giá đối ứng.
“Chúng tôi tin rằng
chúng tôi sẽ là những người quản lý tốt các thương hiệu mang tính biểu
tượng của Warner Bros.,” đồng CEO của Netflix, Ted Sarandos và Greg
Peters, cho biết trong một tuyên bố chung. “Nhưng thương vụ này luôn là
chuyện ‘có thì tốt’ với mức giá phù hợp, chứ không ‘phải có’ bằng mọi
giá.”
Warner Bros. đã nhiều lần ủng hộ thỏa thuận đạt được với
Netflix cho đến tận tối thứ năm, khi hội đồng quản trị của hãng này vẫn
muốn Netflix dù đã nói rằng đề nghị của Paramount, trị giá khoảng 111 tỉ
đôla gồm cả nợ, là “ưu việt hơn”.

|
Warner Bros. Studios ở Burbank nằm trên khu đất rộng 110 mẫu Anh với 31 trường quay và 11 phim trường ngoài trời
|
David Zaslav, giám đốc điều hành Warner Bros. Discovery, cho biết trong
một tuyên bố rằng họ rất hào hứng về “tiềm năng của sự kết hợp Paramount
Skydance và Warner Bros. Discovery và rất mong chờ được bắt đầu làm
việc cùng nhau để kể những câu chuyện lay động thế giới.”
Paramount có kế hoạch gì với Warner Bros.?Chủ
tịch kiêm CEO của Paramount Skydance, David Ellison, cho biết ông muốn
mở rộng danh mục phim kết hợp của hai công ty lên hơn 30 phim mỗi năm,
đồng thời vẫn duy trì Paramount và Warner Bros. là hai doanh nghiệp độc
lập.
Trong các tài liệu nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch
(SEC) tháng trước, Paramount cho biết: “Ưu tiên của chúng tôi là xây
dựng một doanh nghiệp và ngành công nghiệp năng động, lành mạnh – hỗ trợ
Hollywood và giới sáng tạo, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng,
khuyến khích cạnh tranh và củng cố thị trường việc làm nói chung.”
Họ cũng cho biết sẽ tìm cách tiết kiệm khoảng 6 tỉ đôla thông qua cắt giảm việc làm trong các “hoạt động trùng lặp”.

|
Phim trường Paramount nổi tiếng trên đường Melrose ở Los Angeles có 30 trường quay trên diện tích 65 mẫu Anh
|
Các giám đốc điều hành của Paramount lập luận rằng sáp nhập với Warner
sẽ cho phép họ cạnh tranh với các đối thủ lớn hơn, đặc biệt là trong
lĩnh vực phát trực tuyến, và mang đến thư viện nội dung lớn hơn cho
khách hàng của mình.
Hollywood đang phản ứng thế nào?Tương
tự những giờ phút sau khi thỏa thuận với Netflix được công bố hồi tháng
12, hiện vẫn chưa có nhiều thông tin công khai từ những người trong
ngành, nhưng với một số lễ trao giải sắp diễn ra, sự im lặng tương đối
này sắp sửa bị phá vỡ.
Tin tức về việc Paramount thắng cuộc chiến thâu tóm được công bố khi chiến dịch quảng bá cho bộ phim mới nhất của Warner Bros.,
The Bride!,
đang diễn ra. Đạo diễn Maggie Gyllenhaal nói với hãng tin AP hôm thứ
sáu rằng cô chưa sẵn sàng để nói cụ thể về thỏa thuận này, nhưng dành
lời khen ngợi hãng phim đã hỗ trợ bộ phim của mình.

|
Đạo diễn Maggie Gyllenhaal (trái) và nữ diễn viên chính Jessie Buckley tại sự kiện ra mắt thế giới The Bride! tại London
|
“Tôi đã đọc những dòng tweet về chuyện này khi thức dậy sáng nay,”
Gyllenhaal nói. “Tôi không có lập trường cụ thể nào, nhưng tôi thực sự
cảm thấy được sự ủng hộ sâu sắc từ (chủ tịch Warner Bros. Motion
Pictures) Pam (Abdy) và Mike (DeLuca), và tôi cảm thấy họ đang đi theo
con đường hơi khác so với hầu hết những người xung quanh. Họ đã hỗ trợ
những bộ phim thực sự có ý nghĩa, đồng thời, tôi nghĩ, khuyến khích các
nhà làm phim tiếp cận được càng nhiều khán giả càng tốt. Sự kết hợp đó
rất đặc biệt và rất quý giá.”
Tình hình hiện tại của phim Paramount so với Warner Bros.Warner
Bros., một trong những hãng phim thân thiện với nhà làm phim nhất hiện
nay, đã có một năm thành công rực rỡ với những bộ phim bom tấn lớn và
những thành công về mặt phê bình. Năm nay, họ đã nhận được 30 đề cử
Oscar nhờ
Sinners,
One Battle After Another và
Weapons. Paramount không có phim nào được đề cử.
Năm 2025, các phim của Warner Bros. (bao gồm
A Minecraft Movie,
Superman và
Sinners) cũng chiếm 21% doanh thu phòng vé Bắc Mỹ; thị phần của Paramount chỉ là 6%, chủ yếu nhờ
Mission: Impossible — The Final Reckoning, nhưng ngay cả phim này cũng không lọt vào top 10 (chỉ xếp thứ 11).

|
Warner Bros. đã nhận được 30 đề cử Oscar nhờ Sinners, One Battle After Another và Weapons
|
Vào tháng 11, Paramount cam kết sẽ tăng sản lượng phim chiếu rạp năm
2026 lên ít nhất 15 phim. Trước khi sáp nhập với Skydance, hãng phim này
thường xuyên phát hành tám phim mỗi năm.
Mặc dù năm 2025 không
mấy khả quan của Paramount được cho là do ban lãnh đạo cũ, nhưng
Skydance cũng không có được thành công vang dội ở phòng vé, và những bộ
phim ăn khách nhất của họ xoay quanh Tom Cruise, với
Top Gun: Maverick, bộ phim tỉ đôla duy nhất của họ, và năm phần phim
Mission: Impossible. Những nỗ lực tái khởi động chuỗi phim
Terminator của họ cũng không mấy thành công.
Trong
khi Warner Bros. đã thành công trong việc kết hợp phim nguyên tác và
phim chuỗi có thương hiệu, thì danh sách phim của Paramount lại nghiêng
hẳn về phim chuỗi với các tài sản trí tuệ như
Transformers,
Scream,
Sonic the Hedgehog và
Paw Patrol.

|
Paramount nghiêng hẳn về phim chuỗi với các tài sản trí tuệ. Ảnh: Scream 7 của Paramount đang chiếu rạp lúc này
|
Liệu đây có phải là kết quả tốt hơn cho các rạp chiếu phim?Cinema
United, nghiệp đoàn của các nhà chiếu bóng, đã kịch liệt phản đối việc
Warner Bros. thuộc sở hữu của Netflix vì lo ngại những tác động tiêu cực
cho các rạp chiếu phim. Ngành kinh doanh rạp chiếu phim và doanh thu
phòng vé vẫn chưa phục hồi hoàn toàn kể từ đại dịch — trước đây, doanh
thu phòng vé Bắc Mỹ hàng năm thường xuyên vượt hơn 11 tỉ đôla. Từ năm
2020, con số này chỉ vượt 9 tỉ đôla một lần.
Nhưng việc hợp nhất
cũng là một mối lo ngại. Mặc dù Paramount có kinh nghiệm lâu năm trong
lĩnh vực phân phối phim chiếu rạp, Cinema United vẫn lo lắng, như họ đã
giải thích trong một tuyên bố gửi tới tiểu ban Tư pháp Thượng viện vào
đầu tháng 2, lưu ý rằng việc kết hợp Paramount và Warner Bros. sẽ tập
trung tới 40% doanh thu phòng vé hàng năm vào một hãng phim duy nhất.
“Chúng
tôi đã nói rõ ngay từ đầu những lo ngại xung quanh việc hợp nhất, và
không có gì xảy ra trong 36 giờ qua thay đổi được những lo ngại đó,” chủ
tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cinema United, Michael O’Leary, cho
biết trong một tuyên bố hôm thứ sáu. “Việc sáp nhập các hãng phim trong
lịch sử thường dẫn đến sản xuất ít phim hơn, và ở thời điểm này, không
có lý do gì để tin rằng kết quả sẽ khác. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các
cơ quan quản lý hãy lưu tâm đến những bài học từ quá khứ.”

|
Mark Harris đã viết trên Bluesky rằng “ý tưởng Paramount-WB sáp nhập
sản xuất 30-40 phim mỗi năm là viễn tưởng phi lý.” Ông dự đoán trước
tiên Warner Bros. sẽ trở thành nhãn hiệu “cao cấp” ở Paramount, “sau đó
nó sẽ trở thành nhãn hiệu chuyên biệt hoặc chiếu trực tuyến. Rồi nó sẽ
chết”
|
Về lý thuyết, việc đảm bảo sản xuất 30 phim mỗi năm sẽ tốt cho các rạp
chiếu phim, giả sử tất cả đều được chiếu rạp chứ không phải là kết hợp
chiếu rạp và chiếu trực tuyến như trường hợp của 20th Century Studios
thuộc sở hữu của Disney. Nhưng một số người hoài nghi điều đó có trở
thành hiện thực không.
Nhà sử học và tác giả Hollywood Mark
Harris đã viết trên Bluesky rằng “ý tưởng Paramount-WB sáp nhập sản xuất
30-40 phim mỗi năm là viễn tưởng phi lý.” Ông dự đoán trước tiên Warner
Bros. sẽ trở thành nhãn hiệu “cao cấp” ở Paramount, “sau đó nó sẽ trở
thành nhãn hiệu chuyên biệt hoặc chiếu trực tuyến. Rồi nó sẽ chết.”
Liệu HBO Max và Paramount+ có sáp nhập?Vẫn chưa rõ. Khả năng là sẽ có một gói dịch vụ kết hợp như trường hợp của Disney+ và Hulu.

|
Một cảnh phim Sunset Boulevard được ghi hình tại phim trường Paramount
|
Điều gì sẽ xảy ra với các phim trường?Với việc Paramount
gánh chịu hàng tỉ đôla nợ và vốn chủ sở hữu để thương vụ này được thông
qua, nhiều người đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với hai phim trường ở
California, đặc biệt là trong thời điểm các dự án sản xuất phim ngày
càng hiếm hoi ở California.
Phim trường Paramount nổi tiếng trên
đường Melrose ở Los Angeles có 30 trường quay trên diện tích 65 mẫu Anh,
từng là nơi sản xuất các bộ phim từ
Sunset Boulevard đến
Forrest Gump.
Warner Bros. Studios ở Burbank nằm trên khu đất rộng 110 mẫu Anh với 31
trường quay và 11 phim trường ngoài trời, nơi từng sản xuất các bộ phim
như
My Fair Lady,
Gilmore Girls và
Friends. Cả hai đều là những địa điểm lịch sử. Warner Bros. cũng có một phim trường khổng lồ ở Anh, tại Leavesden.

|
Audrey Hepburn (trái) và đạo diễn George Cukor trò chuyện vào cuối
ngày quay phim đầu tiên trên phim trường Covent Garden của bộ phim My Fair Lady tại hãng phim Warner Bros Studios, Burbank, California, năm 1963. Bức ảnh được trưng bày trong triển lãm Backstage Hollywood: The Photographs of Bob Willoughby
|
Liệu các cơ quan quản lý có phê duyệt thương vụ này?Còn phải chờ xem. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã bắt đầu tiến hành xem xét, và dự kiến các quốc gia khác cũng sẽ làm như vậy.
Dịch: © Hải Đăng @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Fortune