Những tình huống trong phim có thể đã bị cường điệu hóa, nhưng với dòng 
phim giải trí thì sự cường điệu đó là có thể chấp nhận được.
        
            
            Lâu nay, người làm phim, người xem phim truyền hình đã phân phim chiếu 
trên sóng ít nhất thành hai loại: Phim chính luận (những đề tài chính 
trị xã hội, lịch sử quá khứ và hiện đại); Phim giải trí (chủ yếu là 
những chuyện sinh hoạt, vui chơi, đời sống hiện tại). Phim giải trí 
không nặng về các vấn đề chính trị, xã hội mà quan tâm đến các yếu tố 
giải trí, giúp người xem vui vẻ, thư giãn. Tất nhiên phim chính luận hay
 phim giải trí đều cần đạt đến mục tiêu nhận thức, giáo dục nào đó.
Cả
 hai thể loại này đều có vị trí của mình trên sóng truyền hình và đến 
với các đối tượng khán giả riêng, được các doanh nghiệp có nhu cầu quảng
 cáo sản phẩm, thương hiệu lựa chọn theo quan niệm của họ. Nhà đài cũng 
như khán giả không thể đánh giá dòng phim nào cao hay thấp cấp hơn theo 
tính chất chính luận hay giải trí… Quan trọng là những bộ phim được 
người làm phim tâm huyết, đầu tư công sức, trí tuệ, thời gian đầy đủ, 
chu đáo hơn sẽ giành được thiện cảm, sự trân trọng của khán giả hơn. Mấy
 năm vừa qua những phim chính luận như: Ma làng, Chạy án, Bí thư tỉnh ủy hoặc phim giải trí như Cô gái xấu xí, Bỗng dưng muốn khóc, Lập trình trái tim, Vũ điệu xì tin…
 cùng chiếu trên sóng VTV đã được người xem lựa chọn vào danh sách phim 
hay trong năm và giành được những giải thưởng tại các liên hoan phim.

Trên sóng VTV1 (giờ vàng phim Việt) hiện đang phát sóng bộ phim giải trí Xin thề anh nói thật (35 tập) đã nhận được khá nhiều ý kiến khác nhau của khán giả.
Xin thề anh nói thật chắc chắn là một phim giải trí. Các nhà 
làm phim và công ty đầu tư (FPT Media) đã lựa chọn cách thể hiện riêng 
cho bộ phim của mình, đó là thủ pháp cường điệu hóa nhân vật, sự kiện, 
tình huống… để tạo ra những yếu tố hài hước, vui nhộn, khiến khán giả 
bật cười đồng thời đưa ra được những thông điệp cần thiết cho giới trẻ 
trong cuộc sống.
Cái làm nên sự duyên dáng, cuốn hút, đáng cười 
của bộ phim trước hết là sự tinh nghịch của các nhà làm phim. Họ đã rất 
“nghịch” khi xây dựng tính cách, thói quen, biệt tài của các nhân vật… 
Họ tạo ra những nhân vật có sự khác biệt về tính cách (hai nhân vật 
chính là Phan Vũ, Bảo Lâm, các nhân vật bố, mẹ Vũ, mẹ của Lâm, các cô 
gái mà Vũ quen biết…). Những tính cách tương đối cá biệt ấy khi đặt vào 
một sự kiện, tình huống nào đó cũng sẽ có những cách giải quyết riêng, 
tạo ra những chi tiết “không giống ai” khá thú vị, buồn cười.
Có
 người xem cho rằng đây là một bộ phim nhảm nhí, toàn kể những chuyện 
đâu đâu, vô lý, không có thật, và còn lấy ví dụ như "Làm sao lại có anh 
chàng quan hệ yêu đương, tán tỉnh (hoặc bị tán tỉnh) đến bay3 cô gái 
trong cùng thời gian?" "Sao lại có hai bố con vào hùa với nhau để nói 
dối?" "Sao lại những ông già (bạn của bố Vũ) tham gia vào những trò chơi
 điều tra, phá án như trẻ con?" v.v...

Tuy nhiên, Xin thề anh nói thật là loại phim giải trí, nên bộ phim được xây dựng bằng các tình huống hài, cường điệu không có gì khó hiểu.
Ngoài
 đời thật có những người làm việc với đối tác bằng sự cãi cọ, chơi khăm 
nhau như anh chàng Vũ ở phòng tín dụng ngân hàng với cô Lâm nhân viên 
công ty địa ốc, được sếp giao nhiệm vụ đi vay vốn ngân hàng không? Chắc 
chắn là có, tuy không liên tục, sâu sắc như trong phim… Nhưng khi ở dạng
 phim hài, các thủ pháp cường điệu đã khoáy sâu vào mối quan hệ này, tạo
 cho các hành động của nhân vật phát triển ngày càng cao hơn lên làm cho
 hai tính cách liên tục va chạm nhau…
Những câu hỏi khác về chàng
 Vũ “Don Juan”, về cô gái Bảo Lâm có tính cách đàn ông, về cô Tuyết 
“Hoạn Thư”, cô nuôi dạy trẻ … trong phim cũng vậy. Cường điệu là thủ 
pháp được sử dụng triệt để trong suốt bộ phim, làm cho những vấn đề của 
đời sống được đẩy cao lên, tạo ra tiếng cười và làm thành bộ phim hài 
giải trí.
Nếu người xem chỉ xem một vài đoạn, một vài tập, hoặc 
cứ áp dụng cách xem phim chính luận (với những yêu cầu phản ánh hiện 
thực kiểu bình dị, có mức độ…) chắc chắn sẽ khó chấp nhận các chi tiết, 
tình huống của bộ phim này và cả những bộ phim giải trí khác như: Bỗng dưng muốn khóc, Cô gái xấu xí, Ghen...
Nguồn: VTV