Đài TVB của Hồng Kông gần đây có vẻ đang gặp "sóng dữ" - với việc phim 
truyền hình giờ vàng đạt tỷ suất xem đài thấp và nhiều diễn viên hàng 
đầu rời đi.
        
            
Người hâm mộ đã chỉ trích chất lượng và tiêu chuẩn của những phim bộ 
truyền hình của TVB, theo nhiều người thì những cảnh cưỡng bức và 
giết người "đã trở thành xu hướng".
Tâm điểm tranh cãi là phần tiếp theo của phim được đánh giá rất cao năm 2004 
Thâm cung nội chiến, 
Thâm cung nội chiến 2 đã có tỷ suất người xem đáng thất vọng sau khi được trình chiếu.
Biên
 kịch của phim bị chỉ trích vì kịch bản và lời thoại khó hiểu, và nhà 
đài buộc phải phát những đoạn phim có diễn viên bổ sung thông tin về mối
 quan hệ của các nhân vật cũng như tóm tắt cốt truyện.
Mâu thuẫn 
âm ỉ bùng nổ giữa quản lý đài và nữ diễn viên chính Đặng Tụy Văn, khi cô
 nói về lần đóng phim thất bại này, nhấn mạnh rằng diễn viên đã nhận 
kịch bản sát ngày như thế nào.

Đặng Tụy Văn trong Thâm cung nội chiến 2
Có tin rằng vì những lời nói đó mà cô bị "đình chỉ đóng phim", nhưng trợ
 lý quản lý cấp cao của TVB Âu Vỹ Lâm đã bác bỏ, nói rằng họ đã cố gắng 
"giải quyết vấn đề".
Âu Vỹ Lâm thừa nhận nhà đài thiếu diễn viên 
để đảm nhận những vai "nặng ký", sau khi nhiều diễn viên kỳ cựu từ chối 
gia hạn hợp đồng.
Đặng Tụy Văn nói với 
My Paper trong một cuộc phỏng vấn về việc sức khỏe của cô đã bị ảnh hưởng thế nào vì sức ép khi nhận kịch bản vào phút cuối.
Nữ
 diễn viên 47 tuổi, không ký hợp đồng dài hạn với TVB, hy vọng ngành 
công nghiệp giải trí sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.
"Nếu đài muốn nghệ sĩ trở lại làm việc lâu dài, thì cần phải cải thiện điều kiện làm việc," cô nói.
Trong
 khi tranh chấp giữa Đặng Tụy Văn và TVB tiếp diễn, một số đồng nghiệp 
của cô đã rời bỏ để đến mảnh đất màu mỡ hơn, đó là Đại lục. Chỉ hai 
thành viên của 
Thâm cung nội chiến đóng tiếp phần hai, đó là Trần Hào và Đặng Tụy Văn.

Cảnh "nóng" trong Danh gia vọng tộc
Những nhân vật nổi bật khác của phim - Lâm Bảo Di, Xa Thi Mạn và Trương Khả Di - đã không còn ở TVB.
Trong số các gương mặt quen thuộc khác đã sang thị trường Đại lục còn có Trần Pháp Lai và Tuyên Huyên.
Khán
 giả Diana Ang 24 tuổi, vừa tốt nghiệp một trường đại học ở Úc, nhớ 
những "cố nhân" của TVB như Xa Thi Mạn và Mã Đức Chung. Cô nói: "TVB 
đang đánh mất nhiều tài năng. Các diễn viên và biên kịch đã bỏ đi. Kịch 
bản thì lặp đi lặp lại và tôi cảm thấy các diễn viên mới chưa sẵn sàng 
đóng vai chính."
Một yếu tố quan trọng mà Đặng Tụy Văn đã nhấn 
mạnh trong một cuộc phỏng vấn hồi năm ngoái, đó là kịch bản của TVB 
thiếu sự tươi mới.
Cô nói: "Nhiều kịch bản của TVB không còn mới 
mẻ vì họ cứ "xào nấu" lại. Và tự nhiên bạn cảm thấy có sự thôi thúc phải
 đến nơi khác và thử những điều mới."
Khán giả nhận ra vấn đề với
 kịch bản phim truyền hình gần đây của TVB, khó chịu vì việc sử dụng nội
 dung tục tĩu quá lố để tăng tỷ suất người xem.

Cảnh trong phim Tâm chiến
Khán giả Hồng Kông nổi giận và than phiền về những vụ giết người máu lạnh trong phim hình sự ly kỳ 
Tâm chiến, và những cảnh hôn lẫn cảnh giường chiếu tràn ngập trong 
Danh gia vọng tộc.
Cloud
 Goh, 26 tuổi, làm viêc trong ngành dược phẩm, nói: "Ngày nay khán giả 
có rất nhiều lựa chọn giữa truyền hình cáp và Internet. Nhà đài cũng 
đang đứng trước áp lực từ sự phổ biến của làn sóng Hàn. Để đối mặt, TVB 
cần phải nghĩ ra cách nào có tác động mạnh mẽ để giúp phim của mình được
 công nhận."
Dịch: © Thái Hiền @Quaivatdienanh.com
Nguồn: AsiaOne

 Hãy chia sẻ ý kiến của bạn về bài viết này trên 
Facebook của chúng tôi