Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 17-19/11: Justice League không như kỳ vọng, Thor dai sức đến ngạc nhiên

23/11/2017

Justice League của nhà Warner Bros và DC trong tuần ra mắt khán giả quốc tế quơ trọn 185 triệu đôla từ 46.660 rạp chiếu ở 65 vùng lãnh thổ, nhỉnh hơn Wonder Woman nếu so từng thị trường, nhưng không được như kỳ vọng vượt 200 triệu đôla đưa ra trước đó.

Không nhắm vào một kỳ nghỉ nào là một nguyên do (Wonder Woman ra rạp vào mùa hè và Batman V Superman: Dawn of Justice chọn dịp lễ Tạ ơn). Và ngay cả khi khán giả yêu thích Justice League hơn các nhà phê bình (ở Pháp giới phê bình chấm hai sao, trong khi khán giả đại chúng chấm bốn), thành tích nhìn chung ở khu vực châu Âu thật kém vui, đặc biệt là ở Đức. Thất vọng phủ lên nhiều thước đo: không vượt mốc 200 triệu đôla bùng nổ của tuần đầu ra rạp, doanh thu thấp hơn BvS 16%, và đây lại là cách mà DC lên tiếng trước The Avengers sao. Một người trong đội ngũ phát hành chỉ rõ thiếu sót khi Superman không xuất hiện trong chiến dịch quảng bá, và phát biểu, "Điều làm nên sự lôi cuốn của BvS là hai siêu anh hùng đối đầu sống mái, còn phim này cứ như đội hình B của nhóm Avengers."

Superman vắng bóng trong nhiều giai đoạn quảng bá Liên minh Công lý...

Đường còn quang trong vài tuần lễ cho Liên minh Công Lý trước khi Star Wars: The Last Jedi nhảy vào cuộc chơi, và có thể hy vọng vào việc doanh thu không sụt giảm quá sốc. Chi phí sản xuất cho lần tập hợp anh hào nhà DC này là 300 triệu đôla, tính cả chi phí quảng bá là 450 triệu đôla. Tổng doanh thu toàn cầu của phim có thể rơi vào khoảng 700-750 triệu đôla, tức là có lãi, nhưng không nhiều.

Đứng đầu bảng phòng vé ở tất cả các thị trường, Justice League làm ăn tốt hơn cả ở châu Á và các nước Mỹ Latinh. Brazil chứng kiến kỷ lục mở màn tốt nhất từ trước tới nay với 14,2 triệu đôla. Mexico mang về doanh thu 9,6 triệu đôla từ 3.615 rạp chiếu, 64% tổng doanh thu 5 phim đầu bảng và vượt Wonder Woman 20%. Tính chung cả khu vực Mỹ Latinh là 35,9 triệu đôla, xếp thứ ba trong số các phim của Warner Bros, sau BvS và phần phim Harry Potter cuối cùng.

... dù sự trở lại của anh chẳng phải điều sẽ gây bất ngờ

Ở châu Á, phim thu về tổng cộng 40,1 triệu đôla không tính doanh thu tại Trung Quốc và là mẻ lưới lớn thứ nhì của hãng sau BvS. Riêng ở Trung Quốc, phim có được 51,8 triệu đôla, chiếu tại 20.600 rạp chiếu và chiếm 65% tổng doanh thu của Top 5 phim đầu bảng ở nước này.

Hàn Quốc, vốn không cuồng DC, mang về 8,5 triệu đôla từ 1.315 rạp chiếu, chiếm 56% tổng doanh thu Top 5.

Tại Anh, số tiền thu được từ 1.648 rạp chiếu là 9,5 triệu đôla, ít hơn dự đoán, chiếm 40% tổng doanh thu của Top 5 phim đầu bảng tuần qua. Con số này vượt Thor nếu tính riêng ba ngày cuối tuần, nhưng doanh thu tuần đầu của Ragnarok là 15 triệu đôla với ngày khởi chiếu là thứ ba. JL vượt 51% so với Wonder Woman ra rạp hồi tháng 6.

Top 10 thị trường thu lời lớn nhất cho JL là Trung Quốc, Brazil, Mexico, Anh, Hàn Quốc (như đã thống kê ở trên), tiếp theo là Nga (6,4 triệu đôla), Úc (6,2 triệu đôla), Pháp (6,15 triệu đôla), Indonesia (5,8 triệu đôla) và Philippines (5,6 triệu đôla).

Doanh thu từ những thị trường chủ chốt khác: Ý 3,6 triệu đôla, Tây Ban Nha 3,1 triệu đôla và Đức 3 triệu đôla.

Tổng doanh thu từ 765 màn chiếu IMAX là 13,7 triệu đôla, tốt nhất trong số các phim từng ra mắt ở định dạng này trong tháng 11 (trong đó Trung Quốc đóng góp 6,15 triệu đôla từ 453 rạp IMAX).

Thor dai sức đến ngạc nhiên

Trong lúc phòng vé toàn cầu đầy nhóc các siêu anh hùng, Thor của nhà Disney/Marvel vẫn lừng lững tiến lên. Ragnarok có thêm một tuần làm ăn tốt hơn dự đoán với 24,7 triệu đôla ở phòng vé quốc tế. Doanh thu quốc tế cộng dồn hiện là 491,9 triệu đôla, vượt qua cả Guardians of the Galaxy Vol 2 lẫn Doctor Strange lần lượt là 11% và 17%.

Thành tích của Đại chiến Ragnarok xếp thứ 6 trong Vũ trụ điện ảnh Marvel về doanh thu ngoài Bắc Mỹ. Với 739,2 triệu đôla toàn cầu, đây là phim thứ 9 của Marvel vượt mốc 700 triệu đôla.

Happy Death Day đang tiến những bước vững chắc hướng đến cột mốc 100 triệu đôla toàn cầu cho liên minh Universal và Blumhouse, trong khi Murder on the Orient Express của Fox sẽ chạy qua nhà ga 100 triệu đôla của phòng vé quốc tế trong tuần này.

Paddington 2 của Studiocanal/Heyday Films có được tổng cộng 22 triệu đôla sau hai tuần công chiếu ở Anh, còn Coco nhà Disney/Pixar chỉ cần duy nhất thị trường Mexico để kiếm được 50 triệu đôla đầu tiên.

STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 Justice League
185,0
185,0
281,0
66
2 Thor: Ragnarok 24,7
491,9
739,2
57
3 Murder on the Orient Express 20,7
96,5
148,2
55
4 Paddington 2 9,2
26,1
26,1
2
5 The Golden Monk (Hoa ngữ) 8,5
8,6
8,6
1
6 Happy Death Day
8,0
43,6
99,0
60
7 A Bad Moms Christmas 5,1
26,6
77,5
25
8 Suck Me Shakespeer 3 (Đức) 4,3
62,5
62,5
2
9 Jigsaw
4,1
52,4
88,9
75
10 Coco
3,6
48,4
48,4
1

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 19/11/2017
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore