Tin phòng vé

Phòng vé quốc tế 27-29/10: Tuần ra mắt sấm sét của Thor: Ragnarok

01/11/2017

Đánh chiếm 52% diện tích địa cầu một tuần trước khi ra rạp Bắc Mỹ, phim mới nhất của liên minh Disney/Marvel thu về 109,1 triệu đôla. Xét cùng 36 thị trường nước ngoài này, Thor 3 vượt Guardians Of The Galaxy Vol 2 6% và Doctor Strange 24%.

Doanh thu tuần đầu này của Thor: Ragnarok vượt qua dự đoán của giới chuyên môn đưa ra là trong khoảng 85 - 100 triệu đôla. Vị trí độc tôn được thiết lập suốt 36 vùng lãnh thổ, và 5 thị trường thu lời lớn nhất là Anh (16,2 triệu đôla), Hàn Quốc (15,7 triệu đôla), Úc (8,4 triệu đôla), Brazil (8,1 triệu đôla) và Pháp (7,7 triệu đôla).

Các thị trường châu Á cũng cho kết quả tốt hơn dự đoán và đóng góp lớn trong Top 10: Indonesia (5,5 triệu đôla), Đài Loan (5,4 triệu đôla), Ý (4,2 triệu đôla), Philippines (3,8 triệu đôla) và Malaysia (3,5 triệu đôla).

Thor 3 cũng lập kỷ lục về doanh thu phim ra rạp vào tháng 10 tại các thị trường Indonesia, Đài Loan, Philippines, Malaysia, New Zealand, Việt Nam, Argentina, Colombia, Chile, Bosnia, Bulgaria, Croatia và Nam Phi.

Chỉ tính riêng các rạp IMAX, bộ đôi Thor / Hulk bỏ túi 6 triệu đôla chỉ từ 189 rạp chiếu, trung bình 31,5 ngàn đôla / rạp. Kết quả này ngang bằng với mở màn của Guardians Of The Galaxy Vol 2.

Phần ba trong loạt phim riêng của Thần Sấm vượt 34% so với phần hai Thor: The Dark World, hưởng lợi từ những lời phê bình tốt và kỳ nghỉ của học sinh ở một số nước, chưa kể còn nhiều thị trường lớn đang đợi trong đó có Trung Quốc và Mỹ. Đối thủ đáng kể chỉ có Justice League sẽ ra rạp vào ngày 17/11.

Thor: Ragnarok đã "nóng" lên từ lúc ra mắt trailer hồi tháng 4, thu hút 136 triệu lượt view toàn cầu chỉ trong vòng 24 giờ sau khi được tải lên. Rotten Tomatoes dán nhãn 98% 'tươi'. Tờ Radio Times của Anh gọi đây là "phim kỳ ảo phi thường và vui nhộn nhất của Marvel." Khán giả thì đang cần một sự an ủi sau tháng 8 ì ạch và một bom tấn gây thất vọng Blade Runner 2049, cũng như cần một phim tăm tối hơn, được khen ngợi hơn.

Lionsgate tung ra phim thứ 8 trong loạt Saw / Lưỡi cưa mang tên Jigsaw thu được 11,1 triệu đôla từ 46 thị trường nước ngoài, vượt 24% so với Saw 5 và 44% so với Saw 6. Đã khá lâu mới có một phim Saw ra rạp - lần trước đó đã là bảy năm trước với phiên bản 3D. Với doanh thu Bắc Mỹ và quốc tế tuần mở màn vừa qua, sê-ri phim này đã vượt mốc 900 triệu đôla tổng doanh thu toàn cầu.

Lionsgate chỉ tiết lộ tựa phim phần 8 này tại sự kiện CineEurope hồi tháng 6 ở Barcelona và tuần rồi mới tung ra có ba thị trường chủ chốt: dẫn đầu là Anh nơi phim về nhì với 2,5 triệu đôla (luôn là thị trường đón nhận chuỗi phim này hồ hởi từ phần đầu tiên), kế đến là Nga với 2,2 triệu đôla và Đức 1,5 triệu đôla.

Do Michael Spierig và Peter Spierig đồng đạo diễn, Jigsaw có chi phí sản xuất khiêm tốn 10 triệu đôla. Các thị trường lớn sắp chiếu cuối tuần này là Ý, Pháp, Úc và Hàn Quốc.

Phim hoạt hình mới nhất của Disney/Pixar là Coco cuối tuần rồi chiếu sớm tại Mexico, tiếp theo màn ra mắt tại liên hoan phim quốc tế Morelia và nhắm tới lễ hội Dia de Muertos (lễ hội vong nhân) truyền thống của người Mexico. Mở màn 9,3 triệu đôla lập kỷ lục cho một phim hoạt hình ý tưởng gốc, và là mở màn tốt nhất trong số các phim hoạt hình chiếu ngoài kỳ nghỉ hè (tháng 6-7) ở đất nước này. Khởi đầu này vượt Inside Out hơn 20%.

Do Lee Unkrich (Toy Story 3) và Adrian Molina đồng đạo diễn, câu chuyện dõi theo cậu bé Miguel (Anthony Gonzalez) với ước mơ âm nhạc được truyền cảm hứng bởi thần tượng là Ernesto de la Cruz quá cố (Benjamin Bratt).

Mới có một số ít bình luận, nhưng hiện phim đang nhận 89% 'tươi' trên Rotten Tomatoes, được khen ngợi ở CineEurope hè vừa qua kế đó là sự kiện D23 trong tháng 7. Coco sẽ khởi chiếu tại Bắc Mỹ và nhiều thị trường nước ngoài quen thuộc vào ngày 22/11 và Trung Quốc ngày 24/11.

Phim của Luca Guadagnino từng gây tiếng vang tại Sundance các liên hoan phim mùa thu là Call Me By Your Name cuối tuần qua khởi chiếu duy nhất tại thị trường Anh thu được 300 ngàn đôla từ 112 rạp chiếu. Một tháng nữa Sony mới cho ra rạp tại Bắc Mỹ.

Bộ phim dựa theo tiểu thuyết của André Aciman, lấy bối cảnh mùa hè năm 1983 ở phía bắc nước Ý. Tại đó, Elio Perlman (Timothée Chalamet), một cậu bé mang hai dòng máu Mỹ - Italia 17 tuổi, trải qua những ngày tháng sống cùng gia đình trong một dinh thự có từ thế kỷ 17, chơi nhạc cổ điển, đọc sách và tán tỉnh người bạn Marzia (Esther Garrel). Cho đến một ngày Oliver (Armie Hammer), một học giả người Mỹ quyến rũ tới hỗ trợ cha cậu trong công việc nghiên cứu. Cuộc gặp gỡ này đã đánh thức những ham muốn thay đổi cuộc đời họ.

Guadagnino, Hammer, Chalamet và Garrel hồi đầu tháng 10 đã tới Anh dự sự kiện công chiếu phim tại liên hoan phim quốc tế London.



STT
Tựa phim
Doanh thu
quốc tế
cuối tuần

Doanh thu
quốc tế
cộng dồn

Doanh thu
toàn cầu
cộng dồn

Thị trường
đang chiếu
*
1 Thor: Ragnarok
109,1
109,1
109,1
36
2 Geostorm 49,3
113,4
137,0
62
3 Suck Me Shakespeer 3 (Đức) 18,3
19,4
19,4
2
4 Blade Runner 2049 16,6
142,0
223,4
64
5 Kingsman: The Golden Circle
13,4
280,6
377,9
45
6 Jigsaw
11,1
11,1
27,4
47
7 Coco
9,3
9,3
9,3
1
8 Never Say Die (Hoa ngữ) 6,9
320,0
321,1
5
9 It 6,3
342,9
666,6
55
10 Épouse-moi mon pote (Pháp) 5,3
5,3
5,3
1

Bảng xếp hạng phòng vé quốc tế tuần lễ kết thúc ngày 29/10/2017
* Tính cả thị trường Mỹ (nếu có) | Đơn vị tính doanh thu: triệu USD


Dịch: © Hoàng Hà @Quaivatdienanh.com
Nguồn: Deadline, comScore